Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

 NHÌN LẠI NĂM 2021, VIỆT NAM CÓ LÀM TỐT BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG?
<Lam Hồng>

Năm 2021 đang dần khép lại với nhiều biến động trên thế giới và trong nước. Nhưng có lẽ điểm sáng của Việt Nam nhiều người không để ý đến đó là việc các lực lượng vũ trang vẫn vững tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc chống lại sự bành trướng của kẻ xâm lược bên ngoài.


Dù tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến nền kinh tế phát triển chưa tương xứng với mong đợi nhưng tinh thần cảnh giác của lực lượng quân đội vẫn chắc tay súng tỉnh táo trước những âm mưu "đục nước béo cò" lợi dụng khó khăn trong nước để tiến hành lấn chiếm, kiểm soát vùng biển của Việt Nam.

Không được như Việt Nam, các nước như Philippin đã phải ngậm đắng nuốt cay bởi cú lừa của Trung Quốc trong kiểm soát thực tế các vùng biển phía Tây của nước này, thậm chí có thời điểm quân đội Philippin khiến dư luận phải thất vọng do ý chí chiến đấu với Trung Quốc yếu kém, thiếu lập trường kiên định.

Nói thế để thấy rằng Việt Nam có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với kẻ thù tiềm tàng ở phương Bắc, hiểu địch biết ta trăm trận trăm thắng, dù khó khăn trong nước nhưng bên ngoài vẫn giữ vững thế trận bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nhưng đáng tiếc đó là các đài báo truyền thông hải ngoại, các đối tượng dân chủ chống phá chính quyền vẫn lợi dụng vấn đề chủ quyền biển Đông để xuyên tạc, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đánh vào tâm lý dân tộc của người dân, từ đó gây hoang mang cho dư luận trong nước.

Vì vậy hãy nhìn lại thực tế năm 2021 chúng ta đã làm được nhiều điều hơn nói, các điểm đảo đồn tiêu vẫn không ngừng được mở rộng, kiểm soát thực tế vẫn được quân đội chủ động không để những kẻ ăn cướp xâm lấn.

Sắp bước vào năm 2022 hãy thể hiện lòng biết ơn đối với những người đang cầm súng bảo vệ biên cương biển đảo Tổ quốc, đừng thờ ơ nếu chúng ta là con dân nước Việt.
 VỤ ÁN CÔNG TY VIỆT Á: XỬ LÝ KHÔNG CÓ VÙNG CẤM
<Nguyễn Anh>

Giữa mùa dịch đầy đau thương, gian khổ lại có những kẻ nhẫn tâm vì lợi ích cá nhân mà trục lợi. Tưởng chừng như nỗi đau Covid mang lại đầy bi thương nhưng còn đau hơn cả dịch bệnh là những người vô lương tâm, ăn cắp trên nỗi đau người khác. Vụ án vừa rồi, ngày 18/12 đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ và sững nốt. Một nốt trầm lặng lại để suy nghĩ về hành động của những con người ấy. Đại diện cho môt ngành y “Lương y như từ mẫu” cớ sao lại thế? Một vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á gây bức xúc trong dư luận, hậu qủa của nó là ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta.


Và mọi hành vi sai trái…đều được xử lý nghiêm minh. Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn đang được Đảng và Nhà nước tiến hành và đây là công cuộc “đốt lò” vừa qua đã là một minh chứng rõ. Nhằm củng cố lại niềm tin của quần chúng nhân dân, đảm bảo lợi ích của quốc gia, dân tộc thì Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đại dịch Covid 19 vừa qua, nhiều sai phạm đến đau lòng đã xảy ra. Nhất là vụ Công ty CP Công nghệ Việt Á được chỉ định cung cấp kit test cho 62 tỉnh, thành trên cả nước và không qua đấu thầu. Và cũng bắt đầu từ đó mà giá các thiết bị được nâng khống để rồi mỗi bộ kit test mà Việt Á cung cấp được nâng giá rất nhiều lần so với giá thực tế. Mà điển hình là ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương. Họ không nghĩ đến những người nghèo khổ, những cá nhân, tổ chức doanh nghiệm phải khó khăn đến nhường nào ư?

Khi mà cả nước toàn tâm, dốc hết sức lực để chung tay chống dịch vậy mà, một bộ phận tham lam đã bỏ qua tất cả những điều ấy, bán rẻ “lương tâm” của mình để làm như vậy. Họ không còn tình thương hay sao? Hành động ấy thật đáng buồn. Chắc chắn rằng sẽ bị trả một cái giá rất đắt.

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

NHỮNG DÒNG TÍT TAI HẠI
Sáng ngày 29/12, Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Trong đó nêu rất rõ 04 trường hợp được coi là F1:


- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể...) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).

Văn bản của Bộ Y tế rành rành như thế, vậy mà các báo đồng loạt giật tít: "Bắt tay - ôm hôn - tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể F0 MỚI COI LÀ F1". Rõ ràng, đây chỉ là 1 trường hợp F1 thôi, ngoài ra còn có 3 trường hợp khác. Không chỉ 1 tờ mà mấy chục tờ cùng đăng 1 nội dung y hệt nhau, chẳng lẽ viết báo giờ lại dễ như vậy hay sao?

Báo chí giật tít như thế khiến người dân chủ quan, khi thuộc các trường hợp còn lại không cho mình là F1, tự ý đi lại lung tung và lây nhiễm cho người khác. Trong bối cảnh ngành y tế các địa phương đang phải căng mình chống dịch, những dòng tít như trên không khác gì con dao đâm sau lưng các y bác sĩ và lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.

Anh em báo chí có thể ủng hộ có thể phản đối nội dung 1 văn bản cũng như các khái niệm F0, F1... nhưng khi đã thông tin về văn bản thì cần đầy đủ, chính xác, tránh giật tít gây hiểu lầm, bức xúc như vậy.
VỀ CHUYỆN ANH GIÁO SƠN ĐƯỢC CHO THÔI VIỆC
Sáng mở mắt đã thấy mấy tờ báo mạng giật tít: “Thầy giáo xin nghỉ vì “vấn nạn dối trá” được thôi việc”. Tưởng là ai, hoá ra là anh Lê Trần Ngọc Sơn, thầy giáo mà tôi đã viết vài bài trước đây đã được Ban giám hiệu trường Tiểu học An Lợi, huyện Long Thành (Đồng Nai) đã đồng ý cho thôi việc từ 1/1/2022 theo "nguyện vọng cá nhân".


Thực ra, việc Nhà trường cho giáo viên nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân là bình thường, tuy nhiên, dưới ngòi bút của anh em phóng viên, anh Sơn nghỉ vì bị chèn ép, rồi không chấp nhận được “vấn nạn dối trá trong giáo dục”. Cách viết như vậy khiến nhiều người hiểu sai môi trường giáo dục, làm ảnh hưởng tới uy tín của nhà trường cũng như các giáo viên hiện đang công tác.

Qua tìm hiểu facebook cá nhân của anh Sơn, người ta nhận ra anh cựu thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn chẳng phải là "anh hùng chống tham nhũng" kiểu gì, mà thực tế anh lại là một anh "dân chủ" chính hiệu. Nào là anh đòi tự do cho đối tượng phản động Trần Huỳnh Duy Thức, chia sẻ bài viết bôi nhọ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bôi nhọ chính sách tiêm vacxin của Chính phủ, rồi kết bạn với những kẻ như Mạc Văn Trang, Nguyễn Ngọc Chu,… Với những nội dung trên, tôi thừa hiểu anh cũng là loại ba que xỏ lá, cũng chẳng phải thầy giáo tốt đẹp gì.

Cho anh Sơn nghỉ việc tính ra là nhân văn, để anh còn được hưởng chế độ sau nhiều năm cống hiến. Đó là giữ thể diện cho anh, để anh có điều kiện công tác ở môi trường giáo dục sau này, còn hơn là để anh mang tính bị kỷ luật, đuổi việc vì “suy thoái phẩm chất, đạo đức”. Đến lúc đó lại ôi mặt lắm.
 "MƯỢN DANH" LÃNH ĐẠO CÔNG AN ĐỂ BÁN HÀNG VÀ CÁI KẾT ... LÊN ĐỒN CÔNG AN KÝ BIÊN BẢN VPHC
Người phụ nữ ở Nam Định định “mượn tiếng” lãnh đạo Công an tỉnh để thuận lợi trong làm ăn nhưng không thành, đang phải đối mặt với quyết định xử phạt…


Ngày 29/12, Công an tỉnh Nam Định lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trương Thị Giang (trú tại xóm Quyết Tiến, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vì hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân” (theo điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020-NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ).

Trước đó, Công an tỉnh Nam Định phát hiện hôm 28/12, Giang đăng 2 video clip ghi hình 11 tượng hổ có màu vàng lên tài khoản cá nhân trên mạng Tiktok, đặt tiêu đề: “Rất vinh hạnh là một trong các cơ sở được lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định tin tưởng bàn giao mạ vàng 24K”.

Tuy nhiên, khi ĐƯỢC MỜI làm việc với ông an tỉnh Nam Định, Giang khai thông tin trên không đúng sự thật.

“Không có bất kỳ đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định nào tìm gặp hoặc liên lạc qua điện thoại hoặc nhờ bên thứ ba đặt hàng để Trương Thị Giang làm, mạ nano tượng hổ”, Giang khai trong biên bản.

Theo Giang, việc mình tự gắn biển tên lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định, quay phim lên mạng tiktok nhằm mục đích tạo “tiếng vang”, quảng bá thương hiệu cơ sở sản xuất của mình.
Cùng với thừa nhận sai phạm, Giang sau đó đã tự gỡ bỏ nội dung đăng tải.

Hiện mức phạt đang chờ đón Giang từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ.

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

 HÀ NỘI LIỆU ĐÃ "TOANG"?
Trong 10 ngày qua, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm, với số ca từ 1600-1900 ca. Và như một thói quen, mỗi khi Thủ đô căng thẳng vì dịch bệnh, mấy anh em mồm thối lại dẫn lại câu phát biểu của anh Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội "nếu Hà Nội mà bung, mà toang thì tôi sẽ chịu trách nhiệm" rồi lắt léo dẫn dắt vấn đề để truy trách nhiệm của Chủ tịch Hà Nội trong thời điểm này.


Thực tế, nếu nhìn vào con số nhiễm của Hà Nội, nhiều người sẽ lo ngại, thậm chí, có anh em còn nói tình hình dịch ở Hà Nội còn cao hơn ở TP Hồ Chí Minh. Điều này chưa chắc đúng, vì cơ bản, Hà Nội xét nghiệm nhiều, nên tất nhiên số ca nhiễm sẽ cao. TP Hồ Chí Minh hiện nay đã chuyển hẳn sang thích ứng với dịch (nếu không nói là buông). Người dân tự test thấy dương tính thì liên hệ y tế cơ sở để được tư vấn việc tự điều trị. Ai nặng thì cho nhập viện, khi nhập viện thì mới ghi nhận F0 đó vào hệ thống. Thậm chí, TP Hồ Chí Minh đang tính đến khả năng không đếm số ca nhiễm nữa, chỉ tính số ca tử vong mà thôi, để thấy quan điểm chống dịch hiện nay đã thay đổi.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào số ca tử vong, chắc chắn, chưa thể coi là Hà Nội "toang" như anh em mồm thối đang rêu rao. Tính từ đầu dịch đến giờ, số ca tử vong của Hà Nội là 120 ca, chưa bằng 1 ngày của TP Hồ Chí Minh thời gian cao điểm. Mấy ngày qua, dù xấp xỉ 1800 ca nhiễm/1 ngày, nhưng con số tử vong ở Hà Nội chỉ ở mức 1-8 ca, trong đó, 100% bệnh nhân COVID-19 tử vong ở bệnh viện này đều có bệnh lý nền; 96% chưa tiêm vắc xin và 82% ở độ tuổi trên 70. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện hiệu quả của vacxin và các cơ sở điều trị F0 từ tầng 1 đến tầng 3 chưa đến mức quá tải, đưa tới kết quả là số lượng ca tử vong là rất thấp so với các địa phương khác. Đây là kết quả cho sự chuẩn bị rất kỹ của Hà Nội trước khi "thích ứng an toàn với dịch".

Tất nhiên, nói thể không phải để chủ quan. Hiện tại, theo ước tính, tình hình trên vẫn được duy trì nếu số ca nhiễm chỉ dừng ở mức 2000-3000 ca. Nếu số ca nhiễm nhiều hơn, thì sẽ xuất hiện tình trạng quá tải ở các tầng điều trị, nhất là ở tầng 2 và tầng 3. Do vậy, mong người dân có ý thức cao, vì sức khỏe của bản thân và gia đình, tuân thủ 5K để nhanh chóng vượt qua đại dịch.
 NÓI NGƯỜI PHẢI NGHĨ ĐẾN MÌNH!
Câu chuyện đau lòng về cô bé 8 tuổi bị người mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong đang gây xôn xao dư luận. Giả bộ thương xót, ra vẻ như đồng cảm nhưng đối tượng rân chủ Huỳnh Ngọc Chênh lại thể hiện màn bẻ lái về các vấn đề nhân quyền. Điều đáng nói hơn ở đây chính là linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã trích dẫn lại bài viết xuyên tạc trên như một lời thừa nhận đúng, như tiếng nói cá nhân của linh mục Nam Phong về vụ việc cháu bé 8 tuổi trên. Trong đó, chắc có lẽ Chênh vênh và Phong gió gật gù với nhau ở cái câu quy kết về nguyên nhân vụ việc là do “nhân quyền thì giấu đi, luật pháp thì bưng bít”.


Nhưng nói người thì phải nghĩ đến mình. Chênh nói Việt Nam thiếu nhân quyền vậy chắc Mỹ thì đầy đủ, trẻ em Mỹ thì sống trong sung sướng vô cùng. Nhưng thực tế thì theo Hội bảo vệ trẻ em Hoa Kỳ, từ năm 2019, mỗi năm có khoảng 3000 trẻ em Mỹ bị giết bằng súng, có khoảng 500 trẻ em tại Mỹ tử vong do các lý do gia đình. Không biết là nhân quyền cho trẻ em Mỹ ở đâu...

Còn với linh mục Nam Phong thì nên tập trung tinh thần và trí lực để góp sức giải quyết vấn nạn đáng xấu hổ bấy lâu nay của giáo hội Công giáo là xâm hại tì.nh d.ục trẻ em. Cũng chẳng cần phải lấy ví dụ đâu xa, cứ nước Mỹ cho gần gũi và thân thương, cũng trong năm 2019, tại chỉ 1 bang Pennsylvania, Mỹ, người ta đã thống kê rằng có tới 301 linh mục ở bang này trong gần 70 năm qua đã x.âm h.ại t.ình d.ục hơn 1000 trẻ vị thành niên mà không bị tố giác. Tin tức này đã làm chấn động toàn thế giới. Chẳng hiểu Phong với Chênh định bình luận, định tìm nguyên nhân đổ lại là vì do đâu đây.

Cho nên, kiểu như Chênh với Phong làm như tỏ vẻ là con người đa sầu đa cảm nhưng thực chất là chai sạn, rửng rưng khi lấy nỗi đau của người này là công cụ chống phá, xuyên tạc của chính mình. Tưởng như họ đau đáu vì vấn nạn xã hội mà nhưng thực chất chỉ đang ti hí nhìn đời theo con mắt lệch lạc. Có giỏi, Phong lên tiếng chiến đấu cho những đứa trẻ vị thành niên bị xâm hại trong giáo hội để cho thiên hạ trầm trồ một lần xem sao.

Cre: Gà Báo Thức

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

 LIỆU THỦY TIÊN ĐÃ ĐƯỢC MINH OAN?
Tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào chiều 28-12, báo chí đặt vấn đề về kết quả xác minh đối với các đơn thư tố cáo ca sỹ Thủy Tiên và một số nghệ sỹ trong việc làm từ thiện. Đại diện phía Bộ Công an đã thông tin: C02 đã phối hợp các ngân hàng, các địa phương tiếp đón đoàn từ thiện để tiến hành xác minh hoạt động từ thiện. Qua việc phối hợp nêu trên, C02 xác định, những cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện sau khi nhận được tiền ủng hộ có đi đến các địa phương để làm công tác từ thiện.


Thậm chí, C02 cho rằng, qua điều tra xác định, có trường hợp lượng tiền vào tài khoản từ thiện của người đứng ra kêu gọi còn ít hơn số tiền họ mang đi ủng hộ. Điều này được căn cứ vào các xác nhận của Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc nơi các cá nhân làm từ thiện. “Chúng tôi xác định lượng tiền vào tài khoản của một số cá nhân còn ít hơn số tiền họ đã ủng hộ từ thiện, việc này đều có xác nhận của UBND hoặc MTTQ hoặc cá nhân liên quan tại địa phương diễn ra hoạt động từ thiện…” Ông Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng C02 trả lời báo chí.
Nghe xong thông tin này, anh em báo chí, các fanpage lớn giật tít như cô ca sỹ nào đó đã được giải oan đến nơi. Nhưng cơ bản, những thông tin của C02 vẫn chưa rõ ràng, chưa nói rõ là ai có "lượng tiền vào tài khoản ít hơn họ đã ủng hộ", vì thực tế, có nhiều nghệ sỹ đã tham gia từ thiện như Quyền Linh, Trấn Thành, Đại Nghĩa.

Đó còn chưa kể, thống kê ở nhiều địa phương không rõ ràng, thiếu chính xác, nhiều nơi áng chừng "khoảng 33 tỷ" mà không biết có bao nhiêu người nhận, ký nhận đàng hoàng, hoàn toàn dựa vào số liệu của đoàn từ thiện. Nhiều địa phương phản ánh đoàn từ thiện còn không cho cán bộ xã đi cùng khi phát quà từ thiện, thì lấy gì để xác minh.

Nói chung, sự nghiệp minh oan của vợ chồng Thủy Tiên còn xa xôi lắm.
OMICRON: CHỦNG BIẾN THỂ COVID SIÊU CẤP VIPPRO ĐÃ CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM
Trưa 28/12, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, một người về từ Anh 9 hôm trước, cách ly tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được xác định nhiễm biến chủng Omicron.


Đây là trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên Việt Nam ghi nhận. "Bộ Y tế đã báo cáo sự việc với Chính phủ", Thứ trưởng Sơn nói với VnExpress.

Người này nhập cảnh sân bay Nội Bài (Hà Nội) hôm 19/12, test nhanh dương tính với nCoV, được đưa bằng xe chuyên dụng về khu cách ly của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Do người này có yếu tố dịch tễ trở về từ Anh nên bệnh viện giải trình tự gene mẫu bệnh phẩm hôm 20/12 và 21/12 - kết quả xác định nhiễm biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Giữa tháng 12, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát người nhập cảnh từ 28/11, xét nghiệm dương tính với nCoV, lấy mẫu để giải trình tự gene virus xác định biến chủng, giám sát và phòng chống. Nếu ghi nhận người dương tính với chủng này, các tỉnh tiếp tục rà soát, lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần, gửi các Viện Vệ sinh dịch tễ hoặc Pasteur để xét nghiệm, giải trình tự gene virus.

Các địa phương cũng được khuyến cáo tăng cường giám sát ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường, phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ hoặc Pasteur lấy mẫu giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh.

Bộ Y tế nhắc nhở các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur tập huấn về bảo quản, điều tra, vận chuyển mẫu dương tính cho nhân viên y tế; tiếp nhận các mẫu bệnh phẩm nghi ngờ, có nguy cơ mắc biến thể Omicron để giải trình tự gene virus. Kết quả giải trình tự gene được cập nhật lên Global Science Initiative and Primary Source (GISAID - Nền tảng chia sẻ dữ liệu gên virus cúm và virus Corona gây đại dịch Covid-19) để chia sẻ và tiếp nhận thông tin về các biến chủng.

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

 NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VACXIN!
Theo Vietnam+, tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine phòng COVID-19 là 79% và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản là 66% tổng dân số Việt Nam. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 144 triệu liều vaccine trong tổng số hơn 166 triệu liều vaccine đã phân bổ. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vaccine là 79% và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liều cơ bản là 66% tổng dân số Việt Nam.


Tỷ lệ này đã vượt mức mục tiêu mà Tổ chức Y tế thế giới đề ra đến hết năm 2021: 40% dân số của mỗi quốc gia được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đối với nhóm người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine là 98% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 86%.

Nhìn lại tỉ lệ tiêm vacxin hồi tháng 6, tháng 7 mới thấy được những thành công trong việc phủ vacxin như vậy lớn như thế nào. Thậm chí, có anh nhà báo còn dự báo Việt Nam phải 10 năm nữa mới tiêm đủ vacxin cho 70% dân số, vậy mà chúng ta chỉ hoàn thiện mục tiêu chỉ trong chưa đầy 6 tháng. Thành công này phải kể vai trò rất lớn của Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Một tia sáng giữa những ảm đạm mà Covid đem lại cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.
DÂN CHỦ LÂM NGÂN MAI CÔ ĐƠN KHI Ở MỸ
Lâm Ngân Mai, một ca sỹ lèng phèng chưa học hết lớp 10 nhưng thích lên mạng xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong đợt bầu cử Quốc hội khoá 2016-2021, Mai còn rất tự tin tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, tất nhiên bị loại từ vòng gửi xe.


Là con cháu của anh em ba dòng kẻ, Mai liên tục chê bai đất nước, cho rằng ngày 30/4 là "ngày quốc hận". Mai viết: Lâm Ngân Mai cho rằng: “Với tôi ngày nào trên đất nước Việt Nam cũng là ngày 30/4, sống như những con vật không giống con người, tôi ước toàn dân Việt Nam cùng nhau giải phóng chúng ta khỏi sự “giải phóng” tàn ác của Bắc Việt Cộng Sản để được làm người Việt Nam ngẩng cao đầu với thế giới”. Còn nữa: “30/4 là ngày Quốc tang, mặc áo trắng đeo nơ đen để tưởng niệm những nạn nhân của công cuộc “giải phóng” phi nhân phi nghĩa tại Việt Nam”!

Tất nhiên, như nhiều dân chủ khác, Mai lựa chọn con đường sang thiên đường Mỹ. Nhưng cũng như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Thị Nga, cuộc sống ở xứ thiên đường không có gì là buồn và chán (chưa kể là đói).

Nước Mỹ không phải là nhà, nhưng ngôi nhà thực sự lại bị chính Lâm Ngân Mai chối bỏ.

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

 MỘT GIA ĐÌNH "DÂN OAN"
@Lê Dung Anh

Với việc thất bại trong việc kháng cáo, Cấn Thị Thêu đã chính thức đưa gia đình mình đạt kỷ lục mới trong "làng dân chủ" Việt Nam. Lần đầu tiên, một gia đình có 3 người cùng vào tù với mức án tổng cộng là 26 năm tù. Bonus cho thành tích này là 8 năm quản chế sau khi ra tù, kèm theo là 2 giải thưởng nhân quyền kèm theo coi như phần khuyến khích. Một thành tích đồ sộ cho sự cống hiến không biết mệt mỏi của gia đình "dân oan" này.


Nhiều người vẫn chưa hiểu tại sao Thêu lại phải lôi 2 người con là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư rồi thậm chí là cả chồng đi vào con đường phạm pháp làm gì, để đến nông nỗi ngày hôm nay. Câu trả lời rất đơn giản, đó là lợi ích vật chất mà nghề dân oan kiếm lại. Làm sao để hai thanh niên thất nghiệp, loanh quanh bán cua ở chợ trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội, tiếp xúc với quan chức đại sứ quán Mỹ rồi mấy tổ chức nhân quyền nước ngoài nhắc tới, thậm chí còn được trao hẳn "giải thưởng nhân quyền". Chẳng có gì khác ngoài con đường "dân oan" mà thôi. Và Thêu, với 10 năm chống phá, là "tấm gương" để dẫn dắt cả gia đình đi theo và tin tưởng lợi ích nhận được sẽ lớn hơn cái giá phải trả.

Nhưng mọi tính toán sai đều phải trả giá. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát, Thêu có lẽ cũng chẳng thể ngờ cả 3 mẹ con trong 1 tuần đều phải ra tòa và phải gánh chịu những mức án rất nghiêm minh. Nếu coi "dân oan" là một nghề, thì kết cục này như một tai nạn nghề nghiệp mà gia đình Thêu phải đón nhận.

Sau kết cục của gia đình Thêu, không biết còn anh em dân chủ lựa chọn nghề "dân oan" cho gia đình mình nữa hay không
 MỐI LƯƠNG DUYÊN GIỮA PHẠM ĐOAN TRANG VÀ PHẠM THANH NGHIÊN
Chỉ một ngày sau khi Phạm Đoan Trang phải nhận bản án 9 năm tù, Cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã có giấy triệu tập lần 1 đối với Phạm Thanh Nghiên để làm việc. Một tín hiệu không thể buồn hơn với Nghiên, nhất là sau những trải nghiệm 4 năm trong tù cách đây gần 7 năm về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.


Nhiều người không biết, Phạm Đoan Trang và Phạm Thanh Nghiên có mối quan hệ tương đối thân thiết với nhau. Khác với đa phần còn lại của giới dân chủ, Trang và Nghiên là những người viết lách được, cùng tham gia Hội phụ nữ nhân quyền - một tổ chức phản động trá hình xã hội dân sự. Trang từng là cựu nhà báo, còn Nghiên cũng tự nhận mình là nhà văn, từng được nhận giải thưởng Văn Việt, tham gia Văn đoàn độc lập do Nguyên Ngọc cầm đầu.

Lạ kỳ ở chỗ, những tác phẩm "nổi" của Trang và Nghiên đều liên quan đến tù ngục. Nghiên từng được trao giải thưởng liên quan đến tác phẩm "Những mảnh đời sau song sắt, trong khi đó, Phạm Đoan Trang lại được giới dân chủ "Cẩm nang nuôi tù".

Nhiều người phỏng đoán, Nghiên sẽ theo chân Trang vào tù để lấy tư liệu tái bản cuốn sách của mình. Đồng thời, cả 2 sẽ cùng đồng tác giả cuốn sách mới, chắc chắn được giới dân chủ đón đợi: "Cẩm nang tuyệt thực"

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

 CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO KẺ LÀM C.H.Ế.T VẺ ĐẸP CỦA BÓNG ĐÁ
Sau khi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc, trọng tài người Qatar - ông Al-Adba Saoud Ali không chỉ làm khán giả Việt Nam mà khán giả Đông Nam Á và cả các hãng thông tấn thể thao của Châu Á dậy sóng, ức chế với vô số những sai phạm mà ông ta đã mắc phải. Trong đó Al-Adba Saoud Ali đã có rất nhiều tình huống cực kỳ khó hiểu gây bất lợi cho Việt Nam.


Nhiều chuyên gia quốc tế không ngần ngại nói thẳng "Không biết Al-Adba Saoud Ali có vấn đề gì không, nhưng cách ông ta điều khiển trận đấu như vậy là bóp c.h.ế.t vẻ đẹp của bóng đá". Quả thật như vậy, trong trận đấu lượt đi Al-Adba Saoud Ali đã "lờ" đi những tình huống mà đáng lẻ ra Việt Nam phải được hưởng như các tình huống: Thủ môn Thái Lan phạm lỗi với Văn Toàn trong 1 tình huống phản công, cố tình bắt bóng ngoài vòng cấm; Theerathon Bunmathan đánh nguội Quang Hải; Tristan Do đốn ngã Quang Hải trong vòng cấm và pha chạm tay lộ liễu của cầu thủ số 27...Sơ sơ như vậy thôi đã đủ thấy sự thiên vị thô thiển của ông Al-Adba Saoud Ali.

Và sau kiến nghị của LĐBĐ Việt Nam về công tác trọng tài tại giải đấu số 1 bóng đá Đông Nam Á, BTC AFF Cup 2020 đã có những rà soát, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho 2 trận bán kết lượt về và 2 lượt trận của chung kết AFF Cup 2020. Dù BTC chưa có thông tin nào chính thức "Đuổi" Al-Adba Saoud Ali, nhưng trên Instagram cá nhân của vị trọng tài này đã đăng tải story chính thức rời Singapore để về với quê nhà Qatar.

Như vậy, chúng ta cũng có thể tự hiểu ông Al-Adba Saoud Al đã phải nhận án kỷ luật của BTC và chắc chắn sẽ không được xếp bắt chính thêm bất cứ một trận đấu nào nữa tại AFF Cup 2020, bao gồm 2 trận bán kết lượt về và 2 trận chung kết lượt đi và về.

Vết nhơ mà Al-Adba Saoud Ali đã tự gây ra chắc chắn khiến sự nghiệp cầm còi của ông ta sẽ có những ảnh hưởng và không loại trừ khả năng đây là dấu chấm hết cho kẻ đã b.ó.p c.h.ế.t cái đẹp của bóng đá. Ham "BẠT" (Tiền Thái Lan) thì vạt xuống hầm. Âu cũng là chân lý.
 JB NGUYỄN HỮU VINH KẺ CHIA RẺ ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO
<Lam Hồng>

Trong không khí Giáng sinh an lành đang tràn ngập toàn thể các giáo phận, giáo xứ của Tổ quốc Việt Nam thì vẫn còn những kẻ tự nhận là tín hữu có đức tin với Đấng Giê su nhưng luôn làm trái lời răn dạy của Ngài với những việc làm vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.


Đó là việc trước thềm lễ Giáng sinh JB Nguyễn Hữu Vinh đã đăng tải một câu chuyện lịch sử trước đây (năm 1959) với nội dung mà hắn ta cho rằng chính quyền Bắc Việt trước đây đã có hành động gây tổn hại cho giáo hội Công giáo. Cụ thể tiêu đề được y nhấn mạnh đó là "NGÀY NÀY - MỘT NGÀY TRƯỚC LỄ GIÁNG SINH NĂM 1959 TẠI HÀ NỘI, TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ BẤT NGỜ VANG LÊN. BÁO HIỆU CUỘC KHỔ NẠN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO, ĐỨNG ĐẦU LÀ CHA CHÍNH VINH - TGP HÀ NỘI".

Đây là một video đăng tải trên youtuber cá nhân của JB Nguyễn Hữu Vinh, nhưng qua đây có thể thấy rằng:

Thứ nhất, JB Nguyễn Hữu Vinh là con chiên nhưng lại là tên phản đồ khi luôn lấy fb cá nhân của mình để nói xấu, kể lể chuyện thâm cung bí sử của giáo hội Công giáo Việt Nam, thậm chí chế giễu cả những đức giám mục, linh mục các xứ mà hắn ta thấy rằng không đáng để tôn trọng. Nói điều đó để thấy trong kỷ cương của giáo hội, đặc biệt là giáo luật Công giáo 1983 phần Dân chúa không bao giờ cho phép con chiên đi phán xét một người khác chưa kể đến phán xét các giáo sỹ chủ chăn đứng đầu giáo hội Công giáo. Điều đó để thấy hắn là kẻ bất chấp cả giáo lý, giáo luật để đạt được mục đích cho cá nhân mình.

Thứ hai, câu chuyện xảy ra từ năm 1959 đến nay đã trải qua thời gian rất lâu dài. Hiện nay cả lịch sử của giáo hội Công giáo Việt Nam lẫn lịch sử của phía chính quyền tỉnh Hà Giang không đề cập tới những vấn đề này. Điều đó có thể thấy những điều JB Nguyễn Hữu Vinh đề cập chỉ là quan điểm cá nhân, y đang muốn lợi dụng sự kiện chưa kiểm chứng trong quá khứ để quy kết với mục đích phá đi quan hệ nồng ấm gắn bó giữa giáo hội với chính quyền Việt Nam - điều mà khó khăn lắm mới có được như ngày nay.

Vậy nên nếu tin vào những điều JB dàn dựng thì chắc chắn sẽ sập bẫy phá hoại đoàn kết giữa tôn giáo với chính quyền. JB chắc hẳn mong sự xung đột sẽ xảy ra để hắn có thể lợi dụng tiếp tục các chiêu bài chống đối của mình.

Thật tiếc khi trong lễ an vui của giáo hội Công giáo chúng ta phải nghe những câu chuyện nầy, nhưng phân biệt rõ đúng sai thị phi mới là điều cần thiết, không để những con sâu làm rầu nồi canh.

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

THÚC ĐẨY NHÂN QUYỀN "KIỂU MỸ"
@Lê Dung Anh

Trước khi được Tổng thống Mỹ phê chuẩn làm Tân Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, Marc Evans Knapper khi ra điều trần trước Ủy Ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã nói sẽ thúc đẩy chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Ông này cho rằng "Việt Nam giới hạn quyền tự do Internet và đề cập đến một xu thế đáng quan ngại về sự sách nhiễu, bắt bớ tùy tiện, phi pháp, kết tội bất công và những án tù nặng nề đối với các nhà báo và giới hoạt động tại Việt Nam" và cam kết sẽ cải thiện điều này.


Điều hay là Tân Đại sứ Mỹ là con của một cựu quân nhân Mỹ đã từng chiến đấu ở Việt Nam. Không biết, ông này có bao giờ hỏi cha mình xem đã từng "truyền dạy, "thúc đẩy" nhân quyền ở Việt Nam trong chiến tranh 1954-1975 như thế nào hay chưa?

Nếu chưa, có thể mời ông Đại sứ xem qua hình ảnh này - hình ảnh một binh lính Mỹ truyền dạy nhân quyền cho một người phụ nữ Việt Nam.
 SỰ THẬT VỀ BẢN DANH SÁCH "TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"
<Lam Hồng>

Giới chức phương Tây luôn quan tâm đến tình hình dân chủ tại Việt Nam và họ sẵn lòng thống kê số lượng những người hoạt động "dân chủ" đang bị cơ quan Công an xử lý khoảng 300 người. Số lượng này đang bị giam giữ và họ dự đoán số lượng sẽ tăng thêm bởi chính quyền Việt Nam "trấn áp".


Thế nhưng sự thật đằng sau đó là gì?

Đó là những kẻ vi phạm pháp luật quy định tại Bộ luật Hình sự của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những người này đã lợi dụng vị trí, vai trò của mình để thực hiện dã tâm lật đổ, chuyển hóa thể chế chính trị tại Việt Nam. Do đó việc họ bị xử lý bằng giam giữ để cải tạo là điều theo đúng quy luật, gieo gió ắt phải gặt bão.

Đó còn là những người luôn mơ ước có cuộc sống tại phương Tây, đòi dân chủ, công lý để đi theo mô hình các quốc gia phương Tây. Thậm chí có người quyết liệt chống đối để giành được tấm vé "cứu trợ" của các nghị sĩ nước ngoài tài trợ tị nạn chính trị. Chính họ là những người chối bỏ Tổ quốc, từ bỏ dòng giống người Việt.

Những người tự xưng "dân chủ" đó luôn kêu ca bị "đàn áp", kêu gọi người dân đi theo giá trị khác biệt. Nhưng khi đứng trước tòa, nhiều kẻ lại cúi gằm người, nhận tội lỗi về hành vi chống phá điên cuồng trước đây. Khi đó phần người trong họ đã thức tỉnh chăng?

Vậy nên khi nhìn vào danh sách những kẻ được gọi cái là "Tù nhân lương tâm" mới thấy một điều bản ngã trong người họ đã bị những thứ phù phiếm, hoa mỹ của ngoại bang làm lú lẫn, tù tội đối với họ là điều không thể tránh khỏi.

Năm 2021 dần đi qua, những kẻ chưa chịu thức tỉnh hoặc đang có dã tâm lật đổ chính quyền nên hiểu rằng gieo gió gặt bão, muốn lật đổ một chính quyền bị chính quyền xử lý thì đi kêu gào khóc lóc, thật giống trò hề lắm thay.

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

 GIỚI TRẺ HÀ NỘI CHEN CHÂN ĐI SẮM NOEL - ĐỪNG QUÊN PHÒNG DỊCH
<Quê Choa>

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến dịp lễ giáng sinh, đây cũng là thời điểm mà người dân Thủ Đô (đặc biệt là giới trẻ) đang nô nức đi sắm đồ Noel, cùng nhau đón mùa giáng sinh an lành, ấm áp. Trên khắp các tuyến phố của Hà Nội đang trưng bày nhiều mặt hàng dành riêng cho ngày Noel, Phố Hàng Mã, một địa chỉ mà giới trẻ thường lui tới để mua sắm những món quà Noel ý nghĩa. Tại các địa điểm này, những ngày qua giới trẻ đã bắt đầu tập trung đông đúc, chen chúc để có được cho mình món đồ ý nghĩa.


Mặc dù Giáng Sinh không phải là dịp lễ chính của toàn thể người dân Việt Nam, tuy nhiên, đây cũng được xem là ngày lễ ý nghĩa của những tín đồ theo đạo Công Giáo và đây cũng là dịp giới trẻ Thủ Đô đón chờ được hòa mình trong dịp lễ để cùng chúc mừng ngày Giáng sinh ý nghĩa cho toàn thể nhân loại nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng. Tuy nhiên, đến giờ phút này thì Hà Nội đang rơi vào trạng thái tốc độ tăng các ca nhiễm covid-19 "phi mã", con số hàng ngày đã tăng trên 1000 ca, trong đó có rất nhiều ca trong cộng đồng. Trên thực tế, có nhiều ca bệnh đang trong quá trình ủ bệnh nên không thể phát hiện ra hoặc các ca bệnh không có triệu chứng càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Được biết, CDC Hà Nội và các cơ quan chức trách đã nỗ lực trong mấy năm qua để kiềm tỏa dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ Đô ở mức thấp nhất, nhưng thực sự thì nỗ lực ở một phía từ lực lượng y tế chưa đủ mà phải là sự hợp lực từ tất cả người dân Thủ Đô.

Dịch Covid-19 bùng phát ở các thời điểm mà người dân chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt là ở các thời điểm lễ, tết sắp tới như: Giáng sinh, tết cổ truyền dân tộc...số lượng người dân đổ ra đường đông, tập trung ở các trung tâm mua sắm nhiều, do đó nguy cơ bùng nổ lây nhiễm là rất lớn. Do đó, mong rằng, người dân Thủ Đô, đặc biệt là giới trẻ nên chủ động, trách nhiệm hơn trong việc chung tay cùng các lực lượng y tế để nỗ lực chống dịch có hiệu quả, thành công. Bảo vệ người gia, trẻ em, đối tượng yếu thế trước đại dịch là trách nhiệm của tất cả mọi người dân, do đó hãy cùng chung tay, góp sức để đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn Thủ Đô trong thời gian tới, đặc biệt là dịp giáng sinh cận kề.
 HOÀI LINH VÔ CAN TRƯỚC CÁO BUỘC CHIẾM ĐOẠT TIỀN TỪ THIỆN
<Niềm Tin>

Chậm giải ngân 14 tỷ đồng của khán giả quyên góp cho người dân miền Trung, Hoài Linh từng bị cáo buộc “ủm tiền” từ thiện để làm của riêng. Thông tin này được chính thức phát đi từ CEO, bà chủ Đại Nam, là vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng. Trong các livestream của mình, bà Nguyễn Phương Hằng đã cáo buộc hành vi ăn chặn tiền từ thiện của Hoài Linh, đoạn video sau đó đã được cư dân mạng chia sẻ “rần rần” và đã tạo một làn sóng, dư luận gay gắt phản đối giới nghệ sĩ Việt trong việc quyên góp tiền từ thiện không đúng mục đích.


Trước các cáo buộc của CEO Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh đã công khai xin lỗi cộng đồng và gấp rút giải ngân số tiền 14 tỷ đồng. Đồng thời, trên trang cá nhân của nghệ sĩ cũng đã phân minh, giải thích để khán giả thông cảm, chia sẻ. Tuy nhiên, vì nguồn thông tin “mập mờ”, không có căn cứ, cơ sở để chứng minh, do đó Hoài Linh bị cư dân mạng tẩy chay và kể từ thời điểm bị bà Hằng đấu tố cho đến nay dường như Hoài Linh bặt vô âm tín và ít khi xuất hiện công khai trên mạng. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay 22/12/2021, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chính thức có câu trả lời trước báo chí về câu chuyện nghệ sĩ Hoài Linh vướng phải những tranh cãi liên quan đến việc "ngâm tiền" từ thiện của khán giả quyên góp cho người dân miền Trung.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11. Ngày 30/11, Viện KSND TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định rằng quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật. Như vậy, nguồn thông tin từ CA TP.HCM đã giúp giải tỏa được tâm trạng bấy lâu nay của cư dân mạng, đặc biệt là minh oan cho Hoài Linh. Và có lẽ rằng, đây cũng là cơ hội tốt để Hoài Linh nói lên tiếng nói của mình, đồng thời quay lại với sàn diễn như mong muốn. Việc Hoài Linh vô can thì ngược lại cũng sẽ có người dính đến hành vi vu khống, và đây cũng là điều mà cộng đồng đang mong chờ sắp tới xem kịch hay sẽ ra sao.

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

 LÊ TRỌNG HÙNG CHUẨN BỊ ĐƯỢC HẦU TÒA
<Tống Giang>

“Gieo gió, gặt bão”, sau Phạm Đoan trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung thì dự kiến vào 31/12/2021 tới đây, Lê Trọng Hùng - kẻ được biết đến là hoang tưởng, tâm thần về chính trị cũng sẽ được hầu tòa để nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật về những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trước đó vào ngày 27/3/2021, Công an thành phố Hà Nội đã thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can và khám xét đối với Lê Trọng Hùng (SN 1979, HKTT, nơi ở: số 9A ngách 325/59 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.


Nếu như Phạm Đoan Trang được Tòa tuyên án với 09 năm tù giam, Trịnh Bá Phương với 10 năm tù giam, 05 năm quản chế và Nguyễn Thị Tâm với 6 năm tù giam, 03 năm quản chế; Đỗ Nam Trung với 10 năm tù giam, 04 năm quản chế thì với những hành vi ảo tưởng chính trị chống phá đất nước của mình, nhiều người dự đoán bản án nghiêm minh dành cho Lê Trọng Hùng cũng là điều dễ hiểu và y sẽ được “đoàn tụ” cùng với Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Dũng Vova và những người “đồng bọn” vừa bị tuyên án trong các ngày xét xử từ 14-16/12/2021 vừa qua.

Vậy Lê Trọng Hùng là ai? Hành trình Lê Trọng Hùng gia nhập đội quân “bóc lịch” với những hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước như thế nào?

Lê Trọng Hùng sử dụng tên facebook “Hùng Gàn Lê”, sinh ngày 19/3/1979, địa chỉ: số 9A ngách 59 ngõ 325 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; từng là giáo viên trường câm điếc, hiện nay tự phong là“nhà báo tự do” hành nghề “dân chủ”. Lê Trọng Hùng là thành viên tham gia “Phong trào Chấn Hưng Nước Việt” do Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, đây đều là những đối tượng đã bị bắt ngày 02/3/2017 với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” và bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, khi đó Lê Trọng Hùng tham gia với vai trò phụ trách “Kênh 2” được thành lập từ ngày 20/2/2017, chuyên xuyên tạc về vấn đề “dân oan, xã hội, giáo dục”.

Không những thế, Lê Trọng Hùng cùng với Trần Thị Mỹ Linh (“Cô Bé Cát Linh”, thành viên nhóm “CHTV Việt Nam”) từng tổ chức phát động “quỹ 24k” (mức 24k là giá bán một cuốn Hiến pháp), kêu gọi cộng đồng mạng tài trợ tiền để mua Hiến pháp, phát “miến phí” cho công dân, mà ở đây chủ yếu là phát cho số đối tượng chống đối, công dân khiếu kiện thiếu hiểu biết khi “lên sóng truyền hình” của “CHTV Việt Nam”.

Lợi dụng vụ việc phức tạp xảy ra tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, Lê Trọng Hùng cũng đã “tát nước theo mưa” đến gặp gỡ, tiếp xúc, kích động số chống đối tại đây như Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Nguyễn Văn Tuyển... với danh nghĩa “tặng Hiến pháp” để “phổ biến quyền công dân”. Thậm chí đáng buồn cười hơn, Lê Trọng Hùng cùng với Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) đã lập kênh youtube với tên “CHTV Việt Nam” để “vận động quyền bầu cử” và trực thực hiện chiêu trò tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh bóng tên tuổi, thu hút sự quan tâm của chính giới và cá nhân, tổ chức chống phá bên ngoài.

Trước những hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước, việc Lê Trọng Hùng sắp tới đây sẽ phải hầu tòa để chịu những bản án nghiêm minh của pháp luật là điều dễ hiểu và đó là cái giá phải trả cho những kẻ vừa ảo tưởng, thần kinh về chính trị vừa hám lợi cá nhân như Lê Trọng Hùng. Ấy vậy mà, đáng tiếc thay, từ khi Lê Trọng Hùng bị bắt vào ngày 27/3/2021 cho đến những ngày gần đây, một số báo, đài thiếu thiện chí với Việt Nam như RFA, BBC Tiếng Việt, "Việt tân" vẫn ra sức phủ nhận những tội lỗi của Lê Trọng Hùng, thậm chí còn cho rằng Việt Nam đàn áp “nhà báo”, “đàn áp người tự tứng cử”... Thật đúng là ‘mèo mả gà đồng” cùng một giuộc với nhau mà thôi.
 “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI - MỘT THỦ ĐOẠN KHÔNG MỚI, NHƯNG PHẢI LUÔN CẢNH GIÁC
“Phi chính trị hóa” Quân đội là một thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch thực hiện, nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Tuy không mới, nhưng hết sức nguy hiểm, cần cảnh giác và chủ động có giải pháp phòng, chống hiệu quả.


Từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu (những năm 90, thế kỷ XX), cho thấy, một trong những nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đến sự kiện đó là các thế lực thù địch đã thành công trong việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội - tức “phi chính trị hóa” quân đội.

Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch xác định “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục. Thực tế cho thấy, từ những năm 90, thế kỷ XX, mưu đồ chống phá Quân đội của chúng đã hiện hữu; mục đích sâu xa là làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, phân rã về tư tưởng, lỏng lẻo về tổ chức, mơ hồ về đối tượng, đối tác. Cán bộ, chiến sĩ xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, “chán Đảng, khô đoàn, xa rời chính trị”. Chúng đưa ra mô hình quân đội một số nước và viện dẫn “lý luận” để chứng minh quân đội không liên quan đến chính trị. Chúng lập luận rằng: Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; vì thế, Quân đội chỉ cần trung thành, bảo vệ lợi ích của nhân dân, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng phải được nhân dân bàn bạc công khai và quyết định, thông qua diễn đàn Quốc hội. Lợi dụng chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại các doanh nghiệp quân đội, chúng ra sức xuyên tạc, chia rẽ, kích động, quy chụp,... cho đó là biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi của một bộ phận cán bộ trong Quân đội. Đồng thời, lợi dụng những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội để kích động, gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Quân đội. Nguy hiểm hơn, chúng còn sử dụng in-tơ-net để tán phát những bài viết, clip, thổi phồng, xuyên tạc sự thật, khoét sâu mâu thuẫn,... nhằm kích động tư tưởng công thần, địa vị, bè phái, cục bộ địa phương, đòi hưởng thụ đãi ngộ; kêu gọi Quân đội ta từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, liên minh với quân đội một số nước để tiến lên hiện đại, trở thành quân đội “nhà nghề” như quân đội các nước tư bản, v.v.

Về bản chất, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của chúng là nhằm chuyển hướng chính trị của Quân đội ta từ quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sang kiểu quân đội tư bản, nhà nghề do giai cấp tư sản lãnh đạo, phục vụ cho mục đích của giai cấp tư sản. Từ đó, làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các bước tiếp theo giống như kiểu: “Mùa xuân A-rập”, “Cách mạng Hoa hồng”, “Cách mạng Đường phố”, “Cách mạng Cam”,... mà chúng đã thành công ở hàng loạt nước trên thế giới. Bởi vậy, đề cao cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh, làm thất bại những thủ đoạn, nhất là những thủ đoạn mới của chúng vẫn là nhiệm vụ mang tính thời sự cấp bách, cần có hệ thống giải pháp phòng, chống đồng bộ, hiệu quả.

Thứ nhất, bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nguyên tắc bất biến, được rút ra từ thực tiễn lịch sử nhân loại và quá trình tổ chức, xây dựng Quân đội từ khi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đến nay. Về bản chất, quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, một nhà nước nhất định. “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản”. Chính trị của Quân đội ta là chính trị của Đảng; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng; hệ tư tưởng chính trị của Quân đội ta là hệ tư tưởng chính trị của Đảng, với nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản chất của Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân; trong đó, tính nhân dân, tính dân tộc được biểu hiện hết sức sâu sắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã cùng nhân dân đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, lập nên những kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Điều đó chứng tỏ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Trong tình hình mới, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta nói chung, Quân đội nói riêng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quyết liệt,... đòi hỏi toàn quân phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố quyết định giữ vững định hướng chính trị, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; quyết định phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thứ hai, tăng cường xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đây là nội dung xuyên suốt từ khi ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta đến nay. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội ta) tháng 12-1944, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tên ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự”. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới hiện nay và sự chống phá của các thế lực thù địch, yêu cầu đặt ra đối với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là phải luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo những nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc; truyền thống lịch sử của Quân đội, đơn vị; nâng cao ý chí quyết tâm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm chất lượng công tác phát triển đảng viên, đoàn viên; xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng vững mạnh, nhạy bén về chính trị, kịp thời ngăn chặn sự thẩm thấu, xâm nhập của các luận điệu “phi chính trị hóa” Quân đội.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”. Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh, linh hoạt”, phù hợp xu hướng phát triển quân sự trên thế giới và sự tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư hiện nay. Tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, không những giỏi đấu tranh vũ trang, mà còn giỏi trong đấu tranh phi vũ trang và tác chiến trên không gian mạng,... đáp ứng yêu cầu “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; “ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, quyết liệt quan điểm của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội trong tình hình mới; bảo đảm quân số hợp lý, chất lượng cao, đồng bộ về tổ chức, biên chế, thành phần lực lượng. Kết hợp giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách; quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, nhất là các tiêu chí: phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực,... khi tuyển dụng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vào các cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh. Thực tiễn cho thấy, nếu điều kiện đời sống vật chất, tinh thần và môi trường văn hóa quân sự đáp ứng tốt nhu cầu chính đáng của cán bộ, chiến sĩ sẽ thường xuyên tác động đến mọi mặt hoạt động, giúp bộ đội yên tâm công tác, lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sự “miễn dịch”, tăng sức “đề kháng” phòng ngừa sự tác động, xâm nhập của mặt trái xã hội vào môi trường Quân đội, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Để làm được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt việc bảo đảm đúng, đủ, kịp thời mọi chế độ, tiêu chuẩn theo quy định về đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Tích cực xây dựng môi trường tập thể quân nhân lành mạnh, đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị thực sự là một điểm sáng văn hoá, nơi giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ thành con người mới, cùng chung lý tưởng cách mạng, mục tiêu phấn đấu và hiệu quả công tác. Mọi hoạt động liên quan đến quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ phải được công khai và thực hiện nghiêm túc. Động viên bộ đội tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa, làm công tác dân vận, quan tâm đúng mức đến gia đình quân nhân và giải quyết tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Thường xuyên nêu cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội là vấn đề trọng yếu hiện nay, quyết định đến việc giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội ta, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Đó là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết thuộc về cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân.

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

 TRỤC LỢI TRÊN CHÍNH XƯƠNG MÁU CỦA NGƯỜI DÂN
<Lam Hồng>

Công ty cổ phần công nghệ Việt Á đã gây chấn động toàn bộ dư luận xã hội khi bị cơ quan Công an điều tra, bắt giữ lãnh đạo của công ty với lý do nâng khống giá củ bộ kit test nhanh Covid19. Bức xúc trong dư luận xã hội nhưng qua vụ việc đó mới thấy rằng nếu cơ quan quản lý không nhanh tay siết chặt quản lý thì những vụ việc nêu trên còn tái diễn nhiều lần.


Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt từng hùng hồn phát biểu đại ý ai lại đi nâng giá thiết bị ăn dơ trên chính xương máu đồng bào thì nay đã bị nghiệp quật với cáo buộc của cơ quan chức năng. Điều đó mới thấy những kẻ đang cầm trong tay những sinh mệnh của người dân vẫn còn cố tình lật lọng hòng che đi sự nhơ nhuốc bên trong.

Đạo đức là thứ mà họ đã vứt bỏ bởi những đồng tiền làm lóa mắt khiến họ trở thành nô lệ; không chỉ một lần này mà cách đây chưa lâu vị lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cũng đã nhập khám vì sai phạm liên quan đến mua sắm thiết bị y tế.

Trong khi cả nước đang quay cuồng vì dịch bệnh, người người nhà nhà chỉ vì dịch đã điêu đứng, khuynh gia bại sản chạy cơm từng bữa thì vẫn còn những kẻ lấy lợi ích cá nhân để vun vén tư lợi cho riêng mình. Đảng, Nhà nước đầu tư đã đầu tư rất nhiều về an sinh xã hội nói chung, lĩnh vực y tế nói riêng, nguồn lực đó chưa được quản lý chặt chẽ khiến các vụ việc đau lòng bị phanh phui ra xã hội gây chấn động dư luận.

Qua lỗ hổng này cơ quan chức năng phải nghiêm túc chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến mua sắm thiết bị y tế, đấu thầu các gói vật tư để tránh việc trên nóng dưới lạnh, nước chảy chỗ trũng và người thiệt chính là người dân đen mà thôi.
 NHỮNG PHIÊN BẢN “LỖI” TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ
<Quê Choa>

Phiên tòa sơ thẩm với bản án dành cho Phạm Thị Đoan Trang là 9 năm tù giam; còn đối với Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm tổng cộng là 16 năm tù giam theo điều 117 BLHS. Với bản án như vậy cho thấy sự nghiêm minh của luật pháp nhằm răn đe, giáo dục những đối tượng phạm tội mà vẫn ngoan cố, không chịu nhận lỗi để sữa chữa, thay đổi. Và đây có thể được coi rằng là qui luật “nhân – quả”, không sớm thì muộn cũng luật nhân quả không trừ một ai, dù là ai đi chăng nữa thì “Sai’ sẽ phải trả giá, mà bản án lớn nhất đó là bản án lương tâm sẽ trả ngay trước mắt. Với tôi, cái đúng sẽ luôn là chân lý, là sự thật, bên chính nghĩa bao giờ cũng nhận “quả” tốt vì đã giao nhân lành.


Có một điều đáng tiếc nhất là ngay trên đất Thủ Đô, mảnh đất văn minh, qui tụ hào khí dân tộc mà xuất hiện nhiều phiên bản “lỗi”, những phiên bản này chắc hẳn không chỉ làm xấu đi hình ảnh của Hà Nội ngàn năm văn hiến mà còn làm ảnh hưởng đến cả Việt Nam. Phiên tòa xét xử các đối tượng cộm cán, vi phạm pháp luật mà một số kẻ như “Nguyễn Duyên” lại cổ súy cho những kẻ ngoại bang ủng hộ, phát ngôn, đưa những thông tin làm ảnh hướng xấu đến tình hình đất nước. Tôi thấy rằng, không chỉ trước phiên tòa mà ngay cả sau phiên tòa và sau này nữa, nhiều đối tượng sẽ tích cực vận động chính giới Mỹ, Phương Tây can thiệp, thúc ép đối với Chính phủ Việt Nam để đòi nhân quyền cho số đối tượng vi phạm pháp luật trên. Qua sự việc này mới thấy được sự trớ trêu, một quốc gia có thể toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề nội bộ thì xuất hiện ở đâu ra những kẻ “giời ơi” đi kêu gọi gọi nước ngoài để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tôi nói rằng, các bạn hãy cứ đợi xem, không sớm thì muộn sau khi các phiên xét xử hoàn thành sẽ có các hoạt động can thiệp vào Việt Nam yêu cầu trả tự do cho Trang, Khiêm, Tâm...

Sau khi phiên tòa sơ thẩm xét xử các đối tượng này kết thúc, Duyên Nguyễn đưa tin rằng: “Sứ quán Mỹ có dự phiên tòa xử chị Đoan Trang và anh Trịnh Bá Phương, cô Tâm hôm nay, họ nói rằng có vẻ như Đồng Tâm là nguyên nhân chính. Chính quyền Việt Nam muốn cô lập hết những ai dám lên tiếng vì Đồng Tâm”... và trước đó, khi vụ việc Đồng Tâm xảy ra thì một số kẻ “Cõng rắn cắn gà nhà”, tôn thờ ngoại bang cũng đã kêu gọi nước ngoài quan thiệp, chống phá Nhà nước, gây ảnh hưởng đến ngoại giao của Việt Nam. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì tất cả những qui kết, luận điệu sai trái tác động vào Việt Nam đều không thể thực hiện được và không sớm thì muộn những kẻ chống đối lại tiếp tục tra tay vào còng số 8 như những đối tượng trên.
 75 NĂM MỘT LỜI KÊU GỌI, MỘT GIÁ TRỊ LỚN ĐỂ LẠI
<Nguyễn Anh>

Ngày 19-12-1946, trước việc không thể cứu vãn được một cuộc chiến tranh sẽ bùng nổ do sự cố tình của giới thực dân Pháp, trong đêm 19, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và công bố vào rạng sáng hôm sau. Từ đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác quân dân Thủ đô đã mở phát súng đầu tiên mở đầu cuộc kháng chiến nhất tề vùng lên.


Thuở xưa, bằng lòng can đảm nghị lực phi thường nhân dân đoàn kết đánh bại thực dân Pháp hùng mạnh tạo nên một trang sử hào hùng cho dân tộc Việt Nam. Lời kêu gọi của Bác vang vọng trong trí óc của nhân dân từ sĩ phu yêu nước đến bần nồng thắm đượm tinh thần dân tộc. Thanh niên hăng hái tòng quân ra trận gác lại tuổi thanh xuân của một thư sinh nho nhã, phụ nữ người già làm hậu phương vững chắc tất cả vì sự độc lập của Tổ quốc yêu dấu.

75 năm trôi qua “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vẫn vang vọng cho đến thời đại hiện nay. Chúng ta lại có dịp ôn lại lịch sử hào hùng từ đó nhìn về giá trị “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” cho hiện tại, Chủ trương toàn quốc kháng chiến cho thấy cái nhìn và quyết định đúng đắn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để bây giờ kế thừa sự tinh hoa ấy, đất nước Việt Nam đồng lòng gắn kết xây dựng một đất nước tự lực hùng cường, sự kiện Landmark 81 được xây dựng một công trình mang tầm vĩ mô nhưng được thiết kế và xây dựng bởi người Việt, rối đến Vinfast chiếc ô tô của người Việt thể hiện khát vọng đi lên từ bản thân nằm trong giá trị lời kêu gọi của Bác. Sự đoàn kết chính từ nội bộ chính là sức mạnh của Đảng với đường lối chính xác được lòng dân ủng hộ đưa đất nước ngày càng đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu.

Lời kêu gọi của Bác thổi bùng ngọn lửa dân tộc, hiện tại chúng ta không còn đấu tranh cho sự độc lập, nhưng mặt trận đấu tranh chống thanh nhũng, tội phạm kinh tế, văn hoá, an ninh trật tự vẫn còn đó. Chúng ta chiến thắng trong quá khứ và hiện tại chúng ta chiến thắng cũng phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, đòi hỏi phải có phong trào toàn dân dân bảo vệ An ninh Tổ quốc vững vàng, trên cơ sở lời kêu gọi của Bác chúng ta vẫn và đang làm rất tốt. Đại dịch Covid-19 đến thể hiện rõ nhất sự đoàn kết của toàn dân, tư tưởng “chiến tranh nhân dân” của Bác, Đảng và Nhà nước vẫn chăm lo cho người dân một đời sống an sinh xã hội ổn định, những người dư giả chia sẻ để những hoàn cảnh khó khăn vượt qua vất vả. Sức mạnh “ đoàn kết” toàn dân đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến càng gợi nhắc cho các tầng lớp nhân dân trân trọng quá khứ, tự hào phát huy truyền thống anh hùng để có thêm niềm tin vào con đường phía trước.Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Một giá trị độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.