Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

 "VIỆT TÂN" LẠI TẠO SCANDAL TỪ VỤ "4 NỮ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG"
Sau khi phát giác vụ việc cán bộ hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines đi chuyến bay VN10 từ Pháp về nước, admin của trang fanpage "Việt Tân" đã có một loạt seria bài để gây nhiễu loạn thông tin.
Đặc biệt, sau khi 4 người trên được thả tự do, "việt tân" đã ngụy tạo thông tin cho rằng họ có nhân thân khủng, có người là cháu ruột của tân chủ tịch nước. Đồng thời, cho rằng vụ án này sẽ bị chìm đi do các lãnh đạo lớn chỉ đạo...


Họ "khua môi múa mép" đủ trù để gây chiến tranh tâm lý từ những thông tin sai sự thật như vậy. Nhưng vì sự hấp dẫn của sự việc, nên không ít người nhẹ dạ cả tin bị dắt mũi, số "con nhang đệ tử" thì té nước theo mưa nên khiến nhiều người lầm tưởng.

Và mới đây, sau khi báo chí đưa tin công an TP.HCM đã khởi tố 16 vụ án, 55 bị can liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, thì Việt Tân lại lờ đi những công bố của mình trước đây. Nhất là việc họ cho rẳng vụ án sẽ bị chìm xuống do có sự chỉ đạo từ câc sếp lớn.

Thế nhưng, chẳng những vụ việc bị chìm xuống mà còn khui ra mấy chục đối tượng của đường dây buôn bán ma tuy xuyên quốc gia này. Lấp liếm cho quan điểm của mình, "việt tân" đã cho rằng hơn 50 người bị bắt là hình nhân thế mạng cho 4 nữ tiếp viên, đồng thời tiếp tục khẳng định họ là con cháu của chủ tịch nước và tổng bí thư. Không biết "việt tân" đang nói đến chủ tịch nước nào và tổng bí thư đang phái nào đây????

Đúng là những kẻ "lòng lang dạ soi" khi quy kết vô cớ cho 4 tiếp viên trên mà không hề đưa ra được một bằng chứng dù nhỏ nhoi để chứng minh cho thông tin mà mình nêu ra. Đó chẳng phải là trò mượn gió bẻ măng, để bôi nhọ các ông lãnh đạo.

Chính vì thế nên giờ đây chẳng còn ai còn dám tin vào những gì "việt tân" đưa ra và thực tế, trong các bài viết trên fanpage của "việt tân", những bình luận lên án, phanh phui bản chất xấu xí, đen tối của "Việt Tân" nhiều hơn là ủng hộ, đồng quan điểm.

<Duy Quý>
 NGUYỄN NGỌC NGẠN: TÔI MUỐN VỀ VIỆT NAM, GIỜ TÔI CHỈ MUỐN KHÁN GIẢ
Hãy cùng ngẫm lại về sai lầm lớn của Nguyễn Ngọc Ngạn. Đó là việc tuyên truyền và phát ngôn sai lệch, chống phá Tổ quốc, nhân dân. Những hành động này đã gây ra sự phản đối và chỉ trích mạnh mẽ, không chỉ từ chính quyền mà còn từ đông đảo kiều bào trong và ngoài nước.


Nhìn lại quá khứ đầy hổ thẹn của Nguyễn Ngọc Ngạn, việc quay trở về Việt Nam không hề đơn giản. Nhưng điều quan trọng là học hỏi từ sai lầm, để không mắc lại vào những lỗi lầm tương tự.

Tuyên truyền và phát ngôn có thể có sức mạnh vô cùng lớn đối với cộng đồng. Việc sử dụng chúng đúng cách, có trách nhiệm và chính đáng là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo sự tôn trọng và đồng thuận của mọi người trong xã hội. Nhưng Nguyễn Ngọc Ngạn đã phớt lờ đoàn kết dân tộc ?

Không dễ dàng gì đâu Ngạn ạ, cả đời chống phá, nay lại muốn thèo lèo quay về đất nước!

<Niềm Tin>

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

 30 THÁNG TƯ NHỚ ÔNG NGUYỄN CAO KỲ
"Bây giờ còn ngoái cổ lại nói vẫn là "Phục quốc! Phục quốc" cái gì? Nước Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu mà nói phục quốc?! Chưa kể là một số người còn cho là cả 3 triệu người hải ngoại không thể nhân danh tổ quốc Việt Nam được, mà nói chuyện đất nước Việt Nam! Với những chuyện phi lý như vậy, tôi đã bảo họ là "Nếu thật sự họ yêu nước thì họ phải biết ngồi im và biết suy nghĩ, chứ đừng có hành động đi theo một lũ côn đồ, một lũ là... hám danh hám lợi, rồi thì lừa gạt mọi người!


Đó là lời của ông Nguyễn Cao Kỳ ! Và quả thật những gì ông nói là hết sức chính xác.

Ông Cao Kỳ nhận ra sự tham nhũng trong chính phủ thân Mỹ của mình. Ông đã thừa nhận rằng sự tham nhũng đã gây ra nhiều tổn hại cho đất nước Việt Nam, và đưa ra các giải pháp như kiểm tra các quy trình tài chính của chính phủ và thúc đẩy sự minh bạch trong quản lý tài chính.

Ông Nguyễn Cao Kỳ đã lên tiếng về ý tưởng đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Ông khẳng định rằng dù là chế độ chính trị nào thì người Việt Nam không nên phân biệt mà họ cần đoàn kết cùng nhau để phát triển.

Với lời khẳng định "Không phân biệt, đoàn kết vì Tổ quốc, đó là trách nhiệm của chúng ta", ông Nguyễn Cao Kỳ đã tôn vinh ý chí đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Ông đã sử dụng từ ngữ tươi sáng, tự hào và cổ điển để thể hiện sự quan tâm và chấp nhận của mình đối với các chế độ chính trị khác nhau.

30.4 đoàn kết nhé anh em!

<Niềm Tin>
 TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô cùng với việc chuẩn bị có 05 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5), mới đây Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (thuộc UBND TP.Hà Nội) vừa có Công văn số 1403 về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.


Bên cạnh thực hiện thông điệp 2K "khẩu trang, khử khuẩn”, lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế thì Hà Nội cũng đã yêu cầu một số đối tượng bắt buộc đeo khẩu trang tại những địa điểm có không gian kín. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tại các địa điểm công cộng, những nơi có không gian kín. Trong khi đó theo thống kê thì hàng ngày số người dân mắc bệnh Covid-19 cũng lên đến hàng trăm người và số lượng những ngày gần đây có xu hướng tăng dần.

Việc chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ gây hậu quả xấu trên nhiều phương diện của đời sống xã hội và điều này chính chúng ta là những người đã trải qua cách đây 2 năm. Do đó, mỗi người dân thủ đô, du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, du lịch tại thủ đô trong thời gian tới hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch covid, đặc biệt là việc khử khuẩn, đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng như xe bus, tàu điện, công viên, cơ sở văn hoá, lịch sử, địa điểm du lịch… Còn người nào cố tình vi phạm đề nghị lực lượng chức năng có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định. Mỗi chúng ta hãy vì chính sức khoẻ của bản thân và xã hội hãy thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

<Tống Giang>

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

 GIỚI TRẺ LẠI “S.ĂN ĐÓN” DIỄN VIÊN EIMI FUKUDA?
Những ngày gần đây cư dân mạng đồng loạt chia sẻ, bàn tán về hình ảnh được cho là các bạn trẻ ở Việt Nam chật kín người s.ăn đón diễn viên Eimi Fukuda tại một sân bay, nhín giống như cách mà họ đang đón các diễn viên hạng A vậy. Eimi Fukuda là ai? Tại sao các bạn trẻ Việt Nam lại “thần tượng” hay xếp hàng dài để s.ăn đón diễn viên Eimi Fukuda đến vậy?


Được biết, Eimi Fukuda (深田えいみ) là nữ diễn viên JAV, Youtuber, doanh nhân, cựu idol người Nhật Bản. Cô sinh ngày 18 tháng 3 năm 1998. Năm 2017, nữ diễn viên ra mắt với tên gọi Amami Kororo. Đến năm 2018, cô chính thức đổi nghệ danh thành Eimi Fukuda và tiếp tục phát triển sự nghiệp với tên gọi là nữ diễn viên chuyên đóng “phim ng.ười l.ớn - JAV” nổi tiếng của nền công nghiệp Nhật Bản. Và khi đến Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 2023 vừa qua, nữ diễn viên Eimi Fukada đã được một bộ phận bạn trẻ chào đón một cách nồng nhiệt.

Tại sao họ - một bộ phận bạn trẻ lại cuồng nhiệt về điên viên đóng phim n.gười l.ớn của Nhật Bản đến vậy? Phải chăng họ hâm mộ về những cảnh quay hay diễn xuất của nữ diễn viên này qua những video trên mạng đến vậy? Phải chăng đó là “thần tượng” của họ chăng? Phải chăng đây là dấu hiệu của tự do do một cách thái quá? Các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên sẽ học được gì từ những diễn viên như Eimi Fukuda để giup ích cho cuộc sống sau này. Cứ như này thử hỏi tệ n.ạn xã hội ngày càng trẻ hoá, tỷ lệ ph.á t.hai hay b.ạo l.ực học đường lại càng gia tăng. Ngẫm mà buồn!

<Tống Giang>
 VÌ SAO NHIỀU NGƯ DÂN VIỆT NAM VẪN VI PHẠM ĐÁNH BẮT CÁ TRÁI PHÉP
Vừa qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phê bình một số tỉnh vẫn còn tình trạng đánh bắt cá ở ngoài phạm vi của vùng biển của Việt Nam làm thiệt hại ngư nghiệp của nước nhà khi bị các tổ chức quốc tế đánh dấu vi phạm và có chế tài xử phạt.


Bản chất của vấn đề vi phạm đánh bắt cá trái phép ở vùng biển nước ngoài của một số ngư dân Việt Nam xuất phát từ:

Thứ nhất, nguồn lợi hải sản ở các vùng biển xa thường lớn hơn các vùng biển nông gần bờ nên nhiều thuyền lưới của ngư dân đã vượt biên để đánh bắt trái phép. Đây là những điều cấm của luật pháp Việt Nam đã được quy định rõ và được tuyên truyền đối với ngư dân.

Thứ hai, vùng biển xung quanh Việt Nam vẫn còn tồn tại một số vùng chồng lấn điển hình như ở khu vực của Việt Nam với Indonesia, do chưa phân định được khu vực chủ quyền nên nhiều ngư dân Việt Nam vào khu chồng lấn để đánh bắt cá bị tàu chấp pháp của Indonesia bắt giữ lai dắt về nước họ xử lý, dẫn đến những tranh chấp pháp lý.

Thứ ba, tình trạng thiết bị công nghệ để phục vụ xác định tọa độ khu vực biển ở nước ta còn hạn chế, nhiều trường hợp đi “lạc” sang vùng biển của nước khác do dựa vào kinh nghiệm của ngư dân; mặt khác khu vực biển rộng lớn của nước ta giáp với nhiều quốc gia trong khu vực nên việc xác định khu vực vùng biển thuộc chủ quyền gây nên nhầm lẫn của ngư dân.

Chúng ta đang hướng đến một nền ngư nghiệp vững chắc nên đối với những trường hợp đi lạc hay khó xác định vị trí có thể thông cảm, nhưng nếu trường hợp cố tình đánh bắt cá lậu thì cần lên án và có chế tài xử lý.

Thứ Năm, 27 tháng 4, 2023

Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc lịch sử và thành tựu phát triển đất nước
Những người cố tình bóp méo, xuyên tạc ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta chỉ là số ít, họ dùng phương pháp tư duy ngụy biện xảo trá, không phân biệt phải - trái, đúng - sai, chính nghĩa - phi nghĩa. Những điều mà họ nói, họ viết, hành động họ làm có thể lừa dối được một số người, song không thể dối lừa được cả dân tộc và các thế hệ người Việt Nam yêu nước cũng như những người có lương tri trên thế giới.


Chiến thắng 30-4 là thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của truyền thống dân tộc, mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, thời đại, được nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ ghi nhận và ca ngợi.

Thế giới ghi nhận và ca ngợi chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bởi đây là một cuộc chiến tranh chính nghĩa, mang tính toàn dân, toàn diện; thắng lợi của cuộc chiến tranh này là thắng lợi của hàng triệu triệu người Việt Nam yêu nước, đã đổ biết bao xương máu và sự hy sinh không gì so sánh được để chống lại một kẻ thù lớn, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đây là sự thật khách quan của lịch sử, không ai có thể chối cãi hay phủ nhận, nhất là những người có lương tri.

Tuy vậy, hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị mang nặng lòng thù hận với dân tộc, với Đảng Cộng sản Việt Nam lại ra sức nhào nặn, lắp ghép, bóp méo sự kiện, tuyên truyền xuyên tạc ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước của dân tộc ta; ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa; cho rằng cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam là một cuộc chiến tranh vô nghĩa, là nội chiến, là cuộc chiến tranh “nồi da nấu thịt”... Các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài còn tổ chức cái gọi là “tưởng niệm ngày quốc hận” khuyếch trương thanh thế nhằm gây quỹ phục vụ cho các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta; kích động, lôi kéo, xúi giục người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Phải khẳng định rằng, đương đầu và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và đội quân tay sai, chư hầu là cuộc một đấu tranh giai cấp quyết liệt. Đây không phải là “nội chiến”, mà về phía địch là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ; về phía ta là một cuộc chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược để giành và giữ nền độc lập dân tộc.

Dù họ có xuyên tạc, bóp méo sự thật đến đâu thì lịch sử và nhân loại tiến bộ vẫn khẳng định bản chất của một cuộc chiến tranh phi nghĩa mà đế quốc Mỹ tiến hành qua 5 đời tổng thống, gây hậu quả vô cùng nặng nề cho dân tộc Việt Nam. Ngay cả những người đã từng phát động cuộc chiến tranh xâm lược cũng đã lên tiếng thừa nhận sai lầm và thất bại của họ ở Việt Nam.

Gần đây nhất, trước sự bùng phát của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, dư luận trong nước và quốc tế lại đặc biệt quan tâm về những kết quả đạt được của Việt nam trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” này. Tổ chức Y tế thế giới và các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam nhân văn, bản lĩnh, khẳng định tính trách nhiệm của Việt Nam với nhân dân và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh tìm cách xuyên tạc thông tin về tình hình dịch bệnh, xuyên tạc về những nỗ lực và quyết tậm chống dịch của Đảng và Nhà nước ta; vu cáo, xuyên tạc chính quyền “che dấu, bưng bít” thông tin, “đàn áp, bắt bớ” người đăng thông tin liên quan đến dịch bệnh; tung tin, kêu gọi người dân mua tích trữ lương thực, thực phẩm gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự... Điều đó càng cho thấy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, bất kể vấn đề gì, các thế lực thù địch, phản động cũng luôn rắp tâm, không từ một thủ đoạn, việc làm vô liêm sỉ nào để thức hiện ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Những thành tựu có được của đất nước Việt Nam khẳng định tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn. Chỉ có những kẻ phản bội, lòng dạ xấu xa, vô trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương, giả nhân, giả nghĩa, những kẻ tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động hoặc những người vì lý do, động cơ cá nhân, đầu óc hẹp hòi mới cố tình phủ nhận lịch sử, phủ nhận truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phủ nhận sự thật khách quan trong quá trình phát triển của đất nước. Những người Việt Nam yêu nước chân chính không bao giờ chấp nhận hành động của một số ít những kẻ cố tình mưu toan lội ngược dòng lịch sử.
 ĐẤT NƯỚC MÌNH THÌ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG, ĐI NHẶT RÁC THI THỐ LÀM GÌ?????
Tháng 11 năm nay Nhật Bản sẽ đăng cai giải vô địch nhặt rác (#SpoGomiWorldCup) đầu tiên tầm cỡ thế giới.


Việt Nam sẽ tham gia cùng 20 đội tranh giành ngôi vị quán quân bằng cách nhặt được nhiều rác nhất và phân đúng loại rác nhất.

Giải đấu “#SPOGOMIWORLDCUP 2023 Vietnam STAGE” để tìm ra đội tuyển đi thi đấu sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4.

Đọc xong tin này tôi cảm thấy rất bức xúc khi nhìn thấy tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Việt Nam, đặc biệt là tình trạng rác thải. Thế mà mấy tay đi thi nhặt rác lại còn tung hô đi nhặt rác thi thì đúng là mặt dầy mấy phân, đúng là nỗi nhục nhã lớn.

Tôi nhìn thấy nhiều người dân vẫn đang vứt rác bừa bãi, không phân loại đúng loại rác và không bỏ rác vào các thùng đựng rác được đặt sẵn. Thậm chí, một số người vẫn còn vứt rác ngay trên đường phố, trên vỉa hè hoặc trong các con hẻm.

Tôi cho rằng, tình trạng này phần nào xuất phát từ ý thức kém của người dân về vấn đề này. Nhiều người vẫn coi việc quản lý rác thải là trách nhiệm của chính quyền hoặc các tổ chức chức năng, chứ không phải của bản thân mình. Họ không thể nhận ra tầm quan trọng của việc phân loại và xử lý rác thải đúng cách với môi trường sống của mình.

Thố làm gì, về nhặt mà làm sạch cho bộ mặt quốc gia đi.

<Quê Choa>
 VỀ VỤ ÁN ÔNG LÊ THANH THẢN - NGUYỄN VĂN ĐÀI "CẦU ĐƯỢC, ƯỚC THẤY" RỒI ĐÓ
Theo thông tin các kênh thông tấn, báo chí, mới đây Viện KSND TP Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản (SN 1950, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes (viết tắt là Công ty Bemes), Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198 BLHS.


Thông báo này khiến đám rân chủ quốc nội và ở hải ngoại không hề vui chút nào vì trước đó ít ngày, tận nước Đức xa xôi, Nguyễn Văn Đài lại xướng tên Lê Thanh Thản để nhằm bôi nhọ Tổng Trọng và sự nghiệp đốt lò của cụ Tổng.

Trên trang cá nhân của mình, Đài lớn tiếng khẳng định rằng: Lộ diện vùng cấm của Tổng Trọng là Tập đoàn Mường Thanh và đại gia Lê Thanh Thản. Thản bị khởi tố đã 3 năm mà ko bị tạm giam, nay Toà triệu tập cũng Ko đến. Tổng Trọng đã từng qua đêm ở KS của Thản và tặng thơ thể hiện yêu quý Thản. 1 đêm cũng nên tình.

Đúng là miệng lưỡi diều hâu của những kẻ "tâm thần chính trị". Dù biết rằng, Nguyễn Văn Đài đang cố gắng, nỗ lực để chống phá, không chỉ để mưu sinh mà còn lấy lòng "mẫu quốc" để họ cho định cư lâu dài.

Thế cho nên, anh ta chống phá điên cuồng, bất chấp đúng sai, phải trái, bị dư luận xã hội tẩy chay, lên án nhưng y vẫn mặt dày chống phá.

Điều đó cũng cho thấy rõ sự bạc bẽo của nghề rân chủ rởm. Họ phải làm việc không quản ngày đêm, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, danh dự và lòng tự tôn dân tộc cho những đồng đô la nhơ bẩn. Và khi đã làm nộ lệ cho những thứ như này thì chắc chắn chẳng có một kết cục tốt đẹp nào cho những kẻ lưu vong và trường hợp của ông Bùi Tín là tấm gương mờ điển hình, là hồi chuông cảng tỉnh cho những kể mưu sinh bằng nghề rân chủ giả hiệu.

Duy Quý

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

 TRONG KHI ÔNG BLINKEN, BRACKOBAMA...KHEN MÓN ĂN VIỆT NAM NGON THÌ NHIỀU NGƯỜI VIỆT LẠI CHÊ BAI
Trong khi ông Blinken rất thích thú với món ăn, văn hóa Việt Nam thì nhiều người Việt Nam sính ngoại đang chê bai, thậm chí ruồng bỏ và dìm hàng. Hãy nhìn những gì ông Linken khi sang Việt Nam để chúng ta biết tự hào về những gì đất nước mình có.


Sau khi thưởng thức những món ăn truyền thống tại nhà hàng Cơm tay cầm ở #Tràngtiền ông này phải thốt lên câu là "quá ngon". Điều này cho thấy rằng chúng ta có những điều tuyệt vời mà nhiều người khác trên thế giới đang rất thích và khao khát được trải nghiệm.

Trong khi đó tôi thấy một số người trong xã hội của chúng ta lại quá xem thường, thiếu sự tự tôn dân tộc về những sản phẩm mình, có lẽ họ quá mong muốn văn minh ngoại lai, hay sính ngoại mà bỏ qua những giá trị thực sự của chính bản thân mình. Tôi cho rằng, chúng ta cần phải tự tin hơn với những gì chúng ta có, không cần phải đối chiếu với những điều của người khác, mà tập trung vào việc phát huy những giá trị đặc biệt của nền văn hoá, ẩm thực và con người Việt Nam.

Tôi tin rằng chúng ta sẽ còn có rất nhiều cơ hội để khoe sự tự hào với thế giới về những điều tuyệt vời mà chúng ta sở hữu. Hãy cùng nhau tôn vinh những giá trị của đất nước và người Việt Nam, và đừng quên rằng, sự tự hào và sự yêu thương dành cho đất nước sẽ giúp chúng ta trưởng thành và phát triển hơn.


<Quê Choa>
 CHO TÔI GỌI TỪ BÁC SỸ TUẤN THAY VÌ GỌI ÔNG LÀ TÊN TỘI PHẠM
Quan sát những gì ông phát biểu ở tòa, chúng ta cảm nhận được Nguyễn Quang Tuấn thừa nhận cái sai và sẵn sàng nhận trách nhiệm. Sự lu mờ đạo đức ngành y chỉ trong chốc lát vì tiền, và nó đã kéo đổ mọi thứ những gì đang có, thậm chí là đang trên đỉnh cao của danh vọng.


Bản án 3 năm tù đối với Nguyễn Quang Tuấn, và ắt hẳn mọi người ai cũng gọi đó là một phạm nhân phải đi cải tảo. Nhưng tôi muốn gọi một từ cho tương lai của ông sau ba năm tù đó là bác sỹ Tuấn.

Bản án 3 năm tù đối với ông Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội vì tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", cộng đồng y tế đang rất quan tâm đến tương lai của ông trong ngành y.

Trong mắt nhiều người, ông Nguyễn Quang Tuấn đã có những lỗi lầm nghiêm trọng trong việc quản lý và điều hành bệnh viện, dẫn đến những hậu quả đau lòng cho bệnh nhân và gia đình. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người tin tưởng rằng ông Tuấn đã học được bài học đắt giá từ những sai lầm đó, và sẽ tiếp tục cống hiến cho ngành y nếu được cơ hội sửa chữa và bù đắp.

Với những cơ hội mới được đưa ra, ông Nguyễn Quang Tuấn cần phải sử dụng tất cả những kinh nghiệm, kiến thức và tài năng của mình để đóng góp cho ngành y. Sự đổi mới và sáng tạo sẽ là chìa khóa để giải quyết những vướng mắc trong phần đời còn lại của ông.

<Niềm Tin>

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

 THIÊN ĐƯỜNG MỸ (KHÔNG PHẢI NHƯ NGƯỜI TA NGHĨ)
Đó là câu nói nổi tiếng của Blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh), và nay Phạm Thanh Nghiên đã lâm vào vết xe đổ khi cố gắng để chạy trốn khỏi đất mẹ. Thiên đường Mỹ đã từng được ví như một ước mơ đẹp đẽ với nhiều người trên khắp thế giới. Tuy nhiên, khi một số người đã thực sự đặt chân tới đây để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn, họ đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách và khó khăn.


Một trong những vấn đề chính của cuộc sống ở Mỹ là việc mưu sinh. Điều này đặc biệt đúng đối với những người nhập cư mới, như là người Việt Nam. Họ phải bắt đầu lại từ đầu với tất cả các thứ, không có nguồn tài nguyên, mạng lưới quen thuộc và quan trọng nhất, họ không có sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè.

Các quy định pháp luật khắt khe, cộng với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường lao động đã làm cho việc tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những người mới đến Mỹ thường phải làm việc trong những ngành nghề cần đòi hỏi sức lao động nặng nhọc, thậm chí không có chế độ bảo hiểm y tế hay giảm giá cho trẻ em. Tất cả những thứ này đều là những thử thách khó khăn cho những người mới đến đất nước Mỹ.

Không dễ ăn đâu ! Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa...

<Niềm Tin>
 ĐẾN LÚC NGUYỄN VĂN ĐÀI NÊN TẮT CÁI “LOA RÈ"
Sau khi đám rận chủ rêu rao trên mạng xã hội tin đồn Đường Văn Thái (Thái Văn Đường), một đối tượng “thần kinh chính trị” bị bắt ở bên Thái Lan và được đưa về nước, Nguyễn Văn Đài đã có loạt bài viết để bình phẩm về “tin đồn” trên. Thậm chí, kẻ ba hoa chích chòe này còn tuyên bố:


“Quý vị nào ở Việt Nam đã từng cung cấp thông tin, tài liệu cho Đường Văn Thái thì hãy nhanh chóng rời khỏi VN. Nếu cần chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ,… Đường Văn Thái chắc chắn sẽ khai ra quý vị”…

Ngoài sở trường của một nhà rân chủ rởm, Nguyễn Văn Đài còn đang chứng tỏ sự nguy hiểm của mình khi tuyên bố sẽ làm chỗ dựa cho những đồng lõa của Đường Văn Thái trong nước. Có vẻ như Đài đã đánh hơi được chuyện chẳng lành với những người này nếu đúng là Đường Văn Thái đã xa lưới công an. Và chắc chắn Đài hiểu đối tượng này hơn ai hết, cho nên mới đánh động thông tin trên để hy vọng có thể cứu vớt những đồng đảng tránh phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng chắc chẳng có ai thiết tha với lời kêu gọi của Đài, cứ nhìn cảnh suốt ngày y lẽo đẽo máy quay để livetream tự sướng trên đường phố để cho ra những sản phẩm nhằm tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, gây chiến tranh tâm lý theo đơn đặt hàng của “mẫu quốc” thì mới thấy anh ta chẳng qua là con rối trong tay các thế lực thù địch sai khiến.

Nực cười hơn khi độ “tự sướng” của Đài càng ngày càng có dấu hiệu rệt của một kẻ “tầm thần chính trị”. Đối tượng tự lập ra “Hội anh em dân chủ” ở nước ngoài, tự phong mình làm “chủ tịch”, kết nạp mấy thành phần bất hảo, cù bất cù bơ cho có. Để thi thoảng cho ra những bản tuyên bố đòi quyền lợi cho người này người kia như sự việc kêu gọi đòi tự do cho Đường Văn Thái, thậm chí còn kêu gọi nhân dân Việt Nam thực hiện “Cách mạng dân chủ tự do” để xóa bỏ chế độ.

Một trò hề có một không hai, “hội anh em dân chủ” của Đài đại diện cho ai mà dám tuyên bố xanh rờn như vậy. Chính vì thế, khi y phát tán tuyên bố trên, dư luận xã hội đã tặng cho Đài không ít gạch đá, “mắm tôm” trên trang cá nhân của y và cũng cảm nhận rõ sự đơn độc của Đài trong các chiến dịch tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Qua đây, chúng ta thật mừng khi nhân dân ta đã nhận diện những thành phần bán nước cầu vinh như Đài, để cùng nhau lên án và bẻ gãy các luận điệu xuyên tạc của y.

Duy Quý

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

 ĐẤT CHẬT, NGƯỜI ĐÔNG, GIẢI PHÁP NÀO CHO HÀ NỘI GIẢM ÙN GIAO THÔNG?
Phương tiện tại Hà Nội đang tăng lên mỗi ngày, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, tôi nghĩ cần có giải pháp phù hợp.


Hà Nội có thể khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời thúc đẩy sử dụng các loại phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp hoặc xe điện. Đồng thời có thể áp dụng các biện pháp như thu phí ùn tắc và khuyến khích đi xe công cộng để giảm số lượng xe trên đường.

Tăng cường việc xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là đầu tư vào các tuyến đường giao thông kết nối và phân luồng đúng cách, giúp giảm tải cho những tuyến đường chính. Cùng với đó cần tăng cường giám sát và xử lý nhanh chóng những vi phạm giao thông, đặc biệt là các trường hợp gây cản trở giao thông.

Chúng ta cần hợp tác và thực hiện những giải pháp này một cách quyết liệt để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội.


<Quê Choa>
 PHẠM THANH NGHIÊN, HUỲNH ANH TÚ ”XUẤT KHẨU” SANG MỸ - ĐI VÀ MIỄN TRỞ VỀ!
Theo như thông tin được một số trang mạng đăng tin thì ngày 14/4/2023 vừa qua, gia đình Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Anh Tú đã được “nhập khẩu” qua Mỹ để sinh sống, đây là thông tin mà người dân, lực lượng chức năng rất vui mừng vì từ nay trở đi bớt đi được một cặp nhà “dân chủ” chuyên tuyên truyền chố.ng ph.á đất nước. Việc Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Anh Tú nối gót theo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga… đi “xuất khẩu” miễn trở về quê hương cũng là điều đã được dự báo từ trước và chắc hẳn sớm muộn rồi sự ảo vọng về một một nước Mỹ không như mơ sẽ đến sớm bên cặp vợ chồng này. Với cá nhân tôi, việc Nghiên, Tú được “xuất khẩu” không có vé khứ hồi đi Mỹ hay các đối tượng chố.ng ph.á nào muốn được đi Mỹ hay các nước tư bản phương Tây theo diện tương tự thì cứ cho đi cho đất nước được bình yên, mạng xã hội được sạch “rác”.


Nói về Phạm Thanh Nghiên hay Huỳnh Anh Tú yhif chắc người dân không còn lạ lẫm gì nữa. Là một trong những nữ hoạt động “dân chủ” ở phía Bắc, Phạm Thanh Nghiên (Hải Phòng) cùng với Phạm Đoan Trang, Trần Thị Nga, Thảo Teresa, Nguyễn Thúy Hạnh... là một trong những người đồng trang lứa ở thế hệ cuối 7x, trước đây họ là thành viên cốt cán trong các hội, nhóm gắn mác yêu nước, đấu tranh cho “dân chủ” như “NoU”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Tuyên bố 258”, “Mạng lưới blogger Việt Nam” cùng với các Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Quang A, Trương Văn Dũng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Bắc Truyển... trong việc tuyên truyền, kích động người dân tụ tập, biểu tình kích động gây rối an ninh, trật tự; tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

“Gieo nhân, gặp quả”, ngày 29/01/2010, Phạm Thanh Nghiên đã phải trả giá cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình như đã từng bị Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt 4 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định tại Điều 88, Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

“Ngựa quen đường cũ”, nga sau khi ra tù, được sự hậu thuẫn, móc nối của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, đứng đầu là “Việt Tân”, sau khi vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống cùng Huỳnh Anh Tú – là đồng bọn hoạt động “dân chủ” tại các tỉnh, thành phía Nam. Cặp đôi “mèo mả gà đồng” Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Anh Tú trở thành một trong những người được xem là có “quyền lực” trong các hoạt động đấu tranh “dân chủ” tại các tỉnh, thành phía Nam và thường xuyên viết, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, tuyên truyền chống phá đất nước, xúc phạm Quốc kỳ.

Liệu sau Nghiên, Tú thì kẻ nào sẽ được một vé sang Mỹ vĩnh viên không có con đường trở về quê hương?

<Tống Giang>

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2023

 Ý THỨC CỦA NGƯỜI DÂN HÀ NỘI ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN TÌNH TRẠNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG
Tham gia giao thông vào các giờ cao điểm ở Hà Nội mới thấy một thực trạng đáng buồn nhiều năm qua, đó chính là tình trạng đi ẩu, đi ngược chiều của một bộ phận người dân ý thức kém. Họ bất chấp những quy định của pháp luật và những mối nguy hiểm trước mắt để đạt được mục đích từ hành vi đi ngược chiều của mình.


Các điểm thường xuyên được người dân ngang nhiên đi ngược chiều chính là các khung đường thường xuyên có tình trạng ùn ứ vào mỗi giờ cao điểm buổi sáng. Do tâm lý lo lắng đến trường, cơ quan, công ty muộn nên đa phần họ bất chấp để đi vào đường ngược chiều.

Có thể kể tới một số địa điểm tại khu vực gầm cầu đường vành đai 3 (đoạn từ Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển hướng về khu vực Linh Đàm), đoạn đường Tố Hữu hướng đi Lê Văn Lương), đoạn Ngã Tư Sở (đoạn giao Nguyễn Trai với đường Lãng đi Trường Chinh) … Đây là một số điểm nóng thường xuất hiện hàng loạt phương tiện đi ngược chiều, những hành vi đó đã gây ra ùn tắc và nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đi một lần thì có lần thứ hai, do đó, mỗi khi vắng bóng lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông của thành phố là y như rằng hành vi đó được tái diễn. Thậm chí họ còn lợi dụng việc các lực lượng cảnh sát, thanh tra tập trung điều tiết giao thông, ngang nhiên qua mặt các lực lượng chuyên trách như đi vào chốn không người. Nhưng nguy hiểm hơn, một số trường hợp khi thấy lực lượng chức năng liền quay đầu bỏ chạy hoặc 'phi thẳng' vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Một xã hội văn minh thì không thể chấp nhận những thói quen xấu như vậy, nhất là tại Thủ đô Hà Nội. Những hành vi đó không chỉ ảnh hưởng đến công đồng xã hội mà còn tạo ra hình ảnh méo mó, xấu xí về một Hà Nội ngàn năm văn hiến. Cho nên, những ai vẫn còn những việc làm trên, hãy soi vào những hình ảnh dưới đây để thấy tấm gương mờ về hành vi của những người ý thức kém mà tự từ bỏ và dần hình thành cho mình thói quen tốt mỗi khi ra đường.

Duy Quý
 ĐẾN LÚC NGHỆ SỸ KHÓC CŨNG PHẢI “RÉN”
Thời đại mà nghệ sỹ tưởng mình ngồi xổm trên pháp luật có thể sẽ kết thúc vào tháng 10 này khi mà “Quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sĩ, KOLs (người có tầm ảnh hưởng) có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục” đã có hạn chót được ban hành do Bộ 4T chủ trì.


Quy định này nằm trong Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Thông tin truyền thông đã xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền.

Sau nhiều lùm xùm liên quan đến nghệ sỹ, từ những bí mật đời tư liên quan đến đạo đức lối sống tới những vấn đề tranh cãi về từ thiện xã hội, hay chỉ là diễn trò “khóc lóc” trên mạng đã làm cho dư luận xã hội phản ứng gay gắt đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Điều đặc biệt đó là đây chỉ là Quy định chứ không phải là văn bản pháp luật, trước đó Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã đưa ra Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mang tính bắt buộc đối với các nghệ sĩ khi tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Nói gọn hơn là quy định lần này khá mở, thường những hoạt động nào gây phản ứng của dư luận, mang tính tiêu cực cho xã hội thì mới cần đến chế tài này để xử lý.

Tuy mang tính mở nhưng các nghệ sĩ sẽ phải “rón rén” hơn trong cách hành xử bởi nếu gây ra phản ứng của người dân thì cũng là cách tự chặt đứt sự nghiệp của mình. Vậy nên thời gian tới có lẽ một số nghệ sĩ sẽ phải “khóc thầm” hơn là “khoe” trên mạng để người dân ném đá.

<Lam Hồng>

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023

 KHẮC TINH CỦA QUỶ
Gabriele Amorth - nhân vật chính của phim là linh mục trừ tà nổi tiếng nhất của Vatican, thậm chí ông từng đảm nhiệm chức vụ cao nhất là Chief Exorcist (Trưởng Trừ Tà) và chỉ đứng dưới sau mỗi Đức Giáo Hoàng. Số lần ông thực hiện trừ tà vô cùng khủng khiếp: 160.000 lần.


Đó là thuật tuyên truyền, còn trên thực tế thì sao?

Theo quan điểm khoa học, không có bằng chứng khoa học rõ ràng để chứng minh sự tồn tại của tà ma hay linh hồn. Vì vậy, không có cơ sở khoa học để chứng minh tính khả thi của việc trừ tà ma.

Trừ tà ma là một thực hành phổ biến trong một số tôn giáo và tín ngưỡng, được coi là cách để xua đuổi tà ma hay các linh hồn độc hại khỏi con người hoặc nơi cư trú của họ. Những người thực hiện trừ tà ma thường sử dụng các phương pháp khác nhau, chẳng hạn như sử dụng các lễ nghi, câu nguyện, sử dụng nước thánh, hoặc sử dụng các loại thảo dược và tinh dầu.

Thực tế chúng ta không nên quá mê tín! việc trừ tà ma là một thực hành tôn giáo và tín ngưỡng, không có cơ sở khoa học để chứng minh tính khả thi của nó.

<Niềm Tin>
 VY OANH XIN LỖI ĐẠI GIA ĐÌNH FACEBOOK
Sau khi gây xôn xao với thông tin bị cấm xuất cảnh, chưa rõ thực hư ra sao, Vy Oanh bất ngờ "biến mất" khỏi MXH khi đồng loạt khóa hết toàn bộ tài khoản của mình. Nữ ca sĩ hiện cũng đã cắt toàn bộ liên lạc với số máy thường dùng và không ai có thể liên lạc.


Tôi hiểu rằng làm nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là việc biểu diễn trên sân khấu, mà còn phải làm tròn bổn phận của mình. Nghệ sĩ có trách nhiệm đối với khán giả, với công chúng và với bản thân mình. Họ là những người được xem là gương mẫu, đại diện cho giá trị văn hóa của một dân tộc.

Vì vậy, tôi khuyến khích các nghệ sĩ nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những hành động có thể gây ra hậu quả không mong muốn. Họ cần nhớ rằng, một khi đã trở thành người nổi tiếng, họ sẽ bị quan tâm và theo dõi mọi lúc mọi nơi.

Tôi tin rằng Vy Oanh sẽ đối mặt với những hậu quả của việc vướng vào scandal này và tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng các nghệ sĩ khác sẽ rút kinh nghiệm từ trường hợp này và không tái diễn lại sai lầm của mình.

Vì nghệ thuật là một món quà tuyệt vời, và nếu được trân trọng và yêu quý, nó sẽ mang lại nhiều niềm vui và cảm hứng cho mọi người. Hãy biết thân phận của mình là ai và làm tròn bổn phận của mình như một nghệ sĩ đích thực.


<Quê Choa>

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

 THÁI VĂN ĐƯỜNG - KẺ TÂM THẦN CHÍNH TRỊ
Mới qua nay rộ tin Thái Văn Đường bị bắt ở Thái Lan và dẫn giải về Việt Nam mà nhiều ý kiến trái chiều quá, có kẻ thì tin có người thì không. Tuy nhiên, là người Việt yêu nước thì chúng ta cũng thừa biết rằng nước mắt và sự căm phẫn về việc nghi Thái Văn Đường bị bắt là sự căm phẫn của đám dân chủ quậy, của hội “anh em dân chủ” của Đường. Dù thực hư câu chuyện này ra sao thì đây cũng là một tin khá bất ngờ ngay sau vụ Nguyễn Lân Thắng phải chịu án phạt tù 6 năm.


Thái Văn Đường là cái tên không còn xa lạ gì trong giới đòi dân chủ, nhân quyền. Với bản tính khôn lỏi cùng lối suy diễn không giống ai, Thái Văn Đường ngạo ngễ và tự cho mình nắm trong tay thâm cung bí sử nội bộ Việt Nam. Hắn đã đạt đến cảnh giới của ảo vọng và tự cho mình cái gì cũng biết. Với cái trò ăn nhờ ở đậu ở nước Thái để “nhờ xin tấm vé định cư”, kẻ tiểu nhân nhưng luôn xưng anh hùng, cuối cùng lại đi trốn lui trốn lủi ở một đất nước khác và không ngớt đem lời xằng bậy gieo rắc trong xã hội.

Với bản tính ngạo ngễ và cái mác “đảng viên” mà Thái Văn Đường tự xưng cho mình, hắn đã lừa bịp vô số người trong số hàng chục nghìn người theo dõi trên trang cá nhân của hắn. Và sưu việc đánh dấu chính thức bản chất là một kẻ cơ hội chính trị đó là việc Đường tham gia “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” hay “Hội anh em dân chủ”. Nếu thực sự là một người đảng viên mẫu mực thì Đường chẳng có lí do gì để “cho phép” mình sa ngã như vậy. Bởi những tổ chức này chính là những tổ chức phản động, nơi những cá nhân dây mơ rễ má với Việt Tân đều ở trong đấy, và không ít những con người đã ra tù vào tội bởi cái tổ chức phản động đó.

Nay rộ tin Thái Văn Đường nghi bị bắt và dẫn giải về Việt Nam mà nhiều người không khỏi mừng lây. Tuy nhiên việc cho rằng Đường bị công an Việt Nam bắt bí mật vẫn chưa thể xác định được là chắc chắn hay không, bởi rất có thể “đám anh em dân chủ” của Đường vì căm phẫn Nguyễn Lân Thắng đã ngồi tù mà tung lời xằng bậy hạ uy tín của Việt Nam, hoặc có thể Đường tự thấy hối lỗi mà quay đầu trở về. Tuy nhiên sát suất rơi vào trường hợp thứ hai này rất ít bởi Đường Văn Thái bản chất là kẻ tâm thần chính trị, kẻ chống đối đến cùng.Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì kẻ nào đi ngược lại với chế độ, với sự phát triển của đất nước đều sẽ phải trả giá.

<Nguyễn Anh>
ĐẠI SỨ QUÁN MỸ XÂY Ở HÀ NỘI THUỘC TOP ĐẮT ĐỎ NHẤT THẾ GIỚI
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4, trong chương trình nghị sự đáng chú ý là lễ khởi công tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội với số vốn đầu tư dự kiến 1,2 tỷ USD, thời gian xây dựng được tính là 06 năm.


Đại sứ quán Mỹ bỏ tiền xây dựng ở Việt Nam có diện tích 39.000m2, thuộc hàng đắt đỏ nhất trên thế giới, bởi cách đây không lâu Mỹ vừa khánh thành Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Lon Don với giá trị 1 tỷ đô la.

Nhìn vào các tòa nhà của Đại sứ quán Mỹ trên thế giới thì tòa nhà ở Việt Nam nằm trong top 10 công trình đắt đỏ nhất. Đắt nhất theo thứ tự đó là tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Bát Đa (I-Rắc), tòa Đại sứ quán Mỹ ở Ác-mê-ni-a, Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc, Đại sứ quán Mỹ ở Anh.

Việc xây dựng Đại sứ quán to rộng thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc Mỹ là cường quốc trên thế giới nên việc bỏ tiền xây một công trình lớn ở các nước là chuyện dễ hiểu.

Thế nhưng không phải nước nào Mỹ cũng bỏ tiền ra để xây trụ sở to hoành tráng. Sự thật Đại sứ quán Mỹ to lớn là do liên quan đến quan hệ giữa Mỹ với quốc gia đó, nước nào thực sự được Mỹ quan tâm, muốn thể hiện ảnh hưởng của mình thì đương nhiên sẽ được duyệt xây dựng những công trình to lớn.

Việt Nam với Mỹ đang trên đà phát triển mạnh mẽ về quan hệ ngoại giao, đi từ đối tác đến đối tác toàn diện, phía Mỹ thể hiện mong muốn nâng tầm lên quan hệ đối tác toàn diện chiến lược với Hà Nội.

Xây dựng tòa nhà Đại sứ quán Mỹ to lớn ở Hà Nội cũng minh chứng cho việc Mỹ đang rất mong muốn xây dựng được giá trị lâu dài ở Việt Nam, trước mắt sẽ là hình ảnh nước Mỹ là cường quốc kinh tế số 1 trong mắt dân chúng Việt Nam.

<Lam Hồng>

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

 VÕ ĐOÁN CHUYỆN VỈA HÈ Ở HÀ NỘI
Facebook Trọng Nhân Nguyễn đã có nhận định rất khét khi cho rằng “Hà Nội lấy lại vỉa hè…thất bại”, trong khi mọi chuyện đang chưa ngả ngũ thì nhận định này cho thấy một tầm tư duy vượt cả ra ngoài vũ trụ.


Sẽ có ít người tin rằng Hà Nội sẽ giành lại được vỉa hè cho người đi bộ, người lạc quan nhất có lẽ cũng đang nín thở để chờ xem đến cuối năm nay Hà Nội tổng kết lại việc chỉnh trang đô thị và giành lại vỉa hè cho người dân như thế nào.

Lợi ích chồng chéo giữa không gian sống, làm ăn và an toàn cho người đi bộ đã đan quyện vào nhau trên từng con phố, ngõ ngách vỉa hè Hà Nội. Còn gì khoái hơn khi ăn uống vỉa hè, ngày hè uống cốc bia cỏ vỉa hè cũng thấy khoái chí trong người.

Nhưng lần này Hà Nội lập hẳn một Ban chỉ đạo 197 chuyên đề chỉ để giành lại vỉa hè cho người đi bộ; việc khoán chỉ tiêu cho từng phường, tổ dân phố, gắn trách nhiệm cho chính quyền cơ sở trên từng con đường có lẽ là điều mà trước đến nay chưa từng thấy.

Mấy năm trở lại đây Hà Nội đã biến thiên nhiều ở kiến trúc thượng tầng chính trị khi nhiều lãnh đạo cấp cao đã phải rời ghế, thậm chí tù tội liên quan đến lợi ích sống còn của thành phố. Cho nên việc làm lần này sẽ không chỉ là lời nói suông mà là thước đo giá trị của các lãnh đạo thành phố đối với một việc gắn với hình ảnh của thành phố.

Bởi rằng Bộ Chính trị, Ban bí thư đã quyết nghị tầm nhìn phát triển Hà Nội đến 2030, giao cho lãnh đạo Hà Nội thực hiện thì việc giành vỉa hè được xem là chuyện dọn dẹp chỉnh sang để thúc đẩy những giá trị khác phát triển.

Nếu thất bại thì những điều khác không làm được.

Hà Nội đã có những bước thay đổi qua 2 tháng ra quân, điều này sẽ không thể chối cãi được quyết tâm làm tới cùng của Hà Nội.

Nhưng nhận định là thất bại sau 2 tháng vừa qua là điều võ đoán, không thể chấp nhận được của một cá nhân.

<Lam Hồng>
 NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP LÀ NGUY TO RỒI
Vào chiều tối ngày 14/4/2023, một đối tượng đã bị Công an xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện khi xâm nhập trái phép vào Việt Nam thông qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1 và không có giấy tờ tùy thân.



Người này đã khai nhận tên là Đường Văn Thái, sinh năm 1982, quê quán tại thôn Hà Lâm 3, xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đối tượng để tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ vụ việc, sau đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Đường Văn Thái chuyên viết bài xuyên tạc, tung tin giả mạo và sai sự thật trên Facebook và các loại hình mạng xã hội khác. Hành vi xuyên tạc, tung tin giả mạo và sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa nói đến việc y còn có hành vi xâm nhập trái phép. Nếu Đường Văn Thái đã có hành vi vi phạm pháp luật như vậy, y sẽ phải trả giá chịu trách nhiệm trước pháp luật và những hậu quả do hành vi của mình gây ra.

<Niềm Tin>

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

 GRAB ĐANG BỊ KHÁCH VIỆT TẨY CHAY VÌ SAO?
Vừa qua, Công ty #Grab Việt Nam đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt 60 triệu đồng vì vi phạm quy định về hiển thị sai lệch thông tin về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Điều này cho thấy sự quan tâm của cơ quan chức năng đến việc bảo vệ tính chính xác và đúng đắn của thông tin trên mạng.

Việc Công ty Grab Việt Nam hiển thị sai lệch thông tin không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, việc xử phạt và yêu cầu Công ty này cam kết khắc phục, triển khai các biện pháp ngăn ngừa sự việc tương tự trong tương lai và chấp hành đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh là điều cần thiết.

Chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng việc truyền tải thông tin đúng đắn là rất quan trọng và không thể coi thường được. Chúng ta cần cảnh giác và có trách nhiệm khi sử dụng các nền tảng truyền thông để truyền tải thông tin. Nếu chúng ta không thực hiện đúng trách nhiệm của mình, việc hiển thị thông tin sai lệch có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Chúng ta cần đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của thông tin để bảo vệ uy tín của quốc gia và xây dựng một xã hội văn minh, lịch sự và có trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin trên mạng, đó là nhiệm vụ của cả cơ quan chức năng và người dân.


<Quê Choa>
 NÓI ĐÚNG ĐỪNG TỰ ÁI @
Hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, vẫn có một số người dùng mạng xã hội không tuân thủ đúng quy tắc văn hóa và sử dụng từ ngữ thô tục, thiếu văn minh. Trong cộng đồng mạng Việt Nam, tình trạng này diễn ra khá phổ biến và gây ra nhiều tranh cãi.


Nguyên nhân của vấn đề này có thể do sự thiếu hiểu biết về quy tắc đạo đức, hoặc do sự tự do không giới hạn trong việc sử dụng mạng xã hội. Việc sử dụng từ ngữ thô tục, thiếu văn hóa trên mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người sử dụng, mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội nói chung.

Để tạo nên một môi trường mạng xã hội văn minh, chúng ta cần chấp nhận và thực hiện các quy tắc đạo đức, giữ gìn văn hóa và sử dụng từ ngữ phù hợp trên mạng xã hội. Nếu mỗi người đều tuân thủ đúng quy tắc này, sẽ giúp cho mạng xã hội trở thành một công cụ hữu ích và đáng tin cậy trong cuộc sống.

<Niềm Tin>