Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

 THỰC HƯ VỀ “XÁ LỢI TÓC ĐỨC PHẬT” SẼ SỚM ĐƯỢC LÀM RÕ
Liên quan đến việc Chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) từ ngày 23/12-27/12/2023 đã tổ chức Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh, trong đó có cái gọi là “chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật” đã thu hút hàng vạn tín đồ, Phật tử về chiếm bái. Sau sự kiện trên những ngày gần đây truyền thông, báo chí và người dân đang đặc biệt quan tâm đến thực hư về “Xá lợi tóc Đức Phật” và hiện nay lực lượng chức năng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc, trong đó có thực hư về việc xá lợi tóc của Đức Phật “có thể tự chuyển động”.



Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, xác minh lại sự việc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức trụ trì gỡ bỏ ngay những giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng trên trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội liên hệ đến sự việc trên. Mặc dù ngày 29/12/2023, Trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cũng đã có văn bản để báo cáo, giải trình về vụ việc trên nhưng theo như dư luận người dân thì nội dung báo cáo vẫn chưa thoả đáng và cần sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi người dân. Điều này không chỉ thể hiện trong các quy định trong các văn bản của pháp luật mà được thể hiện minh chứng sống động trong cuộc sống thường ngày, trong các hoạt động của các tôn giáo. Vậy nhưng, với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh trật tự thì cần phải lên án và xử lý nghiêm minh.
Với trường hợp liên quan đến Chùa Ba Vàng, người dân cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và cần xử lý nghiêm với các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo và xử lý nghiêm theo giới luật Phật giáo, Hiến chương và Quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu các tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan đến vụ việc có vi phạm. “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”!
<Tống Giang>
 Xuyên tạc trắng trợn !!!!
Trong quá trình chuyển mình và đổi mới, Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, cũng chính trong quá trình đó, chúng ta phải đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước.



Bằng định kiến cực đoan, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Chúng cho rằng, những thành tựu đổi mới của Việt Nam là “ảo tưởng”, “không có thật”, “được tô vẽ”, “bị thổi phồng”, “được mua bằng máu và nước mắt của nhân dân”. Để thực hiện âm mưu của mình, các thế lực thù địch đã tập trung vào các vấn đề như dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, dân tộc, tôn giáo. Chúng thể hiện sự vô tri của mình bằng cách tung ra những thông tin bịa đặt, sai lệch, thiếu khách quan nhằm bóp méo bản chất của chế độ chính trị, xã hội ở Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây rối trật tự an toàn xã hội, làm suy yếu chế độ chính trị.

Mới đây, một kẻ có bút danh Trà My đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung “Mua quan, bán chức trong công tác nhân sự và bài học nhãn tiền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Bài viết đã xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn, vu khống Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều sai phạm trong công tác nhân sự, tạo điều kiện cho chạy chức, chạy quyền. Tác giả bài viết đã bịa ra một câu chuyện không bao giờ có thật, đó là “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 bị tập thể Ban Chấp hành Trung ương và các cựu quan chức thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương cáo buộc có rất nhiều sai phạm trong việc để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương nhiều người không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định”. Kẻ này còn lập lờ, đểu cáng và cũng không kém phần rẻ tiền dựa vào cái gọi là “công luận lâu nay cho rằng”, “giới quan sát quốc tế nhận định” để viết “ông Trọng tay phải sắp xếp nhân sự, tay trái cho đàn em bán chức, thì ai biết được có “ma ăn cỗ” hay không?”.

Những luận điệu nêu trên hoàn toàn vô căn cứ nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác cán bộ, như: Điều lệ Đảng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các quy định về công tác cán bộ của Đảng,… Công tác cán bộ được tiến hành công khai, minh bạch, có quy trình, quy định chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Các khâu, các bước trong công tác cán bộ đều được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những luận điệu xuyên tạc, vu khống về công tác cán bộ của Đảng là hoàn toàn vô căn cứ, chỉ nhằm mục đích chia rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, gây bất ổn chính trị - xã hội. Mọi lời đồn đoán, những luận điệu kiểu “ếch ngồi đáy giếng”, “thầy bói xem voi” đều vô giá trị, trở thành những trò hề vụng về, lố bịch. “Nhân vô thập toàn”, vì vậy, trong quá trình xây dựng đất nước, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, tất nhiên không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước. Đối với đội ngũ cán bộ và đảng viên càng không thể tránh khỏi những khuyết điểm, sai lầm, hay hành vi vi phạm pháp luật, bởi “không ai có thể nắm tay được cả ngày”.

Thời gian qua, có hàng ngàn cán bộ và đảng viên, thậm chí cả những lãnh đạo cấp cao của Đảng phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật và xử lý của hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, chỉ là hiện tượng chứ không phản ánh bản chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Sự trong sạch và tinh thần làm việc hết mình vì dân, vì nước của tuyệt đại bộ phận cán bộ và đảng viên đã được nhân dân ghi nhận là minh chứng rõ ràng nhất cho uy tín và vị thế ưu việt của Đảng và chế độ. Với hệ thống pháp luật minh bạch, Nhà nước có các chế tài mạnh mẽ để quản lý, giáo dục, răn đe và xử lý nghiêm cán bộ và đảng viên vi phạm. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Do đó, mọi đồn đoán và suy diễn không có căn cứ về công tác cán bộ của Đảng, về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ vô giá trị mà còn thể hiện tâm địa đen tối, nhân cách thấp hèn của những kẻ tiểu nhân trong việc bới móc, vu vạ và dựng chuyện.
Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng ta đang thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh, là bức tường thành vững chắc để Đảng ta lãnh đạo nhân dân đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do đó, xuyên tạc, bóp méo về công tác cán bộ là một trong những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết nội bộ, nghi kỵ, mâu thuẫn trong xã hội phải được ngăn chặn từ trong trứng nước.

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

 DƯ LUẬN XÔN XAO, XÌ XÀO, CẦN LÀM RÕ THÔNG TIN VỀ "SỢI TÓC" ĐỨC PHẬT HAY CỎ?
Trong những ngày gần đây, Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh đã trở thành trung tâm của sự chú ý và tranh cãi xung quanh thông tin về xá lợi tóc của Đức Phật có khả năng tự chuyển động. Một clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy xá lợi này tự di chuyển mà không cần sự tác động từ bên ngoại, nhưng đang gây nhiều ý kiến trái chiều.


Nhiều người đã đặt nghi vấn về tính chân thực của sự kiện này, chỉ trích rằng đó có thể là một hiện tượng tự nhiên, có thể do lá cỏ được phơi khô. Điều này đã tạo ra sự nghi ngờ và tranh cãi, đặt ra câu hỏi về tính đúng đắn và trung thực của thông tin được chia sẻ.
Trước diễn biến của tình hình, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã thông báo sẽ tiến hành kiểm tra thông tin liên quan để làm rõ sự việc. Ngược lại, đại diện của Chùa Ba Vàng đã đưa ra thông báo chính thức gửi chính quyền địa phương về việc tổ chức chuỗi hoạt động kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh, trong đó có sự kiện chiêm bái xá lợi tóc.
KÊu gọi tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thông tin này chặt chẽ để đảm bảo tính chính xác và tránh gây xôn xao dư luận. Sự minh bạch và xác minh chính xác của thông tin là cần thiết để giữ vững niềm tin của cộng đồng và tránh gây rối trong tâm tư tín đồ Phật tử.
<Niềm Tin>
 TƯỞNG CỤ BÁ TUYÊN BÓ BỎ NGHỀ RỒI???
"Chống cộng" giờ cũng được coi như là một nghề, mà cái nghề đó được giới lưu vong quan tâm lắm. Cụ Thái Bá Tân theo nghề này cũng khá lâu, cũng năm lần bảy lượt tuyên bố từ bỏ nghề, nhưng cụ đâu có làm được. Nhiều khi nghĩ rằng người già thì phải có chữ tín, nhưng mà cụ Bá cứ thế này thì cũng chẳng ai tin được. Tuổi gần đất ra trời này rồi Cụ cũng nên làm gương cho con cháu một chút, Ít ra cụ cũng từng là một nhà giáo...


Cụ nói rằng Việt Nam phải có Tam quyền phân lập thì mới tốt lên được. Nhưng Cụ cũng chỉ mới nhìn được một góc nhỏ của nó thôi, cụ nhìn xem Tam quyền phân lập ở Ukraina, Trung Đông, Bắc Phi... mà phương tây truyền bá bây giờ có nước nào được yên ổn đâu? Thực ra cụ Nói thì rất hay, Nhưng nếu cho cụ làm thì E rằng cũng chẳng ăn thua đâu, những kẻ nói nhiều thường làm được ít. Luật, đấy tòa án đấy, Viện kiểm sát đấy.... vấn đề là chỉ cần con người ở trong đó năng lực và công minh chính trực thì dù có theo thuyết nào đi chăng nữa cũng tốt thôi chứ chẳng phải Tam quyền phân lập như cụ nói.
Thôi đủ rồi, tuổi này cô cũng nên kiểm soát cái miệng của mình, hạn chế đang bậy nói bạ Để người đời người ta chê cười. Cụ mất để lại Tiếng thơm cho đời chứ đừng để người đời người ta chê trách.
<Niềm Tin>

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

 TÌM TIẾNG NÓI CHUNG TRONG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO GIỮA VIỆT NAM - HOA KỲ
Cuộc gặp ý nghĩa trong tháng 12 vừa qua giữa Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ Vũ Chiến Thắng và ngài đại sứ Mỹ không chỉ là dịp để thể hiện tình hữu nghị giữa hai quốc gia mà còn là cơ hội để định hình rõ hơn về hướng đi trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Việc thống nhất và cam kết trong việc tôn trọng những điểm còn khác biệt ở mỗi nước đã tạo ra nền tảng vững chắc cho sự hợp tác xây dựng, đồng thời góp phần vào việc hiểu rõ hơn về thực tế đời sống tôn giáo tại cả hai quốc gia.


Đại sứ Marc E. Knapper vui mừng khi được chia sẻ thông tin về các hoạt động của Đoàn liên ngành và chức sắc tôn giáo của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Việc gặp gỡ và làm việc chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, và cá nhân ở Hoa Kỳ không chỉ là một cơ hội để trao đổi thông tin đa dạng về đời sống tôn giáo tại Việt Nam mà còn làm tăng cường sự hiểu biết và tôn trọng đối với văn hóa, tôn giáo của nhau.
Trong không khí trao đổi cởi mở, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và Đại sứ Marc E. Knapper đã đồng lòng cam kết duy trì việc trao đổi thông tin thường xuyên giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Điều này là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ, tạo ra sự hiểu biết chặt chẽ và tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và tôn giáo.
Cuộc gặp giữa Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng và Đại sứ Marc E. Knapper đã đặt ra một tiền đề tích cực cho sự phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, không chỉ trong lĩnh vực tôn giáo mà còn trong nhiều khía cạnh khác của hợp tác đa phương.

<Quê Choa>
 CỐ CHẤP VÀ CÂU CHUYỆN NHẬN TỘI
Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên rằng chỉ mới cách đây mấy tháng, khi cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bị tòa tuyên án chung thân, mấy anh dân chủ cuội còn đăng bài ủng hộ Hưng khi cho rằng "Hưng bị phạt chung thân dù cãi thắng tòa" và khẳng định "nếu Việt Nam có tam quyền phân lập thì Hưng sẽ thoát tội".


Ấy vậy mà, trước ngày diễn ra phiên xét xử phúc thẩm đại án chuyến bay giải cứu tức ngày 25/12, bị cáo Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội, nhờ người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Dù trước đó, Hưng vẫn luôn khẳng định mình bị oan và sẽ tìm mọi cách để lấy lại trong sạch: “Bị cáo sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để lấy lại sự trong sạch cho bản thân”.
Rõ ràng, những luận điểm mà Hưng đưa ra để bào chữa cho mình trong phiên tòa, thực chất chỉ là lừa bịp một số kẻ không nắm rõ luật pháp, chủ yếu học luật online mà thôi. Đây rõ ràng là cãi chày, cãi cối, lợi dụng những kiến thức của mình về luật pháp hòng thoát tội cho bản thân.
Số tiền Hưng ăn hối lộ cũng không hề nhỏ, với số tiền 18.8 tỉ đồng này không biết Hưng sẽ giúp được biết bao nhiêu người khó khăn trong cuộc sống nữa. Pha “quay xe” này của Hưng có lẽ không thiếu đâu lời kêu gọi của đám rận chủ. Có phải chúng muốn chứng minh rằng “Nếu Việt Nam có tam quyền phân lập - liệu sẽ giúp một kẻ tinh ranh thoát khỏi tội tham nhũng” hay chăng?
<Nguyễn Anh>

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

 CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU ĐÁNH TRÁO BẢN CHẤT “TỰ DO NGÔN LUẬN”
Trước việc facebook siết chặt tiêu chuẩn cộng đồng, các trang báo đài phản động như Việt Tân, rfa, rfi lại ngao ngán khi dần mất đi đất diễn. Để bao biện cho cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” của mình, chúng vu cáo Việt Nam ta siết quyền tự do ngôn luận khi mà các bài đăng, bình luận chia sẻ trên nền tảng fb của chúng bị giới hạn. Liệu thực hư có như lời vu cáo đó, hay đây chỉ là chiêu trò để chúng “ngôn luận tự do”?


Có thể hiểu rằng, tự do ngôn luận là tự do phát biểu ý kiến của mình bàn bạc một công việc chung; là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của xã hội. Thông tin trên không gian mạng thật - giả, tốt - xấu khó lường, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách lợi dụng tự do ngôn luận để phát ngôn tùy tiện, vô lối, nhằm lôi kéo người dân vào các hoạt động chống Đảng, nhà nước.
Facebook là mạng xã hội phổ biến, chính vì thế mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã lợi dụng chống phá, tạo những “trận địa giả”, những mũi tấn công đầy mưu đồ đen tối trên mặt trận tư tưởng, dưới chiêu bài “tự do ngôn luận”. Nhưng thực ra, đó không phải là một thứ “tự do ngôn luận” theo đúng ý nghĩa của từ này, không vì sự phát triển của xã hội mà là những lời lẽ, dòng chữ, hình ảnh, video clip chụp mũ, thêu dệt, xuyên tạc, áp đặt, chống phá đầy hằn học, hận thù, đen tối. Đó thực sự là thứ “ngôn luận tự do” bịa tạc, phóng tác, bôi nhọ, tô vẽ,... rẻ rúng, không có căn cứ, bất chấp luân thường, đạo lý và luật pháp.
Để loại bỏ những “rác không gian mạng” này, việc fb siết chặt tiêu chuẩn cộng đồng là điều hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước ta trong việc chọn lọc, loại ra những nội dung vi phạm tiêu chuẩn, giúp tạo ra môi trường văn hoá mạng tốt nhất cho người dân. Những thứ “ngôn luận tự do” của thế lực thù địch sẽ sớm bị phanh phui, lộ tẩy bản chất xấu xa của chúng.
<Nguyễn Anh>
 Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội
Trong năm 2023 đầy khó khăn, thách thức, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp, với quyết tâm của cán bộ công chức, người lao động toàn ngành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.



Công tác chăm sóc người có công với cách mạng, đời sống người có công tiếp tục được nâng cao hơn. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công với cách mạng được đẩy mạnh. Đời sống người có công và thân nhân người có công tiếp tục được cải thiện, nâng cao hơn.

Bên cạnh đó, công tác trợ giúp xã hội; nghiên cứu, mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức trợ cấp xã hội cũng được nâng cao hiệu quả. Ngoài ra, các chính sách, chương trình giảm nghèo được thực hiện khá toàn diện và tương đối đầy đủ, đời sống của hộ nghèo từng bước được cải thiện, nâng cao, an sinh xã hội luôn được đảm bảo.

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

 TÔI CÒN NHỚ: CÓ ĐBQH PHÁT BIỂU, ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM SAO GIỐNG ĐƯỜNG TRÁNH QL1A
Vì sao có ý kiến đó thì chắc mọi người không lạ gì! Việc đầu tư tuyến cao tốc là bước đột phá mạnh mẽ, ý nghĩa, tầm chiến lược quan trọng. Và nói đến đường cao tốc phải bàn đến tốc độ cao để đáp ứng yêu cầu của vận tải, thực tế hiện nay điều này đang được tính toán.


Việc nâng cao tốc độ đường cao tốc là vấn đề cần thiết trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam, đặc biệt là trước Tết Nguyên Đán. Bộ Giao thông vận tải đã đưa ra chỉ đạo khẩn trương để điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa lên 90km/h đối với các tuyến cao tốc 4 làn xe, một quyết định mang lại nhiều lợi ích và giải quyết nhiều vấn đề cho hệ thống đường cao tốc mới từ Bắc vào Nam.
Việc nâng cao tốc độ giúp tối ưu hóa hiệu suất đầu tư trong hạ tầng. Sự đồng bộ và linh hoạt trong việc khai thác các dự án đường cao tốc sẽ được tăng cường, đảm bảo mức độ hiệu quả cao nhất trong sử dụng nguồn lực.
Quyết định nâng cao tốc độ đường cao tốc là một tín hiệu tích cực, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, tối ưu hóa nguồn lực và cải thiện hệ thống giao thông cho cộng đồng. Những nỗ lực này không chỉ làm mới hệ thống đường cao tốc mà còn mở ra triển khai các kế hoạch mở rộng đường cao tốc trong tương lai.
<Niềm Tin>
 Ghi hình Cảnh sát giao thông đăng lên mạng xã hội: Thế giới ảo gây hệ luỵ thật
Trước sự bùng nổ và tác động mạnh mẽ của mạng xã hội và các nền tảng giải trí, ai cũng có thể dễ dàng nổi tiếng. Có lẽ vì “hào quang” ảo đó, nhiều người đã làm những video phản cảm, dân chủ quá trớn, thậm chí làm các clip trêu ghẹo Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ để câu view hoặc quay CSGT đang làm nhiệm vụ để tạo áp lực... Họ đâu biết rằng trong thế giới ảo ấy lại gây ra những hệ lụy thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho đời sống xã hội.



“Trào lưu” quay clip CSGT làm nhiệm vụ
Một nữ Tiktoker gần đây đã tạo sự chú ý và tranh cãi khi liên tục quay clip có hành động gây rối, trêu ghẹo lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Người phụ nữ này có hành động lẽo đẽo đi theo, áp sát các chiến sĩ CSGT, liên tục nói câu “em yêu anh” và gọi tên các đồng chí cảnh sát, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.
Đáng nói hành vi của người phụ nữ này diễn ra trong nhiều ngày, nhắm vào nhiều CSGT tại nhiều chốt trên địa bàn Hà Nội. Các clip gây rối, trêu ghẹo CSGT sau đó đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok… thu hút đông đảo lượt tương tác mỗi ngày. Dưới các clip được đăng tải, một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng hành vi của người phụ nữ là quá trớn, gây ảnh hưởng đến lực lượng chức năng, làm phiền người khác, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Phản ứng về các clip này, một người dùng mạng xã hội có nick Lê Hòa Đồng bày tỏ quan điểm: “Đang giờ làm việc của các đồng chí CSGT, đừng để ảnh hưởng đến công việc của họ, đừng để họ phải bị khiển trách. Cơ quan chức năng cần phải có biện pháp ngăn chặn hành vi lố lăng này, không thể để tiếp diễn”. Trong khi đó chị Nguyễn Thu Phương, nhân viên ngân hàng (Ba Đình, Hà Nội) bức xúc: “Tôi không hiểu nổi những clip như thế này hay ở chỗ nào? Một sự lố lăng, cợt nhả… vô duyên”.
Mặc dù vậy, phía dưới mỗi clip vẫn có nhiều các ý kiến bình luận coi đây là một trò đùa có "tính giải trí" cao, số lượng người thả biểu tượng tim, like hay mặt cười chiếm đa số. Tài khoản Lưu Thị Huyền91 bình luận: "A Tuấn khó thế, a Nam, a Quang vừa tử tế, vừa tinh tế". Tài khoản Linh Hà thì viết: "Lại phải cho thêm a Nam vào danh sách những a thân thiện, dịu dàng"… Dù không trực tiếp nhưng những tương tác này như một sự cổ vũ, khuyến khích gián tiếp khiến nữ Tiktoker tiếp tục thực hiện hành vi của mình.
Rõ ràng hành động của người phụ nữ này là không thể chấp nhận được, CSGT là lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ nhằm giảm thiểu các vi phạm có thể gây mất an toàn giao thông.
Trước hành động quá trớn này, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, qua xác minh ban đầu, người phụ nữ có dấu hiệu bị ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý. Nguyên nhân là chị này từng trải qua một vụ tai nạn giao thông. Trước tình trạng trên, cán bộ CSGT đã nhắc nhở và cương quyết yêu cầu người phụ nữ dừng ngay hành động này. Đồng thời, Đội CSGT số 1 đã yêu cầu chị viết cam kết không tái phạm hành vi này.
Dư luận không chỉ bức xúc với những clip “làm trò, cợt nhả quá trớn” mà thời gian gần đây còn bức xúc với các video của một người hoặc nhóm chuyên đi quay các chốt CSGT và Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang làm nhiệm vụ. Các đối tượng này lợi dụng việc “giám sát” để tạo áp lực, thậm chí uy hiếp, can thiệp đến lực lượng làm nhiệm vụ. Hành động của những người này rất nhạy cảm, họ đứng ở lằn ranh giới mong manh giữa “giám sát” lực lượng thực thi công vụ và vi phạm pháp luật.
Nổi nhất trong số này chính là TikToker “Tuấn Phò Mã 36”, người thường xuyên có những clip đối phó với CSGT, CSCĐ trong quá trình làm nhiệm vụ. Trong các video đăng tải của mình, TikToker này thường xuyên hướng dẫn các tài xế lái xe an toàn trên các cung đường, đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng CSGT, CSCĐ trong quá trình làm nhiệm vụ và xử lý vi phạm. Đáng nói, kênh TikTok của “Tuấn Phò Mã 36” hiện nay có gần 190.000 lượt theo dõi và hàng triệu lượt thích. Trong khi đó kênh YouTube “Tuấn Phò Mã 36” cũng có gần 10.000 lượt đăng ký và mỗi video đăng lên cũng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và có nhiều clip được cho là "gây nhiễu" khi can thiệp cả việc xử lý vi phạm của CSGT.
Ranh giới mong manh giữa giám sát và vi phạm
Liên quan đến việc quay phim, chụp ảnh lực lượng CSGT, CSCĐ khi thi hành công vụ có nhiều ý kiến tranh luận. Có ý kiến cho rằng, người dân có quyền giám sát lực lượng CSGT, CSCĐ nên việc ghi âm, ghi hình rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội là bình thường, là quyền của người dân. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều ý kiến không đồng tình, vì người dân có quyền giám sát nhưng không được lạm dụng quyền này để cản trở hoạt động nghiệp vụ, xâm phạm các quyền về hình ảnh cá nhân.
Một vụ việc xảy ra vào tối ngày 12/2/2023, tổ công tác Y11/141 thực hiện lập chốt tại nút giao Lê Trọng Tấn – Khu đô thị Park City (Hà Đông). Một phần đường Lê Trọng Tấn (hướng từ Hoài Đức đi Hà Đông) được lực lượng chức năng ngăn lại để kiểm tra nồng độ cồn với tài xế. Đến 20h35 phút cùng ngày, tổ công tác yêu cầu dừng ô tô mang BKS 30H- 484.XX do tài xế V.Đ.N. (SN 1995), trú tại Phú Thọ, điều khiển để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn, mà yêu cầu tổ Cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác.
Trung tá Nguyễn Đức Huấn, tổ trưởng Tổ công tác Y11/141 giải thích cho tài xế V.Đ.N. biết về việc, người vi phạm không được phép kiểm tra chuyên đề của tổ Cảnh sát 141 vì đây là kế hoạch mật do Công an Hà Nội ban hành. Nhưng tài xế N. tiếp tục yêu cầu phải cho xem kế hoạch. Tài xế liên tục dùng điện thoại quay clip và phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội (MXH), kêu gọi những người khác đến chốt kiểm tra để giúp sức. Sự việc kéo dài đến 23h30 phút cùng ngày, tuy tài xế không chịu hợp tác nhưng lực lượng Cảnh sát 141 vẫn kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.
Chưa kể, một số kẻ xấu lợi dụng quyền này với mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ. Nói về vấn đề này, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho rằng, việc công dân quay phim, chụp ảnh để giám sát lực lượng chức năng làm nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật là bình thường. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đòi quay video muốn sử dụng nền tảng MXH để câu like, câu view, các lực lượng chức năng có nhiệm vụ giải thích các thông tư, nghị định cũng như chỉ cho họ các trang công khai kế hoạch…
“Được giải thích, nhưng họ vẫn cố tình không chấp hành, cán bộ làm nhiệm vụ sẽ lập biên bản và lấy nhân chứng là người xung quanh, dùng thiết bị nghiệp vụ quay lại các hành vi vi phạm để làm cơ sở xử lý sau này…” - Thiếu tá Chiến nhấn mạnh.
Tháng 4/2019, Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) thực hiện lệnh khám xét nhà khẩn cấp và bắt tạm giam đối với Trần Đình Sang (SN 1980), trú tại tổ 40, phường Minh Tân, TP Yên Bái, để làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Ngày 18/9/2019, TAND TP Yên Bái đã tổ chức xét xử sơ thẩm với bị cáo Trần Đình Sang. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, tính chất, mức độ vi phạm pháp luật của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và quy định tại Khoản 1, Điều 330 của Bộ luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt Trần Đình Sang 2 năm tù giam.
Nhắc đến Trần Đình Sang, cư dân mạng đã trở nên quen thuộc với trang MXH Facebook “Trần Đình Sang và những người bạn” với 99.101 lượt người thích và 173.418 người theo dõi. Đây là một người chuyên đăng tải những hình ảnh, video clip để gây rối và hạ uy tín của lực lượng Công an trên toàn quốc.
Luật sư Nguyễn Văn Tuấn - Giám Đốc, Công ty Luật TNHH TGS (thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, luật pháp hiện hành không cấm người dân quay phim, chụp ảnh, giám sát lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ. Người dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm. Từ ngày 15/1/2020, người dân có quyền giám sát lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình.
Việc ghi hình được quy định trong Thông tư 67/2019/TT-BCA, cụ thể người dân có quyền giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng phải bảo đảm các điều kiện: Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác.
Đặc biệt, trước khi thực hiện quyền giám sát thì chính người dân cần thực hiện nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật. Qua đó tránh hành vi chống đối, thậm chí dẫn đến vi phạm pháp luật và bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

 KHÔNG HỀ CÓ CHUYỆN VIỆT NAM GIAM GIỮ CÁC NHÀ BÁO!
Không rõ Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) lấy cơ sở từ đâu mà vu vạ cho rằng Việt Nam hiện có 36 nhà báo độc lập đang bị giam cầm, trong đó có 20 blogger và Việt Nam nằm trong tốp 10 quốc gia giam giữ nhà báo nhiều nhất trên thế giới. Đây không phải là lần đầu RSF cung cấp những thông tin thiếu thiện chí, sai lệch về vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam.


Tổ chức Phóng viên không biên giới hay Ký giả không biên giới (Tiếng Pháp: Reporters sans frontières: RSF) là một tổ chức phi chính phủ với phạm vi hoạt động trên toàn cầu. Mục đích của họ được cho là bảo vệ tự do báo chí trên toàn thế giới, chống kiểm duyệt và tạo áp lực giúp đỡ những nhà báo đang bị giam giữ.

Có thể thấy mục đích hoạt động của RSF nghe có vẻ rất mĩ miều nhưng thực chất lại không đúng với slogan mà họ đưa ra. Với lăng kính thiếu thiện chí với các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa, các thành viên của tổ chức này luôn có cách đánh giá lạc lõng, thể hiện sự thiếu khách quan, thậm chí là xuyên tạc về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam và chống lưng cho những kẻ chống phá đội lốt nhà báo như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng,…

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Phạm Đoan Trang hay Phạm Chí Dũng là công dân của Việt Nam, cho nên phải chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, không thể lấy danh tiếng là “nhà báo tự do” mà có thể ngồi xổm trên pháp luật hiện hành.

Cho nên, trước những hành động lợi dụng quyền tự do dân chủ chống phá một cách cực đoan như các đối tượng trên, việc họ bị pháp luật trừng trị là hoàn toàn thích đáng và không hề có chuyện Việt Nam giam giữ nhiều nhà báo như RSF quy chụp. Đặc biệt, một thực tế cho thấy, từ khi những đối tượng trên bị xử lý trước pháp luật, mạng xã hội được “sạch” theo đúng nghĩa, không còn những bài viết có nội dung tiêu cực định hướng xã hội, không còn những thông tin xuyên tạc, phản động được lan truyền gây bất ổn xã hội…, cộng đồng mạng được hít thở một bầu không khí trong lành trên không gian mạng.

Chính vì thế, một lần nữa mong muốn tổ chức RSF hay hành động theo đúng tôn chỉ, mục đích cao cả như tuyên bố, không nên lập lờ đánh lận con đen, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí để toan tính mưu đồ chính trị hoặc chống lưng, dung dưỡng cho các thành phần chống đối chính trị như ở Việt Nam.

<Duy Quý>
 “CHỐNG TRUNG QUỐC" HAY KÍCH ĐỘNG CHIẾN TRANH ĐỂ LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ?
Đi ngược với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quan hệ đối ngoại với đất nước láng giềng Trung Quốc, các trang mạng của Việt Tân đã liên tục lên bài đả kích mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” thân tình giữa Việt Nam-Trung Quốc.



Có thể bắt gặp trên các trang cờ vàng vô số bài viết công kích việc Việt Nam tiếp đón Tập Cận Bình trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam hôm 12/12 vừa qua, hay việc Việt Nam ký các thoả thuận hợp tác mới với Trung Quốc. Những suy nghĩ thiển cận, gây hấn được các phần tử chống phá đất nước liên tục tuyên truyền, cho rằng vì Trung Quốc từng nhiều lần có dã tâm xâm lược Việt Nam trong quá khứ, và vẫn đang chiếm đóng nhiều phần lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông hiện tại, người Việt Nam “phải” coi Trung Quốc là “giặc”, phải giữ thái độ hận thù người Trung Quốc. Trong tư duy lệch lạc của họ, chính phủ Việt Nam không được phép có bất cứ chính sách đối ngoại nào khác với Trung Quốc ngoài việc gây chiến với nước bạn.

Những lập luận của Việt Tân cho thấy chúng đang đi ngược lại với lợi ích của Quốc gia, dân tộc và Nhân dân. Bởi vì, thực tế cho thấy, việc xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc mang lại lợi ích to lớn về an ninh, chính trị, kinh tế, quốc phòng trong nước, đồng thời góp phần cho sự phát triển của người dân và doanh nghiệp trong nước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, chiếm đến 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, góp phần tạo sinh kế cho hàng triệu triệu người dân trên cả nước.

Phải chăng, đời sống của những người dân không phải là thứ Việt Tân cần quan tâm đến, cái họ quan tâm là đội lốt cuộc đấu tranh “vì dân vì nước” để kích động bạo lực? Từ nhiều năm nay, Việt Tân không ngừng lợi dụng khẩu hiệu “chống Trung Quốc” để tung ra các bài viết quy chụp rằng chính phủ Việt Nam đang “quy phục”, “chấp nhận lệ thuộc” vào Trung Quốc. Họ xem chiến lược tuyên truyền này như một mũi tên trúng hai đích: vừa lợi dụng tâm lý bài Trung để kích động người dân chống đường lối đối ngoại, hợp tác của chính phủ Việt Nam với Trung Quốc, vừa thúc giục chính phủ Việt Nam kết đồng minh quân sự với Mỹ để chống Trung, mục đích chính là dần lệ thuộc vào Mỹ về mọi mặt, và buộc phải thay đổi thể chế chính trị theo Mỹ.

Dùng chiêu trò tuyên truyền trống Trung Quốc thậm chí kích động bạo lực, chiến tranh với nước bạn, thực chất Việt Tân đang bất chấp hậu họa với dân tộc, dùng mọi thủ đoạn để chống chính phủ, âm mưu lật đổ chế độ, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng trên đất nước Việt Nam. Đó, thực sự là tội ác tày trời đối với tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

 HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG NHƯNG LẠI PHÙ PHÉP THÀNH HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
Leo lên mạng, thật không khó để anh em bắt gặp mấy bài quảng cáo về các sản phẩm chức năng cho người dùng, người tham gia quảng cáo diễn như thật... nhưng khi kiểm tra lại là hàng kém chất lượng, hàng không chuẩn. Thuốc giả, ẩn sau vẻ ngoại hình là thực phẩm chức năng, đang tạo nên một bức tranh đen trắng mơ hồ, khiến người tiêu dùng khó lòng truy xuất nguồn gốc.


Như hình ảnh mà tôi đang cảnh báo người dùng dưới đây, hình ảnh một anh lính mang quân phục lên phát biểu như thật, nhưng té ra lại là hàng đểu, lòe cư dân mạng. Một vụ bắt giữ gần đây tại Bắc Giang đã hé lộ một mạng lưới lừa đảo khổng lồ, khi 22 đối tượng giả danh bác sĩ, lừa đảo gần 75 tỷ đồng.
Lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo không ngần ngại giả danh bác sĩ, hình ảnh lực lượng vũ trang để PI-A và bệnh viện để quảng cáo sản phẩm "phép màu" của mình. Điều này gây bất an trong xã hội khi người dân khó lòng phân biệt được giữa sự thật và sự giả mạo. Các vụ án giả danh bác sĩ để bán thuốc giả ở Bắc Ninh và Hà Nội chỉ là một phần, còn trên phạm vi cả nước còn nhiều hơn thế nữa.
Mặc dù đã có những truy cứu trách nhiệm và bắt giữ nhóm lừa đảo, nhưng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện những quảng cáo đầy rủi ro. Điều này đặt ra một thách thức lớn, đòi hỏi sự cảnh giác từ cộng đồng. Ngoài việc chấn chỉnh từ phía lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao nhận thức và không để bản thân trở thành nạn nhân của những mánh khóe lừa đảo trong thị trường sức khỏe hiện nay. Đó chính là chìa khóa để tránh cảnh "tiền mất tật mang" đau lòng.
Hãy share nếu các bạn cảm thấy giúp đỡ được chính mình, người thân và cộng đồng.
<Niềm Tin>
 VÌ SAO THẦY HIỆU TRƯỞNG PTDTBT TIỂU HỌC HOÀNG THU PHỐ TỪ CHỨC?
Trái ngược với những lời phát biểu phủ nhận những thông tin được Chương trình Chuyển động 24h đăng tải vào thời gian đầu tiên về việc có dấu hiệu bớt xén trong các bữa ăn học đường tại Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Thu Phố 1, Bắc Hà, Lào Cai thì mới đây lại “quay xe” nhận hết trách nhiệm và đã có đơn xin từ chức. Theo đó, ngày 21/12/2023, UBND huyện Bắc Hà đã nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Hà - Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Thu Phố 1 với lý do ông Hà tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội.


Việc ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Hoàng Thu Phố 1 xin từ chức là điều đã được dự báo từ trước vì qua phản ánh của báo chí, truyền thông và thực tế đã minh chứng cho việc có dấu hiệu bớt xén thực phẩm, thậm chí cả tiền hỗ trợ cho các em trong mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập là có cơ sở. Thật đáng buồn, một người Hiệu trưởng tại một ngôi trường tập trung chủ yếu là các em học sinh người dân tộc thiểu số, đời sống thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Lào Cai nhưng vị hiệu trưởng này lại làm những việc làm trái ngược với chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với các em học sinh, để cho các em vừa không bảo đảm về chất lượng, số lượng, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và thậm chí cả bớt xén trong kinh phí hỗ trợ mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập.
Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương đang có những chủ trương, chính sách để các em học sinh vùng cao vững bước đến trường. Các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cũng đang hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào gặp khó khăn để tình nguyện, tặng quà thì lại có những người đi bớt xén bữa ăn học đường của các em. Với những sai phạm này thì liệu sau khi từ chức cá nhân ông Trần Ngọc Hà và những người liên quan sẽ phải đối diện với hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hay không?
<Tống Giang>

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

 Lại là “tự nhục”
Những thứ mà ở Việt Nam có tiền cũng không mua được bao gồm: Môi trường trong lành; luật pháp công bằng; sự chênh lệch về giàu - nghèo không quá lớn; có nhiều cơ hội phát triển; sự bình yên và an toàn (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Đó là những gì mà trang facebook Chân trời mới Media nói về Việt Nam trong bài “Giấc mơ trời tây vẫn chưa bao giờ chấm dứt!”, đăng ngày 4-12-2023.



Thật đáng buồn khi những từ ngữ này được viết bởi người mang dòng máu Việt, nhưng có cái nhìn không mấy tốt đẹp về quê hương mình.
“Tự nhục” là cụm từ dùng để chỉ biểu hiện của một số người trong xã hội luôn tự hạ thấp bản thân hoặc quốc gia, dân tộc mình và luôn đề cao người khác hoặc các giá trị ngoại lai. Qua đó cho thấy, những từ ngữ mà Chân trời mới Media diễn tả về Việt Nam là biểu hiện của sự “tự nhục” dưới cái nhìn thiển cận, không muốn đất nước phát triển, trong khi sự thật thì hoàn toàn trái ngược với những gì trang facebook này xuyên tạc.
Theo kết quả khảo sát mới đây của Mạng lưới người nước ngoài toàn cầu (Internations) với hơn 4 triệu thành viên, Việt Nam đứng thứ 14/53 quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài. Cụ thể, quá trình khảo sát được thực hiện ở 171 quốc gia và vùng lãnh thổ với 12.000 người tham gia đã bình chọn Việt Nam thuộc nhóm có chỉ số an ninh cao nhất, giá cả phải chăng, chi phí sinh hoạt thấp…
Bạn bè quốc tế đánh giá về Việt Nam chúng ta như thế, nhưng bằng cái nhìn phiến diện, các đối tượng này đã đánh đồng chi phí sinh hoạt thấp với chất lượng cuộc sống cũng như mức độ tăng trưởng kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Chúng gọi đó là “sự thật đằng sau danh hiệu Việt Nam được bình chọn” nhằm tạo ra sự hoài nghi, mơ hồ cho người đọc. Qua góc nhìn tiêu cực, một chiều của chúng thì thành tích nêu trên trở nên không mấy tự hào và phủ nhận thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Phải thừa nhận rằng chi phí thấp là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam trở thành quốc gia đáng sống trong mắt bạn bè quốc tế. Thực tế trong hơn 37 năm thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa hội nhập, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đảm bảo chất lượng sống của người dân, lấy nhân dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Do đó, mọi người dân sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam (kể cả người nước ngoài) đều được thụ hưởng thành quả từ quá trình phát triển kinh tế bền vững của đất nước.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), trong bối cảnh tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo giảm xuống còn 2,1% trong năm 2023 thì tăng trưởng của Việt Nam sẽ đạt 4,7%, sau đó tăng lên 5,5% trong năm 2024 và khoảng 6% vào năm 2025. Cũng theo dữ liệu của WB, Việt Nam đã vươn lên 108 bậc, từ vị trí thứ 136 lên 28 trong bảng xếp hạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên thế giới, tăng hơn 6.000 lần trong giai đoạn 1986-2022. Việt Nam liên tục giữ vững vị trí thứ 3/10 trong bảng xếp hạng quốc gia thu hút FDI nhiều nhất của khối ASEAN giai đoạn 2015-2022. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với sự đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong tạo ra việc làm cho người dân. Ngoài ra, với nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản đa dạng đã đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu nông thủy sản lớn trên thế giới, góp phần tạo thêm nhiều việc làm ở nông thôn. Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu trong cuộc chiến chống đói nghèo do đã đạt “Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” của Liên hợp quốc về chương trình này trước thời hạn 10 năm. Qua đó khẳng định sự nỗ lực và quyết tâm cao của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân.
Khách du lịch và bạn bè quốc tế luôn dành sự yêu mến đặc biệt đối với văn hóa và con người Việt Nam mỗi khi ghé thăm. Đến với Việt Nam không chỉ có giá trị vật chất, quan trọng hơn, họ còn tìm thấy ở đây giá trị văn hóa tinh thần vô cùng hấp dẫn. Chi phí thấp có thể là một trong những yếu tố làm bạn bè quốc tế hài lòng về Việt Nam, nhưng quan trọng hơn đó là chất lượng cuộc sống được đảm bảo, văn hóa đa dạng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bình yên, xã hội ổn định và tấm lòng mến khách của người dân.
Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương làm ăn, sinh sống và định cư lâu dài. Chính giá trị về tinh thần mới là yếu tố níu giữ trái tim du khách nước ngoài cũng như những người Việt Nam xa quê hương. “Đất lành chim đậu” là câu tục ngữ từ xa xưa ông cha ta truyền lại để khuyên con người tìm đến nơi phù hợp, có điều kiện phát triển để sinh sống. Việt Nam có đầy đủ những điều kiện để tạo ra môi trường sống chất lượng trên tất cả các yếu tố về thiên nhiên, văn hóa, con người…
Đặc biệt ở Việt Nam, người ta tìm thấy những giá trị đích thực của cuộc sống, đó là giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc mà nhiều nước trên thế giới phải ngưỡng mộ và theo đuổi. Sự thân ái, nhân hậu của người Việt Nam cũng tạo nên sức hấp dẫn để du khách ở lại và những người Việt xa xứ trở về với quê hương, định cư lâu dài.
Đáng buồn thay, vẫn còn một bộ phận nhỏ những người tự nhận mình là người Việt, nói tiếng Việt nhưng lại luôn tìm cách phủ nhận những giá trị tốt đẹp mà đất nước đã và đang chứng minh với cả thế giới. Nếu không ở Việt Nam, cảm nhận về cuộc sống thanh bình và con người nơi đây, nhận thức một cách đầy đủ những gì mà đất nước mang lại cho bản thân thì mọi cái nhìn về Việt Nam sẽ là phiến diện, sai lệch, rồi nảy sinh biểu hiện “tự nhục”.
 XÚI NGƯỜI TA VÀO CHỖ CHẾT RỒI LẠI CÒN VỜ THƯƠNG CẢM...!
"Tù nhân lương tâm" một định nghĩa theo kiểu biên chế, ấn định do mấy tay chống Cộng dựng nên để bôi tro, trát trấu vào chế độ. Nhưng không, không có cái gọi là "tù nhân lương tâm" đó chỉ là việc đánh tráo bản chất để mị người dân. Đã là Tù thì chỉ có vi phạm pháp luật, và đã đi bóc lịch thì ắt hẳn vi phạm pháp luật cấm có sai tí nào???



Tù mà còn đòi cơm thịt, chăn ấm, nệm êm ư? Thế lại chả nhiều người bỏ mà đi theo ah? Lại còn miền bắc trời trở rét nên anh em thương cảm ấy nữa chứ, bà láp, bà trợn quá... Bùi Hiếu Võ, Đoàn Khánh Vinh Quang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Văn Túc, Huỳnh Trương Ca, Lê Đình Lượng, Nguyễn Ngọc Anh, Trần Thị Xuân... toàn là cái tên bị mấy đối tượng ngồi mát ăn bát vàng nó xúi dục, đẩy vào chỗ chết, thế mà còn không nhận ra cái ngu của mình.

Thế nên, tù nhân lương tâm" không chỉ là xuyên tạc mà còn là sự lợi dụng dân chủ để che đậy các hành vi đột phá pháp luật. Việc này không chỉ là một âm mưu nguy hiểm, mà còn ngăn chặn nỗ lực xây dựng và bảo vệ quốc gia. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng nội bộ của mỗi quốc gia, tránh lạm dụng thông tin và hãy hiểu rõ hơn về thực tế tại Việt Nam. Đây không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà còn là một cuộc chiến chống lại sự xuyên tạc và thao túng thông tin trên thế giới.

Sự xuyên tạc về "tù nhân lương tâm" không chỉ ảnh hưởng đến uy tín quốc gia mà còn làm mất lòng tin của dư luận quốc tế. Chúng ta cần cùng nhau đối mặt với thách thức này, bảo vệ hình ảnh của Việt Nam và đồng thời giữ vững quyền tự chủ và phát triển của mỗi quốc gia.

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

 Trò hề cuối năm
Khi những ngày cuối cùng của năm 2023 đang đến rất gần thì các phần tử “dân chủ” cực đoan chống cộng trong và ngoài nước lại “rạo rực” trong niềm hân hoan với những “giải thưởng nhân quyền” của các tổ chức phản động hải ngoại, giống như người chuyên săn hàng giảm giá chờ đón black friday.



Vừa qua, tổ chức khủng bố Việt Tân - nổi tiếng và cả tai tiếng với danh hiệu “siêu phẩm chống phá chính quyền Việt Nam” lại tung ra một miếng mồi ngon, béo bở đối với giới “dân chủ người Việt” với tên gọi “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2023”. Chúng cảm thấy rất tự hào khi được lựa chọn và trao tặng “giải thưởng” này để vinh danh những hành động “xuất sắc nhất cho việc phá rối xã hội và chế độ Việt Nam” - cách gọi của chúng.
Dưới lớp vỏ bọc vô cùng mĩ miều: “tự do, bình đẳng và công lý cho Việt Nam”, Việt Tân cùng các đồng minh ngoại quốc của mình tự sướng, tự tâng bốc nhau lên tận mây xanh với những lời lẽ ngọt ngào như mật ngọt, bay bổng, có cánh, đặc sắc như đường phèn: “Việt Tân muốn tôn vinh lòng hy sinh can đảm của các nhà hoạt động”, hay “Việt Tân đang phấn đấu cho tự do, bình đẳng và công lý cho dân tộc Việt Nam”... Phụ họa theo là các giọng điệu cũ rích, nhai đi nhai lại kiểu: “tình trạng nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tồi tệ”, rồi thì “chính quyền cộng sản Việt Nam đang siết cổ, giam giữ các nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền và thậm chí cả những người sử dụng mạng xã hội thông thường”, hoặc “chính quyền đang cản trở tự do dân chủ và quấy rối những người bảo vệ chủ quyền đất nước, môi trường và quyền kinh tế”... Những luận điệu xuyên tạc này của Việt Tân như một màn kịch vụng về, ấu trĩ trước con mắt nhà nghề của các ông thầy lão luyện Việt Nam và quốc tế. Thậm chí, các thế lực thù địch, phản động còn mạnh miệng hơn khi kệch cỡm tuyên bố: “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng như một đóng góp quan trọng cho cuộc chiến nhân quyền và tự do của Việt Nam” (?).
Nhìn chung, cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” giống như một cái thùng rỗng, bên trong không có gì ngoài chiếc áo khoác mang tên “nhân quyền”. Việt Tân - với bản chất là một đội ngũ khủng bố, tồn tại được là nhờ các hành động câu kết, tống tiền và xuyên tạc, chống phá Việt Nam - đã không thể che giấu sự thật về mình dù có cố gắng đến đâu.
“Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” được Việt Tân tạo ra từ năm 2018 nhằm “vinh danh” Lê Đình Lượng - một kẻ bị chính quyền Việt Nam kết án về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Chính điều này đã chỉ ra bản chất nhơ nhớp của “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Nhìn vào danh sách những người từng “vinh dự” được nhận giải thưởng này của Việt Tân sẽ khiến người đọc không khỏi nực cười, toàn là một lũ chống phá chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mù quáng như thiêu thân. Năm 2018, giải thưởng “vinh danh” Trần Thị Nga, hiện sống lưu vong tại Mỹ. Năm 2019, đến lượt “Quỹ 50K” của Nguyễn Thúy Hạnh được Việt Tân “chọn mặt, gửi vàng”. Năm 2020, 2021 và 2022 lần lượt Phạm Kim Khánh, Đặng Hữu Nam và Nguyễn Năng Tĩnh ẵm giải. Cái chung nhất của tất cả đối tượng được Việt Tân chọn trao giải thưởng là đều có “những chiến công hiển hách” trong việc chống phá chính quyền Việt Nam quyết liệt đến cực đoan. Điều này chỉ làm cho nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế nhận thức ngày càng rõ ràng, đầy đủ, sâu sắc hơn: Nhân quyền chỉ là một tấm khăn che phủ mà Việt Tân và đồng minh sử dụng để ẩn diện bản chất phá hoại của chúng đối với đất nước.
Trong thời kỳ “người khôn của khó” như hiện nay, khi mà cái bánh vẽ “dân chủ, nhân quyền” ngày càng khó kiếm tiền, khó móc hầu bao các quan thầy ngoại bang của mình thì Việt Tân đã và đang phải làm mọi chiêu trò có thể để mưu sinh. Ngoài thực hiện chiến tranh tâm lý và lan truyền thông tin sai lệch về tình hình đất nước, Việt Tân còn tích cực “ươm mầm hy vọng” khi liên tục bới móc, kích động các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị, “bất đồng chính kiến”, những “nhà dân chủ” trong nước để hợp tác hoạt động. Trong đó, việc trao “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” là một trong những chiêu trò bánh vẽ hấp dẫn nhất. Thực tế, cái gọi là giải thưởng này không phải để thúc đẩy dân chủ, nhân quyền như chúng vẫn rầm rộ rêu rao, gào thét tuyên truyền. Đơn giản, nó chỉ là một “mâm quà” Việt Tân dành tặng cho những người đã có “thành tích xuất sắc” trong việc phá hoại đất nước Việt Nam. Chúng coi đây là miếng mồi béo bở để kích thích những “con buôn dân chủ” trong và ngoài nước hoạt động mạnh mẽ hơn, tích cực hơn và thủ đoạn hơn. Thông qua việc trao “giải thưởng” này, Việt Tân cũng tự “đánh bóng tên tuổi” của mình trong con mắt quan thầy hải ngoại và bọn phản động, thù địch đối với chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của chúng là phá hủy sự ổn định mà Việt Nam đang có và đưa đất nước vào tình trạng bất ổn nhằm trục lợi cho quan thầy.
Tự do, dân chủ, nhân quyền là những giá trị thiêng liêng Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao. Hiến pháp nước ta đã khẳng định rất rõ ràng: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Ở Việt Nam, những giá trị này không phải là điều tự nhiên mà có, chúng là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên trì của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và bảo vệ những giá trị dân chủ mà chúng ta đã tự tay vun đắp nên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nền dân chủ của Việt Nam ngày càng được phát huy đầy đủ, trở thành nền dân chủ thực chất gấp nhiều lần nền dân chủ tư bản chủ nghĩa, đời sống của người dân phát triển toàn diện trên tất cả các mặt. Thông qua chiến lược “ngoại giao cây tre”, Việt Nam càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Việt Nam đã trở thành điểm đến an toàn, lý tưởng của bạn bè thế giới. Với những gì đã có, Việt Nam không cần sự can thiệp của Việt Tân hay bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hòng “ban phát dân chủ”.
Với bản chất là một tổ chức khủng bố, hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam thì việc trao “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” cũng rất dễ hiểu. Đó đơn giản chỉ là một trong những thủ đoạn của chúng nhằm thực hiện âm mưu đen tối của mình. Chúng ta cần hết sức cảnh giác trước những chiêu trò của Việt Tân, không để bị mắc mưu, trở thành con rối trong tay chúng.
 Phớt lờ sự thật
Lâu nay, các đài BBC, RFA, RFI, VOA tiếng Việt và các tổ chức phi chính phủ như Phóng viên không biên giới - RSF, Tổ chức Theo dõi nhân quyền - HRW hoặc Tổ chức Ân xá quốc tế - AL…, đã và đang vào hùa với một số tổ chức, cá nhân phản động, cơ hội chính trị để tìm cách xuyên tạc, bịa đặt và vu khống về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Trên trang facebook của Đài RFI và VOA ngày 3-5-2023 cho biết, RSF vừa công bố cái gọi là báo cáo về “Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2023”. Trong bảng xếp hạng này, RSF tự cho mình cái quyền đánh giá về tình hình hoạt động báo chí ở các quốc gia có chủ quyền. Cụ thể, RSF đã xếp 3 nước đứng cuối bảng đều ở châu Á, trong đó xếp Việt Nam ở hạng 178. Tuy nhiên, lập luận của RSF có sự đánh tráo khái niệm giữa tự do báo chí với báo chí tự do.



Đánh tráo bản chất
Mọi người đều hiểu tự do là quyền cơ bản của con người, nhưng cùng với đó là nhận thức và phương thức hành xử phù hợp với cộng đồng quốc tế, quốc gia, dân tộc, để tôn trọng quyền tự do của người khác và tuân thủ pháp luật. Điều 29 trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 của Liên hợp quốc đã nêu rõ: “Mỗi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng, trong khi hưởng thụ các quyền về tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm việc thừa nhận và tôn trọng đối với các quyền tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội”. Tuy lấy Điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền làm cơ sở để hành động, nhưng từ khi ra đời đến nay, RSF lại “hát theo người cho bánh mì” bằng những việc xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ thực tế ở các quốc gia có chủ quyền nhưng không phải là đồng minh của phương Tây.
Điều này vô cùng dễ hiểu vì RSF sống được là hoàn toàn dựa vào nguồn hỗ trợ kinh phí của một số chính giới phương Tây. Vì vậy, trong các bảng xếp hạng tự do báo chí hằng năm, RSF thường tuân theo sự sắp đặt một cách có chủ ý từ các quốc gia tài trợ cho tổ chức này tồn tại. Đây là nguyên nhân dẫn đến những thông tin được tổ chức này sử dụng để đánh giá mức độ tự do báo chí của những quốc gia mà phương Tây không có thiện chí đều thiếu khách quan, vì không có hoạt động khảo sát, kiểm chứng thực chất…, mà đó là những đánh giá vô căn cứ hoặc được suy diễn, phóng đại, chụp mũ. Cụ thể, đối với Việt Nam, RSF không sử dụng thông tin chính thống từ chính phủ để đưa ra đánh giá mà dựa vào những thông tin do một số tổ chức phản động, thù địch và cá nhân cơ hội chính trị, thậm chí là tội phạm cung cấp. Do đó, mọi nhận định của RSF về tự do báo chí ở Việt Nam đều dựa vào những thông tin xuyên tạc, bịa đặt.
Trước việc làm sai trái của RSF, Việt Nam đã nhiều lần kịch liệt phản đối quan điểm cũng như cách tiếp cận phi thực tế của tổ chức này về tự do báo chí ở Việt Nam. Tuy nhiên, với bản chất của một con rối sống bằng nghề “cố đấm ăn xôi”, RSF đã xếp Việt Nam trong nhóm các quốc gia đứng gần cuối “Bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thường niên” năm 2023. Sau khi thông tin vô căn cứ được RSF phát tán, thì ngay lập tức các tổ chức “ăn theo nói leo” BBC, RFA, RFI, VOA tiếng Việt và một số tổ chức, cá nhân phản động lao vào quy kết, vu khống rằng ở Việt Nam không có tự do báo chí. Chưa hết, chúng còn bịa đặt, xuyên tạc rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam quản lý báo chí theo chế độ “đăng ký”, “bị kiểm duyệt”, “hà khắc”... Mục đích của thủ đoạn này nhằm thực hiện âm mưu kích động các phần tử xấu đòi thay đổi thể chế chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chính sách cho phép báo chí tư nhân hoạt động…
Sự thật về tự do báo chí tại Việt Nam
Thực tế từ khi thành lập nước đến nay, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn tuân thủ Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và biểu đạt; bao gồm tự do giữ ý kiến mà không bị can thiệp, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận và truyền bá thông tin và tư tưởng bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào và không giới hạn về biên giới”. Bằng chứng là trong Hiến pháp hiện hành có quy định rõ tại Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Và cụ thể hóa quy định nêu trên của Hiến pháp, tại khoản 1 Điều 3 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 đã khẳng định: “Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin”. Bên cạnh đó, Luật Báo chí cũng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí.
Theo đó, báo chí ở Việt Nam có chức năng là diễn đàn của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, để nhân dân trình bày những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình, thông qua đó báo chí thực hiện chức năng phản biện xã hội, đề xuất những ý kiến đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, báo chí ở Việt Nam có nhiệm vụ định hướng dư luận trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có trách nhiệm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội. Chính những quy định này đã thể hiện rõ về quyền con người, quyền công dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí luôn được Nhà nước ta bảo đảm, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước và thông lệ quốc tế. Như vậy, ở Việt Nam mọi công dân không chỉ có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà còn có quyền tự do tiếp cận thông tin. Và chính điều này đã khẳng định ở Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tiếp cận thông tin là những quyền cơ bản của mọi công dân và được Nhà nước bảo hộ.
Chính vì thế, các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo ở Việt Nam liên tục tăng theo yêu cầu phát triển của đất nước. Tính đến nay, cả nước có 127 cơ quan báo in, 670 cơ quan tạp chí, 72 đài phát thanh - truyền hình, 77 kênh phát thanh cùng 194 kênh truyền hình trong nước và 57 kênh truyền hình nước ngoài. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí hiện có khoảng 41.000 người. Bên cạnh đó, hiện có gần 40 hãng truyền thông quốc tế có mặt tại Việt Nam, trong đó có nhiều hãng lớn như CNN, Reuters, AP, AFP, Kyodo, Hãng thông tấn Asia (Hàn Quốc)... Và điều đáng ghi nhận là các cơ quan truyền thông quốc tế như CNN, TV5, NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg… đều đến được với công chúng Việt Nam dễ dàng, thuận tiện mà không có bất kỳ rào cản công nghệ hay pháp lý nào. Các nhà báo quốc tế được Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp…
Chưa hết, Việt Nam hiện là 1 trong 20 quốc gia có số người sử dụng internet cao nhất thế giới, với 72,1 triệu người, đạt 73,2% dân số. Thông qua các trang mạng xã hội Facebook, YouTube, Lotus, Viber, Zalo, Twitter, Instagram..., người dân Việt Nam có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh, clip, bày tỏ quan điểm, ý kiến cá nhân của mình về mọi vấn đề của đời sống xã hội. Như vậy, từ những cơ sở pháp lý đã phân tích và thực tiễn đã khẳng định quyền tự do báo chí ở Việt Nam luôn được tôn trọng, bảo đảm. Điều này đã minh chứng, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái của RSF cũng như các thế lực thù địch về bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam.

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

 ĐỪNG NHÌN PHIẾN DIỆN!
Những ngày gần đây, Câu chuyện về một chàng trai từng là hiệp sĩ đường phố nhận được giấy khen về hành động dũng cảm bắt cướp nhưng sau đó lại trở thành kẻ cướp đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Việc này thường khiến người ta suy nghĩ và đặt ra những so sánh không công bằng giữa hiệp sĩ đường phố và lực lượng công an.


Hiệp sĩ đường phố thường là những người tự nguyện, tự giác hoạt động để bảo vệ cộng đồng. Tuy nhiên, họ thường thiếu sự đào tạo chuyên nghiệp và kiến thức pháp luật, điều này có thể dẫn đến những tình huống không kiểm soát được. Trong khi đó, lực lượng công an được đào tạo chuyên sâu, có kiến thức pháp luật và phải tuân thủ theo quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý.
So sánh giữa hiệp sĩ đường phố và lực lượng công an thường không công bằng vì hai nhóm này hoạt động dưới hai cơ sở vững chắc khác nhau. Lực lượng công an được tổ chức, quản lý và kiểm soát bởi hệ thống pháp luật và cơ quan chính quyền, trong khi hiệp sĩ đường phố thường là các nhóm tự tổ chức và hoạt động độc lập.
Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để mỗi người hiểu rõ hơn về công việc và cam kết của lực lượng công an trong việc bảo vệ an ninh và trật tự xã hội. Việc đánh giá một người hay một nhóm dựa trên hành vi cá nhân không nên là cơ sở để đánh giá một tổ chức lớn và toàn diện như lực lượng công an.
<Nguyễn Anh>
 “KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU” – ĐÂY MỚI GỌI LÀ NHÂN QUYỀN
Trong khi một số nước Phương Tây, các tổ chức quốc tế và các nhà dân chủ không có thiện chí với Việt Nam luôn ra sức và rêu rao rằng chúng ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, hàng năm đều đưa ra cái gọi là “bản báo cáo nhân quyền thường niên” để phủ định những thành quả về nhân quyền mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được, kích động gây bất ổn xã hội ở Việt Nam. Hãy xem, thực tế chúng ta đã làm được những gì.



Đầu năm 2022, ai đã sơ tán khoảng 6.000 người Việt chịu ảnh hưởng bởi xung đột Nga – Ukraine, trong đó đã bảo hộ cho khoảng 1.600 người đã được đưa về Việt Nam, những người khác được sơ tán an toàn sang nước thứ ba, trong đó có rất nhiều người cao tuổi, trẻ em phụ nữ mang thai và nhiều người có vấn đề về sức khỏe đã về đến sân bay Nội Bài. Rồi thử hỏi, ai đã phối hợp với chính quyền sở tại giải cứu hơn 400 công dân tại sòng bạc ở Pampanga, gần thủ đô Manila, Phi-lip-pin vào ngày 04/5/2023 và đưa 60 người Việt Nam đầu tiên trong nhóm trên về nước.
Vậy cũng tiếp tục hỏi, trước tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp từ tháng 10/2023, ai đã đưa 13 công dân Việt Nam trở về nước an toàn trên các chuyến bay thương mại và các chuyến bay của các đối tác có công dân ở Israel trên tinh thần nhân đạo. Gần nhất đây, trước tình hình phức tạp Myanmar, ai đã đưa 780 người về nước qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài trên 06 chuyến bay thuê riêng. Dự kiến trong thời gian đến sẽ tổ chức thêm một số chuyến bay thuê riêng để đưa số công dân Việt Nam còn mắc kẹt tại Myanmar về nước.
Xin trả lời giúp các đối tượng, tổ chức chống đối rằng, không ai khác chính là Đảng, Nhà nước Việt Nam, luôn kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, bảo hộ hợp pháp công dân Việt Nam ở nước ngoài trước diễn biến phức tạp tại nước sở tại với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện bản chất ưu việt, nhân văn của chế độ.
Do đó, đừng để “Dân chủ, nhân quyền” là “cái cớ”, “vỏ bọc” cho các hành động can thiệp, xuyên tạc, kích động và chống phá Việt Nam.

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

 KHAI TRỪ KHỎI ĐẢNG ĐỐI VỚI ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG
Sau kỳ họp lần thứ 34 diễn ra từ ngày 18/12 đến ngày 20/12/2023, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã ra Thông cáo báo chí về kết luận nội dung kỳ họp này, trong đó có việc thi hành kỷ luật đối với ông Lưu Bình Nhưỡng - nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.



Thông cáo báo chí nêu: "UBKT Trung ương nhận thấy: Đồng chí Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lưu Bình Nhưỡng" (hết trích).

Cứ nghĩ rằng ảnh chỉ là bị người ta lợi dụng mà vô tình phạm pháp, chứ đến mức bị kết luận là "suy thoái đạo đức, lối sống" và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi thì tính chủ động và chủ đích phải rõ ràng lắm. Lại còn vi phạm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nữa thì... hết thuốc. Phen này chắc anh đi hơi lâu, lịch bóc cũng mỏi tay phết đấy!

Hoá ra anh Nhưỡng không chỉ lỗi mỗi chuyện làm toán mà còn sống rất lỗi nữa, lỗi đến tệ hại. Hoá ra tất cả những lời nói và việc làm có vẻ như "vì dân" của anh chỉ là để tạo cho mình cái bình phong đặng che đậy đi cái nhân cách thối tha bẩn thỉu. Hoá ra bấy nay dân xứ này bị anh dắt mũi lừa mị cả. Hoá ra... xưa nay Cụ bảo rằng anh không có trình độ và cái bằng Tiến sĩ của anh là không có giá trị gì là Cụ sai thật. Không có trình độ làm sao nghĩ ra thủ đoạn ấy để mà che mắt thiên hạ những thứ tày đình như vậy, có phỏng?