Thứ Hai, 19 tháng 6, 2023

 HÀ NỘI: KHỞI TỐ VỤ ÁN, KHỞI TỐ BỊ CAN 2 ĐỐI TƯỢNG CẢN TRỞ, HÀNH HUNG PHÓNG VIÊN KHI TÁC NGHIỆP
Vụ việc rùm beng trên mạng xã hội vào ngày 6.6 khi phóng viên đài truyền hình Hà Nội đang tác nghiệp, ghi hình mua bán quạt tích điện tại #ÔChợDừa (#ĐốngĐa) thì bị hai đối tượng quát mắng, đánh tới tập. Vụ việc xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, rất nhiều người chứng kiến vụ việc đã không khỏi bức xúc vì hành động vô pháp của 02 đối tượng này.



Giữa ban ngày, ban mặt, công lý rành rành mà 02 đối tượng vẫn bất chấp để vượt lằn ranh thì xứng đáng bị xử lý nghiêm minh. Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc trước hành vi đánh người vô cớ của 02 đối tượng.

Và ngày hôm nay 17.6, tất cả sự việc đã ra trước ánh sáng công lý. Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã #khởitố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương, sinh năm 1981, ở xã Xuân Phú (Xuân Trường, Nam Định) và Lê Văn Hưng, sinh năm 1984, ở phường Khai Quang (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hành vi này của 02 đối tượng là sự đe dọa đối với sự an toàn và sức khỏe của con người. Đặc biệt, phóng viên và nhà báo đang thực hiện công việc của mình để cung cấp thông tin cho xã hội. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần kiểm soát và phản ánh sự thật, giúp xây dựng một xã hội chất lượng cao hơn. Ấy vậy mà các đối tượng bất chấp, coi thường pháp luật gây thương tích cho phóng viên. Và cái kết có hậu, vài năm bóc lịch thì sẽ có thời gian để suy ngẫm về việc làm sai của mình.


<Quê Choa>

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

 CẦN LÀM SẠCH ĐỐI TƯỢNG THỪA "NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU"
Tài Khoản Lê Thương, nhân vụ Đắk Lắk đã lợi dụng để xuyên tạc hình ảnh của các chiến sĩ CAND. Thật sự đây là sự xuyên tác trắng trợn, là rác trên không gian mạng, do đó cần phải sớm làm sạch môi trường mạng.


Lê Thương đăng tải nội dung thông tin rất nông cạn, vô học, câu từ thì thiếu văn hóa, chứa đầy sự thù ghét chế độ. Các đối tượng bây giờ cứ thấy sơ hở, có vấn đề gì là bâu vào xâu xé, làm cho sự việc bé trở thành to, ảnh hưởng đến lòng tin yêu của người dân đối với Đảng, chính quyền Việt Nam.

Những tài khoản như thế này việc xác định hành vi là rất rõ ràng. Tuy nhiên, về chủ thể thì các đối tượng này thường là những anh hùng núp, những kẻ núp ống quần này thường rất ranh mãnh nên việc tìm kiếm đối tượng là rất khó khăn. Thế mới nói, có gan phát ngôn thiếu chuẩn mực nhưng lại không có năng lực để chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, cần phải nghiêm khắc hơn những kẻ chuyên đi tuyên truyền, kích động chống phá nhà nước. Có lẽ, nếu làm được như vậy thì môi trường mạng mới sạch sẽ, đảm bảo được sự an toàn cho mọi người.

<Niềm Tin>
 USCIRF LẠI BÀY TỎ “QUAN NGẠI” VỀ VI PHẠM “TỰ DO TÔN GIÁO” Ở VIỆT NAM
Sau chuyến thăm Việt Nam từ ngày 15-19/5/2023 vừa qua, ngày 12/6/2923 vừa qua, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) đã đưa ra cái gọi là “thông cáo” để tiến hành cái gọi là bày tỏ sự quan ngại về “vi phạm tự do tôn giáo” ở Việt Nam. Họ đã cho rằng: “Chúng tôi đặc biệt lo ngại về các vụ bắt buộc từ bỏ đức tin gia tăng trong năm qua, tính chất hạn chế của Luật Tín ngưỡng và Tôn giáo, các yêu cầu đăng ký phức tạp và nặng nề, cũng như việc áp dụng luật không thống nhất và không đồng đều trên cả nước. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tham gia với đối tác Việt Nam để khuyến khích sửa đổi luật này và các nghị định hướng dẫn thi hành cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm cả việc làm cho việc đăng ký đơn giản hơn và không bắt buộc”. Thông tin này cũng được RFA, linh mục Đinh Hữu Thoại đăng tải trên các diễn đàn trang mạng những ngày qua.


Có thể khẳng định rằng, từ trước đến nay, trong các báo cáo của USCIRF luôn chứa đựng những thông tin sai lệch, phiến diện về tình hình tôn giáo ở các quốc gia do các Đảng Cộng sản lãnh đạo, cầm quyền, trong đó có Việt Nam, từ đó tạo cớ để các cá nhân, tổ chức chống đối trong và ngoài nước lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Việt Nam trên trường quốc tế.

Những trường hợp mà USCIRF đưa ra cho rằng Việt Nam đã “bắt bớ nhiều người đấu tranh cho tự do tôn giáo, hoặc bị bỏ tù chỉ vỉ niềm tin tôn giáo của mình” hay gọi là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo” như trường hợp Nguyễn Bắc Truyển (đang chịu án 11 năm tù giam vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) mà USCIRF đưa ra lần này và được RFA, linh mục Đinh Hữu Thoại vừa chia sẻ những ngày qua cũng chỉ là chiêu trò ‘đánh lận con đen” để nhằm gây sức ép để Việt Nam thả tự do cho những kẻ chống đối cực đoan, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Việt Nam.

Còn với các nhóm người theo tôn giáo chưa được công nhận về mặt tổ chức hoặc chưa được cấp đăng ký hoạt động, chính quyền địa phương vẫn bảo đảm tự do sinh hoạt tôn giáo cho các tín đồ tại gia đình hoặc điểm nhóm đăng ký với chính quyền hoặc địa điểm hợp pháp. Đó cũng chỉ là một số minh chứng cho thực tiễn sinh động về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và nó hoàn toàn trái ngược với những gì USCIRF đã đưa ra bấy lâu nay.

Rõ ràng, “quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, cũng giống như các hoạt động bình thường khác của xã hội, sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam đều phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, trong đó nghiêm cấm và xử lý bất kỳ ai lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Dù ở quốc gia nào, hoạt động tôn giáo đều cần có sư quản lý để bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và tuân thủ pháp luật. Không có tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên lợi ích quốc gia, dân tộc và đều phù hợp với luật pháp quốc tế. Vậy nên những gì mà USCIRF đưa ra cũng chỉ là chiêu trò nhằm vào can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam mà thôi.

<Tống Giang>

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

 TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỈ ĐẠO “NÓNG” CHO NGÀNH CÔNG AN
Ngày 15/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 cùng với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong buổi họp, Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo “nóng” cho ngành Công an định hướng hoạt động trong thời gian tới.


Tổng Bí thư đã công bố Quyết định số 84 của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại một số vấn đề nổi bật của ngành Công an đã làm được, đặc biệt là các vụ “đại án” mà ngành này đã, đang xử lý như: vụ án Công ty Việt Á; vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; Tân Hoàng Minh; Công ty AIC; vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty An Đông…; xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu.

Tuy nhiên, qua hội nghị Tổng Bí thư có một số chỉ đạo “nóng” liên quan đến đảm bảo trật tự xã hội như:

“Đừng để xảy ra tình hình xấu như ở một số nơi ở Tây Nguyên vừa mới đây”; “Với tinh thần "Còn Đảng thì còn mình"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; “Nửa nhiệm kỳ vừa qua đã nỗ lực cố gắng rồi, đã tốt rồi thì nửa nhiệm kỳ còn lại phải nỗ lực cố gắng hơn, đạt kết quả tốt hơn”.

Quả thực trong thời gian qua với việc đứng mũi chịu sào trong bảo vệ an ninh quốc gia, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống tội phạm trật tự xã hội, lực lượng Công an đang gánh trên vai trách nhiệm, khối lượng công việc rất nặng nề.

Việc 03 lãnh đạo trong “tứ trụ” đứng đầu Đảng, Nhà nước tham dự một hội nghị Sơ kết 6 tháng năm 2023 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của một ngành là điều hiếm thấy nhưng qua đó để thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, người đứng đầu Chính phủ đối với hoạt động của ngành Công an, được xem là “Thanh bảo kiếm” của chế độ từ quá khứ đến nay.

<Lam Hồng>
 NỰC CƯỜI VỚI CÁCH DIỄN ĐẠT CỦA "VIỆT TÂN" VỂ VỤ ÁN Ở ĐẮK LẮK
Liên quan đến vụ án nghiêm trọng tại Đắk Lắk, Chánh Văn phòng Bộ Công an Đặng Hồng Đức thông tin, toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất trật tư an ninh tại Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ.



Theo đánh giá bước đầu, nguyên nhân do âm mưu của các thế lực thù địch, một số đối tượng Fulro lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số chia rẽ người Kinh với dân tộc thiểu số gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài. Vấn đề này, lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Như vậy, sau 1 tuần xảy ra sự việc gây trấn động dư luận, tình hình đã được kiểm soát, các đối tượng trong băng nhóm kh.ủng b.ố lần lượt được bắt giữ, phần nào an ủi vong linh những cán bộ, đồng báo xâu số, đời sống của nhân dân dần ổn định trở lại.

Thế nhưng, ở đâu đó trên mạng xã hội, chúng ta vẫn thấy xuất hiện nhưng thôbg tin tiêu cực, bài viết xuyên tạc, hòng đổi trắng thay đen, bẻ lái, hướng dư luận theo chiều hướng tiêu cực.

Nổi bật vẫn là các bài viết trên trang facebook của đám kền kền "việt tân" và đám rân chủ giả hiệu ở hải ngoại, còn đám rận chủ quốc nội bặt vô âm tín. Bởi lẽ vụ án kh.ủng b.ố, giết người có tổ chức đã quá rõ ràng, nhân dân trong nước sục sôi, lên án, tích cực, chủ động giúp lực lượng chức năng vây bắt đối tượng nghi vấn. Chính vì thế, mà đám rận chủ quốc nội chẳng dám ho he, xuyên tạc, sợ bị liên đới.

Còn đám "giặc" ở hải ngoại, vì ở xứ sở "tự do" vô lối, nên thoat thích đưa tin, viết bài xuyên tạc, bất chấp lương tâm, giở trò hèn hạ. Như bài viết trên trang tin của "việt tân", đám kền kền lập lờ đánh lận con đen, cho rằng lực lượng công an hành xử như "côn đồ", lộng hành giữa ban ngày với người dân. Vậy chẳng lẽ công an chỉ được bắt tội phạm vào ban đêm chỉ vì đám côn đồ đó hành xử vào bên đêm à.

Đúng là tư duy của những kẻ phản động, lộn ngược. Những người bị bắt, không phải là dân, là đồng bào, vì không có ai lại đi giết hại đồng bào mình, chỉ có những kẻ lòng lang dạ sói mới ra tay như vậy.

Còn đã là trấn áp tội phạm, thì ko phân biệt ngày, đêm, vì đó là nhiệm vụ cần nhanh chóng, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội, đem lại bình an cho nhân dân. Cho nên, nếu nói đám kền kền "việt tân" bị thần kinh chính trị cũng không sai.

Còn việc bắt nhầm người dân cũng có thể xảy ra, vì đám đối tượng này rất ma mãnh, họ có thể ngụy trang để trốn, tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Vì thế, những người bị tạm giữ, trước hết là đối tượng nghi vấn và sẽ được thả tự do ngay nếu như không phải thành viên của nhóm kh.ủng b.ố. Việc trấn áp tội phạm và không để bỏ xót, bỏ lọt người phạm tội là yêu cầu cao nhất của công tác phòng, chống tội phạm.

Thế cho nên, với đám kền kền "việt tân" chúng càng nói thì càng lòi ra cái bản chất của những kẻ cơ hội chính trị, chống phá cực đoan, "đồng hành" với đám kh.ủng b.ố côn đồ.

<Duy Quý>

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

 THỪA NƯỚC Đ.Ụ.C THẢ CÂU !
Liên quan đến việc xét xử vụ án của bị cáo Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc TTGDTX huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đã có rất nhiều thông tin, luận điệu tiêu cực, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt của những đối tượng xấu, cơ hội chính trị nhằm mục đích để bôi nhọ nền tư pháp, chống phá chính quyền của ta.



Trước hết, chúng ta không bàn về việc bị cáo L.T.D có tội hay không có tội bởi Bộ luật Tố tụng hình sự của Việt Nam đã quy định rất rõ: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”. Thế nhưng việc “kiếm cớ” vụ án này để “công kích” nền tư pháp của Việt Nam, đưa ra những luận điệu kích động trong xã hội là một hành động không thể chấp nhận được. Đây thực chất là hành động “thừa nước đục thả câu” của những kẻ mượn mác “dân chủ” nhằm đạt được ý đồ của mình.

Những chiêu trò, luận điệu mang tính “dân chủ” kia chỉ là việc làm thường xuyên của những nhà “rân chủ rởm”. Bởi mục đích cuối cùng của chúng là đi bôi nhọ chế độ, đả kích chính quyền, với hàng loạt thông tin sai trái và bịa đặt, chúng đang cố tình vẽ lên một bức tranh “u ám” về nền tư pháp của Việt Nam. Tất cả nhằm gây chia rẽ nội bộ, tạo nên sự hoài nghi của quần chúng, từ đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Có lẽ cần phải nói với những nhà “rân chủ” rằng: Việc bị cáo L.T.D có bị oan sai hay không, hành vi của bị cáo có sai phạm hay không sẽ do các cơ quan chức năng làm rõ và đảm bảo xử lý công bằng, khách quan, đúng người, đúng tội. Vậy nên những nhà “rân chủ” rởm kia không cần quá lo lắng và dừng ngay những chiêu trò “b.ẩ.n t.h.ỉ.u” của mình lại, đừng xách cái “mõ” đi rêu rao nữa.

<Nguyễn Anh>
 NHÂN QUYỀN VIỆT NAM KHÔNG PHẢI LÀ CÁI ĐỂ MẶC CẢ, ĐI ĐÊM VỚI NHAU
“Việc Hà Nội bất chấp nhân quyền đã cho thấy rằng EU cần cân nhắc các hành động xa hơn là chỉ đưa ra các tuyên bố rồi mong chờ điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra” – Đó là điều ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong thông cáo gửi đến Liên minh Châu Âu (EU) phàn nàn về việc can thiệp vào vấn đề nhân quyền tại Việt Nam thời gian qua. Đây là minh chứng cho thấy rõ những sự móc ngoặc cấu kết chặt chẽ lẫn nhau giữa tổ chức phi chính phủ hoạt động về nhân quyền với tổ chức thực thể liên minh các Chính phủ ở châu Âu.


Nhiều năm qua đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã có sự phát triển mạnh mẽ hơn, khi EU bắt đầu nhận thấy việc hợp tác toàn diện với Việt Nam, đặc biệt là kinh tế có lợi hơn là can thiệp gây sức ép về vấn đề nhân quyền khiến hồ sơ đối thoại đóng băng. Điều này cho phép việc tách bạch rõ ràng giữa hoạt động hợp tác chiến lược về kinh tế, khoa học, kỹ thuật theo hướng hội nhập quốc tế với vấn đề nhân quyền được thảo luận tế nhị hơn trước đây.

Thật vậy, EU đã liên tiếp ký các hiệp định hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU được ký kết năm 2020 đã thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng đầu tư phát triển vào Việt Nam và ngược lại Việt Nam hưởng lợi về xuất khẩu hàng hóa.

Thay vì nghe những khuyến cáo một chiều từ các tổ chức nhân quyền (như tổ chức Theo dõi nhân quyền - HRW) thì EU lựa chọn đối thoại song phương với Nhà nước Việt Nam để thúc đẩy tạo ra chính sách thực tế hơn.

Những chuyện đi đêm, mặc cả về hồ sơ nhân quyền Việt Nam được cải thiện hơn, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua những cách làm của HRW bởi thay vì kêu gọi EU thì tổ chức này sẽ tìm kiếm những nước khác có tiếng nói để can thiệp, Mỹ hay Úc là cái tên chúng ta đã quen thuộc khi luôn sử dụng những “chứng cứ” từ các tổ chức phi chính phủ để can thiệp vào nhân quyền Việt Nam.

<Lam Hồng>

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2023

 HIỂM HOẠ TỪ NHỮNG BỘ QUẦN ÁO RẰN RI KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC
Chúng ta vừa trải qua những ngày tháng bi hùng khi phải chứng kiến vụ việc đẫm máu xảy ra tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur của tỉnh Đăk Lăk vào sáng ngày 11/6, lực lượng chức năng đã kịp thời trấn áp và truy quét nhóm đối tượng manh động sử dụng vũ khí tấn công trụ sở hai xã trên. Điều đáng nói là các đối tượng này đều trang bị những bộ quân phục “lạ”, có hoạ tiết rằn ri nửa giống quân tư trang của nước ngoài, nửa giống quân trang của lực lượng quân đội không phải của Việt Nam. Mới đây ngày 12/6 lực lượng quản lí thị trường tỉnh Kon Tum cũng mới phát hiện và thu giữ hàng nghìn bộ quân tư trang có hoạ tiết giống các nhóm đối tượng tấn công trụ sở trên, điều này đã dấy lên lo ngại về xuất xứ, nguồn gốc cũng như mức độ nguy hiểm từ những bộ quân phục không rõ nguồn gốc này.


Những kho quân tư trang không rõ nguồn gốc này được phát hiện với số lượng lớn, đặc biệt đây còn là những bộ quần áo cũ đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt một số loại còn nằm trong danh mục cấm nhập khẩu. Thế nhưng các chủ cửa hàng này vẫn ngang nhiên nhập về và tuồn ra thị trường. Không khó để bắt gặp hình ảnh có người mặc những bộ quân phục ngoại quốc ấy ngoài đường, đó chẳng khác gì biểu hiện của văn hoá lai căng, dung túng ủng hộ cho những điều vốn dĩ không được phép xuất hiện, vô cùng lố bịch và phản cảm.

Một điều cần chú ý đó là việc có hay không các đối tượng sử dụng chính những bộ quân trang nhập lậu này để mặc và tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, những kho hàng lậu này có khả năng sẽ là địa điểm thuận lợi để các đối tượng trao đổi mua bán đồ sida, hàng lậu much đích tập hợp lực lượng, thành lập nhóm tổ chức phản động tấn công, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Địa bàn Tây Nguyên còn là địa bàn nhạy cảm, chiến lược về an ninh-quốc phòng, vì vậy nguy cơ xuất hiện các nhóm bạo loạn, vũ trang sử dụng bộ quân tư trang rằn ri của nước ngoài này là rất cao.

Đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta phát hiện ra những kho hàng đồ lậu, sida này. Hiểm hoạ khôn lường từ nó, từ những người mặc và cho đó là đồ bình thường đã hiện hữu trong những ngày nay. Cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong phát hiện, xử phạt những cá nhân, tổ chức có hành vi buôn lậu, dung túng cho những mặt hàng trong danh mục cấm xuất khẩu để phòng ngừa và ngăn chặn những sự việc đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua.

<Nguyễn Anh>
 CẨN TRỌNG VỚI THÔNG TIN SAI SỰ THẬT TRONG VỤ XẢY RA TẠI ĐẮK LẮK
Trong khi cơ quan chức năng đang nỗ lực để truy quét; điều tra, làm rõ vụ việc, trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật về vụ việc xảy ra tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Những thông tin tán phát từ cá nhân, tổ chức phản động, từ các KOLs bẩn... đã làm tình hình trở nên phức tạp và gây ra sự hoang mang cho công chúng.



Vừa qua, cơ quan chức năng Hà Tĩnh, Quảng Nam đã tiến hành xử phạt một số đối tượng vi phạm quy định về đăng tải thông tin không đúng sự thật về vụ việc. Tuy nhiên, hiện nay trên mạng xã hội vẫn tràn lan những nguồn thông tin không chính xác cho rằng vụ việc là do bức xúc của người dân trong giải quyết đất đai; do yếu tố liên quan đến tôn giáo...còn nhiều thông tin từ các cá nhân, tổ chức bẻ lái định hướng vụ việc theo hướng cực đoan hóa.

Do đó, mỗi cá nhân cần thiết cảnh giác và xử lý thông tin trên mạng một cách có trách nhiệm. Và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi có các luồng thông tin sai sự thật. Mỗi cá nhân dùng mạng cần hết sức tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo khi đưa ra quyết định viết bài, chia sẻ hình ảnh, video... để không lặp lại những tình huống vi phạm đáng tiếc.

<Niềm Tin>

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

THÀNH TỰU TRONG BẢO ĐẢM QUYỀN PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC!
Trong những năm qua, một trong những thủ đoạn thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng để xuyên tạc chống phá ta chính là vấn đề bình đẳng giới. Theo đó, chúng thường xuyên đăng tải, tán phát nhiều bài viết, hình ảnh, video xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về bình đẳng giới và công tác phụ nữ; ra sức phủ nhận những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm bình đẳng giới; vu cáo dưới chế độ “đảng trị”, phụ nữ Việt Nam bị phân biệt đối xử, không có sự bình đẳng với nam giới về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội…


Không chỉ dừng lại ở đó, các thế lực thù địch còn ra sức cổ xúy, thúc đẩy việc hình thành các tổ chức, hội, nhóm đối lập do các đối tượng chống đối là phụ nữ cầm đầu hoặc có sự tham gia của phụ nữ như “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội bầu bí tương thân”, “Hội dân oan” … Núp dưới vỏ bọc “phản biện xã hội”, lấy danh nghĩa giúp đưa tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của phụ nữ đóng góp xây dựng đất nước, kêu gọi quyền lợi cho phụ nữ nhưng thực chất những tổ chức này luôn thực hiện các việc làm đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, chống phá đất nước quyết liệt, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý xã hội của Nhà nước cũng như tầm quan trọng của các tổ chức chính trị – xã hội… Tuy nhiên, dù cho các thế lực thủ địch có dùng trăm phương ngàn kế để chống phá ta thì thực tiễn công tác phụ nữ và bảo đảm quyền bình đẳng giới ở Việt Nam là minh chứng hùng hồn, phản bác mọi lời lẽ xuyên tạc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, đóng góp của phụ nữ đối với lịch sử dân tộc. Theo Người, “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, vì vậy mà ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nêu rõ chính sách nam nữ bình đẳng. Hiến pháp ta đã xác định chính sách đó. Trong mọi việc, Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ phụ nữ. Bác yêu cầu “chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa vị làm người chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà; phải có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới để làm trọn nghĩa vụ mới của mình là góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội…, để xây dựng đời sống tươi vui hạnh phúc cho nhân dân ta, cho con cháu ta”. Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; quan tâm xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Điều này được thể hiện rõ trong Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình cùng nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây chính là những cơ sở pháp lý, cụ thể hoá quyền bình đẳng giới của phụ nữ ở Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ tham gia ngày càng tích cực, hiệu quả vào các hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực tiễn chứng minh, vai trò quan trọng của người phụ nữ trong mọi mặt của đời sống xã hội tại Việt Nam ngày càng được khẳng định được truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Cụ thể, trên lĩnh vực chính trị, ngày càng có nhiều phụ nữ đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Hiện tại, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII có 2 thành viên là nữ; Ban Chấp hành Trung ương có 18 Ủy viên chính thức và 01 Ủy viên dự khuyết là nữ, chiếm tỉ lệ 9,5%; có 151 đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ, chiếm tỷ lệ 30,26%… Trên phương diện kinh tế, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế và vai trò của mình, góp phần quan trọng giúp Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong thập kỷ qua. Báo cáo chỉ số nữ doanh nhân Mastercard (MIWE) năm 2021 cho thấy, số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam ở mức 26,5%, xếp thứ 9 trên 58 nền kinh tế được nghiên cứu về số lượng phụ nữ trong vai trò lãnh đạo. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, phụ nữ Việt Nam ngày càng phát huy vai trò không thể thiếu trong xây dựng văn hóa con người Việt Nam, văn hóa gia đình, nếp sống khu dân cư, tích cực tham gia bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, có những cống hiến to lớn trong đánh thức tiềm năng văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo…. Phụ nữ Việt Nam cũng ngày càng khẳng định vị thế, vai trò có đầy đủ phẩm chất, năng lực trình độ để đảm nhận các vị trí quản lý, nhà giáo dục có trình độ học vấn cao. Trong triển khai công tác đối ngoại của Việt Nam, việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ luôn là một trong những ưu tiên. Việt Nam cũng quan tâm cử các nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc…

Những kết quả nêu trên đã khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền phụ nữ, nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực. Đó cũng là minh chứng cho thấy những luận điệu mà các thế lực phản động, thù địch rêu rao về bảo đảm quyền phụ nữ ở Việt Nam là hoàn toàn sai trái, bịa đặt. Chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn núp bóng bảo vệ quyền phụ nữ để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta!

Quỳnh An
 LÊN ÁN HÀNH VI LỢI DỤNG VỤ VIỆC XẢY RA TẠI ĐẮK LẮK ĐỂ KÍCH ĐỘNG, CHỐNG PHÁ
Liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào sáng ngày 11/6/2023 về việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm ch.ết, bị thương một số công an xã, cán bộ xã, người dân... đã được page Việt Nam Thời Báo đăng tải, hiện nay nhiều thông tin trái chiều, thậm chí một số kẻ lại lợi dụng vụ việc này để tuyên truyền, kích động chống phá đất nước hay đăng tải các thông tin thất thiệt gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.


Điển hình trong số đó có lẽ phải kể đến Nguyễn Văn Đài, Mạc Văn Trang, Bùi Thị Minh Hằng…, những kẻ không còn lạ lẫm gì trong chiêu trò cắt xén, thêm bớt thông tin nhằm xuyên tạc sự thật, kích động gây rối, mất an ninh trật tự. thậm chí đối với vụ việc này chúng không chỉ xuyên tạc về số lượng đối tượng tham gia (Đài cho rằng có đến 1.000 thành viên) mà chúng còn kích động sự manh động, liều lĩnh của những kẻ “má.u lạnh” đã gây ra vụ việc này.

Như thông tin đã được truyền thông, báo chí chính thống đăng tải, vụ việc xảy ra là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn, lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương đang nỗ lực ngày đêm để truy bắt những kẻ đã nhẫn tâm gây ra vụ việc trên. Còn về mục đích hay động cơ của những kẻ gây ra vụ việc này có lẽ chúng ta cũng chưa cần bàn tới vàn lui làm gì và chắc chắn mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng trong thời gian sớm nhất.

Mọi thông tin đồn đoán hay đăng tải khi chưa được kiềm chứng có thể sẽ làm cản trở hay ảnh hưởng phần nào đến quá trình truy b.ắt các đối tượng đang lẩn trốn và gây hoang mang trong dư luận người dân nơi đây. Dẫu biết vụ việc không chỉ đơn thuần là nhằm vào lực lượng công quyền, cán bộ chính quyền mà ngay cả những người dân vô tội mà chúng cũng không buông tha. Với những kẻ đang lợi dụng vụ việc này để xuyên tạc, chống phá đất nước sống kiếp lưu vong ở nơi xứ người như Đài hay Hằng cũng chỉ là những kẻ đang “đục nước béo cò” xuyên tạc vụ việc để chố.ng phá đất nước, kích động gây mất an ninh, trật tự như những gì chúng đã làm và bị xử lý khi ở trong nước trước khi sống kiếp người “khát nước”, lưu vong mà thôi.

<Tống Giang>
 NHỮNG KẺ THỦ ÁC CẦN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM
Chúng ta thực sự bàng hoàng và căm phẫn khi nghe tin vụ việc tàn ác xảy ra sáng nay (11/6) tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, khi một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, gây tử vong và bị thương cho một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân vô tội.


Đến 16h30 11/6 lực lượng CA tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 đối tượng , giải cứu thành công 2 người, 1 người tự giải thoát.

"Nhà nước Đề Ga", “Tin lành Đề Ga” thực chất là một biến thể của FULRO do các thế lực thù địch, phản động bên ngoài dựng lên. Âm mưu chưa từ bỏ của chúng vẫn là tuyên truyền kích động đồng bào dân tộc vùng Tây Nguyên tiến hành các vụ bạo động.

Sự việc xảy ra tại Đắk Lắk gây chấn động với hành động tàn ác và vô nhân đạo của chúng không chỉ gây đảo lộn nguyên tắc đạo đức mà còn vi phạm tất cả những giá trị mà còn vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Mỗi người dân chúng ta chia sẻ với nỗi đau và sự thương tiếc với tất cả những nạn nhân vô tội.

Với những hành động này của kẻ k.h.ủ.n.g b.ố cần có hình phạt thích đáng, đó là điều không thể chấp nhận với hành động tàn bạo này sự hi sinh của các đồng chí công an và cán bộ xã, cũng như sự đau buồn của những người thân của các nạn nhân. Chúng ta đồng lòng chia sẻ nỗi đau này và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của các nạn nhân.

Chúng ta tin tưởng và ủng hộ công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị chức năng trong việc truy bắt và xử lý nhóm đối tượng này. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của các chiến sĩ công an sẽ đem lại công lý và an toàn cho cộng đồng.

<Niềm Tin>

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

 CÁCH CHỨC TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG BÃI CHÁY LÀ BẢN ÁN NGHIÊM KHẮC - ĐAU NHƯNG PHẢI LÀM
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là người nổi tiếng với cách xử lý kiên quyết ở các vụ án lớn về phòng chống tội phạm, nhưng qua vụ việc xử lý kỷ luật đối với vi phạm của trưởng Công an phường Bãi Cháy, Hạ Long cho người ta thấy một quyết tâm chấn chỉnh, xốc lại kỷ luật, kỷ cương của ngành Công an.


Sau khi xác minh làm rõ thông tin trưởng Công an phường Bãi Cháy có biểu hiện uống rượu, bia khi lái xe và va chạm xảy ra đã không đủ tỉnh táo để xử lý theo văn hóa công vụ của ngành Công an. Điều này dẫn đến hậu quả rất lớn khi dư luận xã hội đã nhìn vào trường hợp này để quy kết, bàn tán về kỷ luật, kỷ cương của ngành Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định kỷ luật cách chức trưởng Công an phường Bãi Cháy và điều chuyển về làm trực ban ở một đội thuộc cảnh sát PCCC của thành phố Hạ Long.

Có thể nói đây là điều không ai mong muốn khi một vị trung tá đã có tuổi đời, tuổi nghề lâu năm đã bị mất chức lẫn chịu nhiều tiếng tăm trong một phút bốc đồng, hậu quả đó sẽ còn in mãi trong sự nghiệp của cá nhân nguyên trưởng Công an phường này.

Thế nhưng, thay vì hoan nghênh những việc làm siết chặt kỷ luật kỷ cương ở Quảng Ninh đã làm thì vẫn còn nhiều kẻ xấu lại tiếp tục mượn câu chuyện này để xiên xẹo, gây hiểu lầm cho người dân. Cụ thể tổ chức Việt Tân lại xuyên tạc câu chuyện sang hướng khác, bẻ lái việc kỷ luật trung tá Công an trở thành chuyện “thăng chức” cho người này với lập luận chuyển từ phường lên đội Công an thành phố là chức to hơn.
Có lẽ nhiều người sẽ phì cười bởi Việt Tân ở bên ngoài hải ngoại không biết rõ hết một cá nhân chức vụ như Trưởng phường phải bị điều về làm trực ban ở một đội là sự giáng chức kỷ luật hết sức nặng nề. Cho nên nếu là người có chút tư duy sẽ hiểu rõ.

Nhưng dù sao cũng phải nói rõ để bà con thiên hạ thấy rõ nếu không Việt Tân lại tưởng ai cũng dốt nát, dễ bị xuyên tạc, lừa gạt theo luận điệu của chúng.

<Lam Hồng>
 ĐẶNG ĐÌNH BÁCH (HÀ NỘI) CHÍNH THỨC “TUYỆT THỰC”
Thông tin trên được chính Trần Phương Thảo, được biết đến là vợ của Đặng Đình Bách (SN 1978, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững - viết tắt là LPSD) chia sẻ trên các diễn đàn trang mạng thiếu thiện chí như Á Châu tự do - RFA, VOA Tiếng Việt những ngày qua sau cuộc gọi điện thoại của Nguyễn Đình Bách về cho gia đình. Theo đó, Nguyễn Đình Bách ( đang thụ án 5 năm t.ù giam về tội Trốn thuế tại Trại giam số 6, Thanh Chương - Nghệ An) sẽ chính thức “tuyệt thực hoàn toàn” vào ngày 09/6/2023(trước đó y đã từng tuyệt thực một phần - chỉ ăn một bữa/ngày).


Mục đích của việc đưa ra tuyên bố “tuyệt thực” của Nguyễn Đình Bách đưa ra cũng không khác gì so những kẻ trước đây như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức… đó là “yêu cầu trả lại công lý và tự do cho tôi ngay lập tức và vô điều kiện” và nếu không y sẽ “tuyệt thực đến chế.t”.

Thực ra kể từ khi được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm với bản án 5 năm tù giam về tội Trốn thuế vào chiều 11/8/2022 thì không ít lần Đặng Đình Bách đã đưa ra chiêu trò tuyên bố “tuyệt thực” để phản đối bản án là Toà án đã tuyên phạt. Tính đến lần tuyên bố tuyệt thực vào ngày 9/6/2023 thì Đặng Đình Bách cũng đã là lần thứ 4 y sử dụng chiêu trò này. Vậy nhưng có thể nhận thấy rằng chiêu trò này đã quá quen thuộc khi đó chỉ là cái cớ để y núp bóng dưới vỏ bọc của một nhà “hoạt động môi trường” vi phạm pháp luật và bị xử lý để từ đó tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí xuyên tạc, chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

Một kẻ núp bóng là người hoạt động về lĩnh vực bảo vệ môi trường mà làm trốn thuế lên đến hơn 1,38 tỷ đồng và quá trình phạm tội trong thời gian dài, nhiều lần, khi bị bắ.t, quá trình tố tụng không thành khẩn khai báo và chịu bản án 5 năm tù giam là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Nếu có học thức, dám làm dám chịu và giáo dục cải tạo tốt thì con đường sớm được trở về với xã hội để làm lại cuộc đời khi còn có sức khoẻ là điều Đặng Đình Bách nên làm.

Vậy nhưng y lại chọn con đường “tuyệt thực” để PR tên tuổi cũng như hết lần này đến lần khác xuyên tạc sự thật về bản án của mình để cho các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vậy nhưng thêm lần nữa nhắc Đặng Đình Bách rằng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, việc tuyên bố “tuyệt thực hoàn toàn” cũng không thể giúp y thoát được bản án 5 năm t.ù giam đâu.

P/s: các anh chị em cõi mạng xem Đặng Đình Bách sẽ “tuyệt thực” được bao ngày và “tăng nhẹ” bao kg?

<Tống Giang>

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

 ĐÀI LOAN TẬP TRẬN XUNG QUANH ĐẢO BA BÌNH - TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM LÀ HÀNH ĐỘNG PHI PHÁP
Hành vi gây hấn, tập trận bằng vũ lực thị uy quân sự xung quanh quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng, trắng trợn luật pháp quốc tế, xâm phạm đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Ba Bình là không tranh cãi, do đó Đài Loan không thể bất chấp, phớt lờ để thực hiện các hành động phi pháp.


Hôm nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã nêu rõ quan điểm Việc Đài Loan tổ chức diễn tập #bắnđạnthật ở vùng biển xung quanh #BaBình thuộc quần đảo #TrườngSa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

Đài Loan đã thể hiện một hành động hung hăng đáng lên án, hành động đó vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam trên biển. Hành động của Đài Loan làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ bất ổn trong khu vực, đe dọa ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực.

Đài Loan tuân thủ quy định quốc tế và chấm dứt các hành động gây căng thẳng và đe dọa an ninh khu vực và đặc biệt là tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia khác. Nhân dân Việt Nam, cũng như bạn bè quốc tế lên án hành động tập trận và yêu cầu chấm dứt ngay hành động phi pháp của phía Đài Loan!


<Quê Choa>
 MẠNG XÃ HỘI CŨNG “NÓNG LÊN” VỚI KỲ THI VÀO LỚP 10
Những ngày qua, công tác chuẩn bị tại các địa phương nơi đặt điểm thi đã và đang hoàn tất; các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn, cung cấp điện, nước, y tế, giao thông, an toàn vệ sinh… kịp thời ứng phó với vấn đề bất thường về thời tiết, dịch bệnh, y tế... cũng đã được các nhà trường và cơ quan chức năng ra sức chuẩn bị để các thí sinh an tâm vững bước vào phòng thi.



Có thể thấy, ngay trước ngày kỳ thi mới diễn ra, sức nóng của nó vô cùng quan trọng đối với các sĩ tử có lẽ còn nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời, nhất là ở Thủ đô Hà Nội khi số lượng thí sinh đông nhất cả nước với 129.210 học sinh.

Với sức hấp dẫn của kỳ thi mang tính bản lề này, trên mạng xã hội, bên cạnh những thông tin tích cực để các bậc phụ huynh và thí sinh nắm được, động viên tinh thần các sĩ tử, cũng xuất hiện không ít các đoạn Tít nhằm câu like, câu view của các thành phần cơ hội.

Chẳng hạn như đoạn status trong hình ảnh phía dưới, nó chẳng khác nào giống như núi ngũ hành sơn đè nặng lên “tôn ngộ không” khi phản ánh về những vấn đề rất nhạy cảm, tế nhị, thậm chí gieo rắc tâm lý thiếu tích cực trong giới phụ huynh và cả các em học sinh.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi nhất, việc cho hàng trăm đến hàng tỷ đồng để nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành là điều mà các bậc phụ huynh luôn cố găng để mong sao con mình được thành người, có tương lai tươi sáng. Cho nên, việc trang tin lan truyền sự chia sẻ của nam sinh (dù có thật hay không có thật) cũng là phản cảm.

Con cái nếu thấy thương bố mẹ, xót xa đồng tiền bằng mồ hôi công sức cha mẹ lao động nuôi con ăn học thì hãy cố gắng để học cho thật tốt, dù có kết quả có được như mong muốn hay không thì đó cũng là hành động báo hiếu với công ơn sinh thành dưỡng dục với cha mẹ.

Vì vậy, nếu thực sự quan tâm và yêu thương đến các thế hệ tương lai của đất nước, hãy động viên, lên dây cót tinh thần cho các em, để vững tin trèo lên đỉnh núi Olympia chứ đừng khiến các em nhụt trí, mất phương hướng phấn đấu giống như đoạn status dưới đây.

Duy Quý

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

 ANH CHÀNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT CHỨNG MINH TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM KHIẾN CẢ NƯỚC MỸ NGHIÊNG MÌNH THÁN PHỤC !
Lần đầu tiên những bản đồ cổ giúp chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa do Việt kiều Trần Thắng sưu tầm được trưng bày ở Mỹ.


Người sưu tầm 100 bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa

20 bản đồ Hoàng Sa, 20 bản đồ cổ Trung Quốc và 2 sách atlas Trung Quốc được triển lãm tại Hội thảo quốc tế "Sự xung đột trong Biển Đông", tổ chức tại ĐH Yale, Mỹ cuối tuần qua. Ðây là 40 bản đồ trong bộ sưu tập 150 bản đồ cổ Hoàng Sa và Trung Quốc, cùng 3 sách atlas Trung Quốc mà ông Trần Thắng, Việt kiều Mỹ, sưu tập từ giữa năm 2012. Những bản đồ này đã được ông Thắng gửi tặng cho Việt Nam và UBND huyện đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng.

Prevost Bellin, Đức, 1747, cho thấy lãnh thổ Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam. Ảnh: Trần Thắng.

20 bản đồ Hoàng Sa do các nước phương Tây và Việt Nam vẽ, từ năm 1618 đến 1859, chứng minh vùng quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong khi đó, 20 bản đồ các nước phương Tây vẽ về Trung Quốc từ năm 1626 đến 1980, cho thấy miền Nam của Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam. Hai sách bản đồ Atlas, một cuốn do Nhà nước Trung Hoa phát hành tại Nam Kinh năm 1933, cuốn còn lại do Phái bộ truyền giáo Trung Quốc phát hình tại Anh năm 1908 cũng chỉ rõ lãnh thổ nước này dừng lại ở Hải Nam.

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia người Australia nghiên cứu các vấn đề về Biển Đông, từng nhận xét bộ sưu tập của ông Trần Thắng cho thấy những mâu thuẫn trong tuyên bố của Trung Quốc về cái gọi là "chủ quyền không thể tranh cãi" đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông Trần Thắng (bìa phải) và Giáo sư Carl Thayer tại Hội thảo.

Trao đổi với VnExpress, ông Trần Thắng, chủ tịch Viện văn hóa - giáo dục Việt Nam (IVCE), cho biết các học giả tham dự hội thảo đều cho rằng, hiện chưa có sách hoặc công trình nghiên cứu về Hoàng Sa và Trường Sa được viết bằng tiếng Anh được phát hành rộng rãi. Điều này khiến các học giả quốc tế than phiền rằng họ không có tài liệu để nghiên cứu.

"Việt Nam được một số học giả quốc tế tranh đấu bảo vệ lợi ích Biển Ðông. Chính phủ Việt Nam cũng cần lập ra quỹ về Biển Ðông để tạo mọi điều kiện phát triển thông tin về Biển Ðông. Từ nguồn ngân sách này, có thể dùng dịch sách, các công trình nghiên cứu, phim tài liệu và tài liệu về Biển Ðông sang tiếng Anh và tiếng Trung Quốc", ông Thắng nói và cho rằng quỹ Biển Ðông cũng sẽ hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu Biển Ðông.

The Atlas of The World, Johnsons Atlas, New York, 1869. cũng cho thấy chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam. Ảnh: Trần Thắng.

Hiện Trung Quốc và các nước trong khối Ðông Nam Á tăng cường phát triển quân sự, có nghĩa là phát triển "sức mạnh cứng". Cái giá phát triển sức mạnh cứng là hàng tỷ tỷ USD, trong khi giá thành phát triển sức mạnh mềm như đầu tư nghiên cứu Biển Đông chỉ vài triệu USD. "Ðiều quan trọng của sức mạnh mềm là gìn giữ được hoà bình trong khu vực trong các cuộc xung đột về Biển Ðông", ông Thắng nói.

"Tôi nghĩ Chính phủ cần phải công khai giải pháp cụ thể về Biển Đông. Ví dụ như trường hợp Philippines họ chọn giải pháp về môi trường biển và giá trị pháp lý về đường lưỡi bò để chống lại Trung Quốc tại tòa án quốc tế, và giải pháp này được công khai trong nước và cả thế giới", ông cho biết thêm.
Ông Trần Thắng tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại University of Connecticut và làm việc cho công ty động cơ máy bay Pratt & Whitney từ năm 2000. Ông đồng thời là Chủ tịch Viện văn hóa - giáo dục Việt Nam (IVCE) tại New York, nhằm phát huy giáo dục Mỹ tại Việt Nam và giới thiệu văn hóa Việt Nam tại các ÐH Mỹ.

Năm 2012, ông Trần Thắng sưu tầm 150 bản đồ cổ Trung Hoa, bản đồ Hoàng Sa và 3 sách atlas Trung Hoa chứng minh chủ quyền biển đảo Việt Nam. Với đóng góp này, ông nhận được bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy Ban biên giới - Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Ðà Nẵng.

Phong Tran
 MUÔN KIỂU LÀM CHO NHẠC CÓ “VẦN”
Thời gian gần đây trên các chươnh trình phát sóng hàng tuần như Rap Việt đã nổi lên khá nhiều các bạn trẻ có tố chất hát nhạc rap, và cũng cùng với tình yêu đất nước “pha” vào những giai điệu đó đã truyền cảm hứng cho biết bao người, nhất là giới trẻ về việc lan toả tình yêu với nơi sinh ra mình, với hình ảnh các vị lãnh đạo tiền bối đã có công dựng nước, giữ nước. Đó là những tấm gương sáng, những hình ảnh đẹp mà chúng ta cần lan toả. Thế nhưng lại có những sự gắng gượng khi cố thêm chút “yêu nước” để thu hút sự chú ý của công chúng, khi mới đây một bạn trẻ trong chương trình Rap Việt đã cất lên đoạn rap với nội dung “Là người con máu đỏ da vàng, luôn nghiêng mình trước người Bác tên Hồ”? Thật sự vô cùng khó hiểu trước kiến thức lịch sử hạn hẹp của bạn trẻ cũng như thái độ thiếu kính trọng với những vị tiền nhân, cha ông thế hệ trước.


Nên nhớ rằng, “Bác Hồ” là danh xưng mà đồng bào chúng ta đã yêu quý, kính cẩn đặt cho vị chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã lãnh đạo cả nhân dân Việt Nam đi tới bến bờ thắng lợi của độc lập, tự do. Vì vậy, đây là danh xưng mà đã vượt qua cả tính chất gia đình, và mọi người dân khi nhắc đến Bác đều hiện lên trong đầu hai từ “Bác Hồ”. Thế mà bạn trẻ này chỉ vì muốn nhạc có vần và “bắt tai” đã tự ý tách thành “Bác tên Hồ”, đây quả thực là một sự xúc phạm và hiểu biết quá nông cạn về lịch sử. Bác Hồ không phải họ tên hay cách gọi thích thì biến tấu thế theo ý mình, người bình thường thấy người khác đọc tên mình bị ngắt đoạn hay chêm thêm từ khác vào đã thấy khó chịu rồi, chứ đừng nói là danh xưng của một vị lãnh tụ có uy tín trên toàn thế giới.

Còn một vấn đề nữa đó là Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định cách viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật đối với tên gọi "Bác Hồ" đó là để đảm bảo sự tôn trọng, cũng như ý nghĩa rõ ràng cho cách gọi, cũng bởi chính sự thiếu hiểu biết về pháp luật nữa nên chính bạn trẻ này đang vô tính biến mình trở thành caia gai trong mắt mọi người, không những thiếu kiến thức về lịch sử, pháp luật lại còn thiếu sự tôn trọng với tiền bối cách mạng.

Muốn làm gì trước hết cũng phải học lễ nghĩa. Ông cha ta quả nói không sai, tiên học lễ, “hậu học văn” như thế mới đúng. Nếu chỉ vì muốn cái danh mà đánh mất đi sự tôn trọng, bất chấp đúng sai như thế thì cũng chỉ ôm về tai tiếng không đáng có.

<Nguyễn Anh>

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2023

 MIXUE HIỂN THỊ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ TRÊN WEBSITE, NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM TẨY CHAY !
#Mixue do nhà sáng lập Zhang Hongchao, Tàu thành lập vào năm 1997. Sau cơn sốt của kem và tà tữa trên khi vực Châu Á, phạm vi hoạt động của Mixue ngày càng mở rộng tới nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.


Các quốc gia thịnh hành của Mixue như: Indonesia, Nhật Bản, Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore... đã và đang nhìn thấy thông tin từ phía Mixue hiển thị đường 9 đoạn của Tàu trên biển đông trên website Mixue. Người dùng Việt Nam mặc dù ăn kem tàu, uống tà tữa ngon...nhưng vẫn không quên gạch mặt vì dám đưa chính trị vào đồ ăn ngon để lừa người dùng.

Nhiều bạn trẻ ở Việt Nam yêu Mixue đã bắt đầu thay đổi xu hướng vì động cơ chính trị của công ty này. Ngay sau đó, làn sóng tẩy chay đã trở thành xu hướng "trăm hoa đua nở", phía Mixue Việt Nam mặc dù là phiên bản nhượng quyền, tuy nhiên, các sản phẩm của Mixue từ công ty mẹ vẫn len lỏi vào các cơ sở nhượng quyền.

Máy chủ Website Mixue đặt ở Trung Quốc, và nếu như yêu cầu gỡ thì gặp phải sự đàn áp từ chính phủ Tàu. Dĩ nhiên, muốn nó không còn phi pháp, tồn tại ở Việt Nam thì chúng ta ngừng lan truyền và gửi thông điệp đến Mixue để họ phải tuân thủ các nguyên tắc trong cuộc chơi kinh tế nó không thể có âm mưu chính trị.


<Quê Choa>
 HÀNH VI SAI PHẠM CỦA TỔ CHỨC CHANGE DƯỚI BÀN TAY CỦA BÀ PHẠM THỊ MINH HỒNG
Tổ chức CHANGE và người sáng lập tổ chức là bà Hoàng Thị Minh Hồng là cái tên nổi bật tuần qua với việc được Bộ Ngoại giao Mỹ, đài báo hải ngoại chống phá Việt Nam bênh vực vì bị cơ quan Công an Việt Nam cáo buộc với hành vi “trốn thuế” cùng nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác và đã bị bắt giữ từ ngày 01/06.



Tổ chức này chưa có tiếng nói rộng rãi ở Việt Nam, hoạt động dưới vỏ bọc nhân danh vì môi trường, được gắn mác hoạt động xã hội dân sự giống như nhiều dân chủ chống phá chính quyền Việt Nam đã làm trước đây.

Mỹ và đài báo ở hải ngoại đã lên tiếng về vụ việc bắt giữ đối với Phạm Thị Minh Hồng và những người trong tổ chức này với lý do lo ngại “chính quyền Việt Nam trấn áp quyền tự do phát biểu”.

Thế nhưng qua những thông tin bước đầu của cơ quan Công an chúng ta có thể hình dung được những mục đích thực sự của tổ chức Change và bà Phạm Thị Minh Hồng không đơn giản là “đấu tranh bảo vệ môi trường” như cách slogan của tổ chức này hô hào, đó là “chống biến đổi khí hậu, buôn bán trái phép động vật hoang dã và tình trạng ô nhiễm”.

Thực chất, nhiều năm qua bà Phạm Thị Minh Hồng đã lợi dụng vỏ bọc là một người hoạt động vì môi trường, bà ta đã chỉ đạo các đối tượng trong tổ chức Change để tụ tập, tham nhiều cuộc biểu tình ở Hà Nội gây rối ANTT.

Thông qua nhiều mối quan hệ sâu rộng trong nước và quốc tế, bà Hồng đã từng bước thuyết phục được nhiều người đổ tiền của vào tổ chức Change với lý do sử dụng nguồn tiền đó để hoạt động “vì môi trường”.

Thế nhưng thay vì hành động thiết thực vì môi trường, phối hợp với chính quyền để thực hiện đúng mục đích của tổ chức lập ra thì bà Hồng đã chuyển hóa trở thành những người lợi dụng môi trường để tụ tập, tham gia biểu tình.

Việc chính quyền Việt Nam bắt giữ bà Hoàng Thị Minh Hồng với cáo buộc “trốn thuế” là bước đầu để cơ quan Công an làm sáng tỏ những bức màn đen tối của bà Hồng và tổ chức do chính bà lập ra – tổ chức Change.

Vậy nên những điều mà Bộ Ngoại giao Mỹ, đài báo hải ngoại rêu rao về nhân vật hoạt động vì môi trường chỉ là vỏ bọc xảo trá, bí ẩn đằng sau sẽ được cơ quan chức năng lật tẩy.


<Lam Hồng>

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

 LM NGUYỄN ĐÌNH THỤC NÊN RA LÀNG HƯNG GIÁO, THANH OAI, HÀ NỘI ĐỂ HỌC TẬP
Những ngày qua dư luận đồng loạt chia sẻ về cách làm hay, hiệu quả và rất hữu ích trong những ngày đầu hè tại làng Hưng Giáo, xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội) khi người dân nơi đây và các nhà hảo tâm đã ủng hộ kinh phí khoảng 1.3 tỷ đồng để biến ao nước tù, chứa nhiều loại rác thải trong làng thành bể bơi miễn phí rộng 1.100 m2.


Theo như báo chí, truyền thông chia sẻ thì bể bơi làng Hưng Giáo có diện tích 1.100 m2, tổng kinh phí hoàn thiện 1,3 tỷ đồng, bắt đầu hoạt động từ ngày 30/4/2023. Bể bơi được xây dựng kiên cố, ốp gạch xanh, đáy đổ bê tông, đã lắp đèn chiếu sáng và camera ở các góc. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ lát gạch toàn bộ phần đáy và xây dựng thêm nhà để xe, bãi cát vui chơi cho trẻ em, nhà vệ sinh, phòng thay đồ, tủ đựng đồ. Khu vực bơi dành cho người lớn có diện tích 600 m2 còn nơi dành cho trẻ em là 500 m2.

Nhìn những hình ảnh này có lẽ không chỉ ở Hà Nội mà các tỉnh, thành khác đang vào những ngày hè nóng bức cũng mong muốn có được những cách làm hay, hiệu quả và rất hữu ích đối với người dân, đặc biệt là các trẻ em trong những được nghỉ hè. Thậm chí với số tiền lên đến hơn 1.3 tỷ đồng nhưng người dân hay các nhà hảo tâm nơi đây cũng đồng tâm một lòng vì sự an toàn, vì tương lai các của các cháu nên chỉ trong một thời gian ngắn ao tù, nước đọng thành những bể bơi miễn phí này cho người dân.

Ở một diễn biến khác, trước thực tiễn nắng nóng ở các tỉnh phía Bắc trong đó có Nghệ An nên nhiều địa phương phải luân phiên cắt, giảm tải điện, vị linh mục Nguyễn Đình Thục đã đăng tải lời kêu gọi lòng hảo tâm của bà con để mua “máy phát điện” phục vụ Thánh Lễ đang nhận những ý kiến trái chiều từ dư luận mạng xã hội. Bởi lâu nay, vị linh mục này làm việc lợi cho giáo dân thì không nhiều mà trái ngược lại nhiều giáo dân đã bị y kích động, chống phá, gây rối an ninh trật tự hay chống người thi hành công vụ và nhiều người trong số họ đã bị pháp luật xử lý. Vậy nên nhiều giáo dân nơi đây cũng nghi ngờ về mục đích đằng sau những lời kêu gọi này của Nguyễn Đình Thục là gì? Nhiều người cho rằng lẽ ra vị linh mục này nên ra Hà Nội và đến với làng Hưng Giáo để học tập cách mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nơi đây, bằng chính sự tâm huyết và lợi ích của họ chứ không phải vì mục đích cá nhân nào khác.

<Tống Giang>