Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

 UẨN KHÚC ĐÃ ĐƯỢC SÁNG TỎ
Liên quan đến cái chết của ông Đào Bá Phi sinh năm 1984, thường trú tại phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trong nhà tạm giữ của Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau khi sự việc diễn ra các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành khám nghiệp tử hiện trường; thông báo về thời gian địa điểm khám nghiệp tử thi và đề nghị đại diện gia đình Đào Bá Phi chứng kiến nhưng gia đình đưa ra những “ điều kiện” không đúng với quy định của pháp luật. Vậy nên hội đồng đã khám nghiệp theo trình tự đúng với quy định.


Sau khi khám nghiệp thì cơ quan có thẩm quyền xác định những ghi nhận về cơ thể nạn nhân sau khi chết đúng với nhận định là chết do ngạt cơ học. Sau khi khám nghiệp xong cơ quan quản lý tạm giam Đào Bá Phi đã trực tiếp đến gặp gia đình nạn nhân và đề nghị gia đình nhận thi hài của Đào Bá Phi về để mai táng. Tuy nhiên gia đình không hợp tác và không nhận thi hài của Đào Bá Phi. Với đạo đức nghề nghiệp và tình người thì cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam công an thị xã Đông Hòa đã làm thủ tục mai táng theo quy định.

Sau sự việc trên cho thấy báo RFA viết cho người nhà nạn nhân những câu thoại rất dễ lay động lòng những con người có lý tưởng chống phá nhà nước ta. Làm cho nhiều người hiểu lầm về vụ việc trên. Cho nên mọi người nên tìm hiểu rõ nội dung bài đọc và nhớ mãi câu “ Không có lửa làm sao có khói ”. Không lý nào mà cơ quan chức năng tự ý khám nghiệp tử thi, an táng và giấu địa điểm chôn cất theo lời kể của người nhà nạn nhân cả.

< Nguyễn Anh >
 MỘT PHÚT NÔNG NỔI ĐÁNH ĐỔI BẰNG “2 NĂM TÙ”
Facebooker Đặng Như Quỳnh là người nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi từ cộng đồng trên mạng xã hội facebook khi sở hữu tài khoản có tới hơn 300 nghìn follow. Mỗi một bài viết hay chia sẻ của Đặng Như Quỳnh luôn thu hút rất nhiều lượt yêu thích, bình luận, nhận được sự chú ý của rất nhiều người trong cộng đồng.


Lợi dụng điều đó, vào tháng 4/2022, Quỳnh có đăng trên trang facebook cá nhân bài viết có những thông tin sai sự thật về lãnh đạo của một số doanh nghiệp lớn bị bắt, bị điều tra. Bài viết sau đó nhanh chóng được chia sẻ, lan rộng trên không gian mạng dẫn đến sau đó là hàng loạt các mã chứng khoán liên quan đến lãnh đạo các doanh nghiệp kể trên bị giảm mạnh trên thị trường, gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Đối với một thị trường nhạy cảm như thị trường chứng khoán, tin xấu vừa rồi khiến cho thị trường như nhận được cú sốc lớn , làm cho nhà đầu tư hoang mang, quay ra bán tháo cổ phiếu khiến thị trường chao đảo. Điều này đã gây ảnh hưởng tiêu cực lên toàn bộ thị trường trong thời điểm đó, điều này dường như là cái mở đầu cho sự đi xuống của thị trường chung.

Khi ngồi sau song sắt, Đặng Như Quỳnh mới nhận thấy hành vi của mình là nông nổi, cũng chỉ vì câu like, mong muốn nhận được nhiều sự tương tác, chia sẻ của mọi người đối với bản thân. Nhưng sự hối hận muộn màng của Quỳnh cũng không thể nào bù đắp nổi cú sốc mà thị trường và những nhà đầu tư chứng khoán phải nhận, ảnh hưởng đó là rất lớn.

Chỉ vì một phút nông nổi, không có sự suy nghĩ chín chắn, sự ích kỷ của chính bản thân mình mà Đ.N.Quỳnh đã phải nhận mức án phạt tù 2 năm. Giờ đây khi đứng trước vành móng ngựa, đứng trước bản án của tòa mọi sự hối hận của Quỳnh đã thực sự muộn màng.

Mong rằng đây là bài học quý giá không chỉ đối với cá nhân facebooker Đặng Như Quỳnh mà còn là đối với tất cả mọi người. Đừng vì những cái like ảo, một phút bốc đồng, ích kỷ của bản thân mà phải để trả những cái giá đắt như vậy.

<Nguyễn Anh>

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022

 CÁI GIÁ DÀNH CHO LÊ MẠNH HÀ
Việc “nhà báo rân chủ” Lê Mạnh Hà bị bắt và khởi tố nhận được sự quan tâm rất lớn của các tổ chức phản động. Vì những hoạt động chủ yếu của hắn là nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá lại Đảng, Nhà nước và được cho là hoạt động rất tích cực.


Lê Mạnh Hà thường xuyên biên soạn, đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, tuyên truyền, phỉ báng chính quyền, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước,…lên các kênh Youtube và Facebook có tên “Tiếng Dân TV- Tiếng nói người dân Việt”.

Những hành vi của Lê Mạnh Hà gây ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp tới việc thực hiện các chủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không những vậy còn tạo ra dư luận xấu, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Điều gì đến thì cũng phải đến, cái kết cho những việc làm của L.M.Hà là bản án 8 năm tù, xem chừng từng đó vẫn còn hơi nhẹ tay với những kẻ thích chống phá như hắn.Trên hàng loạt các trang “lều báo” như rfa.com, voatiengviet.com, littlesaigon.tv,…đều đồng loạt đăng bài như nhằm thể hiện sự tri ân với Hà. Đám này còn cho rằng những hoạt động của L.M.H cần được tuyên dương, vì dám đứng lên bày tỏ tiếng lòng thay nhân dân, khẳng định việc làm của hắn là rất ý nghĩa.

Tuy nhiên, xin thưa là lưới trời lồng lộng thì khó hòng mà thoát được, việc làm của L.M.H là không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm mình để răn đe cho toàn xã hội.Và đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ có tư tưởng lệch lạc, hoạt động chống lại Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Hy vọng những kẻ đã và đang có ý định giống như Hà sẽ lấy đây làm tấm gương để xem xét lại bản thân, kịp thời tỉnh ngộ trước khi quá muộn.

<Nguyễn Anh>
 KHÔNG CÓ SỰ ĐÁNH ĐỒNG NÀO Ở ĐÂY CẢ
Ngày 15/1/2022, Lê Mạnh Hà, 52 tuổi trú tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang bị bắt về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cụ thể đối tượng đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube,… nhiều bài viết, các video, clip có nội dung, lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chủ trương đường lối cảu Đảng, chính sách và pháp luật cảu Nhà nước, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sau một thời gian đấu tranh với đối tượng cùng với sự cơ trí, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất các bằng chứng, chứng cứ chứng minh các hành vi vi phạm phát luật của hắn. Kết quả là ngày 25/10/2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Lê Mạnh Hà 8 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi chấp hành xong án phạt tù với tội danh trên.


Đây là bản án hoàn toàn thích đáng. Tuy nhiên, một số cá nhân hoặc tổ chức vẫn thường xuyên tạc, đưa tin tuyên truyền gây hoang mang trong dư luận như RFA, các tổ chức Nhân quyền (thường là phản động được Mẽo bợ đ**) liên tục lên tiếng bênh vực, tẩy tội cho Lê Mạnh Hà hay mới đây là CPJ (tổ chức “Ủy ban bảo vệ ký giả”) cho rằng Chính quyền Việt Nam đã đánh đồng nhà báo độc lập là tội phạm. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong vô số chiêu trò của bọn chúng hòng quấy phá và cố súy cho các hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật ở nước ta.

Tội danh của Lê Mạnh Hà được quy định ràng tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tội phạm “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua việc nghi ngờ, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước, xâm phạm tới sự vững mạnh của chính quyền nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt khác, pháp luật hình sự được Quốc hội thông qua và được Nhà nước ban hành, mang trong nó sự đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, sự đấu tranh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công cuộc đấu tranh phòng ngừa và đẩy lùi tội phạm, bảo vệ bình yên cho đất nước cho nhân dân. Như vậy việc xử lý Lê Mạnh Hà hoàn toàn tuân thủ theo căn cứ của pháp luật, hơn thế nữa, hành vi phạm tội của hắn ta phải được ngăn chặn để không gây ra hậu quả xấu với xã hội, với các khách thể được luật pháp bảo vệ.

Về phần tổ chức CPJ, được thành lập từ những năm 1981 với mục tiêu, tôn chỉ tốt đẹp là “thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới thông qua hoạt động bảo vệ quyền đưa tin và nền tự do báo chí trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan…”. Tuy nhiên, tổ chức này lại không hề “hướng thiện” mà có biểu hiện như một công cụ chính trị mờ ám khi luôn phản đối cuộc đấu tranh với tội phạm xuyên tạc gây nhũng nhiễu dư luận, đưa tin sai sự thật về tình trạng phát triển internet tại Việt Nam.

Nhìn chung, Lê Mạnh Hà phải chịu mức án như tòa tuyên phạt là hoàn toàn thích đáng và đúng theo pháp luật Việt Nam đối với hành vi của hắn. Việc RFA và CPJ lên tiếng như vậy không chỉ cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật tại Việt Nam mà còn là xuyên tạc sự thật, mục đích thì không gì khác ngoài việc cơ hội chính trị, không thể lấy cái danh “nhà báo tự do” ra để mà thoát tội được. Yêu cầu CPJ hoạt động đúng theo tôn chỉ và trang tin RFA hãy ngừng lên tiếng bênh vực Lê Mạnh Hà, hắn là tội phạm, đó là điều rõ ràng.

<Nguyễn Anh>

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2022

 HÃY THỂ HIỆN LẬP TRƯỜNG VỮNG VÀNG TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN XUYÊN TẠC
Hiện nay, lợi dụng xã hội thông tin mở và đa dạng, các thế lực thù địch, phản động ra sức tăng cường hoạt động chống phá nhà nước ta. Một người chỉ cần dùng điện thoại thông minh “đi dạo” trên các nền tảng nền tảng mạng xã hội thì ngay lập tức là một ma trận thông tin được bày ra và tấn công người dùng bởi các tin giả, tin xuyên tạc, tin đồn thất thiệt. Do đó nếu người dùng không đủ tỉnh táo, không giữ được lập trường, bản lĩnh vững vàng thì rất dễ sập bẫy, dẫn tới những trạng thái tâm lý, hành động tiêu cực.


Thời gian gần đây, liên quan đến việc Cơ quan Công an bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, xuất hiện rất nhiều những tin đồn, những thuyết âm mưu là vụ việc có liên quan đến thế lực này, lãnh đạo kia, có quan chức chống lưng,…Các thông tin được thổi phồng, thêm bớt, cắt ghép, sâu chuỗi có vẻ rất hợp lý, nếu mỗi người dùng không có hiểu biết, không bản lĩnh thực sự thì chắc chắn sẽ bị sập bẫy bởi những thông tin xuyên tạc đó. Khi được hỏi họ thông tin lan truyền từ đâu, thì câu trả lời là từ “đài, báo”. Và rồi họ kể ra một loạt cái tên, hóa ra đó toàn là những kênh, trang chuyên đăng thông tin phản động, xuyên tạc, có nguồn gốc không rõ ràng.

Nếu người dùng tiếp nhận và tin theo các thông tin mù mờ không rõ ràng trên mạng đó thì quả thực là vô cùng ngây thơ. Bởi họ không biết các tổ chức khủng bố, phản động như Việt Tân, hội những người yêu dân chủ, các thành phần lưu vong chống phá nhà nước,…lập ra rất nhiều website, facebook, lập nhiều hội nhóm nhằm tuyên truyền phát tán thông tin, tài liệu, hình ảnh có nội dung “xấu”, “độc”. Thông tin trên không gian ảo thì không có biên giới, tất cả mọi người ai cũng có thể trở thành con mồi bị tấn công của chúng.

Ngay cả việc Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền liên hợp quốc thông qua việc bỏ phiếu tại Đại hội đồng một cách dân chủ, công khai, khách quan. Qua đó chứng tỏ vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế thì trên các trang thông tin của Việt Tân vẫn trơ trẽn, xuyên tạc kết quả bỏ phiếu, khẳng định kết quả là không khách quan.

Những thông tin xấu độc thường được đăng tải với nội dung hấp dẫn, thu hút người đọc, tạo ra cảm xúc tiêu cực cho người đọc, mang tính kích động cao. Chúng đưa vào đó khoảng 3-4 phần là sự thật, còn 6-7 phần là xuyên tạc, suy diễn với các thuyết âm mưu nhằm dẫn dắt người đọc, người xem. Nếu không thận trọng, tỉnh táo trong cách nhận diện các vấn đề thì người đọc sẽ dần hình thành niềm tin vào các trang phản động, chống phá Nhà nước, chống phá chế độ, đây là điều cực kỳ nguy hiểm.

Để không bị các phần tử xấu kích động, “dắt mũi” bởi các thông tin xấu, độc hại thì mỗi chúng ta cần giữ được lập trường bản lĩnh vững vàng, kiểm chứng thông tin một cách rõ ràng, thận trọng trong việc chia sẻ thông tin. Sự hiểu biết và thận trọng trong tiếp nhận thông tin sẽ là giải pháp hữu ích để giúp người đọc tránh được các thông tin xấu và độc hại.

<Nguyễn Anh>
 CUỘI CÓ ƯỚC CŨNG CHẲNG ĐƯỢC
Theo thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ngày 25/10, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm chính thức Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 30/10 đến ngày 02/11/2022.


Cụ Tổng sang thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình người tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX vừa qua. Ngay lập tức, hàng loạt các kênh, các trang tin chuyên xuyên tạc và gây ra những đồn đoán cũng như tương duy sai lệch trong dư luận điển hình là page RFA và kênh TikTok có tên “Góc nhìn 247” đưa tin nhằm ví von hoạt động này với một lề thói xưa thời phong kiến là các nước chu hầu phải sang thăm nước lớn mỗi khi hoàng đế đăng quang. Xem ra bọn này chẳng hiểu gì cả hoặc đơn giản cay quá nên nói xéo.

Xin thưa với các con giời rằng Cụ Tổng chuyến này công du nước ngoài qua lời mời của Trung Quốc tức là qua đó người ta phải tiếp đón đúng nghi thức cho Nguyên thủ nào là trải thảm đỏ, bắn đại bác mừng, rồi còn cử nhạc Tiến Quân ca – quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để chào mừng. Mặt khác, chẳng phải hồi năm 2017 ngay sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cũng có chuyến sang năm Việt Nam, và còn đi viếng lăng Bác nữa, cái này ai cũng rõ. Như vậy, mối quan hệ ngoại giao của chúng ta với Trung Quốc không hề giống như cuội nói là “nước nhỏ với nước lớn” mà hoàn toàn sòng phẳng.

Đáng thương cho đám cuội làm lưu vong, nô lệ ba đời lại đi thắc mắc liệu một đất nước độc lập lại có phải là chư hầu hay không. Mà cái kiểu mời sang thăm như này đến cả bố Mẽo chúng nó cũng chả được mời nên lại cay cú lên mạng nói nhăng cuội đây mà. Chúng nó cay cũng phải thôi vì cái này chúng nó khát khao đời này qua đời khác ấy chứ, đến bây giờ thì cũng vẫn “khát” mà chẳng thể nào có được.

<Nguyễn Anh>

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

 VIỆT TÂN XUYÊN TẠC BẤT CHẤP
Sau bao nhiêu chiêu trò xuyên tạc, bịa đặt, giật tít chống phá Đảng và Nhà nước ta không thành công thì mới đây Việt Tân lại tiếp tục xuyên tạc chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc từ ngày 30/10 đến ngày 02/11/2022 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Việt Tân xuyên tạc rằng chuyến thăm lần này để “chầu” thiên triều, ngụ ý nói là phải thần phục Trung Quốc, đây là những lời lẽ xuyên tạc đầy ngu dốt khi gán ghép lịch sử với hiện tại của Việt Tân.


Qua những luận điệu của Việt Tân, chúng ta có thể mường tượng được tầm nhìn của cái lũ phá hoại ở hải ngoại cũng như tổ chức k.h.ủ.n.g b.ố Việt Tân chẳng khác gì “Ếch ngồi đáy giếng phán truyện trên trời”, thiểu năng trí tuệ nhưng, lại thích c.h.õ m.õ.m vào câu chuyện đại sự quốc gia.

Đám Việt Tân hay lũ chống phá ở hải ngoại nên hiểu rằng trong quan hệ ngoại giao quốc tế, không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh viễn và quan trọng bậc nhất lúc này. Vì thế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc lần này không ngoài mục đích nào khác là củng cố mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước để, ngày càng thêm sâu sắc và mong muốn xây dựng tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Hoa đời đời bền vững.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên được nhận lời mời tới thăm sau Đại hội Đảng của Trung Quốc thành công. Điều này cho thấy vị thế quan trọng của Việt Nam đối với Trung Quốc, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau trên bình diện chính trị. Đồng thời, cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang đi đúng hướng, tình hữu nghị của hai quốc gia, hai dân tộc và của Nhân dân hai nước, cho dù còn đó những khó khăn, thách thức nhưng quan hệ giữa hai nước vẫn được củng cố và phát triển và tương lai những bất đồng sẽ được giải quyết thỏa đáng vì lợi ích dân tộc cơ bản của mỗi nước.

Vậy nếu không hiểu thì tốt nhất là ngậm miệng lại nhé Việt Tân. Đã không giúp gì cho Nhân dân, cho đất nước thì tốt nhất để yên cho đất nước phát triển.

<Hoa Xuân>
 KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, HẬU DÂN SINH
Trong ảnh là anh David Sergeant, một người kinh doanh cửa hàng thịt ở Leeds, Vương quốc Anh. Anh này đã phải dùng kìm hoặc tay không để tự nhổ 10 chiếc răng một cách đau đớn. Tình hình tài chính không cho phép có được những dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất, vì vậy ông đành phải nhờ đến Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia (NHS) do nhà nước tài trợ để lên lịch hẹn khám răng. Kết quả là hơn 10 năm qua, David vẫn chưa có nổi bất cứ một cuộc hẹn nào với nha sĩ, khiến ông đã phải tự nhổ vài cái răng của mình ngay tại nhà.


Trước đó vào năm 2016, một người đàn ông ở Anh cũng đã phải tự phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa của anh ta sau khi những cuộc hẹn của NHS tới các bác sĩ bị hủy đến 2 lần liền. Ngoài ra, không thể đến xuể những trường hợp chữa trị cho có, chữa trị một cách hình thức chứ không thực sự quan tâm đến tình hình tiến triển ở chỗ đấy. Cho đến hiện tại, danh sách chờ để tham khám của NHS lên đến hơn 7 triệu lượt.

Bản thân mình tự cảm thấy may mắn hơn tất thảy khi ở Việt Nam mình được lo từng chút từng chút một, nhà nước thì chưa bao giờ bỏ rơi nhân dân, những bệnh viện công tuy đôi lúc có đông đúc nhưng không bao giờ không chữa trị cho nhân dân. Thay vì phải trả những chi phí đắt đến cắ.t cổ như tại Anh, Pháp hay Mỹ.. công dân Việt Nam được thăm khám, hỗ trợ điều trị bệnh mà chỉ phải chi trả 80% tiền viện theo diện BHYT. Thậm chí, trẻ em dưới 6 tuổi còn được Nhà nước thanh toán hoàn toàn viện phí.

Thế mới thấy, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống người dân như thế nào với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” thậm chí ngay cả trong đại dịch Covid.

<Thanh Huyền>

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

 LÊ MẠNH HÀ BỊ KẾT ÁN “VÌ CẤT TIẾNG NÓI CHO DÂN OAN”?
Ngày 25/10/2022, Toà án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Lê Mạnh Hà với bản án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phầm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đây là bản án hoàn toàn thích đáng và đã được dự báo từ khi Lê Mạnh Hà bị bắt vào đầu tháng 1 năm 2022. Ấy vậy mà, những ngày qua, một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí như RFA hay tổ chức Theo dõi Nhân quyền lại xuyên tạc, tẩy tội cho Lê Mạnh Hà cho rằng “Nhà báo tự do Lê Mạnh Hà bị kết án sau hai ngày xét xử, tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng ông không làm gì sai ngoài việc lên tiếng cho những người dân khiếu kiện đất đai”. Rõ ràng đây là những luận điệu sai lệch sự thật, phản ánh không đúng về quá trình hoạt động phạm tội của Lê Mạnh Hà cũng như nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam vừa được bầu chọn là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 vừa qua.


Mặc dù đã được các “luật sư kịch khung” như: Lê Văn Luân, Lệ Quyên và Nguyễn Tiến Nghĩa, và Lê Đình Việt nhưng rõ ràng pháp luật nghiêm minh, đặc biệt là với những kẻ có hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc như Lê Mạnh Hà khi đã đăng tải trên lênh youtube “Tiếng Dân TV” có nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, đả kích chống phá chế độ, chống phá đất nước, cổ súy cho hoạt động của các đối tượng đã, đang bị bắt, giam giữ về các hành vi liên quan đến chống phá Nhà nước Việt Nam thì cần có những bản án thích đáng.

Như thông tin đã được page Việt Nam Thời Báo đăng tải vào ngày 14/01/2022, sau khi Lê Dũng Vova (Lê Văn Dũng) và Lê Trọng Hùng (“Hùng Gàn”) ở Hà Nội – những người đã “ảo tưởng chính trị’ khi đã xây dựng cái gọi là “CHTV” đã bị bắt, xử lý về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phầm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đến lượt kẻ ảo tưởng chính trị Lê Mạnh Hà – người đứng đầu cái gọi là “TDTV- Tiếng nói người dân Việt” cũng đã vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành bắt, khám xét nơi ở và bị khởi tố về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phầm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Được biết, Lê Mạnh Hà là thành viên của cái gọi là “Phong trào chấn hưng nước Việt”, sinh ngày 21/2/1970 tại xã Vĩnh Yên, huyện Na Hang, Tuyên Quang; nơi cư trú tại thôn 23, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Lê Mạnh Hà là người không nghề nghiệp, đi theo con đường nghiện ngập m.a t.úy,được biết đến là người sử dụng nhiều tài khoản facebook, trong đó có tài khoản “Lê Việt Hà” thường xuyên đăng tải, chia sẻ về các bài viết của các đối tượng chống đối, những kẻ đã, đang bị phải chấp hành các hình phạt nghiêm minh của pháp luật như Phạm Đoan Trang, Lê Dũng Vova, Lê Trọng Hùng… hay chia sẻ, ủng hộ về các hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự của nhóm đối tượng gây ra vụ việc tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) hay gần đây là về Lê Tùng Vân tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) tại tỉnh Long An.

Là thành viên của cái gọi là “Phong trào chấn hưng nước Việt” và một số hội nhóm khác có hoạt động chống phá đất nước, qua sự hướng dẫn, chia sẻ của những kẻ đồng bọn như Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) hay Lê Trọng Hùng (Hùng Gàn) trong việc xây dựng các video để đăng tải trên kênh youtube, trong khi Lê Văn Dũng và Lê Trọng Hùng được biết đến với kênh youtueb “CHTV” thì đến cuối tháng 09/2017, Lê Mạnh Hà đã bắt đầu tham gia xây dựng cái gọi là TDTV (Tiếng nói người dân Việt) để đăng tải các bài viết, video với danh nghĩa đòi quyền lợi cho người dân định cư tại thủy điện Tuyên Quang và các vấn đề khác xảy ra trên địa bàn tỉnh để kích động người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Từ đó, Lê Mạnh Hà đã sử dụng kênh youtube này cùng voisws trang facebook cá nhân để đăng tải các bài viết xuyên tạc sự thật, tuyên truyền, chống phá đất nước, gây rối an ninh, trậ tự. Điển hình như Lê Mạnh Hà đã xuyên tạc về vấn đề nhân sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trước nhiệm kỳ mới với nội dung cho rằng: “Việc sắp xếp nhân sự chủ chốt là do thỏa thuận của các đàn anh có thế lực với nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi danh sách đi tham khảo các ý kiến để đưa ra biểu quyết ở Hội nghị Trung ương 13”…

“Gieo nhân, gặp quả”, Lê Mạnh Hà sẽ được hội tụ cùng với những “đồng nghiệp” như Lê Dũng Vova, Lê Trọng Hùng về sự “ảo tưởng chính trị” của mình với bản án 8 năm tù giam, 5 năm quản chế làvhoanf toàn xứng đáng và rõ ràng không có ai bị kết án vì “cất tiếng nói cho dân oan” như những gì mà RFA hay tổ chức “Theo dõi Nhân quyền” đã rêu rao.

<Tống Giang>
 HIỆN TƯỢNG NGÁO NGƠ
Tay Phong này chắc lâu ngày không ra đường hoặc chăng tưởng mình “chăm chỉ” hơn người, phát hiện ra cái gì vĩ đại lắm. Lão dẫn lòng vòng cũng chỉ để câu like, ăn theo một cái trò dở hơi. Tự nhiên gặp ông ngáo ngơ ngoài đường, phần lớn trường hợp này nhìn thấy đều cho rằng thần kinh có vấn đề nhưng với cái “đồng điệu” của tay Phong thì lão lại nghĩ tìm một kho báu “lù lù một đ***” bên đường. Vì thế mới ghé lại hỏi han đủ chuyện, không dừng lại ở đó mà còn tung hê lên mạng cho cả thiên hạ thì lại không phải là chuyện đùa, không chơi.


Thiết nghì cái tay ngáo đá kia cũng chỉ trưng cái biển nửa ta, nửa tây, chữ thì có dấu, chữ thì không (sai chính tả căn bản “Viet Nam” không có dấu, từ “tui” chưa bao giờ thấy xuất hiện trong Tiếng Việt, chưa kể câu cú, dấu đặt loạn xạ mà một tay cậy có chữ như Phong lại khen là “ngay ngắn, chữ viết đúng chính tả”) ở đường Trường Trinh, có một góc. Nghiêm trọng hơn khi ông Phong này lại lôi lên tận trên “không gian không biên giới” để “đồng điệu cùng nhau”.

Xin thưa với các ông, có nhiều trò để chơi, chơi sao cho thể hiện cái tầm trí tuệ, chứ chơi kiểu này chỉ khiến bản thân trở thành “trò hề” trong mắt người đời đúng phong cách chiêu trò “xì căng đan” để mong nổi tiếng. Bậc cao nhân, kỳ tài trong thiên hạ như mặt hồ phẳng lặng, trong veo không gợn sóng nhưng ẩn sâu bên dưới là cả tầm trí tuệ uyên thâm đáng để người đời ngưỡng vọng và cẩn cầu. Chứ cái kiểu này mà đòi trưng với chả dụng thì chắc thiên hạ cũng không thiếu nhất là tình hình xã hội nhiều áp lực hiện nay tác động đến không ít người khiến người ta chấn động tâm lý.

Trong trường hợp này, theo tôi nghĩ, nếu có “trót yêu” nhao thì các ông nên rủ nhau ra quán lòng phèo hay bia Tuấn Râu gần đó mà làm vài quại rồi động viên nhau về nhà cho nó sạch sẽ cái lề đường, góc phố và cũng để đẹp đời cho chính các thí chủ “tào khang”.

<Trạng Tí>

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

 ANH EM HÀ NỘI LÊN ĐỒ ĐI CHƠI NÀO
Tin mới nhất từ Hà Nội, người dân sẽ được dùng xe điện free chuyển tiếp trên tuyến bus BRT. Với mình thì đây là một tin rất vui, vì mình là người thường xuyên hưởng ứng Hà Nội tìm ra giải pháp chống ùn tắc. Trong đó mình ủng hộ bằng cách đi làm sớm hơn một chút để đi bằng phương tiện công cộng, có những thời điểm mình chọn giải pháp đi xe đạp để bảo vệ môi trường của Hà Nội nữa... và tới đây thấy thủ đô lại thêm giải pháp có xe đạp điện free từ nhà chờ Văn Khê cho đến AEON MALL Hà Đông mình cảm thấy rất phấn khích.


Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, tuyến BRT hay một số giải pháp chống ùn tắc của Hà Nội đang rơi vào bế tắc. Thế nhưng theo mình, giải pháp nào cũng phải thử để đi đến kết quả, và giải pháp tốt nhất là ý thức của con người. Mình nói chứ nhiều ông ý thức kém bỏ cụ, đường thì rõ là chật, đông nhưng các ông chẳng bao giờ tuân thủ điều hành giao thông của lực lượng chức năng; đã còn thế nữa các ông lại hay ý kiến khi người khác đưa ra giải pháp, nói tóm lại là giải pháp miệng thì bao giờ cũng hay nhưng đi vào thực hành thì khó lắm.

Hai loại xe điện được sử dụng trong thí điểm gồm xe máy điện và xe đạp điện trợ lực. Khu vực thí điểm là từ Trung tâm thương mại (TTTM) Aeon mall Hà Đông đến nhà chờ tuyến buýt nhanh BRT Văn Khê. Nếu hành khách ở TTTM Aeon mall Hà Đông có nhu cầu đi buýt nhanh BRT thì sẽ có nhân viên hỗ trợ cài đặt ứng dụng trên điện thoại và khai báo thông tin cá nhân.

Khi thông tin đã được chấp nhận, người dùng xe di chuyển ra khu vực nhà chờ buýt nhanh BRT ở Văn Khê rồi trả xe và ngược lại.

Những người sử dụng xe cá nhân có thể gửi lại ở 2 điểm đầu/cuối rồi mượn xe điện để di chuyển ra điểm đón xe buýt thường hoặc BRT. Quá trình di chuyển từ 2 điểm này sẽ được lưu trữ, theo dõi trong hệ thống qua ứng dụng đã được cài trước đó. Bên cạnh đó, hệ thống này cung cấp các chức năng cần thiết như theo dõi tình trạng pin xe, tăng báo động trong trường hợp có vấn đề phát sinh.

Anh em có người yêu mà trong túi tiền ít thì cố gắng đi BRT để có xe đạp điện free trung chuyển nhé. Còn với mình thì mình ưu tiên các chính sách của Hà Nội trong việc thí điểm các giải pháp chống ùn tắc giao thông. Dù có thể là các giải pháp đó rất khó, nhưng 500 anh em mỗi người góp một chút ý thức thì thủ đô Hà Nội sớm muộn gì cũng thuộc bậc văn minh nhất thế giới.

Anh em dùng face thì chia sẻ ý chuyến này của mình đến cho cộng đồng xem có ai cùng ý kiến không. Nếu được nhiều người hưởng ứng thì có khi lập ra group những người đi làm, đi chơi bằng phương tiện công cộng Để chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội.

<Niềm Tin>
 BẢO DÂN TRÍ THẤP LẠI TỰ ÁI
Câu chuyện về giá xăng dầu là chủ đề chưa bao giờ hết nóng, được nhiều người quan tâm và cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch nhằm vào để xuyên tạc, bịa đặt, thực hiện âm mưu chống chính quyền ta của chúng. Với bản chất trơ tráo, kiến thức không chịu trau dồi và trình độ bịa đặt ở mức không tưởng, từ bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tại Kỳ họp Quốc hội khóa XV sáng 22/10 vừa qua, chúng dẫn dắt, cắt xén một số câu từ rồi chê bai, nói xấu.


Đứng trên sự nghiên cứu về vấn đề này cùng một chút kiến thức về vấn đề buôn lậu, xin thưa với các anh chị phản động là như thế này:

Thứ nhất, Bộ trưởng chỉ ra rằng “Giá xăng dầu của chúng ta thấp nhất trong khu vực và có thể nói thấp nhất trên thế giới. Trừ Malaysia trợ cấp thì không nói, còn người nước ngoài sống ở Malaysia vẫn phải mua giá của khu vực, cao hơn bình quân giá của chúng ta”, đây là thông tin chính xác, có số liệu thực tế chứ không phải là kiểu lý luận suông.

Thứ hai, về câu chuyện thiếu hụt nguồn cung xăng dầu. Đây là chuyện không hề có thật, có thế đưa ra một số dẫn chứng bằng số liệu như sau: “thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10, Việt Nam có dự trữ lượng xăng dầu khoảng 3 triệu m3, với lượng dự trữ này, ông Diên khẳng định, hoàn toàn đáp ứng nguồn cung trong nước tới gần hết tháng 11. Sang tháng 11, các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, nhập khẩu”. Như vậy, cái lập luận rằng “thiếu hụt xăng dầu cả miền Nam” là không có.

Thứ 3, các anh nói rằng có sự mâu thuẫn trong phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, rằng bên trên thì nói giá xăng nước ta thấp nhất, nhưng bên dưới lại nói có nhiều vụ buôn lậu xăng dầu, và các anh kết luận rằng, việc nhập lậu xăng dầu là do giá xăng dầu của các nước khác rẻ hơn nước ta, người nhập lậu sẽ được lãi hơn nên họ mới buôn lậu. Tôi đã nói các anh dân trí thấp, cần bồi dưỡng nâng cao hơn, ấy thế mà các anh lại không chịu nghe, cứ thích lao đầu vào tưởng thế là oai lắm. Nhưng xin thưa với các anh thế này, sở dĩ có buôn lậu xăng dầu là vì giá rẻ, giá chưa qua cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định, không phải chịu thuế mà các con buôn lại mua ngay tại nới cung cấp nên giá rẻ. Còn đối với xăng dầu chính ngạch, muốn trở thành sản phẩm có thể sử dụng, phải chịu thuế, chi phí vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, vận chuyển đến các cơ quan, doanh nghiệp cùng chi phí bảo quản.. thế thì đương nhiên là đắt hơn xăng dầu trôi nổi, nhưng an toàn và chất lượng đảm bảo hơn.

Tức là không có chuyện như các anh vẽ ra, rằng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói dối. Bài phát biểu của người ta có số liệu, dẫn chứng cụ thể, sinh động, được đánh giá dựa trên tình hình khách quan mà các anh cắt ghép ra như thế để chê là dở rồi. Nói có sách, mách có chứng, quang minh chính đại, các anh nói một vấn đề nào đấy thì làm ơn tạo cho mình một căn cứ để đánh giá độ xác thực của tên.

Trên đà phát triển của KT – XH, các khó khăn và vướng mắc vẫn đang được Đảng, Nhà nước, cơ quan ban ngành tích cực giải quyết, có sự phối hợp giữa các ban ngành để đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó có cả khó khăn về vấn đề liên quan đến xăng dầu. Đứng trước âm mưu và hoạt động xuyên tạc, nói xấu chế độ, nói xấu cán bộ lãnh đạo như trên đây, chúng ta cần tỉnh táo và cảnh giác phân tích vấn đề kỹ càng, nghe thông tin từ nhiều phía để tránh bị dắt mũi./.

<Nguyễn Anh>

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2022

 GÓC KHUẤT SAU ÁNH HÀO QUANG SHOW BÍT VIỆT
Ở bất kỳ quốc gia nào, văn hóa tư tưởng cũng được đặt lên hàng đầu để soi chiếu, dẫn đường cho Quốc Dân. Và giá trị văn hóa tư tưởng cơ bản đều gắn liền với sự truyền bá sâu rộng của giới văn nghệ sĩ nước nhà. Nếu như một khi những thành phần này gặp vấn đề, có lẽ rằng nó đã tác động ảnh hưởng đến nhiều thế hệ, đặc biệt là đối với giới trẻ. Những năm qua, giới văn nghệ sĩ ở Việt đã gặp phải quá nhiều scandal, những thói hư tật xấu trong giới nghệ sĩ đã bắt đầu xâm lấn, ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và cách nhìn của giới trẻ. Có những nghệ sĩ kiên nhẫn quá nhiều tư tưởng của nước ngoài, và chính họ cũng đem những thứ văn hóa thiếu bản sắc dân tộc chủ yếu là Sính ngoại để nuôi dưỡng cho tâm hồn giới trẻ Việt Nam.


Phía sau anh hào quang của giới showbiz Việt trong những năm qua là những con số biết nói về sự suy đồi nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp. Giới nghệ sĩ tham gia hút chích, nghiện ngập ăn chơi sa đọa, nghệ sĩ đi lừa cộng đồng dùng các loại thực phẩm chức năng nguy hại, nghệ sĩ nợ nần lô đề cờ bạc, nghệ sĩ vay tiền ăn chơi... tất cả đều đã xuất hiện trong giới văn nghệ sĩ Việt hiện nay. Các sự kiện có liên quan đến vấn đề lừa đảo trong giới nghệ sĩ chưa dừng lại, thì mấy ngày hôm nay showbiz Việt lại tá hỏa khi nhận tin, một người được nhiều người mến mộ và tin yêu như hoa hậu Hòa Bình quốc tế Nguyễn Thục Thùy Tiên lại dính vào ồn ào quỵt nợ của bà Đặng Thùy Trang ( chị gái của hoa hậu Đặng Thu Thảo). Sáng 24/10, đại diện pháp lý của bà Đặng Thùy Trang - cho biết đã gửi đơn kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM) hơn 10 ngày trước về vấn đề tranh chấp hợp đồng vay tiền. Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp có giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang vào ngày 14/10.

Mặc dù câu chuyện hồi sau sẽ rõ, Tuy nhiên những lùm xùm có liên quan đến những nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam trong thời gian vừa qua cho thấy rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần phải nhận thấy rõ trách nhiệm của mình trong các vấn đề này. Giới văn nghệ sĩ có ảnh hưởng và tác động rất lớn đến văn hóa, nhân cách của người Việt, đặc biệt là giới trẻ. Do đó, càng cần có sự quản lý tốt của các cơ quan chức năng đối với tầng lớp văn nghệ sĩ như hiện nay.


<Quê Choa>
 ĐỪNG NÓNG VỘI QUY KẾT BẢN CHẤT VỤ VIỆC
Chiều 22/10 hình ảnh về khu kinh tế Formosa Hà Tĩnh bốc nhiều khói vàng khiến dư luận xã hội lo lắng về mức độ an toàn của nhà máy, cộng hưởng với đó là những thông tin gieo rắc tiêu cực của các trang mạng xã hội đồn đoán về sự việc càng làm cho người dân hoang mang. Sau khi sự việc xảy ra cần thấy một số việc như sau:


Thứ nhất, vụ việc xảy ra tại Formosa là sự cố kỹ thuật, không ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe người dân xung quanh. Điều này được khẳng định bởi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải với cam kết “Hiện tượng khói vàng, trắng bay nghi ngút, dày đặc bất thường tại nhà máy công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh được xác định là không có vấn đề gì”.

Thứ hai, về nguyên nhân sự cố gây ra tình trạng trên đang được Công an vào cuộc kiểm tra, xác minh để xử lý. Bước đầu xác định nguyên nhân do quạt thông khí gặp sự cố trong quá trình vận hành, hệ thống quạt thông khí của lò cao bị hỏng khiến khói bốc lên cao trong khu vực của công ty.

Thứ ba, về những thông tin xuyên tạc bản chất vụ việc xảy ra chiều ngày 22/10 vừa qua cần tỉnh táo trong tiếp nhận thông tin tránh để những thông tin xấu dẫn dắt dư luận. Địa bàn khu kinh tế Vũng Áng trong thời gian qua đang ổn định tập trung phát triển kinh tế xã hội, nhưng nhiều năm qua tình hình trật tự xã hội còn có những phức tạp do nhiều người dân nơi đây còn chưa thấy rõ những điểm tích cực trong phát triển dự án kinh tế nghe theo lời xúi giục của các cá nhân có tư tưởng chống đối chính quyền nên tham gia vào hoạt động tuần hành, biểu tình chống phá.

Do đó những thông tin sự việc diễn ra ngày 22/10 vừa qua phải biết lắng nghe từ nhiều phía, tỉnh táo tránh bị những kẻ xấu lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Lợi ích của người dân luôn được quan tâm và bảo vệ bởi hệ thống chính trị tại địa bàn.

<Lam Hồng>

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

 THÊM MỘT THẤT BẠI NỮA CỦA CÁC TỔ CHỨC GẮN NHÃN “NHÂN QUYỀN”
Sau thất bại trong việc đưa ra các thư ngỏ, báo cáo, vận động chính giới các quốc gia, các tổ chức quốc tế để không bầu chọn Việt Nam vào thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 khi Việt Nam lần thứ 2 được bầu chọn là 1 trong 14 thành viên mới trong nhiệm kỳ 3 năm tới với số phiếu cao 145/189 phiếu, một số tổ chức gắn nhãn “nhân quyền” quốc tế lại thêm một lần nữa thất bại thảm hại trong việc kêu gọi Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc António Guterres thúc giục ban lãnh đạo Nhà nước Việt Nam trả tự do cho 4 người hoạt động vi phạn pháp luật nhân chuyến thăm của người đứng đầu Liên Hợp quốc tới Việt Nam trong hai ngày 21-22/10/2022.


Theo đó, thông tin được đài Á Châu Tự Do - RFA đăng tải, ngày 20/10/2022, một nhóm gồm 14 tổ chức gắn nhãn “nhân quyền” quốc tế và trong nước (Theo dõi Nhân quyền (HRW), Ân xá Quốc tế, Điều 19 (Article 19), Dự án 88 (The Project 88), Người Bảo vệ Nhân quyền (DTD) và chín tổ chức phi chính phủ khác) đã gửi thư ngỏ chung kêu gọi Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc António Guterres thúc giục ban lãnh đạo Nhà nước Việt Nam trả tự do cho 4 “nhà hoạt động môi trường” đã bị kết án vì cáo buộc “trốn thuế” trong năm nay.

Những kẻ vi phạm pháp luật mà các tổ chức gắn nhãn “nhân quyền” đang đề cập đến dưới vỏ bọc là các “tù nhân chính trị” hay là “nạn nhân điển hình của làn sóng đàn áp mới” vẫn là những gương mặt thân quen mà lâu này họ vẫn luôn đề cập để nhằm tuyên truyền vu cáo, chống phá Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền hay can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam: Nguỵ Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương.

Vậy những thư ngỏ hay kiến nghị này của 14 tổ chức gắn nhãn “nhân quyền quốc tế” lại thêm một lần nữa thất bại khi trong chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày 21-22/10/2022, ngài Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc António Guterres không hề đề cập đến những vấn đề này mà trái ngược lại, ngài Tổng thư ký Guterres đã có những đánh giá rất cao về sự phát triển của Việt Nam cũng như ghi nhận, khẳng định về vị trí, vai trò của Việt Nam đối với Liên Hợp quốc cũng như với cộng đồng thế giới.

Cụ thể, trong lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc tối ngày 21/10, ngài Tổng thư ký Guterres đã có những chia sẻ xúc động, đánh giá cao sự phát triển ngày nay của Việt Nam: “Cách đây chưa đầy một thế hệ, các nhân viên Liên Hiệp Quốc đã ở Việt Nam, hỗ trợ lương thực cho một quốc gia bị chi.ến tr.anh tàn phá và cô lập. Cũng chính Việt Nam hôm nay đã và đang gửi những người lính gìn giữ hòa bình đến giúp đỡ người dân ở những nơi khó khăn nhất trên thế giới, cách xa quê hương hàng nghìn dặm". Không những vậy, người đứng đầu Liên Hợp quốc đã nói bằng Tiếng Việt khi mượn lời bài "Tiến quân ca" - Quốc ca của Việt Nam để nhấn mạnh vào cuối bài phát biểu của mình rằng: “Tiến lên, cùng tiến lên - Chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trước như lời cổ vũ trong bản Quốc ca Việt Nam".

Vậy đấy, giá trị của dân chủ, nhân quyền của một quốc gia thì hãy để người dân đó cảm nhận và hãy đến tận quốc gia đó để đánh giá, phán xét. Nhìn những hình ảnh vui vẻ, phấn khởi trong các cuộc gặp gỡ của ngài Tổng thư ký Guterres với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam hay trong các phát biểu trên để chúng ta thêm tự hào về đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta!

<Tống Giang>
 DÂN CÙNG ĐẢNG NHÓM CỦI ĐỐT LÒ
Một dân tộc mạnh là một dân tộc đoàn kết, hội tụ sức dân. Bất kỳ công việc gì có sự vào cuộc của người dân đều thắng lợi. Rất đáng mừng công cuộc chống giặc nội xâm, chống tham nhũng mà Bộ Chính Trị, Cụ Tổng Bí Thư đang tiến hành nhận được sự ủng hộ của người dân. Người dân hưởng ứng, người dân vào cuộc cổ vũ, động viên, người dân làm tai, mắt để tố cáo giặc tham nhũng, đục khoét tài sản quốc gia cho cơ quan chức năng được biết để kịp thời vào cuộc xử lý, thu hồi tài sản. Và hơn bao giờ hết, người dân tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc chống tham nhũng, không hoài nghi như những gì bọn phản động, chống phá tuyên truyền cho rằng đó là cuộc đấu đá nội bộ.


Tin mới nhất về việc bắt giam Bị Can là Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn, Bắc Giang; bắt giam cựu bí thư, chủ tịch Đồng Nai đã tiếp tục làm nóng ran dư luận. Người dân lại vui mừng khi thấy cá mập liên tục sa lưới để lấy lại niềm tin, đưa những kẻ vi phạm vào lưới pháp luật. Và đây là tín hiệu vui khi từng con sâu ở cấp cơ sở cũng sớm vào lò. Đây là cách để vững chắc sức mạnh của bộ máy, giữ trọn niềm tin của người dân.

Quan tham thôn, xã, huyện tỉnh đang vào rọ
Mảnh đất mỡ màu đang ấm bụng
Lò lửa bác Trọng hồng đỏ rực
Thiêu lũ nội xâm ở mọi nơi

Thoả lòng mong đợi nỗi dân Nam. Hoan hô Bộ Chính trị, Bác TBT tuổi càng cao chí dũng càng cao ngất trời, bao năm đợi chờ thời cơ đến. Đem lũ tham quan vào lò lửa, cho Việt Nam thịnh vượng, thái bình, dân tộc Việt thật là hạnh phúc.

<Niềm Tin>

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

 TRÌNH DIỄN TRANG PHỤC DÂN TỘC: ĐẸP THÔI CHƯA ĐỦ
Đoàn Thiên Ân là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Miss Grand International) vào tối 20/10 đã có màn trình diễn lĩnh vực “Trình diễn trang phục dân tộc” khiến nhiều người thấy choáng ngợp trước vẻ hoành tráng của màu sắc trang phục dân tộc Việt.


Đương nhiên là trong điều kiện hội nhập hiện nay không thể ôm khư khư bộ áo dài truyền thống hoặc những kiểu cách đơn giản để đi thi với các nước trên thế giới mà đòi hỏi phải sáng tạo thêm những chi tiết, cách làm hay độc đáo để làm tự hào thêm trang phục cho dân tộc Việt.

Điều đáng ngẫm ở đây đó là các thí sinh Việt khi đi thi ở hạng mục trang phục Việt lại thiếu sự chăm chút tinh tế, chưa thực sự lấy hồn cốt dân tộc để làm điểm tựa mà chỉ chú trọng phô trương sao cho to, lớn, màu mè gây chú ý cho người xem. Đoàn Thiên Ân trong tối 20/10 có được điều đó nhưng nhiều người lại trầm ngâm rằng vì sao trong cuộc thi sắc đẹp các trang phục dân tộc Việt lại được chế biến trở thành những món ăn với quá nhiều sự phô trương hào nhoáng, nhác giống như những vũ công ở Samba ở Brazil nhiều hơn là một bộ trang phục của dân tộc Việt.

Những bộ trang phục đi thi hầu hết là sự đầu tư sáng tạo của cá nhân thí sinh và ekip phục vụ đông đảo, đó là trí tuệ tập thể chứ không chỉ một cá nhân. Song khi đi thi lại là gương mặt đại diện cho cả một quốc gia, dân tộc chứ không phải một bộ phận cá nhân nữa.

Vậy nên chúng ta nên trăn trở xem hệ thống quản lý của cơ quan chức năng ở đâu trong các cuộc thi này, liệu chăng cứ mãi luẩn quẩn câu chuyện đi thi bị sai phạm, bị dư luận lên án mới có tiếng nói của cơ quan chức năng. Có lẽ ngành văn hóa, du lịch cần sâu sát hơn và có những tiêu chí cụ thể để giảm thiểu những sai sót không đáng có trong các cuộc thi mang tầm quốc tế.

Đoàn Thiên Ân tối 20/10 vẫn đẹp, cháy hết mình trên sân khấu được nhiều người tán thưởng, nhưng góc độ nào đó vẫn còn chưa thực sự làm tròn bổn phận tôn vinh sắc đẹp trang phục Việt.

<Lam Hồng>
 NGUYỄN NGỌC ÁNH LẠI HỌC ĐÒI CHIÊU TRÒ “TUYỆT THỰC”!
“Tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Ánh tuyệt thực vì bị “khủ.ng bố” trong trại giam Xuân Lộc” là tiêu đề bài viết được đài Á Châu Tự do - RFA đăng tải cách đây ít ngày. Vẫn giọng điệu cũ những bài viết trước để “biện minh” hay “tẩy tội” cho những kẻ vi phạm pháp luật đang phải chấp hành án phạt tù, RFA đã tiếp tục đăng tải những nội dung phản ánh không đúng sự thật về vấn đế chế độ giam giữ những kẻ vi phạm pháp luật, chống phá đất nước như bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh.


Thậm chí RFA còn viện dẫn thông tin từ người vợ của Nguyễn Ngọc Anh cho rằng vì không được đáp ứng nhu cầu chuyển phòng ở trại giam nên Nguyễn Ngọc Ánh đã thực hiện “tuyệt thực” từ ngày 17/10/2022 để phản đối về chế độ giam giữ tại trại giam. Vậy nhưng thực tế thêm một lần nữa cho thấy, chiêu trò “tuyệt thực” mà Nguyễn Ngọc Anh đưa ra như những người đàn anh, đàn chị đi trước để vu cáo sai sự thật về chế độ giam giữ đã thất bại và ngay cả số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí họ cũng đã không “mặn mà” đăng tin rầm rộ như những trường hợp Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Trương Minh Tam… trước đây.

Nguyễn Ngọc Ánh, sinh năm 1980, nguyên quán TP.Hà Nội, thường trú TT. Bình Đại, H.Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trải qua 02 phiên toà xét xử sơ thẩm (06/6/2019), phúc thẩm (07/11/2022), Nguyễn Ngọc Ánh đã bị tuyên phạt 06 năm tù về hành vi Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền, thông tin tài liệu chống phá Nhà nước và 05 năm quản chế tại địa phương sau khi đã thực hiện xong hình phạt tù. Nguyễn Ngọc Ánh hiện đang chấp hành án phạt tù tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Nguyễn Ngọc Ánh được biết đến là người đã từng sử dụng mạng xã hội facbook để phát tán, chia sẻ các nội dụng tuyên truyền, lôi kéo, kích động, tổ chức biểu tình, xuyên tạc chính sách pháp luật, quan hệ ngoại giao, vu khống, bịa đặt gây tâm lý hoang mang, trong dư luận quần chúng nhân dân. Một người vi phạm pháp luật và phải chịu hình thức xử lý nghiêm minh như Nguyễn Ngọc Ánh là điều dĩ nhiên, dù bất kể người đó là ai. Vậy mà RFA gọi Nguyễn Ngọc Ánh là “tù nhân chính trị” là sao?

Lẽ ra đã chấp hành án phạt tù và giáo dục, cải tạo được hơn nửa chặng đường, Nguyễn Ngọc Ánh sẽ biết được lẽ phải, nhận thức rõ được những hành gi sai trái, lệch lạc của mình để chấp hành thời gian phạt tù còn lại để sớm được trở về với gia đình, là những công dân tốt có ích cho xã hội. Vậy nhưng đằng này, Nguyễn Ngọc Ánh và người nhà đến thăm tại trại giam lại làm điều ngược lại thực hiện chiêu trò “tuyệt thực” và xuyên tạc, vu cáo về chế độ giam giữ tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai để RFA gọi đó là “kh.ủng bố” và từ đó xuyên tạc về vấn đề dân chủ, nhân quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Và có lẽ rằng thêm lần nữa chiêu trò “tuyệt thực” vu cáo, xuyên tạc chế độ giam giữ mà Nguyễn Ngọc Ánh đưa ra cũng sẽ thất bại thảm hại mà thôi.

<Tống Giang>

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

 HÀ NỘI: MỚI LÀ ĐỀ XUẤT NHƯNG ĐÃ BỊ TỔ CHỨC VIỆT TÂN LỢI DỤNG
Hà Nội vừa đề xuất thu phí các phương tiện đi vào nội đô Hà Nội, xe ô tô cá nhân dưới 9 chỗ để phục vụ cho vấn đề giảm thiểu số lượng ô tô đi vào nội đô. Dù mới chỉ là đề xuất của cơ quan chủ quản là Trung tâm quản lý giao thông công cộng trình lên UBND thành phố nhưng vấn đề này đã bị nhiều thành phần lợi dụng để xuyên tạc gây hiểu lầm.


Cụ thể đây là đề xuất nằm trong Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế sô lượng xe cơ giới đi vào”.

Từ trước đến nay việc các địa phương hoặc Chính phủ đưa ra những đề xuất mới thực hiện công trình giao thông luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân chúng bởi lợi ích liên quan mật thiết đến người dân. Nắm điều này những thành phần chống đối bên ngoài như tổ chức Việt Tân luôn thêm mắm thêm muối làm nên những thuyết âm mưu hòng gây chia rẽ đoàn kết trong nước và hạ uy tín đối với cơ quan công quyền khi luôn thêm thắt vào những tình tiết khiến người dân suy nghĩ tiêu cực.

Đối với việc đề xuất thu phí xe ô tô đi vào nội đô, cần thấy rõ quyết tâm xử lý tình trạng ách tắc vốn trở thành đặc sản của Hà Nội lâu nay của chính quyền thành phố. Chủ tịch thành phố Hà Nội đã từng phải cảm thán về câu nói “Hà Nội không vội được đâu” khiến hình ảnh của thủ đô ngàn năm bị ảnh hưởng tiêu cực.

Dù đây mới chỉ là đề xuất chưa đi vào thực tế thì cũng phải nhìn nhận vấn đề đó là triển khai thực hiện hiệu quả thì người dân sẽ tin tưởng vào cách thức quản lý của chính quyền, ngược lại nếu xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc không hiệu quả thì những kẻ chống phá như Việt Tân lại được cơ hội để xuyên tạc sự việc.

<Lam Hồng>
 LỜI CHÚC 20-10 CHO NHỮNG NỮ TÙ NHÂN LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI
Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 là cơ hội để mỗi người tôn vinh người mẹ, người vợ, bạn bè và con gái của mình. Mỗi người phụ nữ Việt Nam là những bông hoa đẹp và luôn nhận được lời chúc phúc, những món quà từ những người đàn ông. Cho dù có những người phụ nữ không được may mắn, lầm đường lạc lối phạm tội dẫn đến mất đi quyền tự do của chính mình thì cũng xứng đáng nhận được những lời chúc sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc.


Huỳnh Thục Vy, Đoan Trang, Thúy Hạnh, Cấn Thị Thêu,…là những người phụ nữ đã lầm đường lạc lối. Không ai cổ súy cho những hành động nông nỗi, vi phạm pháp luật của họ. Pháp luật không dung túng cho bất kỳ cá nhân nào vì lý cho địa vị xã hội hay giới tính. Cho nên bênh vực thậm chí là đổ lỗi cho Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền khi bắt nữ tù nhân như Thục Vy, Đoan Trang, Thúy Hạnh,…thì thật là sai lầm.

Phụ nữ Việt Nam có những phẩm chất đáng tự hào và được tôn vinh như “trung hậu, đảm đang”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Huỳnh Thục Vy, Đoan Trang, Thúy Hạnh hay Cấn Thị Thêu,…cũng có những phẩm chất đáng được thừa nhận. Tuy nhiên, họ đã phải trả giá cho nhận thức sai lệch, sự ngộ nhận về chính trị và chính những hành vi của mình. Họ đang phải trả giá cho những hành vi sai lệch của mình.

Hy vọng rằng lời chúc phúc trong ngày 20-10 là động lực khơi dậy niềm tin hướng thiện trong mỗi người, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để làm lại cuộc đời.

<Nga Mi>

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

 ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC VÀ CÂU CHUYỆN THOÁT TRUNG QUỐC
Sau bầu cử Tổng thống Mỹ thì việc một quốc gia khác Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng được dư luận xã hội Việt Nam quan tâm đó là Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX diễn ra từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2022.


Đương nhiên dư luận xã hội Việt Nam rất quan tâm tới đại hội Đảng của Trung Quốc bởi với địa thế núi liền núi, sông liền sông giữa hai quốc gia có mối quan hệ bang giao hàng nghìn năm nay sẽ là cơ sở để nhân dân hai nước thúc đẩy mối quan hệ phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Vấn đề được quan tâm nhất đó là chính sách đối ngoại của Trung Quốc với các nước trong khu vực và trên thế giới có điều gì thay đổi trong chặng đường 5 năm tới đây là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất. Việt Nam và Trung Quốc từng xảy ra những bất đồng tranh chấp lãnh thổ và hiện nay vẫn tồn tại những âm ỉ của các vấn đề chủ quyền trên Biển Đông mà Trung Quốc đòi yêu sách phi lý.

Ngoài ra việc Trung Quốc có mở rộng thông thương biên giới đất liền với Việt Nam hay không cũng sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiến hành hoạch định chính sách tiến tới thúc đẩy quan hệ thương mại cả hai chiều khu vực biên giới.

Nhiều người ở Việt Nam nhiều năm qua luôn muốn Chính phủ có chính sách “thoát Trung” nhằm tránh sự lệ thuộc về hoạt động thương mại khiến thị trường Việt Nam nhiều phen chao đao. Thế nhưng việc “thoát Trung” này chủ yếu là luận điệu của những kẻ cổ súy cho ích kỷ dân tộc, cực đoan chống đối khi lợi dụng vấn đề này để thực hiện mưu mô làm suy yếu chính quyền Việt Nam và kích động tinh thần dân tộc của bộ phận người dân.

Vậy nên nhìn vào Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc chúng ta nhìn thấy những cơ hội song vẫn còn nhiều điều trăn trở về một quốc gia láng giềng khổng lồ nhưng còn có những so đo tính toán với các quốc gia nhỏ bé. Đó là để chúng ta cảnh giác chứ không phải để những kẻ lợi dụng chống phá, kích động xoi mói vấn đề “thoát Trung”.

<Lam Hồng>
 TOÀN LÀ BỌN MỊ DÂN, BỊP BỢM
Đào Văn, hay còn gọi là Đào Minh Quân, năm nay đã bước sang tuổi thất thập (tủi 70) nhưng vẫn đi làm mấy trò mèo, chuyên đi lừa bịp thiên hạ để kiếm tiền. Cái tên Đào Văn ở xứ Huê Kề không còn quá lạ đối với Việt kiều tại đây. Đào Văn nổi như cồn trên mạng xã hội khi chẳng khác gì là thánh nổ. Y đã cùng với nhóm "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đi lừa bịp, o ép người dân phải cống nộp tiền và tài sản để chúng làm cách mạng. Thế nhưng, tất cả chỉ tuần về túi riêng của Đào Văn để phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân.


Đào Văn Tưởng lên mạng nổ banh nóc rằng, đến năm 2010, chế độ Cộng sản tại Việt Nam sẽ bị lật đổ bởi tổ chức do Đào Minh Quân cầm đầu. Thế nhưng, đã hơn 12 năm sau ngày tuyên bố của Đào Minh Quân mà đến nay vẫn chưa thấy tin tức gì? Thực ra, Quân dựng lên câu chuyện này cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi, lừa bịp Việt kiều, gây sự chú ý đối với chính quyền sở tại đang nung nấu nuôi dưỡng các tổ chức này để làm cách mạng tại Việt Nam.

Đào Minh Quân cầm đầu tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã năm lần bảy lượt lừa Việt kiều để vơ hết tiền vào làm của riêng. Không chỉ thế, Đào Minh Quân cũng sử dụng mạng internet để móc nối lôi kéo các thành phần thiếu hiểu biết trong nước tham gia tổ chức này. Đối tượng này đã tìm cách tiếp cận với người dân trong nước thông qua môi trường mạng, những lời hứa suông như cấp nhà, cấp xe... cho những ai gây ra những vụ k.h.ủ.n.g b.ố, phá hoại ở trong nước và thế rồi sau những lần gây ra các vụ việc thì Đào Minh Quân đều cao chạy xa bay, chỉ sử dụng những hình ảnh đã gây ra thiệt hại để làm truyền thông cho tổ chức này. Thấy thế mà vẫn nhiều người nhẹ dạ cả tin để Đào Minh Quân và đồng bọn lừa phỉnh. Tóm lại là, không nên tin ai bằng tin vào chính bản thân mình để tránh bị lừa bịp.

<Niềm Tin>

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2022

 ĐỀ ÁN THU PHÍ XE Ô TÔ VÀO NỘI ĐÔ HÀ NỘI CÓ THỰC SỰ CẦN THIẾT?
Thông tin về việc Hà Nội đang xây dựng Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào” hay còn gọi là Đề án thu phí xe ô tô vào nội đô đã và đang nhận được sự quan tâm của dư luận sau khi đơn vị tư vấn - đại diện Trường Đại học Giao thông - vận tải vừa báo cáo Sở GTVT Hà Nội. Đây là lần chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án lần thứ 3 sau khi đã được UBND TP Hà Nội yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung.


Vậy thực sự việc xây dựng Đề án thu phí xe ô tô vào nội đô Hà Nội có thực sự cần thiết?

Về thông tin Đề án trên, được biết lộ trình từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ lập gần 100 trạm thu phí (tăng 13 trạm so với phương án trước đây) tại các tuyến đường hướng tâm, cửa ngõ để thu phí ô tô vào nội đô. Khu vực được xác định để lập trạm thu phí vào nội đô là từ đường Vành đai 3 trở vào. Cụ thể, là phạm vi thu phí giới hạn bởi các đường: Vành đai 3 - Cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Mai Dịch - Phạm Văn Đồng - trục Tây Thăng Long - Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân - Đường Hoàng Sa - Đường Trường Sa - Đường Lý Sơn - Đường Nguyễn Văn Linh và khép kín vào Vành đai 3. Đối tượng thu phí được đề án xác định là ô tô di chuyển từ bên ngoài Vành đai 3 vào trong khu vực thu phí có nguy cơ ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, Đề án cũng đã đưa ra các nhóm xe được miễn phí, nhóm xe được giảm phí và dự kiến mức thu phí sẽ từ 50.000 - 100.000 đồng/lượt. Ngoài ra, Đề án cũng đã đề cập rõ về lộ trình thời gian, tổng mức đầu tư kinh phí, việc áp dụng công nghệ thu phí và thời gian áp dụng thu phí vào nội đô.

Với thực tế hiện nay, số lượng xe ô tô vào nội đô Hà Nội ngày càng tăng, đặc biệt là vào các giờ cao điểm và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ ở một sổ điểm, nút giao thông hiện nay. Thậm chí việc ùn tắc giao thông đã trở thành nỗi ám ảnh của một bộ phận người dân thủ đô Hà Nội khi tham gia giao thông. Đó là chưa kể đến việc ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường cũng là một vấn đề lớn đang thách thức lớn hiện nay. Bên cạnh đó, trên địa bàn Hà Nội hệ thống các phương tiện vận tải hành khách công cộng, hệ thống các tuyến đường sắt trên cao cũng đã và sắp tới đây sẽ được đưa vào vận hành.

Do đó, việc thực hiện Đề án thu phí ô tô vào nội đô được xem là một trong những giải pháp để giảm số lượng xe ô tô vào nội đô, (dự kiến giảm khoảng 20%), giảm ùn tắc giao thông từ đó sẽ giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời thông qua đó sẽ góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông theo hướng tích cực; khuyến khích người tham gia giao thông sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, giảm phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe ô tô - một trong những phương tiện là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Và được biết việc thực hiện thu phí ô tô vào nội đô cũng là chủ trương mà Hà Nội đã đưa ra cách đây từ những năm trước.

Thực tế, việc thực hiện thu phí ô tô vào nội đô cũng đã được nhiều quốc gia phát triển trên thế giới áp dụng như Singapore và đã minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của chủ trương này. Ngược lại, nếu chúng ta không có những chủ trương, chính sách phù hợp để giảm lượng xe ô tô vào nội đô thì đến một thời điểm lượng phương tiện tham gia giao thông quá tải thì hệ luỵ cho xã hội là vô cùng lớn. Vấn đề này có lẽ Bangkok, Thái Lan là minh chứng rõ nét cho việc quá tải, ô nhiễm, mực nước biển dâng cao, tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng và có thể quốc gia này đang có phương án là sẽ dời thủ đô ra khỏi Bangkok.

Vậy nên các anh em “dân chủ”, các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí đừng vội vàng lên án hay “cà khịa” chủ trương thực hiện Đề án thu phí xe ô tô vào nội đô của UBND TP Hà Nội như cách mà họ đã làm trước đây khi xây dựng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông và kết quả mang lại thì chúng ta đã thấy rõ rồi đấy.

<Tống Giang>