Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

 VIỆT NAM ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ TRONG VAI TRÒ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN
Việt Nam là số ít các nước đang phát triển có kinh nghiệm là thành viên của Hội đồng Nhân quyền - Liên Hợp quốc. Thành tựu có được trong chính của Việt Nam đã làm động lực quan trọng thúc đẩy cách làm hay, sáng kiến có tầm quan trọng, đóng góp lớn vào thành tích nhân quyền của toàn cầu. Sau 1 năm tiếp tục là thành viên Hội đồng, Việt Nam đã có những cách làm nổi bật sau:


Thứ nhất, Việt Nam đã chủ động đề xuất 6 sáng kiến tại 3 Khóa họp thường kỳ của Hội đồng Nhân quyền, nhận được sự tham gia ủng hộ, đồng bảo trợ của đông đảo các nước, tổ chức quốc tế.
Thứ hai, Việt Nam đã đề xuất soạn thảo Nghị quyết Kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna tại Khóa họp lần thứ 52 của Hội đồng Nhân Quyền. Nghị quyết được các nước thông qua với 121 nước đồng bảo trợ thực hiện chương trình.
Thứ ba, đối với lĩnh vực chống biến đổi khí hậu Việt Nam cùng nhóm các nước soạn thảo, đề xuất Nghị quyết hàng năm về biến đổi khí hậu và Quyền con người, tập trung vào chủ đề “Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với sinh kế và ảnh hưởng của những tác động này đối với quyền con người.”
Thứ tư, trong bảo vệ sức khỏe con người, Việt Nam triển khai 2 sáng kiến thúc đẩy quyền con người được tiêm chủng, bao gồm Phát biểu chung và Tọa đàm quốc tế về “Thúc đẩy Quyền con người được tiêm chủng”.
Việt Nam còn 2 năm (đến hết năm 2025) để thực hiện những cam kết đối với quốc tế trong lĩnh vực Nhân quyền, trong đó có Nghị quyết 52/19 do Việt Nam chủ trì đề xuất, nhất là kêu gọi các quốc gia thúc đẩy tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, khoan dung, bao trùm, thống nhất và trân trọng sự khác biệt, đối thoại, hợp tác.
Với sự tích cực trong hoạt động đạt kết quả cao cùng với những cam kết quan trọng cần thực hiện việc Việt Nam tái ứng cử thêm nhiệm kỳ 2026-2028 là điều được các nước trong Liên Hợp quốc hoan nghênh, ủng hộ.
 Phản đối hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc tại bãi ngầm Tư Chính của Việt Nam
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập hoàn toàn hợp pháp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.


Chiều 29/2, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc gần đây điều tàu hải cảnh hoạt động trong khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:

Lập trường của Việt Nam đối với bãi ngầm Tư Chính là nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần, theo đó bãi ngầm Tư Chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam và được xác lập hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: "Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập hoàn toàn hợp pháp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Việt Nam đang và sẽ kiên trì bảo vệ các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của mình bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế".

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

 Lại tuyên truyền "bẩn"!
Sau khi thủ đoạn tung những video clip dàn dựng, cắt ghép, sưu tầm từ nhiều năm trước về cảnh “đi bộ đội bị lính cũ bắt nạt hoặc phải làm việc cực nhọc” bị bạn đọc bóc mẽ, vạch trần, một số trang mạng phản động, trong đó có Việt Tân tiếp tục dùng chiêu trò khác nhằm kêu gọi thanh niên trốn tránh nhập ngũ để thực hiện âm mưu chống phá đất nước ta.


Chúng tung tin rằng: Thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự là lãng phí mất 2 năm tuổi trẻ (!)
Nghe luận điệu tuyên truyền “bẩn” này, thấy ngay sự nham hiểm nhưng lại rất ngô nghê của những kẻ có mưu đồ đen tối. Bởi vì chúng cho rằng 2 năm nhập ngũ là lãng phí thời gian, nhưng tuyệt đại đa số người dân Việt Nam đều hiểu rõ Quân đội như trường học lớn, là môi trường rất tốt để thanh niên học tập, rèn luyện, từ đó trưởng thành hơn.
Thực tế nhiều năm qua đã chứng minh, tất cả thanh niên Việt Nam sau một thời gian nhập ngũ đều có sự tiến bộ rõ rệt về nhiều mặt. Hầu như ai hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cũng có sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong... chững chạc hơn, tốt hơn so với trước khi nhập ngũ.
Thực tế là đại đa số các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều ưu tiên tuyển chọn người đã được học tập, rèn luyện qua môi trường Quân đội, bởi họ thường có phẩm chất, năng lực, uy tín cao hơn.
Thực tế trong các đợt tuyển quân hằng năm thì luôn có hàng vạn thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Họ vừa tự giác thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, vừa muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội để trưởng thành, có đủ hành trang cần thiết lập thân, lập nghiệp một cách tự tin, bền vững. Như huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang năm nay có 100% thanh niên nhập ngũ viết đơn tình nguyện nhập ngũ; trong tổng số công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đầu năm 2024 của tỉnh Hà Giang có gần 70% viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Có những gia đình cả hai, ba anh em ruột cùng xung phong nhập ngũ một đợt (như Nguyễn Khắc Tự Hiền Phúc, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhơn, Nguyễn Khắc Tự Hiền Nhân ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
Chắc chắn, chẳng có người hiểu biết nào lại dại dột tin vào luận điệu tuyên truyền “bẩn”, rằng “Thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự là lãng phí mất 2 năm tuổi trẻ” (!). Nghe theo lời xúi dại ấy, có khi tự đẩy mình vào ăn chơi sa ngã, vi phạm pháp luật, đánh mất tương lai.
 LẠM BÀN VIỆC VIỆT NAM TÁI ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN 2026-2028
Thông tin được công bố trong Phiên họp cấp cao Khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, đoàn của Việt Nam đã tuyên bố tái ứng cử Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.


Lý do được phía Việt Nam đưa ra để tái ứng cử đó là để tiếp nối "những đóng góp tích cực, cam kết mạnh mẽ và sự sẵn sàng đóng góp của Việt Nam". Thành tích của Việt Nam trong thực hiện cam kết với thế giới đó là đã đạt được 90% nội dung cam kết theo khuyến nghị Báo cáo quốc gia theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV.

Hiện tại Việt Nam đang là một trong 14 quốc gia được Đại hội đồng bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ sau lần đầu vào năm 2013, nhiệm kỳ 2014-2016.

Nếu thành công trong tái ứng cử nhiệm kỳ tới, Việt Nam sẽ đi vào lịch sử của các quốc gia đang phát triển có mặt trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc với thời gian dài và thực hiện nhiều cam kết về thực tế.

Diễn đàn chính thức là Mỹ, phương Tây ghi nhận thành tựu về nhân quyền tại Việt Nam nhưng đằng sau lại dấm dúi cho một số tổ chức phi chính phủ đi sục sạo tìm kiếm các “bằng chứng” về việc Việt Nam “vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo” mà điển hình nhất đó là việc Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Mỹ đã “giao” cho tổ chức “Ủy ban cứu trợ người vượt biển – BPSOS” (tổ chức được coi là đối lập với chính quyền Việt Nam ở Mỹ) cái gọi là “Đề án nhân quyền” nhằm khảo sát nhân quyền tại Việt Nam.

Mục đích thì rõ ràng là nhằm vào những sơ hở, thiếu sót của Việt Nam về nhân quyền.

Dù sao với tuyên bố của Việt Nam, việc vẫn đang còn thời gian 1 năm tại Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc thì Việt Nam vẫn có nhiều diễn đàn công khai để tố cáo những việc làm mờ ám của những kẻ thiếu thiện chí.

Ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyên bố tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028 tại Phiên họp cấp cao Khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

 Dấu ấn đối ngoại nhân quyền
Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn là điểm sáng về kinh tế, chính trị, xã hội và bảo đảm quyền con người. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 12 bậc, từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65; chỉ số hòa bình, tăng 4 hạng, lên vị trí 41; chỉ số bình đẳng lọt vào top 20 thế giới... Đặc biệt, công tác đối ngoại nhân quyền có những bước tiến mạnh mẽ, nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.


Kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc (LHQ) năm 1977, Việt Nam đã nỗ lực triển khai công tác đối ngoại, trong đó có lĩnh vực nhân quyền và năm 2023 đã ghi nhận những kết quả tích cực.
Thứ nhất, Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong hoạt động nhân quyền của LHQ. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ (HĐNQ LHQ) 2023-2025, chúng ta đã truyền tải thông điệp “Tôn trọng và hiểu biết, đối thoại và hợp tác, tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người” với nhiều sáng kiến nổi bật.
Ngày 3/4/2023, tại Geneva (Thụy Sỹ), Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) do Việt Nam đề xuất đã được HĐNQ thông qua, và nhận được sự tham gia của 98 nước đồng bảo trợ. Điều này cho thấy Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm, tích cực đóng góp vào công việc của HĐNQ LHQ, huớng đến mục tiêu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người trên phạm vi toàn thế giới.
Thứ hai, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ theo các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập 7/9 công ước cơ bản của LHQ về quyền con người; phê chuẩn, gia nhập 25 công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), trong đó có 7/8 công ước cơ bản.
Trong năm 2023, chúng ta hoàn thành, đệ trình Báo cáo thực thi Công ước quyền dân sự, chính trị (ICCPR), Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (CAT); bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) lần 5.
Thứ ba, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, để phát huy vai trò của các NGO trong và ngoài nước đối với công tác đối ngoại nhân quyền, Ðảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, dần hoàn thiện khung pháp lý về đăng ký và quản lý hoạt động của các NGO: gia tăng thời hạn đăng ký văn phòng đại diện của NGO lên đến 5 năm; giảm các thủ tục hành chính, thời gian xử lý và cấp Giấy đăng ký, gia hạn, sửa đổi bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động...
Chính phủ Việt Nam cũng cung cấp 7 mẫu đơn, báo cáo để thuận tiện cho công việc hành chính của các NGO nước ngoài tại Việt Nam. Ở trong nước, tính đến cuối năm 2022 đã có hơn 900 tổ chức NGO có quan hệ và hoạt động tại Việt Nam, nhiều NGO đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động nhân quyền cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Thứ tư, chủ động trong công tác đối ngoại, đối thoại nhân quyền. Với vị thế ngày một nâng cao trên trường quốc tế, tâm thế của Việt Nam khi tham gia các cuộc đối thoại, làm việc với các nước về các vấn đề liên quan đến nhân quyền, dân tộc, tôn giáo được nâng lên một tầm cao mới: chủ động, tự tin, thẳng thắn, mềm dẻo, linh hoạt theo tinh thần đối ngoại "cây tre" và đạt được nhiều thành tựu.
Đáng kể đến là việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican, thông qua Thoả thuận Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng đại diện thường trú Toà thánh tại Việt Nam.
Hay dựa trên tiền đề mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Đoàn công tác liên ngành và chức sắc tôn giáo, Việt Nam đã chủ động thông tin cho phía bạn những nỗ lực, thành tựu trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời đề nghị phía bạn cần thu thập thông tin về tình hình bảo đảm quyền con người ở Việt Nam qua kênh chính thống là các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại các nước, không để các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước…
Bên cạnh đó, đối thoại nhân quyền thường niên Việt Nam-Hoa Kỳ, Việt Nam-EU, Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Một mặt, cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống về tình nhân quyền Việt Nam cho các đối tác, mặt khác đấu tranh, phản biện hiệu quả những thông tin sai lệch, đi đến tháo gỡ những vướng mắc, thống nhất nhận thức chung, tôn trọng tính đặc thù về nhân quyền của các bên, để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực nhân quyền, đóng góp vào phát triển quan hệ song phương
Thứ sáu, tích cực tham gia duy trì hòa bình, cứu trợ nhân đạo quốc tế. Từ năm 2014, Việt Nam đã có hàng trăm sĩ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đi làm nhiệm vụ cùng Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan.
Các bệnh viện dã chiến của Việt Nam tại Nam Sudan không chỉ thực hiện việc khám, chữa bệnh mà còn thực thi công tác nhân đạo, thiện nguyện đối với người dân nơi đây. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn tích cực, sẵn sàng chung tay cùng các nước khắc phục các hậu quả của thiên tai, cứu trợ nhân đạo quốc tế.
Ngày 9/2/2023, 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an đã bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia công tác giải cứu các nạn nhân của vụ động đất; hỗ trợ khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, mỗi nước 100.000 USD cùng hàng chục tấn hàng hóa y tế, lương thực viện trợ.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã từng nhận xét: “Việt Nam là một đối tác quan trọng của LHQ, đã có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Mối quan hệ tốt đẹp này cần được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới để thúc đẩy hòa bình, sự phát triển bền vững và quyền con người trên thế giới”.
 ĐỪNG VỘI SÍNH NGOẠI ĐỂ CHÊ VIỆT NAM
Mới đây trang mạng “Việt Tân” có chia sẻ bài viết từ nguồn “Bóc phốt tài chính” cho rằng “Làm ở Đức một giờ, đủ ăn 4-5 ngày còn ở Việt Nam thì làm 1 giờ thì mua được nửa cái bánh mì”. Bài viết trên ngay lập đã nhận vô số phản ánh lên án từ dư luận mạng xã hội khi việc so sánh như nội dung bài viết là hết sức khập khiễng và mục đích của kiểu đăng bài của “Việt Tân” cũng không nằm ngoài nhằm cổ suý cho tư tưởng sính ngoại và phủ nhận cuộc sống ở Việt Nam.


Fb Nguyễn Tiến Trung cho rằng: "Ở quốc gia nào cũng sẽ có người này, người nọ, thu nhập thế này hay thế khác. Việc lấy 1 ví dụ từ thu nhập của 1 người để đánh đồng chung cho cả 1 quốc gia là điều không nên. Nên nhớ rằng Đức cũng là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao và ở đâu đó vẫn có những người sống trong các khu nhà ở chuột, vô gia cư. Tỷ lệ phân hoá giàu nghèo cũng không phải là thấp.

Ở Việt Nam, có người cũng làm 1 giờ thì mua được nửa cái bánh mì như nội dung bài viết đăng tải nhưng có nhiều người làm 1 giờ thậm chí mua cả được nửa cái xe ô tô hay 1 phần căn nhà mà bài viết chắc cũng có thể biết hay được nghe thấy nhưng không dám đăng tải. Vậy nên đừng lấy 1 ví dụ để quảng bá tư tưởng cuồng phương Tây, cuồng tư bản như cách mà “Việt Tân” đang muốn giắt mũi dư luận. So sánh kiểu này trẻ con nó cười cho đấy “Việt Tân” ơi".

Có ý kiến khác cho rằng: Ở Đức làm được 14 Euro 1h trừ thuế và các khoản khác còn 9 Euro thôi . Bát phở 13 Euro
....
Việc quốc gia phát triển có thu nhập cao, an sinh xã hội tốt hơn, trình độ phát triển cao hơn là điều đương nhiên khi so sánh với Việt Nam mới thực sự có hóa bình và phát triển mấy chục năm qua. Xuất phát điểm, tích lũy vốn,... đều trễ hơn họ cả thế kỷ?

Người Việt với lợi thế chăm chỉ, cầu tiến, tiết kiệm, lanh lợi nên lăn lộn kiếm sống ở nước ngoài trong giai đoạn nhất định đều có khả năng đem lại nguồn thu nhập tốt hơn cùng thời điểm trong nước, nhưng những giá trị nhất thời đó có thể so sánh được với rủi ro do chênh lệch và khác biệt về pháp luật và xã hội? Có thể có được đời sống tinh thần như môi trường quê hương, đồng tộc, gắn bó với gia đình, điều kiện sống, văn hóa,...mang lại?

Mọi so sánh đều khập khiễng, hẳn ai cũng từng nghe nhiều Việt kiều, người nước ngoài ao ước: thu nhập lương ở trời Tây rồi về sống ở Việt Nam là nhất. Mọi chi phí ăn ở, đi lại, dịch vụ, y tế, mức thuế thu nhập cá nhân,... giá ở VN sao không so ngược lại với ở Đức?

Lựa chọn con đường phát triển cá nhân là ở mỗi cá nhân. Chính sách của Nhà nước đều khuyến khích, cởi mở, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân đều tự do lựa chọn và phát triển bản thân tốt nhất đó thôi. Do đó, cần cảnh giác với kiểu so sánh, tuyệt đối hóa ví dụ cá biệt kiểu này nhằm mưu đồ kích động bất mãn, chống đối, phá hoại sự yên bình của đất nước của băng đảng như Việt tân!

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2024

 ĐÂY ĐÂU PHẢI CHUYỆN LẠ
Trần Thị Trang (SN 1999, thị trấn Tiên Kỳ) là nữ tân binh duy nhất của Tiên Phước (Quảng Nam) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Câu chuyện tưởng chừng như bình thường đối với một dân tộc anh hùng thì lại trở thành hot trên cõi mạng, nhiều người tỏ ra thán phục tinh thần của cô gái trẻ đã dám dẫn thân vào con đường binh nghiệp bằng những từ rất mạnh mẽ: Bông hồng thép, trái tim thép, bản lĩnh, vv… Em ấy rất xứng đáng để được tôn vinh.


Với thời đại kinh tế thị trường, người người, nhà nhà định hướng cho con cái theo đổi ước mơ làm kinh tế. Đại bộ phận giới trẻ luôn bắt trend theo những ngành hot trên thế giới như CNTT, Kinh tế tài chính, Ngân hàng, Logistic, Bán dẫn, vv… thì việc một cô gái xung phong lên đường nhập ngủ để bảo vệ quê hương là một tấm gương sáng về tinh thần dân tộc cao quý. Tuy đây không phải là trường hợp hi hữu nhưng rất đáng được ngợi khen.

Từ ngàn xưa tới nay, từ thời Bà Trưng, Bà Triệu cưỡi voi giết giặc cứu nước đến nhà ngoại giao xuất sắc của cách mạng Nguyễn Thị Bình, vv… Việt Nam chúng ta luôn xuất hiện những bông hồng thép tài sắc vẹn toàn, trí tuệ đỉnh cao chinh phục mọi thử thách của lịch sử. Và ngày nay, nơi nơi đều xuất nhiều bông hồng thời kỳ đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám dẫn thân, dám chịu trách nhiệm, trong đó có em Trần Thị Trang, một sự lựa chọn tuyệt vời cho tuổi trẻ. Chúc em và những chiến sĩ của chúng ta luôn vững chí bền gan trên con đường binh lửa!

<Nguyễn Anh>
 SỬA ĐỔI ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN
Mới đây, Hà Nội thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ từ ngày 29-2 sau khi đã lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, từ ngày 29-2-2024, EVNHANOI sẽ triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng. Đây là một sự thay đổi hợp lý, kịp thời tạo thuận lợi cho người dân sử dụng và tạo điều kiện cho nhà điện lực quản lý. Thế nhưng, Việt Tân không những không hiểu, thông cảm mà còn cố ý “thêm bớt” vào chủ trương này để gây hoang mang, dao động cho người dân thủ đô khi cho rằng vì “độc quyền nên muốn làm gì cũng được”.


Có thể nói những luận điệu xuyên tạc của Việt Tân là hoàn toàn vô căn cứ. Bởi EVNHANOI đã không ngừng đầu tư, hoàn thiện hệ thống đo đếm theo hướng hiện đại hướng đến lắp đặt công tơ điện tử cho 100% khách hàng. Đây cũng nằm trong mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước, hướng đến đảm bảo đời sống văn minh, hiện đại cho người dân. Đây chính là yếu tố quan trọng để EVNHANOI triển khai việc thống nhất lịch ghi chỉ số tiêu thụ điện năng của khách hàng vào ngày cuối cùng của tháng cho hơn 2,8 triệu khách hàng sử dụng điện trên toàn địa bàn Thủ đô.

Thời gian ghi chỉ số tiêu thụ điện năng trên công tơ điện của khách hàng được dịch chuyển về cuối tháng nhằm để khách hàng thuận tiện trong việc giám sát và theo dõi lịch ghi chỉ số công tơ điện hằng tháng. Các chỉ số sẽ cung cấp tường minh, chính xác chỉ số điện tiêu thụ theo từng ngày của từng khách hàng để khách hàng “dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát” tình hình sử dụng điện của mình, từ đó điều chỉnh thói quen sử dụng điện theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Bởi vậy không có chuyện người dân “bị động”, EVN “độc quyền” như Việt Tân đang cố tình xuyên tạc.

Mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi. Vì vậy sử dụng điện tiết kiệm hay lãng phí đều hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức sử dụng của người dân, hoàn toàn có thể điều chỉnh đi đến hướng sử dụng tiết kiệm. Người dân hãy nâng cao mức sống văn minh, tiết kiệm và cũng hết sức cảnh giác các thủ đoạn bôi lem của các thế lực thù địch ảnh hưởng đến tiến trình phát triển, đảm bảo nâng cao đời sống nhân dân.

<Nguyễn Anh>

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2024

 Xuyên tạc sự kiện 45 năm kỷ niệm Chiến tranh Biên giới bằng tin giả!
Cứ đến dịp kỷ niệm Chiến tranh Biên giới phía Bắc, Việt tân và đồng bọn dán nhãn “đấu tranh dân chủ” lại nhai đi nhai lại chiêu bài, thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt hòng kích động người dân hoài nghi chủ trương, chính sách đối ngoại, quan hệ với Trung Quốc của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Năm nay, bên cạnh những luận điệu vu cáo quen thuộc được đem ra xào lại, kiểu như: cuộc chiến tranh này bị “lãng quên”, không được đưa vào Sách giáo khoa, không tri ân các chiến sỹ hy sinh cho cuộc chiến này … vốn đã bị chính các cựu chiến binh Chiến tranh Biên giới, truyền thông, người dân bóc mẽ, phản bác nhiều năm nay, thì họ còn bịa đặt tin giả, dựng chuyện nhằm kích động, bôi nhọ chế độ liên quan đến cuộc chiến này. Xin lấy một số ví dụ sau:



Thứ nhất, họ vu cáo rằng Ban Tuyên giáo đã ép buộc báo Vietnamnet gỡ bỏ bài viết “45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Để lịch sử không lặp lại đau thương”, vu cáo “cho đây là lệnh của Ban Tuyên giáo muốn chối bỏ lịch sử, không dám nói lên sự thật, chịu nhục nhã trước kẻ thù xâm lược Trung Quốc”. Thực tế, khi tìm kiếm bài viết nói trên, hiện vẫn còn “nguyên bản” trên trang Vietnamnet. Xem link https://vietnamnet.vn/45-nam-chien-dau-bao-ve-bien-gioi...
Ngoài ra, họ còn vu cáo Đảng, Nhà nước, báo chí “lãng quên” cuộc chiến, im lặng vì sợ Trung Quốc, vì hèn,… bất chấp thực tế có hàng chục bài báo được đăng trước, và đúng ngày kỷ niệm sự kiện, nói trực diện, lên án kẻ xâm lược?!?

Thứ hai, họ chế tác tấm bia tưởng niệm một bà mẹ Việt Nam Anh hùng có nhiều con hy sinh trong 3 cuộc chiến tranh xâm lược Mỹ, Pháp, Trung Quốc để công kích không dám đề tên liệt sỹ chống Tàu là “hèn nhát”. Tuy nhiên, nhìn vào tấm bia này, ai cũng thấy ngay đó là sản phẩm bịa đặt hớ hênh vì 1 liệt sỹ chống Pháp hy sinh năm 2003 hay liệt sỹ chống quân xâm lược Trung Quốc hy sinh vào thời điểm trước khi nổ ra cuộc tấn công!

Thứ ba, họ bịa đặt lố bịch, vô lí đến mức cho rằng, đến nay các liệt sỹ trong cuộc chiến này không được Tổ quốc ghi công. Vậy hàng loạt nghĩa trang liệt sỹ trong cuộc chiến tranh Biên giới này đều được thừa nhận là “liệt sỹ” được đưa vào nghĩa trang với dòng chữ “Tổ quốc ghi công”, thân nhân các liệt sĩ đều được hưởng chính sách đãi ngộ y như các liệt sỹ trong các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền, giành độc lập khác sờ sờ ra đó thì sao?

Một vài ví dụ kể trên cho thấy, Việt tân và đám đồng bọn mang danh “đấu tranh dân chủ” kia không chỉ xuyên tạc lịch sử, tung ra các luận điệu xảo trá, mà còn bịa đặt trắng trợn, dối trá không cần liêm sỉ miễn là sản xuất thật nhiều tin bài công kích, chửi bới chế độ vào đúng dịp này, không cần quan tâm thật giả, bị dư luận bóc mẽ, lên án.

Đây là cách mà họ tự sơn phết cho mình là “yêu nước”, “đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam”, “truyền thông độc lập”, “nhà báo tự do”,… bằng sự giả dối này? Cách thức “đấu tranh”, “yêu nước” kiểu này, bảo sao đám tay chân, đồng bọn của Việt tân bị công an bắt, xử lý với chứng cứ rõ ràng là bịa đặt, xuyên tạc, dựng chuyện nhằm mục đích chống chính quyền thì lại bị vu cáo, đặt điều là “trả thù người yêu nước”, “đàn áp người bất đồng chính kiến”?!?
 TIN TƯỞNG TÂM LINH NHƯNG ĐỪNG BUÔN THẦN BÁN THÁNH!
Dù Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương không tổ chức hoạt động dâng sao giải hạn tại các cơ sở tôn giáo, nhưng tại Chùa P. K (Hà Nội), việc thu tiền để thực hiện hoạt động này vẫn diễn ra công khai với mức thu 150.000 đồng/sao.


Thực tế, mức giá 150.000 đồng có vẻ không quá lớn đối với mỗi gia đình hoặc cá nhân, đặc biệt là đối với những người có niềm tin sâu đậm vào các đấng siêu nhiên. Tuy nhiên, hãy tưởng tượng nếu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tham gia cúng sao, mỗi người không chỉ cúng một sao mà có thể có nhiều sao hơn. Trong trường hợp này, số tiền thu được sẽ trở nên đáng kể.

Tuy vậy, chưa có số liệu cụ thể nào thống kê hiệu quả của việc cúng sao, chỉ có thực tế là người ta phải chi tiền để mua lại sự "yên tâm". Mặc dù đã có những trường hợp được coi là thành công sau khi cúng sao, nhưng thực tế là trong một năm, hầu hết mọi người không gặp phải tai họa nào đặc biệt.

Tiền bạc thì có thể mất đi, nhưng không thể biết chắc chắn việc cúng sao có thực sự mang lại may mắn hay không. Một số người có thể tin vào điều này, trong khi những người khác lại không. Tình trạng này có thể dẫn đến việc lan truyền thông tin và thái độ "u mê" từ người này sang người khác, mà không cần suy nghĩ tỉnh táo và chín chắn.

<Nguyễn Anh>

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2024

 NHÀ BÁO MUỐN XEM PHIM “ĐÀO, PHỞ VÀ PIANO” MIỄN PHÍ?
Việc báo Dân Việt đăng tải bài viết "Tại sao 'Đào, Phở và Piano' là phim Nhà nước đặt hàng, làm từ thuế của dân mà dân đi xem vẫn phải mua vé?" đã gây ra một làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng. Dư luận đặt ra câu hỏi liệu báo này có đang cố ý tạo scandal hay muốn PR cho chính mình trong bối cảnh bộ phim "Đào, Phở và Piano" đang thu hút sự chú ý đặc biệt và gây sốt về doanh thu vé.


Việc cho rằng bộ phim này được sản xuất từ kinh phí của Nhà nước, được cho là từ tiền thuế của dân, đã đặt ra một câu hỏi nhạy cảm về cách sử dụng nguồn lực công cộng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cũng nên xem xét một cách cân nhắc.
Một số người cho rằng nếu Nhà nước chi trả 20 tỷ để sản xuất bộ phim, thì các chi phí khác như công chiếu ở rạp chiếu phim cũng đến từ nguồn kinh phí công cộng hay không. Tuy nhiên, đây là một vấn đề phức tạp, bởi các dịch vụ công cộng như bệnh viện, trường học, và các cơ sở văn hóa thường thu phí để duy trì hoạt động hàng ngày. Việc thu phí này giúp đảm bảo chất lượng và sự bền vững của các dịch vụ này.
Điều quan trọng là cần có sự minh bạch trong việc sử dụng nguồn lực công cộng và nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc này, thì cần phải có sự điều tra và giải thích từ các cơ quan chức năng để tránh tạo ra sự hoang mang và tranh cãi trong cộng đồng chứ không phải như những kẻ lợi dụng vấn đề này để bôi nhọ, làm xấu Đảng và Nhà nước!!
<Nguyễn Anh>
 ÔNG MẠC VĂN TRANG MONG MUỐN GÌ TỪ CUỘC XUNG ĐỘT GIỮA NGA VÀ UKRAINE
Xung đột Nga - Ukraine chấn động thế giới trong hai năm qua, gây bất ổn sâu sắc về an ninh ở châu Âu và khắp thế giới, tác động mạnh tới an ninh năng lượng, an ninh lương thực và nền kinh tế toàn cầu. Cuộc xung đột này cũng khiến nhiều nhà rân chủ quốc nội và hải ngoại mất ăn mất ngủ, bày mưu hiến kế giúp Tổng thống Zedelsky có thể đạt được mục đích của mình.
Trên trang cá nhân của mình, nhà rân chủ già Mạc Văn Trang kêu gọi “Hơn lúc nào hết, lúc này càng cần đoàn kết, ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của Ukraina, chống quân Putin xâm lược tàn ác!”.



Ông Trang đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, làm màu mè đánh bóng tên tuổi. Ông kêu gọi mà chẳng có chủ thể tham gia, ai đoàn kết với ai, ai ủng hộ tham gia kháng chiến như ông nói. Rõ ràng ông Trang cố tình mập mờ đánh lận con đen, khi cố tình bỏ ngỏ đối tượng được kêu gọi theo ý đồ của ông.
Trong khi đó, từ cục diện mới về cuộc xung đột cho thấy Ukraine tổ chức các cuộc đột kích trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và Biển Đen, tiếp tục xuất khẩu hàng hóa. Đến nay đã có hàng chục nghìn binh lính ở cả hai bên cùng hàng nghìn thường dân Ukraine bị thương vong. Hàng triệu người dân Ukraine phải di dời, lánh nạn. Cuộc phản công đã sa lầy vào cuộc chiến tranh tiêu hao, chậm rãi, buộc Ukraine phải trả giá cho mỗi mét đất mà nước này cố gắng chiếm giữ.
Một trò hề của một nhà rân chủ già, là một người Việt Nam, đã từng trải qua những đau thương, mất mát từ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi thực dân đế quốc vậy mà thay vì kêu gọi các nước đoàn kết để đem lại hòa bình cho Ukraine thì ông lại kêu gọi đẩy mạnh chiến tranh. Còn giao tranh thì còn thương vong, chẳng lẽ ông muốn nhìn người dân Ukraine và người dân Nga đổ máu vì cuộc xung độ mà ở đó có những toan tính từ các nước lớn hay sao?
<Duy Quý>

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2024

 ỦNG HỘ BỘ VĂN HÓA VỀ VIỆC CẤM KHÁN GIẢ DƯỚI 19 TUỔI XEM PHIM "MAI"
Việc cấm khán giả dưới 18 tuổi xem phim "Mai" theo tui là cần thiết và hợp lý. Đầu tiên, qua cốt truyênk của phim "Mai" , tui thấy "Mai" được dán mác 18.+.xx cho thấy chứa nhiều nội dung không phù hợp với đối tượng trẻ dưới 18 tủi, bao gồm những cảnh quay có thể gây ám ảnh và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các cháu....



Việc áp dụng quy định về độ tủi tối thiểu cho khán giả xem phim giúp bảo vệ sự phát triển và tâm lý của trẻ em và thanh thiếu niên. Tuổi vị thành niên là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách và giáo dục, và việc tiếp xúc với nội dung không phù hợp có thể gây ra các vấn đề về tâm lý và hành vi, nhất là những bộ phiêm như "Mai".
Tui dám khẳng định rằng việc thực thi nghiêm ngặt cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem phim "Mai" không chỉ bảo vệ trẻ em khỏi các tác động tiêu cực của nội dung phim mà còn thúc đẩy sự chịu trách nhiệm từ phía các cơ sở rạp chiếu phim và người quản lý. Việc áp dụng các biện pháp xử phạt đối với vi phạm này cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và tạo ra môi trường giải trí lành mạnh cho cộng đồng.
Share đều tay nếu quý vị thấy cần cho người thân và bạn bè! Hết sức trân quý nút share của cộng đồng mạng. Thấy đúng thì share!
<Niềm Tin>
 Dấu ấn Việt Nam trong vai trò Điều phối viên G-21 tại Hội nghị Giải trừ Quân bị
Nhiều nước đánh giá Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò điều phối viên Nhóm G-21 tại Hội nghị Giải trừ Quân bị một cách “tích cực,” “có trách nhiệm,” “chuyên nghiệp” và “hiệu quả.”



Trong khuôn khổ Hội nghị Giải trừ Quân bị (CD) từ ngày 22/1-21/2/2024, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Điều phối viên luân phiên của Nhóm G-21 gồm 33 nước thành viên Phong trào Không liên kết tại CD.
Trên cương vị này, Việt Nam đã chủ trì, điều phối xây dựng dự thảo, và cùng các thành viên G-21 thông qua ba Tuyên bố chung để thể hiện quan điểm, lập trường của Nhóm về các vấn đề quan trọng.
Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva cũng đã thay mặt Nhóm phát biểu tại các phiên toàn thể của Hội nghị.
Tại tuyên bố trong phiên họp mở màn CD vào ngày 23/1, G-21 tiếp tục khẳng định coi trọng đối với vai trò của CD là cơ chế đàm phán đa phương duy nhất về lĩnh vực giải trừ quân bị; kêu gọi các nước thành viên cần tiếp tục các nỗ lực khôi phục, tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội nghị và nối lại đàm phát thực chất, trong đó có việc thông qua một Chương trình làm việc cân bằng và toàn diện.
Đáng chú ý, tại phiên họp ngày 30/1, đại diện Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva đã thay mặt G-21 phát biểu về sự tham gia của các nước không phải là thành viên tại CD với tư cách quan sát viên.
G-21 kêu gọi CD cần tuân thủ và nêu cao các nguyên tắc cơ bản nhất của chủ nghĩa đa phương, bảo đảm tính minh bạch, bao trùm và khách quan trong việc xem xét và giải quyết vấn đề trên.
Qua các phiên họp và thảo luận, Hội nghị đã đồng thuận thông qua 22 nước trở thành quan sát viên của CD trong năm 2024.
Việt Nam cũng đã chủ trì dự thảo, xây dựng Tuyên bố chung của G-21 về vấn đề giải trừ quân bị, dự kiến được phát biểu tại Phiên Cấp cao của CD diễn ra từ ngày 27/2-1/3/2024 tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.
Bên cạnh các hoạt động trên, Đoàn Việt Nam đã chủ trì bốn cuộc họp với các thành viên của G-21, tham dự họp hàng tuần với các Chủ tịch của CD trong năm, làm cầu nối thông tin hiệu quả giữa G-21 với các Chủ tịch CD.
Đặc biệt, Việt Nam đã có sáng kiến mời Chủ tịch đương nhiệm của CD là Ấn Độ và Chủ tịch tiếp nối của CD là Indonesia tham gia các cuộc họp với Nhóm G-21 để tăng cường tương tác, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa Chủ tịch CD và các nước thành viên G-21.
Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Điều phối viên G-21 được các nước thành viên ghi nhận và đánh giá rất tích cực.
Kết thúc tháng Điều phối viên của Việt Nam, các nước thành viên G-21, trong đó có nhiều nước bạn bè truyền thống của Việt Nam như Cuba, Venezuela, Iraq, Ai Cập, Algeria... bày tỏ trân trọng và chúc mừng Đoàn Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Các nước cho rằng trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay tại CD, Việc Nam đã đảm nhiệm vai trò điều phối viên một cách “tích cực,” “có trách nhiệm,” “chuyên nghiệp” và “hiệu quả.”
Một số nước còn bày tỏ bất ngờ khi G-21, vốn là nhóm có số thành viên lớn nhất trong CD (chiếm 33/65 thành viên), nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn đã có thể nhanh chóng đi tới đồng thuận và đưa ra các tuyên bố, phát biểu chung về các vấn đề quan trọng.
Trong khi đó, các nước G-21 cho rằng khả năng dẫn dắt “linh hoạt”, “khéo léo” và uy tín của Việt Nam đã góp phần quan trọng thúc đẩy đoàn kết và đồng thuận trong Nhóm, giúp Phong trào Không liên kết thể hiện được vai trò, tiếng nói của mình tại diễn đàn đa phương quan trọng hàng đầu thế giới về lĩnh vực giải trừ quân bị.
Các Chủ tịch luân phiên của CD như Ấn Độ và Indonesia cũng đánh giá cao, bày tỏ tin tưởng và tín nhiệm đối với Đoàn Việt Nam và cảm ơn Việt Nam trên cương vị Điều phối viên của G-21 đã hỗ trợ tích cực, kiến tạo không gian cho các Chủ tịch trao đổi thông tin với các thành viên trong Nhóm; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các nước làm tốt vai trò Chủ tịch CD, đóng góp vào công việc chung của toàn Hội nghị./.

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024

 Đừng để tin độc khiến bạn hoang mang!
Nếu chỉ đọc thông tin trên truyền thông phản động, dân chủ gì đó, ban sẽ chỉ thấy bức tranh u ám của nền kinh tế, nào là công nhân mất việc, thiếu việc làm, nào là công nhân cần biểu tình đòi quyền lợi đi, nào là dân Việt phải đi làm nô lệ xứ người vì đói kém, bla , bla...



Nhưng lướt qua diễn đàn một số khu vực trong nước sau Tết thì trái ngược, nhiều nơi đang khát lao động, giới cần lao dường như vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống lễ hội, vui chơi sau tết mà chưa muốn "nhập cuộc" kiếm tiền.
Nhìn "không khí" này cho ta nhiều niềm tin và hy vọng về một năm kinh tế khởi sắc. bất chấp sự u ám, bất chắc, khó lường của kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn tìm được "con đường riêng" để phát triển.
Có lẽ để liên thông thị trường lao động, bộ ngành hữu quan nên tính đến một trang báo hay website miễn phí rộng rãi thông báo nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên cả nước, thông qua tờ phụ san hay trang phụ san của báo Lao Động chẳng hanjn, với thông tin hữu ích, trực tiếp tạo kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động.
 THÀNH CÔNG CỦA PHIM “ĐÀO, PHỞ VÀ PIANO” KHI LÀM VỀ CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ GẮN VỚI THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Đào, phở và piano là một trong 2 phim được nhà nước đầu tư kinh phí sản xuất và thí điểm chiếu rạp trong dịp Tết Giáp Thìn. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày gần đây, bộ phim bất ngờ gây sốt và được khán giả ủng hộ nhiệt tình.


Thậm chí, với lượng truy cập lớn, trang web của Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội) đã bị sập, các suất chiếu cũng liên tục kín chỗ tới mức đơn vị phải mở thêm suất chiếu để đáp ứng nhu cầu của khán giả.
Bối cảnh phim tuy chỉ diễn ra trong một ngày đêm nhưng có thể khẳng định, đạo diễn đã thành công trong việc khắc họa một Hà Nội từ gần 80 năm trước, cùng cả nước dũng cảm chống lại kẻ thù xâm lược theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch. Đó là một Hà Nội hào hùng, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, một Hà Nội mạnh mẽ, can trường với nhiều tầng lớp nhân dân, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay tôn giáo…
Một phim về chủ đề lịch sử đã tạo ra tiếng vang trong làng giải trí, các bạn trẻ đến xem phim khi ra về không chỉ vui khi được thoả mãn như cầu giải trí mà họ cảm thấy lâng lâng khi trải nghiệm về sự hào hùng một thời bom đạn kháng chiến đánh đuổi thực dân của Nhân dân Việt Nam nói chung, người dân Thủ đô nói riêng.
Có những bạn trẻ không thật sự hào hứng khi học các môn lịch sử, nhưng sau khi xem bộ phim này, họ đã yêu lịch sử Việt Nam hơn bao giờ hết. Thành công của phim không chỉ mang tính giải trí, phác họa chân thực về những năm tháng kháng chiến cam go mà nó còn lan tỏa tinh thần, lòng tự tôn dân tộc, giáo dục cho thế hệ trẻ hãy trân quý lịch sử và biết ơn những thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do mà chúng ta được hưởng như ngày hôm nay.
Bên cạnh việc khắc họa chân thực trận chiến khốc liệt của lịch sử, thì Đào, phở và piano cũng đi sâu vào tìm hiểu, lý giải cốt cách, phẩm chất người Hà Nội, làm nổi bật hình ảnh các tầng lớp người tuy rất khác nhau về thân thế, nhưng gặp nhau bởi tình yêu cái đẹp, những đam mê tao nhã, khí chất lãng tử và lòng yêu nước hồn nhiên.
Rất nhiều khán giả ở các tỉnh, thành phố khác, trong đó có không ít khán giả trẻ, bày tỏ mong muốn phim sẽ được công chiếu với quy mô rộng rãi hơn, để họ có cơ hội xem và tìm hiểu tại sao bộ phim này lại trở nên “sốt” đến thế? Tin vui với người khán giả cả nước có thể theo dõi bộ phim khi Cục Điện ảnh đã đề xuất được công chiếu phim trên hệ thống rạp toàn quốc.
<Duy Quý>

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

 Xây dựng tiền lương công bằng: Chuyên gia cao cấp cùng mức lương bộ trưởng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, phải tính đến phát triển đội ngũ công chức theo hướng chuyên nghiệp và xây dựng đội ngũ chuyên gia cao cấp, với mức tiền lương tương đương của bộ trưởng, thứ trưởng.


Bộ Nội vụ đang nỗ lực đến tháng 10/2024 hoàn thành nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương. Trong đó, nội dung tiền lương phải đánh giá đúng, công bằng, tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu.
Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cùng với xây dựng thể chế, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện các chính sách để thu hút và trọng dụng người có tài năng, tiếp tục đổi mới chế độ công vụ, công chức. Theo đó, sẽ đưa ra những tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định cụ thể, cơ cấu, tỷ lệ phù hợp để các bộ, ngành, địa phương có căn cứ thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và nghiên cứu việc xét nâng ngạch công chức.
Nhấn mạnh quan điểm về chính sách tiền lương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, phải đánh giá đúng, công bằng, đồng thời tạo động lực để cán bộ, công chức phấn đấu.
"Trong đó có người phấn đấu đi theo hướng chuyên gia cao cấp, một nhánh nữa nếu đủ năng lực, điều kiện sẽ quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo. Chúng ta phải phân luồng như thế chứ không thể để tất cả đều hướng tới mục tiêu có chức danh, chức vụ lãnh đạo, mà phải tính đến phát triển đội ngũ công chức theo hướng chuyên nghiệp và xây dựng đội ngũ chuyên gia cao cấp.
Tiền lương của những chuyên gia cao cấp sẽ tương đương với lương của Bộ trưởng, Thứ trưởng, như vậy mới khuyến khích được đội ngũ chuyên gia. Chúng tôi sẽ xây dựng cơ chế thuê chuyên gia cao cấp, thu hút và trọng dụng nhân tài", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.
Cũng theo bà Thanh Trà, Bộ Nội vụ đặc biệt vừa tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng trên lĩnh vực ngành, vừa giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn bảo đảm yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và chiến lược lâu dài.
"Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao, Bộ Nội vụ luôn quyết liệt đôn đốc các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy công việc kịp tiến độ và đạt hiệu quả. Chính vì vậy, công tác phối hợp giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành, địa phương được duy trì thường xuyên; kịp thời trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất nhằm tạo sự thống nhất, thông suốt trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao. Đặc biệt là giải quyết những vấn đề có tính liên ngành bước đầu đã mang lại hiệu quả tốt.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, toàn ngành Nội vụ không chỉ có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, mà cần phải phát huy mọi nguồn lực, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn. Muốn làm được điều này đòi hỏi lãnh đạo Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong Bộ phải đoàn kết, đồng lòng; còn để nội bộ mất đoàn kết là mất tất cả", nữ Bộ trưởng nhấn mạnh.
EP, VOA lại thể hiện cái nhìn méo mó về nhân quyền ở Việt Nam
Gần đây, đài VOA tiếng Việt có bài viết với tiêu đề “Nghị viện EU thảo luận cơ chế giám sát nhân quyền, xoáy vào Việt Nam”. Nội dung bài viết không có bất kỳ trích dẫn nguồn nào và cho rằng: “Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Liên hiệp Châu Âu (EU) thảo luận về cơ chế giám sát việc thực hiện Điều khoản Nhân quyền trong các hiệp định với nước ngoài, trong đó nêu bật tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam như là trường hợp điển hình”.



Đây không phải là lần đầu tên Nghị viện Châu Âu (EP) đưa ra những nhận định sai sự thật, thiếu khách quan, thiếu thiện chí về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhìn lại quá khứ, một nhóm nghị viên EP đã nhiều lần ban hành phán quyết, thư ngỏ với nội dung không chính xác về tình hình bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam, nhất là trong giai đoạn Việt Nam và EU bắt đầu tiến hành đàm phán về hiệp định thương mại tự do (EVFTA). Điều này đã đi ngược lại lợi ích, mối quan hệ giữa Việt Nam và EU. Trước vấn đề này, Việt Nam đã tích cực phản hồi, tăng cường trao đổi, đối thoại thông qua các cơ chế hiện có, bao gồm cả song phương và đa phương.

Theo nội dung của thông cáo được đưa ra ngay sau phiên họp, Nghị viện châu Âu cho rằng, Việt Nam nằm trong ba nước có tình hình nhân quyền xấu đi trong những năm gần đây. Thông cáo thể hiện cái nhìn định kiến của một số nghị sĩ, không đúng với thực tế Việt Nam, không phù hợp với quan điểm chung của nhiều chính phủ, đa số nhân dân các nước châu Âu và không có lợi cho quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện với Việt Nam; đồng thời còn là sự bảo trợ, cổ súy cho những hoạt động vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước Việt Nam, chống phá an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Thông cáo vô căn cứ của EP đã được các tổ chức phản động, thù địch nhanh chóng lợi dụng nhằm cản trở quan hệ Việt Nam – EU, gây phương hại đến hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên và không muốn kinh tế Việt Nam phát triển. Ý đồ, hành động đó đi ngược với tinh thần nguyên tắc chung của Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Ấy vậy mà VOA tiếng Việt vẫn có thể dựa vào đó để kích động, đặt ra những yêu sách phi lý đối với Việt Nam.

Phải khẳng định rằng, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Việt Nam luôn ủng hộ và chào đón các cơ quan, tổ chức, cá nhân quốc tế đến nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực tiễn tình hình nhân quyền trong nước trên cơ sở công bằng, minh bạch, khách quan, tôn trọng lẫn nhau.

Đảng, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng đối thoại một cách hết sức cởi mở trên lĩnh vực quyền con người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau với cộng đồng thế giới và đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm tốt của đất nước trong đảm bảo quyền con người.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định rằng: “Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và sẵn sàng trao đổi với EU và EP về quyền con người trên tinh thần xây dựng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hai bên cũng đã có cơ chế Đối thoại nhân quyền thường niên để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Việc tăng cường trao đổi, đối thoại thông qua các cơ chế hiện có sẽ giúp EP có đầy đủ thông tin khách quan và hiểu đúng hơn tình hình thực tế về thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, qua đó cùng thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là việc triển khai Hiệp định EVFTA, đang diễn ra tốt đẹp”.

Những năm qua, chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, bảo đảm người dân được thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% vào năm 2023. Trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 được công bố, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65. Các vấn đề an sinh xã hội cũng luôn được quan tâm chăm lo, ngay cả lúc nền kinh tế gặp khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới hay của đại dịch Covid-19. Việt Nam đã trở thành một trong những điểm sáng trên bản đồ thế giới và được quốc tế ghi nhận.

Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện quyền con người, quyền công dân về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nếu năm 2003 cả nước có 15 tổ chức, 06 tôn giáo, 17 triệu tín đồ với khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc thì đến năm 2023, Nhà nước đã công nhận 36 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau, với 26,5 triệu tín đồ, 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc, trên 29.000 cơ sở thờ tự. Quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân ở Việt Nam luôn được tôn trọng và bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến năm 2023, nước ta có 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó, có 319 tạp chí khoa học và 72 tạp chí văn học nghệ thuật); 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình. Số người đang làm việc trong lĩnh vực báo chí là 41.000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Năm 2023, Internet tại Việt Nam đang phát triển mạnh với 77 triệu người dùng (chiếm 79,1% dân số) với gần 71 triệu tài khoản mạng xã hội (~71% dân số).
Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã tích cực tham gia ký kết và phê chuẩn hầu hết các văn kiện cơ bản bao gồm công ước quốc tế, nghị định thư liên quan đến quyền con người. Việt Nam nghiêm túc, nỗ lực thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ, các cam kết quốc tế, đạt nhiều kết quả trong việc hiện thực hóa các chuẩn mực quốc tế về quyền con người trong hệ thống pháp luật, chính sách và hoạt động thực tiễn.

Đây là những minh chứng thuyết phục cho những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong vấn đề nhân quyền, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Thử hỏi, nếu tình hình nhân quyền của Việt Nam “ngày càng tồi tệ” thì liệu điều này có thể xảy ra hay không?

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

 Sang Việt Nam du học, vô tình trở thành… thực dân!
Đây là Oraiden Manuel Sabonete (Đức Đen), quốc tịch Mozambique đang theo học ngành kỹ thuật điện tại ĐHBK Hà Nội.



Khi quyết định sang Việt Nam du học, cha mẹ Oraiden đã ngăn cản, cho rằng ở đó vẫn còn… chiến tranh. Quả là vẫn còn chiến tranh thật.
Oraiden bị Pháp bắt làm lính đánh thuê tại Việt Nam. Nhưng là lính Pháp trong một vai diễn trong phim “Đào, Phở và Piano”.
Một trong những lý do Oraiden chọn Việt Nam là vì cậu yêu lịch sử, con người Việt Nam ngay từ khi còn là học sinh lớp 8. Yêu lịch sử Việt Nam sương sương có nhiêu đây:
- Đạt điểm tuyệt đối môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin. (Một người Việt chính hiệu thi lại 2 lần môn này)
- Giải nhất Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 do Thành ủy Hà Nội tổ chức.
- Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học, với đề tài về đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam. Bài viết đã được đăng trên tạp chí khoa học uy tín.
- Giải hùng biện tiếng Việt do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Thành viên mới của CLB Lý luận Trẻ Bách Khoa.
Dân mạng Việt khôi hài rằng, cậu nên học tại trường Học viện Báo chí & Tuyên truyền mới đúng.
 Lại bệnh "tự nhục"
Với những kẻ zận chủ, lưu vong thì khi xảy ra bất kỳ chuyện gì chẳng cần tìm hiểu ngọn nguồn, nguyến nhân ra sao thì chúng luôn giữ điệp khúc: "Nước ta nghèo, đói, thối, nát khủng khiếp...".



Ngày ăn 3 bữa cũng kêu đói, ở nhà lầu, đi xe hơi cũng kêu nghèo.... mất ngủ cũng bảo Cộng sản áp bức không cho ngủ, vi phạm luật giao thông công an tuýt còi xử lý thì bảo "công an đánh dân", lụt lỗi, thiên tai bất kỳ ở đâu trên đất nước Việt Nam đều tại Cộng sản còn ở Mỹ là do thiên tai, do ngoài ý muốn.
Trong suy nghĩ của chúng thì lúc nào cũng suy nghĩ, tưởng tượng và gắn ghép rằng Cộng sản cũng đầy bùn và đen tối, mặc dù hàng ngày chúng buôn bán, kinh doanh làm giàu nhờ bảo đảm ổn định của chính quyền Cộng sản, nhưng hễ có chuyện gì thì chúng chửi, chúng chê chẳng thiếu thứ gì. Và mới đây là câu chuyện cao tốc bị các đối tượng zận chủ nửa mùa mượn chuyện để nói xấu, xuyên tạc chống chính quyền.
Chúng bàn luận kiểu như cái gì cũng biết nhưng thực ra chẳng biết gì cả. Chúng là đại diện cho những kẻ nói thì có vẻ hay nhưng chả làm gì có ích cho đất nước, chỉ tự nhục là giỏi!

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024

 “VIỆT TÂN” TÁI DIỄN TRÒ HỀ KHI DUY DANH NHỮNG KẺ CHỐNG PHÁ ĐỘI LỐT “NGƯỜI YÊU NƯỚC”
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã diễn ra cách đây 45 năm. Khi đất nước vừa bước ra từ hai cuộc chiến tranh, từng mảnh đất, địa danh còn chưa hết mùi thuốc súng, thì toàn dân tộc lại bước vào một cuộc chiến đấu cam go, đầy thách thức.


Chúng ta nhìn lại sự kiện này, định vị về tính chất của cuộc chiến này không phải là để khắc sâu hận thù mà là để nhắc nhở trong quan hệ hai nước có một vết hằn như vậy, có một cái hố ngăn cách như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua cái hố đó bằng cây cầu hữu nghị. Chúng ta luôn luôn nhớ là dưới cầu là có cái hố ấy như một sự nhắc nhở trong tương lai không bao giờ để nó tái diễn.
Tuy nhiên, đám rận chủ quốc nội và ở hải ngoại nhiều năm qua đã lợi dụng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc để xuyên tạc lịch sử, kích động sự thù hằn, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; nhiều đối tượng trở thành con rối bị sai khiến tổ chức các hoạt động tuần hành, biểu tình nhằm gây rối an ninh, trật tự tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Với những hoạt động với vỏ bọc của những người dám lên án chiến tranh, phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của cha ông, chúng được đám kền kền “việt tân” gắn cho cái mác “người yêu nước, sống chân ái” và dùng những lời lẽ có cánh để tung hô, ca ngợi, tôn vinh.
Trò hề này được tiếp tục tái diễn khi mới đây “việt tân” tiếp tục duy danh hai đối tượng chống phá giả danh người yêu nước là Trương Văn Dũng và Nguyễn Hạnh và không quên oán trách chính quyền với giọng điệu của những kẻ lật lọng, đổi trắng thay đen.
Ai cũng biết rằng, Trường Văn Dũng và Nguyễn Thúy Hạnh đều bị pháp luật Việt Nam xử lý về các tội liên quan hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Nguyễn Thúy Hạnh đã bị khởi tố, tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; còn Trương Văn Dũng bị bắt để điều tra về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tội danh của chúng là không thể chối cãi, cho nên không bao giờ có chuyện chính quyền xử lý những người yêu nước, chỉ có những kẻ làm tay sai cho ngoại bang, làm con rối để bị sai khiến vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước mới bị pháp luật trừng trị.
Những người yêu nước chân chính, yêu hòa bình và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do, vì sự vững bền của chủ quyền lãnh thổ sẽ không bao giờ lợi dụng các sự kiến chính trị của đất nước đi biểu tình nhằm vụ lợi cá nhân. Chỉ có những kẻ lưu manh, đội lốt người “yêu nước” mới có hành động đi ngược với đạo lý và truyền thống yêu nước của người dân Việt Nam được đúc kết hàng nghìn năm lịch sử.
<Duy Quý>
 Phản bác luận điệu xuyên tạc cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979-17/02/2024), các thế lực thù địch và một số trang mạng Viettan, baotiengdan, VOA… lại thi nhau đăng bài về sự kiện này, với những thông tin xuyên tạc, thêu dệt, bịa đặt đan xen chi tiết sự kiện lịch sử. Chúng làm như “Việc ghi nhớ ngày này không phải để duy trì, nung nấu lòng căm thù quân xâm lược, mà cái chính là để ôn lại bài học lịch sử…”, nhai đi nhai lại rằng “giới xã hội dân sự độc lập trong nước ra một “bản tuyên bố chung”, kêu gọi chính quyền Việt Nam “đánh giá đúng lịch sử” sự kiện này, đồng thời phản đối các khẩu hiệu tuyên truyền về mối quan hệ thân hữu giữa hai nước láng giềng”. Chúng đả phá nguyên tắc 4 không của đường lối đối ngoại, cho rằng tuy không bao giờ công khai thừa nhận là nhận được một bài học nhưng đường lối ngoại giao của Việt Nam hiện tại đã thể hiện điều đó!.“Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.



Thứ nhất, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã luôn đánh giá đúng lịch sử. Khẳng định 45 năm đã qua, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 vẫn là biểu tượng sáng ngời về tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.Ngày 17/2/1979, khi hơn 60 vạn quân Trung Quốc mở cuộc tiến công quân sự quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam nhằm phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng, kích động bạo loạn, hạ thấp uy thế quân sự, chính trị của Việt Nam… Trước tình cảnh Tổ quốc lâm nguy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Việt Nam đã tiến hành cuộc chiến đấu chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc.Cũng ngày 17/2/1979, Chính phủ Việt Nam ra tuyên bố nêu rõ nhà cầm quyền Trung Quốc đang đi ngược lại lợi ích của nhân dân, phá hoại nghiêm trọng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, quân và dân ta, nhất là ở các tỉnh Việt Bắc và Tây Bắc, một lần nữa phát huy cao độ truyền thống cách mạng, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, kiên quyết chiến đấu anh dũng, kiên cường. Đối mặt với hàng chục vạn quân Trung Quốc được trang bị vũ khí đầy đủ, tổng số quân Việt Nam chỉ khoảng 7 vạn người. Đây là một sự chênh lệch rất lớn nhưng quân và dân Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường và chặn đứng bước tiến của quân thù. Những trận chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng khắc sâu vào tâm khảm chúng ta những chiến đấu anh dũng ở Pháo đài Đồng Đăng (Lạng Sơn); Bát Xát, Mường Khương (Lào Cai); Trà Lĩnh, Trùng Khánh (Cao Bằng); Pò Hèn (Quảng Ninh)… Quân Trung Quốc chịu nhiều tổn thất mà không đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, 62.500 quân Trung Quốc bị tiêu diệt, 550 xe quân sự bị bắn cháy và tiêu hủy, 115 khẩu pháo và cối hạng nặng bị phá hủy… Bên cạnh đó, Trung Quốc bị dư luận tiến bộ thế giới lên án gay gắt, nên tối 5/3/1979, chính quyền Trung Quốc phải tuyên bố rút quân về nước.
Cuộc chiến đấu bảo vệ phía Bắc của Việt Nam diễn ra trong vòng một tháng (17/2-18/3/1979) nhưng có ý nghĩa thắng lợi to lớn. Quân và dân ta đã làm thất bại hoàn toàn ý đồ của phía Trung Quốc, khẳng định sức mạnh, ý chí quyết tâm của dân tộc không bao giờ chịu quỳ gối trước bất kỳ thế lực xâm lược nào để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; khẳng định đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sự chỉ đạo chiến lược tài tình, sắc bén của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương trong tình hình mới; phát huy cao độ khối đại đoàn kết toàn dân, tạo dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc và thể hiện rõ lòng bao dung, khát vọng hòa bình, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình khu vực, thế giới.
Thứ hai, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi, nhắc nhớ, tri ân công ơn to lớn của những anh hùng, liệt sĩ, người con đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ quốc trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc đó, Việt Nam cũng chịu nhiều tổn thất. Hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ thương vong; hàng chục ngàn dân thường bị thiệt mạng. Các thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn, Cam Đường, Lào Cai gần như bị hủy diệt hoàn toàn; khoảng 50% trong tổng số 3,5 triệu người ở sáu tỉnh biên giới bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống… Sự hy sinh anh dũng quân và dân biên giới phía Bắc đã viết nên khúc tráng ca bất tử, khẳng định sức mạnh, tinh thần yêu nước và tính chính nghĩa cuộc chiến đấu của quân và dân Việt Nam.
Chúng ta nhìn nhận đúng đắn sự kiện lịch sử bởi quan điểm nhìn nhận khoa học khách quan, đầy đủ, toàn diện. Việt Nam gác lại quá khứ, nhìn lại sự kiện lịch sử, định vị về tính chất của cuộc chiến này không phải là để khắc sâu hận thù mà là để nhắc nhở trong quan hệ hai nước có một vết hằn như vậy để hướng tới tương lai bằng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 để lại nhiều bài học quý. Đó là tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc được phát huy cao độ trong cuộc chiến đấu này cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ nghĩa yêu nước đã ngấm vào máu mỗi người dân, tạo thành sức mạnh Việt Nam, thậm chí nó là một phần của văn hóa dân tộc. Điều quan trọng nền tảng là việc nhận thức đúng về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, quân sự với đấu ngoại giao để phát huy tổng hợp sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, cùng với việc đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế.
Việc khẳng định những nhận định đúng đắn về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979 cũng nhằm tiếp nối truyền thống, hun đúc khí chất và dung dưỡng sức mạnh nội lực của người Việt Nam. Đồng thời ngăn chặn những thế lực âm mưu phá hoại đất nước, bởi nếu chúng ta không đề cập thường xuyên thì đó là “mảnh đất màu mỡ” cho sự xuyên tạc, kích động chống phá. Nên việc nói đúng, phản ánh chân thực sự kiện lịch sử còn để cho các thế hệ người Việt Nam và cho cả nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân thế giới hiểu đúng bản chất lịch sử của cuộc đấu tranh này…/.