Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

 CON HƯ TẠI MẸ!
Mới đây, trang BBC Tiếng Việt đã đăng tải thông tin, Bùi Thị Thiện Căn - mẹ của Phạm Đoan Trang, đã bay sang tận Thụy Sĩ để nhận giải thưởng nhân quyền Martin Ennals 2022 cho con gái mình. Không những vậy, trước báo giới, bà Căn còn “mạnh dạn” phát biểu trước báo giới: “Tôi cực kỳ tự hào vì sự dũng cảm cũng như sự đóng góp của con gái tôi vào công cuộc dân chủ hóa đất nước”.


Xem hình ảnh bà Căn ở Thụy Sĩ, đứng cạnh đám dân chủ ở hải ngoại như Will Nguyễn, Trần Quỳnh Vi mới lắc đầu ngao ngán và thấm hiểu câu nói của ông cha ta “Con hư tại mẹ”. Đúng là cái gì cũng có lý do của nó, một Phạm Đoan Trang đang rộng đường tương lai lại lao vào bụi rậm mang tên “dân chủ”, bởi đơn giản có người mẹ như bà Bùi Thị Thiện Căn không biết phân biệt đúng sai mà cổ vũ, khích lệ hành động của con gái; tiếp tục vào hùa với mấy thành phần chống phá như Will Nguyễn và cánh Luật khoa Tạp chí xuyên tạc tình hình nhân quyền VN.

Gia đình dân chủ này có lẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp được đâu.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

 NÊN BỎ CÁI KIỂU VĂN HÓA "ÉP RƯỢU" ĐI!
Không hiểu ở đâu ra cái văn hóa cứ làm gì cũng phải đi nhậu nhẹt thì mới... dễ nói chuyện, nhân viên thì phải biết tiếp rượu sếp, sếp thì phải uống với đối tác, anh em bạn bè mời đến mà không uống là không tôn trọng, đàn ông mà không uống được rượu là hèn...


Tửu lượng không phải mức thang đo đạo đức hay giá trị con người. Nó không chứng tỏ độ giàu có, chịu chơi hay độ “men” của đấng mày râu. Nhưng vì một sức ép vô hình nào đó, nhiều người ngày nay đang gắng sức thể hiện bản lĩnh của mình trên bàn nhậu chứ không phải trong công việc hay cách đối nhân xử thế. Ép rượu, nốc rượu hay chuốc rượu đều là hành động thể hiện sự thiếu văn hóa.

Đừng bao giờ dùng bất kì lời lẽ hoặc cách thức khiêu khích, dụ dỗ nào để người khác phải uống bia rượu vào người. Nếu người ta không muốn uống, bạn đừng cố ép. Người vì bạn mà uống vài lon bia có sẵn sàng “vào sinh ra tử” vì bạn không? Sẵn lòng uống với bạn, xỉn với bạn khác xa hoàn toàn với việc sống ch.ế.t vì bạn.

Rượu vốn là thức uống mỹ vị. Chính vì thế, người thưởng rượu cũng phải là người tinh tế. Uống rượu có văn hóa là phải nhấp từng ngụm rất nhỏ để cho hương rượu ngấm vào đầu lưỡi, cảm nhận đến tận cùng cái vị cay nồng đặc trưng. Cứ thế mà thưởng từng chút một để thấy tinh thần phấn khởi, tâm hồn nhẹ nhàng bay bổng, dễ trò chuyện, chia sẻ tâm tình.

Đừng bao giờ để rượu bia làm bạn mất kiểm soát, điều này cực kì quan trọng! Đừng bao giờ để cho bản thân mình phải uống rượu vì người khác ép buộc. Nếu bạn không muốn uống, hãy giữ chính kiến của mình. Những người bạn sẵn lòng bỏ rơi bạn, “tẩy chay” bạn, xem thường bạn, thậm chí đòi nghỉ chơi với bạn… chỉ vì bạn không uống với họ “vài ly” thì không thể nào là người bạn tốt được. Đó chỉ là những người xem bạn như một trò đùa, một thứ để họ thử xem “tầm ảnh hưởng” của họ đến đâu mà thôi.

Hãy để việc uống rượu thành một nét đẹp có Văn hóa của người Việt!

TS Lê Thẩm Dương
ĐỘI TÀU CÁ TRUNG QUỐC "VƠ VÉT" KHẮP THẾ GIỚI
Đội tàu cá Trung Quốc đang "vơ vét" vùng biển của nhiều quốc gia trên thế giới, đe dọa cuộc sống của nhiều người dân địa phương và gây ra mối lo ngại về an ninh hàng hải.


"Những tàu cá này làm cạn kiệt nguồn thủy sản của chúng tôi nhanh khủng khiếp, chúng tôi giờ rơi vào nợ nần", Kajo Panyin, ngư dân 53 tuổi sống tại một làng chài ở Axim, Ghana, cho biết, đề cập đến các tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc ở vùng biển nước này.

Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Hoạt động trái phép của các đội tàu này được cho là để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo ở Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy mục tiêu quân sự của Bắc Kinh.

Trước tình trạng đánh bắt cá trái phép của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia ngày 23/5 công bố sáng kiến hàng hải nhằm ngăn chặn hoạt động này.

Theo chỉ số về đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Trung Quốc liên tục xếp hạng chót trong 152 quốc gia có bờ biển, do vi phạm đánh bắt và để xảy ra nhiều sự cố nhất.

"Trong 5 năm qua, đội tàu đánh cá xa bờ của Trung Quốc đã gây ra những sự biến đổi lớn. Họ khiến các ngư trường nhỏ kiệt quệ, khai thác hết nguồn cá vốn là nguồn sống của người dân địa phương".

Bên cạnh đó, hải quân, hải cảnh và lực lượng bán vũ trang của Trung Quốc cũng thường tham gia cùng đội tàu cá trong các hoạt động gây hấn ở Biển Đông.

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

 SỐNG KHÔNG TỐT THÌ TRÁCH AI?
Anh dân chủ Trương Văn Dũng, tức Dũng Trương- kẻ bị công an Hà Nội bế đi hôm 21.5. Vừa vào trại được vài ngày, gia đình anh đã kiếm chuyện, cho rằng Công an Hà Nội "gây khó dễ cho gia đình trong việc tiếp tế cho ông".


Lý do xuất phát từ việc trại tạm giam không nhận đồ và thức ăn mà vợ Dũng đã chuẩn bị sẵn từ nhà mà buộc phải mua thức ăn từ căng-tin của trại giam với giá đắt gấp nhiều lần so với giá thị trường. Ngoài ra cán bộ trại cũng không cho gửi tiền lưu ký mà chỉ được mua quần áo lót và thức ăn từ căng-tin của trại để chuyển vào. Phía trại cũng từ chối cho gia đình gửi sách vào trong với lý do họ không thể kiểm soát được nội dung.

Tôi nghĩ việc trại không cho gửi tiền, thức ăn, đồ dùng hay thậm chí là sách là nội quy của trại tạm giam. Thời điểm tạm giam là thời điểm nhạy cảm, quan trọng, là một biện pháp để ngăn cản đối tượng bỏ trốn cũng như cơ quan điều tra tiến hành khai thác thông tin từ đối tượng theo các quy định tố tụng. Thời điểm này từ chối là đúng, ai biết được gia đình có gửi nhắn nội dung gì không, có tuồn thông tin để đối tượng đối phó với cơ quan điều tra hay không.

Ai cũng biết Dũng Trương là đối tượng chống đối quyết liệt, chẳng dại gì mà người ta làm trái quy định để mấy ông luật sư hay người nhà bị can có cơ hội để chỉ trích.

Có trách thì trách anh Dũng, ở ngoài sống hẳn hoi thì không sao, đến khi bị bắt thì lại đòi quyền lợi như người thường. Nhân quả cả thôi!

Lê Dung Anh
 SỨC KHOẺ CỦA BÁC LÀ KỲ VỌNG CỦA TOÀN DÂN
Bức ảnh này đang được share khá mạnh trên mạng. Trong ảnh, ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - đứng ở trung tâm bức ảnh với dáng vẻ rất khoẻ mạnh, thoải mái, tươi cười; 2 cánh tay cử động tự nhiên và chắc chắn - điều mà có lẽ từ rất lâu rồi người ta mới thấy lại kể từ sau cơn tai biến trong chuyến thăm và làm việc ở tỉnh Kiên Giang 3 năm trước.


Đa số anh em share đều mừng cho sức khoẻ của Ông Cụ, nhưng không hẳn là chỉ mừng riêng cho Ông Cụ mà là như mừng cho cả đất nước, cả dân tộc vậy. Có lẽ sau Cụ Hồ, Cụ Giáp thì ông Trọng là người thứ 3 có được sự quan tâm trìu mến và lo lắng của đông đảo quần chúng đến như thế. Lớp người sau thế hệ Hồ Chí Minh thì có thể nói rằng ông Trọng là hi hữu.

Dân chúng mừng vui khi nghe và nhìn thấy những dấu hiệu tích cực về sức khoẻ của ông Trọng, chứng tỏ họ mong mỏi Ông, tin tưởng và kỳ vọng vào Ông. Người ta tin và kỳ vọng vào Ông không phải chỉ bởi mỗi "cái lò" chống tham nhũng của Ông, mà bởi dưới thời ông làm người đứng đầu - Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được những điều mà nhờ đó lòng tin của dân chúng đang dần được nâng cao trở lại. Người ta cũng kỳ vọng rằng ông mạnh khoẻ và minh mẫn để tiếp tục cùng những đồng chí của mình tiếp tục chèo lái "con thuyền" ấy, chí ít là sẽ lựa chọn và bồi dưỡng được những người thực sự ưu tú xứng đáng để kế nhiệm Ông đảm nhận vị trí và trọng trách ấy; để tiếp tục những gì mà Ông, mà những người đồng khoá của mình còn dang dở khi kết thúc nhiệm kỳ.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

 PHÒNG, CHỐNG HOẠT ĐỘNG PHÁ HOẠI TƯ TƯỞNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Phá hoại tư tưởng là thủ đoạn rất thâm độc, nguy hiểm nhất và xuyên suốt trong âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Thời gian qua, các thế lực thù địch chuyển trọng tâm, đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tìm cách tác động chuyển hóa tư tưởng nhằm vào đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV).

NHẬN DIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống chủ nghĩa xã hội nói chung và Việt Nam nói riêng, các thế lực thù địch luôn xác định phá hoại tư tưởng là “mặt trận hàng đầu”, là “con đường ngắn nhất” nhằm hiện thực hóa âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ráo riết triển khai các hoạt động phá hoại tư tưởng, lý luận nhằm vào đội ngũ CBĐV, nhất là CBĐV ở các cơ quan Trung ương, từ đó tạo tiền đề để tiến hành các hoạt động chống phá hoặc tìm cách hướng lái đường lối, chính sách phục vụ cho lợi ích của chủ nghĩa tư bản.

Thực hiện âm mưu, ý đồ trên, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn phá hoại tư tưởng khác nhau trên không gian mạng. Từ năm 2016 đến năm 2021, chúng đã phát động trên 70 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng, tìm cách phát tán gần 500.000 đầu tài liệu có nội dung chiến tranh tâm lý, phản động, thư ân xá quốc tế, truyền đạo trái pháp luật thông qua hệ thống 63 đài phát thanh tiếng Việt ở nước ngoài, 512 tờ báo phản động, trên 800 website, blog của các tổ chức phản động trên Internet, gần 100 nhà xuất bản nước ngoài. Trong đó, hoạt động chống phá mà các thế lực thù địch tập trung vào một số vấn đề chủ yếu: (i) Tăng cường luận điệu phủ định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xuyên tạc, bóp méo tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chúng lan truyền các thông tin sai sự thật, gieo rắc hoài nghi, mưu toan kích động chính trị, lợi dụng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, việc thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ. (ii) Xuyên tạc, phủ nhận đường lối lãnh đạo, thành tựu phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý hoài nghi trong CBĐV; cổ súy, tung hô việc phát triển nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, làm mất phương hướng, niềm tin của đội ngũ cán bộ vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ, gây bất ổn về tư tưởng, làm xuất hiện tình thế mới về chính trị. (iii) Ra sức thúc đẩy hình thành “xã hội dân sự” kiểu phương Tây, đề cao dân chủ tư sản, chuyển hóa lập trưởng, tư tưởng của đội ngũ CBĐV; làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (iv) Tăng cường hoạt động xâm nhập, móc nối, xây dựng nhân tố bên trong để tác động tư tưởng, phá hoại bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện “xâm lăng” văn hóa nhằm đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những luận điệu sai trái, thù địch trên đã ảnh hưởng không ít đến lập trường chính trị, tư tưởng của một bộ phận CBĐV, gây ra tâm lý hoang mang, dao động, làm suy giảm lòng tin và nảy sinh sự hoài nghi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Một số trường hợp từ diễn biến tư tưởng chính trị đã nảy sinh các hành vi chống đối thông qua những phát ngôn trái chiều, đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Một số CBĐV nghe theo luận điệu xuyên tạc, cổ vũ, tài trợ của số đối tượng cơ hội chính trị và phản động lưu vong để đưa ra những yêu sách đòi thành lập cái gọi là “Hội chống tham nhũng”, tổ chức “Hội nghị Diên Hồng thời kỳ mới”, phát động “Quỹ dân chủ cho Việt Nam”… mà thực chất là các tổ chức chính trị đối lập, tạo “nhân lõi” cho hoạt động chống phá; viết bài, cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình kinh tế - xã hội trong nước cho cá nhân nước ngoài để đăng tải trên các trang tin điện tử phản động; cố ý cung cấp, làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác của ngành; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để có những phát biểu mang quan điểm chống phá, kích động nhân dân.

Các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng việc CBĐV của Việt Nam ra nước ngoài công tác, học tập để tuyên truyền, phổ biến các luận điệu sai trái, thù địch. Có trường hợp khi CBĐV của Việt Nam tham gia các Hội thảo ở nước ngoài, phía ban tổ chức có những hoạt động phức tạp, khiêu khích; lồng ghép, tán phát tài liệu, xuyên tạc sai sự thật về tình hình Biển Đông. Một số quốc gia phương Tây và Mỹ luôn tìm cách lôi kéo, khai thác, tiếp cận thông tin, tài liệu bí mật liên quan đến các chính sách lớn của Đảng, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh từ các CBĐV của ta trong quá trình đi công tác nước ngoài hoặc lợi dụng các diễn đàn, hoạt động ngoại giao song phương, đa phương để tăng cường quảng bá, phổ biến các “giá trị” của chủ nghĩa tư bản, đề cao quan điểm tư sản; âm mưu lồng ghép các học thuyết “dân chủ, nhân quyền kiểu phương Tây vào Việt Nam”…

GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

Trước tình hình trên, Đảng ta luôn xác định, bảo vệ đội ngũ CBĐV trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn, bảo vệ sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Quán triệt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và từ thực tiễn hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch nhằm vào đội ngũ CBĐV cho thấy cần phải có những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ cho đội ngũ CBĐV. Do vậy, chúng ta cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cấp ủy, lãnh đạo các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho CBĐV thấy rõ tính nguy hiểm, nguy cơ nảy sinh từ hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho CBĐV; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ để kịp thời phát hiện, khắc phục những vướng mắc, hạn chế nảy sinh trong thực tiễn; chấp hành tốt Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”, Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào việc nắm, giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của CBĐV, nhất là đối với những trường hợp đi học tập, công tác ở nước ngoài hoặc có mối quan hệ tiếp xúc, làm việc lâu dài với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho phù hợp với tình hình mới; không để cán bộ bị lôi kéo, mất niềm tin vào chế độ.

Thứ ba, phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu, biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ CBĐV. Các cơ quan, đơn vị cần chú ý xác định, khoanh vùng đối tượng, thường biểu hiện ở các CBĐV có tư tưởng bất mãn, nhận thức mơ hồ về chính trị, lập trường tư tưởng không vững vàng, coi trọng vật chất hoặc có nhiều nghi vấn, quan hệ bất minh với các tổ chức phản động lưu vong, các thế lực thù địchnước ngoài chống phá Việt Nam.

Thứ tư, chủ động ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, sớm phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại tư tưởng chính trị; phản bác, bóc gỡ, vạch trần các thông tin xấu, độc, luận điệu xuyên tạc, thù địch, kích động của các thế lực thù địchnhằm vào đội ngũ CBĐV.


HH
TỰ SOI - TỰ SỬA: HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO VỀ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
Những đảng viên bị cảnh cáo, khai trừ khỏi đảng, rồi dính vòng lao lý... là những hồi chuông cảnh báo đối với Đảng ta về chất lượng đảng viên.


Từ 5.000 đảng viên năm 1945, đến nay, Đảng ta đã có hơn 5 triệu đảng viên là lực lượng nòng cốt lãnh đạo để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ vị thế như ngày nay.

Tuy nhiên có không ít cá nhân đã không tiếp tục rèn luyện khi được đứng vào hàng ngũ của đảng dẫn đến không vững vàng bản lĩnh, không tiên phong, không gương mẫu, xa vào chủ nghĩa cá nhân nên không thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị. Thậm chí suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, vi phạm pháp luật.

Với quan điểm "thà ít mà tốt", Trung ương tiếp tục đặt vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên, sàng lọc, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Trong chương trình Tọa đàm của Đài Truyền hình Việt Nam với chủ đề Tự soi - Tự sửa, ông Nguyễn Đức Hà, Giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, Ban tổ chức Trung ương và ông Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng viện xây dựng đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã cùng bàn luận về câu chuyện chất lượng đảng viên.

Rõ ràng chất lượng đảng viên là điều mà Đảng ta, trong quá trình phát triển đã rất quan tâm và ngày càng quan tâm hơn nữa, nhất là nhìn vào bối cảnh hiện nay.

Nhìn vào những trang báo trong tuần, đặc biệt là những trang báo đăng tải thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương mỗi tháng một lần, là chúng ta hiểu rõ nguyên nhân tại sao. Những Ban Thường vụ bị kỷ luật, những đảng viên bị cảnh cáo, khiển trách, khai trừ khỏi đảng, rồi dính vòng lao lý, bởi nhúng chàm trong những vụ việc tham nhũng gây bức xúc dư luận, hay vì suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đây là những hồi chuông cảnh báo đối với Đảng ta về chất lượng đảng viên.

Chính vì thế mà tại Hội nghị Trung ương 5 mới đây, "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới" là một trong 4 Nghị quyết rất quan trọng được thông qua.

Những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, liên quan đến những vụ án nghiêm trọng khiến dư luận bức xúc. Tại Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa thẳng thắn chia sẻ những lo ngại về chất lượng đảng viên, về sự cần thiết phải nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng theo phương châm "thà ít mà tốt".

"Không ít cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng; vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp uỷ, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp uỷ, đảng bộ, chi bộ chậm đổi mới. Nhiều nơi, chi bộ chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu nên nhân dân chưa thực sự tin tưởng. Thậm chí có một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu thật kỹ, thảo luận thật dân chủ, thẳng thắn, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề nêu trong Tờ trình, để sau Hội nghị Trung ương lần này chúng ta có bước chuyển biến, tiến bộ mới, thực chất, mạnh mẽ, hiệu quả, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng ta theo đúng tinh thần tư tưởng của Lê-nin "Thà ít mà tốt"; "những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần!" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 5.

Chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc sâu xa dẫn tới suy thoái, biến chất

Số lượng đảng viên tăng lên, ấy là điều đáng mừng. Nhưng điều cần quan tâm hơn, đó là những đảng viên ấy có chất lượng thế nào, làm được những gì cho Đảng, cho dân, cho nước. Nếu đông mà không mạnh thì thà ít mà tốt. Ít mà tốt, điều này đã từng diễn ra trong quá trình phát triển của Đảng ta.

Đọc lại lịch sử, năm 1945, dân số cả nước có 25 triệu người, trong đó có 5.000 đảng viên sau 15 năm Đảng được thành lập, thế nhưng Đảng đã lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám. Rồi sau đó, dẫn dắt đất nước qua những cuộc kháng chiến thần kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Những đảng viên ngày đó, họ mang trong trái tim mình những gì để có thể đưa đất nước "rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Tấm gương về những đảng viên thời kỳ gian khổ ấy, là minh chứng rõ nét nhất cho câu chuyện "chất lượng đảng viên" - điều mà hiện nay Đảng ta trăn trở.

Nhắc lại chuyện xưa để nói chuyện ngày nay. Vào năm 1945, dân số nước ta 25 triệu người thì có 5000 đảng viên. Còn hiện nay dân số Việt Nam hiện khoảng 100 triệu người thì có hơn 5 triệu đảng viên. Tức là so với năm 1945, dân số đã tăng 4 lần, còn số lượng đảng viên tăng 1000 lần.

Tăng 1000 lần về số lượng, nhưng chất lượng lại không tăng nhanh đến như thế. Số lượng đảng viên ngày nay lớn như vậy nhưng nhiều tổ chức Đảng không mạnh, số lượng đảng viên suy thoái, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng lên khiến nhân dân bức xúc, thậm chí dẫn đến mất niềm tin vào đảng. Câu nói vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân, đối với một số đảng viên, chỉ được hô to nhất vào lễ kết nạp Đảng.

Những gì họ thể hiện trong quá trình công tác lại thiên về tính cá nhân, chăm lo, vun vén, thu lợi cho bản thân mình. Những đảng viên đã sa vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân thì làm gì còn nhớ nổi lý tưởng mà mình đã thề sẽ trung thành, khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tháng 4/2021, ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí lớn.

Tháng 7/2021, ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 BLHS.

Tháng 10/2021, 9 tướng lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận án kỷ luật do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm thiết bị kỹ thuật, vật tư, hàng hoá; đấu tranh phòng, chống buôn lậu.

Báo cáo của các cấp ủy Đảng cho thấy, từ năm 2016-2021, có trên 87.000 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật. Từ góc độ xây dựng Đảng, bệnh chủ nghĩa cá nhân là mẫu số chung khiến nhiều Đảng viên vi phạm pháp luật. Chủ nghĩa cá nhân là nguồn gốc sâu xa dẫn tới suy thoái, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Một trong những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân là vun vén vật chất, quyền lực cho mình. Nhưng cái vô hình bị bào mòn hằng ngày, hàng giờ chính là lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng. Vật chất đều có giá trị giới hạn nhưng còn lòng tin là vô giá.

Từ những biểu hiện suy thoái đạo đức của một số cán bộ đảng viên, có thể thấy những vấn đề cần lưu tâm trong công tác phát triển đảng cũng như chất lượng sinh hoạt tại tổ chức đảng. Số lượng đảng viên thì tăng lên, nhưng chất lượng đảng viên thì không tăng tương ứng, thậm chí giảm xuống ở một số nơi.

Để đến mức phải xử lý kỷ luật đảng viên do mắc sai phạm, đó là điều không ai mong muốn. Điều này cũng chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Điều gốc rễ, quan trọng ở đây, đó là phải quan tâm, làm tốt công tác phát triển đảng, kiểm soát đầu vào, không ngừng bồi dưỡng, giám sát chất lượng đảng viên trong quá trình công tác.

Nhưng quan trọng nhất, vẫn phụ thuộc từng cá nhân mỗi đảng viên. Chính họ chứ không ai khác, sẽ phải là người phải hoàn thiện bản thân, nhất là qua việc tự soi, tự sửa. Dẫu biết rằng, chiến thắng chính mình luôn là điều khó nhất, nhưng khó thì vẫn phải làm. Bởi sau khi đứng trước cờ Đảng, đọc lời tuyên thệ sẽ trung thành với lý tưởng cao đẹp của Đảng, quyết tâm phục vụ đất nước, nhân dân, thì họ đã là người đảng viên. Đã là đảng viên thì phải làm được những việc lớn lao, khó khăn mà không phải ai cũng làm được.


VTV.VN

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

 NHỮNG KẺ BUỒN KHI DÂN TỘC VUI
Cuộc đời luôn tồn tại những thứ công bằng, niềm vui của người này nhưng lại kéo theo nỗi buồn của người khác. Trong khi cả dân tộc hân hoan với chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới khắp nơi, thì tất nhiên vẫn có những kẻ buồn và không quên đứng ra chọc phá.


RFA là một ví dụ. Ngay sau chiến thắng của đội tuyển U23, thay vì hoà cùng niềm vui của dân tộc, anh em “khát nước” nhanh chóng đưa hình ảnh nguyên thủ Việt Nam ngồi trên khán đài, “kèm theo trà nước, biển tên trước mặt” là “hợm hĩnh, không giống ai, tốn tiền thuế của nhân dân” rồi so sánh với nguyên thủ nước ngoài không bao giờ có chuyện đó.

RFA nói đúng, tất nhiên, nguyên thủ nước ngoài như Mỹ, Anh, Pháp thì làm gì có chuyện đó. Bởi vì đơn giản, Tổng thống Mỹ, Pháp hay Thủ tướng Anh làm gì dám ngồi giữa sân vận động có 40.000 khán giả, ngay sát người dân được. Họ phải ngồi trong phòng kín, che chắn bằng tấm kính chắn đạn, xung quanh là vệ sĩ. Thế thì cần gì bảng tên hay phóng viên chụp được ảnh ấm nước nguyên thủ uống ra sao. Họ không tốn tiền trà nước, bảng tên nhưng chi phí để một nguyên thủ xuất hiện trên khán đài phải tốn hàng chục nghìn đô 1 buổi.

Chỉ có mỗi ông Việt Nam, quan chức “bày vẽ” mới dám ra ngồi gần sát người hâm mộ, cùng họ tận hưởng phút giây chiến thắng của đội tuyển. Rồi nguyên thủ sẵn sàng xuống sân, ăn mừng với cầu thủ, huấn luyện viên, xung quanh chảo lửa của 40.000 khán giả mà không sợ bất cứ ý đồ xâm hại nào.

Đấy, ở xứ Việt Nam thiếu dân chủ, nhân quyền lãnh đạo “lạm quyền” như vậy đấy. Làm sao mà được chăm sóc, bảo vệ như anh em nguyên thủ phương Tây, các bạn dân chủ nhỉ?
 CẢM ƠN NHỮNG SỰ HY SINH THẦM LẶNG CỦA CHIẾN SĨ CAND
SEAGAME 31 là một sự kiện thể thao rất quan trọng nhằm tăng cường ngoại giao giữa các nước Đông- Nam Á. Việt Nam là nơi diễn ra khai mạc, bế mạc và là nơi thi đấu của 20 môn thể thao. Do đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được Bộ Công an lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ từ rất sớm.


Vì đây là một sự kiện lớn, tập trung rất nhiều người, có cả những khán giả nước ngoài đến cổ vũ nên việc đưa ra những phương án hợp lý nhằm ngăn chặn mọi thủ đoạn, hoạt động của những đối tượng chống phá, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh, góp phần tổ chức thành công SEA GAME 31 là một việc vô cùng quan trọng.

Các chiến sĩ Công an đã bám sát được địa bàn, từ đó có thể xử lý một linh hoạt các tình huống xảy ra nhằm đảm bảo các môn thi đấu diễn ra một cách thuận lợi nhất; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an thân thiện, mang lại sự hài lòng đến cho các đoàn vận động viên và các khán giả đến từ các quốc gia trong khu vực.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn triển khai những phương án phòng, chống đua xe trái phép, tăng cường quân số ứng trực nhằm hạn chế tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là các vùng trọng điểm để đảm bảo cho người dân được an toàn nhất. Không chỉ phân luồng, hưỡng dẫn đảm bảo tránh tắc nghẽn cho người dân tham gia giao thông, lực lượng Công an còn tăng cường xử lý những vi phạm an toàn giao thông như về nồng độ cồn, việc chở quá hành khách, và chở quá số lượng hàng hóa mức quy định,…

Từ lúc diễn ra sự kiện SEA GAME cho đến nay, các chiến sĩ công an đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Họ đã không ngại khó khăn, gian khổ để bảo đảm an toàn cho người dân và vận động viên tham dự SEA GAME một cách an toàn.

<Nguyễn Anh>

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

SO SÁNH LÀM GÌ TÂN ƠI ?
Kể từ lúc tháo chạy khỏi miền Nam Việt Nam và sang quận Cam sống thì không biết bên đó có lắp Internet để Việt Tân cập nhật tình hình về cuộc sống của nhân dân Việt Nam hay không, nhưng những gì mà bọn 3 que đem ra so sánh với các nước đều là khập khiễng.


Nền giáo dục Việt Nam tăng 6 bậc và xếp thứ 59 thế giới so với năm 2020, đây là số liệu mới nhất và cho thấy chuyển biến tích cực trong nền giáo dục của chúng ta. Hơn nữa qua những cuộc thi quốc tế hằng năm như OLYMPIC các môn học thì đoàn của Việt Nam luôn luôn có huy chương và luôn được bạn bè quốc tế nể phục. Có hay không sự thối nát ở đây chính là việc Việt Tân không được dạy môn đạo đức và lịch sử đầy đủ đề giờ bản thân có vấn đề về tư duy!

So sánh trong khu vực thì nông nghiệp Việt Nam vẫn là đứng top đầu của khu vực về xuất khẩu gạo, cà phê, gỗ và lâm sản… Hà Nội là thành phố vì hoà bình và là thành phố duy nhất của cả Châu Á được UNESCO trao tặng danh hiệu cao quý này. Các nhà lãnh đạo Việt Nam được giới trẻ thần tượng và nhân dân vô cùng tin tưởng, yêu quý. Hơn một quốc gia nào hết thì các nhà lãnh đạo được nhân dân tin tưởng tuyệt đối và cùng nhân dân lãnh đạo đưa đất nước cùng phát triển.

Các nước như Hàn Quốc với Nhật Bản thì thường xuyên hỗ trỡ vốn ODA cho chúng ta. Đây là sự hợp tác giữa 2 bên chứ không phải là “bố thí” như Tân gọi. Việc hợp tác này đều làm cho các bên đều có lợi, chỉ có Tân dốt nát nên chẳng thể hiểu được mà thôi.

Tân so sánh tự do, dân chủ, văn minh ở các nước phương Tây. Nhưng ở Việt Nam sống chẳng cần lo nghĩ, nhân dân ở đây không phải lo về những vấn đề về dân chủ, nhân quyền vì những thứ đó nhân dân đã nắm trong tay cả rồi. Nhân dân Việt Nam hạnh phúc vì được sinh ra và lớn lên trên dải đất hình chữ S với những con người Việt Nam tuyệt vời, tinh thần dân tộc bất diệt và tình đoàn kết gắn bó keo sơn bậc nhất trên thế giới.

Mọi sự so sánh của Tân đều thể hiện sự dốt nát của lũ 3 sọc bởi vì chúng chẳng có khái niệm gọi là đất nước và nơi bọn chúng ở chỉ là ở nhờ một đất nước khác. Lấy làm xấu hổ thay cho những kẻ như Tân.

<Nguyễn Anh>
 ĐỪNG MANG DÒNG HỌ NGUYỄN LÂN MÀ VẤY BẨN LÊN SỰ VINH QUANG THẮNG Ạ!
Chẳng hiểu ở cái thời nào rồi mà đến cái thằng được coi là có học như Nguyễn Lân Thắng còn áp đặt cái kiểu tư duy “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” cho xã hội này. Tư duy cổ hủ, quy chụp, áp đặt khiến cho Thắng bị mù màu mà đi phê phán, bình luận linh tinh, vớ vẩn... tư duy kiểu áp đặt một phía cùng với cái kiểu tâm hồn toàn mùi mắm tôm, ruốc thối nên Thắng chỉ toàn nghĩ đến điều tiêu cực, chẳng bao giờ tích cực cho xã hội này lên được.


Câu chuyện chẳng là trong lễ hội ăn mừng chiến thắng của Sea Games31, cô bé hòa trong đoàn người cầm cái nắp thùng xốp vẽ lên đó mấy dòng như ngêu ngao, ngờ nghệch là “THÁI LAN TUỔI L***XX VN1:TLN0”. Cũng chưa dịch ra ý nghĩa của câu này là gì, mấy từ còn thiếu trong dấu *** đó là từ gì nhưng ngay khi chộp được bức hình này Thắng ngay lập tức lên mạng chửi như chó thiến, Thắng quy chụp cho lỗi tại chế độ, chế độ Cộng sản đã đào tạo nên những con người này, Thắng cho rằng đây là giải ao làng “Chỉ là một trận đá banh khu vực, đá trên sân nhà. Có nghĩa là 12 đá với 11. Cái này người ta gọi là lợi thế sân nhà”... và kiểu tư duy áp đặt, ngu học của Thắng khiến cộng đồng không khỏi bức xúc. Vì sao lại bức xúc, chẳng ai biết rõ nguyên văn dòng chữ mà cô bé này viết nó là gì? Có thể là “Thái Lan Tuổi mới Lớn”; “Thái Lan tuổi Lồng... hay bất kỳ đó la gì đi nữa thì đó cũng là hành vi cá nhân, không thể mang ra để quy chụp cho toàn chế độ. Đáng buồn thay, trong suy nghĩ bẩn thỉu của Nguyễn Lân Thắng mấy dấu *** này chỉ toàn là bộ phận sinh dục thôi. Sinh ra trong một dòng họ gia thế há làm sao phải phát ngôn ngu học thế này để khiến cho cộng đồng người ta trách mắng. Mà suy cho cùng sự tầm thường, mạt hạng của Thắng chỉ tạo ra toàn các thứ tiêu cực chẳng có lấy niềm vui. Và ai biết được cô gái này là người nước nào? Ai biết được cô bé này có khi được đi học từ Tây, từ Tàu về ấy chứ đâu phải là ở Việt Nam.

Tại sao Thắng không nhìn vào những việc làm tốt đẹp của các cổ động viên đã dành cho các vận động viên các quốc gia khi tham dự Sea Games31 tại Việt Nam? Trong đó bà “MadamPang” trong vai trò dẫn dắt đội tuyển Quốc gia bóng đá Nam Thái Lan đã thốt lên rằng chưa bao giờ thấy một quốc gia nào như Việt Nam với một lòng hiếu khách, sự trân trọng, mến mộ. Bà Pang đã bỏ 20 triệu để hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn tại Nam Định, không riêng gì các vận động viên Thái mà tất cả các quốc gia Đông Nam Á khi tham dự tại Việt Nam đều có thiện cảm với con người, đất nước, chế độ Việt Nam. Và hình ảnh mà Thắng nhìn thấy chẳng đại diện cho chê độ Cộng sản, chẳng qua chỉ vì Thắng nhìn vào sự đen tối, mù màu nên đưa ra kết luận phiến diện vậy thôi.

Thắng mang danh dòng họ Nguyễn Lân là một điều đáng xấu hổ, có khi nào nên làm thủ tục xin ra khỏi họ cho đỡ phải vấy bẩn danh gia vọng tộc.

<Niềm Tin>

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

TRƯƠNG VĂN DŨNG ĐÃ BỊ KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM VỀ TỘI CHỐNG NHÀ NƯỚC
Ngày 20/5/2022, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trương Văn Dũng (SN 1958; trú tại số 69, ngõ 73, Nguyễn Lương Bằng, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, Hà Nội) về tội Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Sáng nay 21/5/2022 Công an thành phố Hà Nội đã thông tin cho báo chí về thông tin trên.


Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn. Trước đó, vào ngày 06/5/2022, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ án này.

Việc Trương Văn Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam là điều đã được dự báo từ trước và theo như nhiều người đánh giá thì lẽ ra việc này đã phải tiến hành từ lâu. Mặc dù không phải là tín hữu Công giáo nhưng không ít lần Trương Văn Dũng có mặtvtrong các buổi cầu nguyện cho các đối tượng bị bắt, giam giữ do các Cha xứ ở nhà thờ Thái Hà tổ chức, đặc biệt là từ năm 2013-2014 trở lại đây. Trương Văn Dũng cũng là người có mối quan hệ thật thiết với anh JB Nguyễn Hữu Vinh, một tín hữu Người Công giáo chúng ta và tích cực trong các hoạt động tụ tập, biểu tình gây rối trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Trương Văn Dũng cũng được biết đến là người tích cực tham gia các hội, nhóm như NoU, Hội bầu bí tương thân… thường xuyên có mặt tụ tập, biểu tình tại khi vực Hồ Gươm với danh nghĩa là những người”yêu nước”, “yêu cây”. Giờ đây, Trương Văn Dũng đã được ”hội tụ” cùng Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Thuý Hạnh, Lê Văn Dũng, Phạm Thành… ở trong trại giam về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau khi thông tin Trương Văn Dũng bị bắt, vẫn chiêu trò cũ khi một số cá nhân, tổ chức chống phá, thiếu thiện chí lại “lên đồng tập thể” để kêu gọi chính quyền bắt, giam giữ người trái pháp luật hay bắt những người “bất đồng chính kiến”… Vậy nhưng có lẽ điều đó cũng không làm cho Trương Văn Dũng thoát được những bản án nghiêm minh sắp tới đâu. Ở độ tuổi ngoài 60 mà bị phạm vào tội chống phá Nhà nước thì bao giờ mới được đoàn tụ gia đình. Bài học nhãn tiền từ Nguyễn Tường Thuỵ, Phạm Thành mà ko nhìn thấy.
THỦ ĐOẠN "BẺ LÁI" NHẬN THỨC VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI VỚI MỤC ĐÍCH XẤU
Một trong những thủ đoạn mà chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tiến hành là “bẻ lái” nhận thức và dư luận xã hội vào ý đồ xấu xa của chúng. Có thể thấy điều đó trong một số bài viết mới đây đăng trên trang “lề trái”. Nói “bẻ lái” vì họ đã cố tình lờ đi sự hiến định của Hiến pháp và các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của nước ta.


Họ cho rằng: “Dù Hiến pháp quy định người dân được trực tiếp bầu đại diện cho Quốc hội và các cơ quan nhà nước, nhưng hệ thống pháp luật, thông qua nhiều “chiêu” và “võ” đời thường, cả công khai lẫn bí mật, đã thiết lập nên sự độc tôn về quyền lực chính trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam và dàn dựng bằng nhiều cách để giám sát hầu hết mọi sinh hoạt xã hội”(!).

Hiến pháp hiện hành của Việt Nam (Hiến pháp 2013) đã hiến định quyền dân chủ trong bầu cử của công dân tại Ðiều 27: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND”. Như vậy, mọi người Việt Nam không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, vùng miền, nghề nghiệp, địa vị xã hội, giới tính đều có quyền bình đẳng như nhau, được tự do tham gia ứng cử nếu trên 21 tuổi và bầu cử nếu trên 18 tuổi. Chỉ những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự mới không được ghi tên vào danh sách cử tri.

Vì thế, trong nhiều khóa Quốc hội trở lại đây, các đại biểu tự ứng cử, các đại biểu là người ngoài Đảng trúng cử ngày càng cao và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động lập pháp của Quốc hội. Thậm chí, có những đại biểu tự ứng cử 3, 4 nhiệm kỳ mà vẫn đạt số phiếu tín nhiệm cao. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tính minh bạch, dân chủ và không cản trở gì người tự ứng cử và người ngoài Đảng ứng cử. Bởi bầu cử ở Việt Nam thực hiện nghiêm bốn nguyên tắc: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Việc thực hiện bốn nguyên tắc bầu cử nói trên là một nét ưu việt của chế độ dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam. Vì thế, qua 15 kỳ bầu cử từ năm 1946 đến nay, nhiều người tự ứng cử đã được lựa chọn, đưa vào danh sách chính thức, như: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII năm 2011 có 82 người tự ứng cử; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV năm 2016 có 162 người tự ứng cử; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số người tự ứng cử gấp đôi số người tự ứng cử khóa XIV và nhiều người đã trúng cử. Thực tiễn trên đã bác bỏ sự “bẻ lái” nhằm mục đích xấu của họ.

Họ còn cho rằng: “Chỉ riêng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 92 năm tồn tại của mình, chưa hề bị điều chỉnh bởi bất cứ một bộ luật nào, Đảng đứng trên mọi luật pháp” (!). Vậy là họ lại lờ đi vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội đã được hiến định tại khoản 1, Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Đồng thời, họ lờ đi trách nhiệm của Đảng và mỗi đảng viên là hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật, lấy phục vụ nhân dân làm mục đích tối thượng. Điều này cũng được hiến định tại Điều 4 Hiến pháp 2013 ở khoản 2, 3. Cụ thể: “2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Và “3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Đảng xác định, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật là một trong những nguyên tắc hoạt động của mình.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền nên Đảng xây dựng Nhà nước, tổ chức ra hệ thống chính trị, nhưng không làm thay Nhà nước. Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước ban hành Hiến pháp và pháp luật để quản lý toàn xã hội. Đảng là một tổ chức chính trị trong xã hội, cho nên hoạt động của Đảng phải tuân theo những quy định chung của Hiến pháp và pháp luật. Đảng cũng là một thành viên của hệ thống chính trị, nhưng có vai trò lãnh đạo các tổ chức của hệ thống chính trị, trong đó có Nhà nước.

Đảng lãnh đạo Nhà nước không phải bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng cương lĩnh, quan điểm, đường lối, bằng công tác cán bộ và hoạt động của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan nhà nước. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng phải thực hiện nguyên tắc hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Do vậy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng phải gương mẫu, tự giác, nghiêm túc thực hiện các quy định của Hiến pháp, pháp luật; có trách nhiệm vận động quần chúng thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”2. Ấy thế mà họ nói Đảng Cộng sản Việt Nam chưa hề bị điều chỉnh bởi bất cứ một bộ luật nào, Đảng đứng trên mọi luật pháp chẳng phải là sự “bẻ lái” sao!

Họ không thừa nhận Hiến pháp - “văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng”. Bởi họ đã lờ đi khoản 1, Điều 4 Hiến pháp 2013 xác định: Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Với Đảng ta, Cương lĩnh chính trị là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nên Cương lĩnh là văn bản “pháp lý” cao nhất của Đảng.

Quá trình lãnh đạo thực hiện cơ cấu Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ để vừa phân biệt rõ về nội dung, chức năng, nhiệm vụ, vừa có quan hệ hữu cơ với nhau, hợp thành một chỉnh thể thống nhất. Qua đó cho thấy, vị trí của các nhân tố đó không ngang bằng nhau; trong đấy, Đảng giữ vị trí quan trọng nhất - vị trí lãnh đạo, các thành viên khác (trong đó có Nhà nước) phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng.
Như vậy, văn bản pháp lý cao nhất của Nhà nước là Hiến pháp phải phục tùng văn bản pháp lý cao nhất của Đảng là Cương lĩnh. Cho nên nói Hiến pháp - “văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng” là hoàn toàn có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học. Thế mà họ hòng “bẻ lái” nhận thức và dư luận xã hội nhằm mục đích xấu.

Nguyễn Văn

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2022

 VIỆT NAM – CAMPUCHIA : ƠN NGHĨA KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
Những ngày hè đỏ lửa của 45 năm về trước, sau khi chứng kiến tội ác diệt tày trời của chế độ diệt chủng Polpot gây ra cho nhân dân Việt Nam cũng như Campuchia. Trước những hậu quả mà Pol Pot gây ra cho đồng bào Việt Nam và nguy cơ diệt vong của dân tộc Campuchia đang ở mức báo động đỏ. Nhận thấy những hành động tàn ác của chúng là không thể tha thứ. Đáp lại lời kêu gọi của Đảng và nhân dân Campuchia, quân và dân ta đã đứng lên bảo vệ chính đáng lãnh thổ của đất nước, cũng như giúp đất nước bạn đánh bại chế độ diệt chủng PolPot.


Trải qua những tháng năm lịch sử hào hùng ấy, chiến thắng PolPot là minh chứng rõ ràng giữa tình hữu nghĩ của anh em Đông Dương. Nay hòa bình đã lập lại thế nhưng những gì mà Việt Nam đã làm cho Campuchia trong những năm tháng khó khăn thì đất nước bạn không bao giờ quên.

Thủ tướng Hunsen cũng cảm ơn Việt Nam đã giúp nhân dân Campchia đánh bại chế độ PolPot gây dựng lại hòa bình ở đây, và nhờ có quân đội nhân dân Việt Nam thì đất nước họ mới có được ngày hôm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh công lao của các anh hùng, liệt sĩ của 2 nước đã hy sinh, ghi nhớ công lao của những người chiến sĩ cách mạng đa xuống vì lý tưởng cao cả.

Quan hệ Việt Nam – Campuchia vẫn là mối quan hệ anh em tốt đẹp, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn. Hai bên đã có những bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ ngoại giao. Và hy vọng, trong tương lại nhân dân Campuchia vẫn luôn nhớ về tình cảm, ơn nghĩa của cả hai nước và Việt Nam vẫn sẵn sàng giúp đỡ Campuchia trong mọi hoàn cảnh.

<Nguyễn Anh>
 GÁC LẠI CÙNG HỢP TÁC NHƯNG KHÔNG LÃNG QUÊN
Có ai đó đã nói rằng: “Nếu muốn biết chiến tranh đáng sợ như thế nào, hãy hỏi những người Việt Nam. Nếu muốn tìm đến một quốc gia trân trọng hòa bình đến cỡ nào, hãy đến Việt Nam”.


Lịch sử Việt Nam là lịch sử của những cuộc chiến tranh. Trong thời phong kiến, sau mỗi cuộc chiến với người hàng xóm phương Bắc thì triều đình nước ta đều cử sứ thần sang triều cống, thiết lập lại mối quan hệ bình thường, mong cho người dân hai nước sống trong hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Các cụ có câu: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Nhưng, không có nghĩa là những cuộc chiến ấy bị lãng quên.

Trong mối quan hệ với Hoa Kỳ, Việt Nam cũng giữ vững tinh thần ấy, một tinh thần gác lại lịch sử để cùng hợp tác, nhưng không lãng quên.

Bên lề những thông tin Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác về nhiều mặt như kinh tế, năng lượng, biến đổi khí hậu, chính sách công… thì Việt Nam vẫn khéo lẽo nhắc lại những biến cố lịch sử đã qua của hai quốc gia. Nhắc lại để làm gì? Để 2 quốc gia cùng rút ra bài học rằng, dù đã từng đối đầu nhưng không có nghĩa là mãi mãi đối đầu, dù từng uýnh nhau “sứt đầu mẻ trán” nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không thể làm bạn.

Ví dụ như khởi đầu chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thông tin Chính phủ nhắc lại một sự kiện đã diễn ra cách đây 77 năm, đó là sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Tổng thống Harry Truman vào ngày 16/02/1946 bày tỏ mong muốn độc lập dân tộc và sẵn sàng cho việc hai quốc gia thiết lập quan hệ toàn diện. Mong muốn hòa hợp, hòa bình của Việt Nam đã có từ rất lâu rồi chứ không phải là mới đây. Việt Nam tiếp tục củng cố mong muốn ấy một lần nữa khi Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tượng đài Tổng thống Thomas Jefferson - tác giả của bản “Tuyên ngôn độc lập” của nước Mỹ, một tư liệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn nguồn trong “Tuyên ngôn độc lập” đọc tại Quảng trường Ba Đình vào 02/09/1945.

Một thông tin khác cùng thời điểm chuyến đi trên, đó là thông tin các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham gia khánh thành nghĩa trang Hàng Keo và thăm nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo. Bất cứ một người Việt Nam yêu lịch sử nào cũng biết về “địa ngục trần gian” Côn Đảo - nơi có hàng ngàn liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng có thể là một thông điệp ngoại giao đầy khéo léo, nhắc lại những bi thương trong quá khứ, khẳng định tinh thần đấu tranh hết mình vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Chưa hết, Thông tin Chính phủ đăng bài viết cho biết Việt Nam còn 200 ngàn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, phía Hoa Kỳ cũng còn nhiều quân nhân mất tích. Và hai quốc gia đang hợp tác từng giây phút, từng ngày tháng, cùng chia sẻ thông tin và cùng tìm kiếm. Đây là một nỗ lực cùng nhau giải quyết hậu quả chiến tranh, thể hiện tinh thần nhân đạo của cả hai quốc gia. Cuối dòng thông tin này, là lời đề nghị Hoa Kỳ giải quyết hậu quả chiến tranh với 3 triệu người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, rà phá bom mìn, tẩy sạch chất độc. Hãy chú ý vào cụm từ “đề nghị” chứ không phải là “mong muốn” hoặc “đề xuất” - cụm từ “đề nghị” mang một tâm thế ngang bằng, sòng phẳng. Thông tin trên là một lời nhắc về những hậu quả chiến tranh mà Hoa Kỳ đã gây ra với người dân Việt Nam. Và dĩ nhiên, hai quốc gia đã, đang và sẽ cùng khắc phục, cùng hợp tác, cùng xóa đi đau thương chứ không phải chỉ là trách từ một bên. Muốn đi nhanh hãy đi một mình muốn đi xa hãy đi cùng nhau…!

Lịch sử giữa 2 quốc gia từng là đau thương, là mất mát, là tàn phá, là hy sinh, là mâu thuẫn. Và Việt Nam cũng muốn thể hiện rằng, lịch sử cũng có thể là hòa hợp, hợp tác, từ những gì đã qua, phải ghi nhớ và cùng rút ra bài học.

Nếu muốn biết rằng có một quốc gia sẵn sàng gác lại những mâu thuẫn để cùng phát triển, đáp án là Việt Nam.
 LỊCH SỬ LÀ MÔN HỌC BẮT BUỘC - QUỐC HỘI TA VÔ CÙNG SÁNG SUỐT!
Sáng 22/5, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 3 để thảo luận vào báo cáo chuyên đề về “Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn lịch sử cấp trung học phổ thông”. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, cho biết, đa số các ý kiến không đồng tình đối với việc đưa môn lịch sử cấp trung học phổ thông thành môn lựa chọn.


Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử. Lịch sử cũng giúp bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Đất nước này là của nhân dân Việt Nam, do nhân dân Việt Nam làm chủ và phải vì nhân dân, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân Việt Nam phản đối biến môn lịch sử thành môn thứ yếu, ai thích thì chọn, không thích thì thôi. Lịch sử Việt Nam khác với các dân tộc khác vì nó được kết tinh bằng núi xương, sông máu của các thế hệ qua hơn 4000 năm lịch sử. Hàn Quốc, Nhật Bản... từng thử nghiệm tích hợp môn lịch sử nhưng họ đã hối hận. Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đã kỹ lưỡng trong việc lấy ý kiến của các chuyên gia và ý kiến của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam, Quốc hội rất sáng suốt khi đề nghị để môn lịch sử là môn học bắt buộc.

Những đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử đã bị bẻ gãy răng và có lẽ Nguyễn Minh Thuyết và bè đảng 72 tên đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam tại điều 4 Hiến pháp đang thở những hơi thở cuối cùng trong nỗi thất vọng. Ý đồ xem nhẹ lịch sử để tiến tới xuyên tạc, bôi nhọ, hạ bệ những anh hùng dân tộc, rửa mặt cho giặc đã bị nhân dân Việt Nam dập tắt ngay từ trứng nước. Yakovlev không có đất dụng võ ở đất nước Tiên Rồng. Cảm ơn Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, Quốc hội ta quá anh minh, sáng suốt./.

Lão chăn bò

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

THÔNG CÁO CỦA VIỆT TÂN NHÂN THƯỢNG ĐỈNH MỸ - ASEAN: VIẾT CHO CÓ HAY ĐỂ LÀM MÀU?
Nhân việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, hôm 12/05, đảng Việt Tân đã ra một thông cáo đòi Mỹ đưa vấn đề nhân quyền vào nội dung họp. Trong nội dung thông cáo, được đăng trên các kênh truyền thông của tổ chức này, chúng ta có thể bắt gặp một số đoạn như sau:


“Thực tế cho thấy chỉ mới vào tháng qua, Chính phủ Hà Nội đã cố gắng cấm đoán thêm nữa mạng xã hội với kế hoạch mới nhất là buộc các nền tảng như Facebook, Tik Tok phải gỡ nội dung không vừa ý cơ quan chức năng trong vòng 24 tiếng đồng hồ và chặn phát trực tiếp trong vòng 30 phút khi bị báo cáo các chương trình bị cho đụng đến Chính phủ.

Chỉ mới tuần qua, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh- người được biết đến qua việc lập nên Quỹ 50K giúp gia đình tù nhân lương tâm, bị đưa vào viện tâm thần. Biện pháp trừng phạt này chứng tỏ sự bất chấp các chuẩn mực quốc tế và tàn độc của chế độ Hà Nội.

Thông cáo của Việt Tân nêu rằng những biện pháp đàn áp như thế là lý do buộc chính phủ của Tổng thống Biden và các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ phải tiếp tục thúc đẩy cho nhân quyền và đỏi hỏi phải có những tiến bộ cụ thể về nhân quyền. Người dân Việt Nam phải có thể thực thi đầy đủ mọi quyền phổ quát của con người để đất nước trở thành một nguồn sức mạnh về kinh tế và đối tác an ninh quan yếu.”

Khi đọc thông cáo trên, tôi có hai cảm nhận.

Thứ nhất, hình như Việt Tân soạn ra thông cáo này để đánh bóng tên tuổi cho mình, chứ không phải vì mục đích họ đã nêu. Bởi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN diễn ra trong hai ngày 12 và 13/05, mà đến ngày 12/05, Việt Tân mới ra thông cáo. Lúc đó, người ta đã quyết định nghị trình của hội nghị từ lâu rồi, chứ đâu đợi ý kiến của Việt Tân? Thông cáo này chỉ nhằm thể hiện rằng Việt Tân có quan tâm đến tình hình, và có tác động đến tình hình, trong khi thực tế chỉ diễn ra theo hướng ngược lại.

Thứ hai, nếu nước Mỹ không thực hiện những điều mà Việt Tân đòi hỏi, thì Việt Tân sẽ làm gì? Nhìn lại, có thể thấy Joe Biden đã cho giới dân chửi ăn khá nhiều bánh vẽ. Nếu đầu nhiệm kỳ, ông ta cam kết sẽ đưa vấn đề nhân quyền trở lại thành một phần quan trọng trong các vấn đề đối ngoại, thì không lâu sau đó, ông ta rút quân khỏi Afghanistan bất chấp những hậu quả về nhân quyền có thể xảy ra. Cho đến nay, chính quyền Biden đã có nhiều quà tặng cho Việt Nam, bất chấp những chuyện mà Việt Tân đề cập. Còn Facebook thì qua mặt tất cả các cuộc điều trần về nhân quyền. Sau những chuyện này, Việt Tân nên nghĩ sao về trách nhiệm của người Mỹ?

Việt Tân có tổ chức biểu tình chống Biden không?

Hay là không dám?
 MÓN QUÀ SINH NHẬT ĐẶC BIỆT!

Ngày 19/5/1966, Không lực Hoa Kỳ gửi một thông điệp trên những quả bom nặng 2000 cân để làm "quà" Chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, bom được gắn trên máy bay F100 cất cánh từ sân bay Biên Hòa đánh phá từ Quảng Bình ra đến Hà Nội. Đây có lẽ là "món quà sinh nhật" đặc biệt nhất mà Bác nhận được khi còn sống.

Nghe nói, phi công lái chiếc máy bay mang quả bom này ngay sau đó trở thành khách VIP của Hỏa Lò hotel, đến năm 1973 mới được trở về đất Mẹ.
Anh ấy trở thành người tặng quà đi quãng thời gian lâu nhất trong lịch sử loài người, với 7 năm cho quãng đường 500 kilomet.
Và Việt Nam cũng được cho là nước hiếu khách nhất thế giới, khi giữ lại vị "thượng khách" hẳn 7 năm bao ăn ở, quần áo và ngủ khách sạn 5 sao.

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

 NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mọi hành động xuyên tạc về Người cần phải được kiên quyết lên án, đấu tranh, loại trừ. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và đặc biệt là của mỗi cán bộ, đảng viên.


Thời gian qua, các thế lực thù địch và bọn phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của người nhằm hạ bệ thần tượng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Về đối tượng thực hiện chủ yếu: là các thế lực phản động, chống đối cực đoan, các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam ở nước ngoài, như: tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, đối tượng Đào Minh Quân, Kelly Triệu Thanh Hoa, Phạm Thị Anh Đào; hoặc các đối tượng bất mãn, thoái hóa, biến chất về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có nhận thức lệch lạc hoặc vì tham danh, hám lợi, như: Blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Văn Đài, Blogger Điếu Cày…

Về nội dung xuyên tạc: Các thế lực thù địch, phản động đã và đang tập trung xuyên tạc, bôi nhọ một cách toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng thường rêu rao bằng những luận điệu: “Hồ Chí Minh tiểu sử không rõ ràng”, “đạo đức thấp kém”, “không phải là nhà tư tưởng”, “nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác – Lênin, chỉ lý thuyết, giáo điều”, “Hồ Chí Minh không có di sản nào, thay vào đó là những “di họa”. Chúng gia tăng hoạt động xuyên tạc, chống phá những di sản trực tiếp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, từ tư tưởng – sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa, cho đến những giá trị và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Về phương thức, thủ đoạn: Chúng sử dụng phương thức xuyên tạc đa dạng, từ việc rỉ tai, truyền miệng, vu khống, sử dụng ngôn từ dung tục, vô văn hóa, ghép ảnh, viết tin bài, chuyện rồi đăng tải lên internet hoặc xuất bản thành sách để tuyên truyền, xuyên tạc. Trong tình hình hiện nay, chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội, thông qua việc lập các trang fanpage, youtube như: Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Quan làm báo, Dân làm báo…để đăng tải, chia sẻ, bình luận xuyên tạc. Đặc biệt, chúng cấu kết với các Đài truyền hình, phát thanh tiếng việt có tư tưởng chống cộng cực đoan ở nước ngoài (BBC, VOA, RFA, RFI) để chống phá.

Chúng sử dụng thủ đoạn nhân danh các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động tự do, dân chủ, nhà chính trị, bình luận chính trị… để dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cũng như phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuyên tạc các công trình nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh; bóp méo, cắt xén, xuyên tạc sự thật về Người; đánh đồng hiện tượng với bản chất, đánh tráo thật với giả; bó hẹp, phủ nhận công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng của nhân dân trên thế giới; so sánh, đối ngược những tư liệu của Người. Đồng thời, chúng đối lập cực đoan giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, với các học trò, đồng chí, những người hoạt động cùng thời; giữa hoàn cảnh lúc sinh thời với hiện tại và thời đại. Để che dấu cho thủ đoạn thâm độc, nhằm đạt được mục đích, chúng thường xen lẫn giữa những tư liệu khách quan đã được kiểm chứng với những luận điệu ngụy tạo, xuyên tạc hòng tạo niềm tin cho người đọc.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó, cán bộ, đảng viên giữ một vai trò quan trọng. Trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động đã và đang đòi hỏi phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; Chủ động học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhận thức rõ tính hai mặt của mạng xã hội và internet, nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, tính chất nguy hại của nó đối với bản thân và xã hội. Qua đó, trang bị kiến thức cần thiết để bản thân có thể tự sàng lọc, tự đề kháng và đồng thời tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, miễn dịch với những thông tin xấu, độc làm nhiễu loạn môi trường xã hội.

Trước các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, vu khống về Chủ tịch Hồ Chí Minh cán bộ, đảng viên cần phải tỏ rõ chính kiến, kiên quyết đấu tranh, phản bác một cách có lý có tình và có tính thuyết phục cao, khi đó sẽ tạo sức mạnh tổng hợp làm thất bại mọi phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong quá trình sử dụng Internet, mạng xã hội, mỗi người cần nhận diện những trang báo, trang thông tin, diễn đàn… thường xuyên đăng tải thông tin xấu độc để đề cao cảnh giác và có cách ứng xử thích hợp. Khi phát hiện các bài viết, thông tin xấu độc, xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh cần báo ngay cho các cơ quan chức năng và người có trách nhiệm.

Không truy cập, lưu trữ, phát tán, bình luận, chia sẻ các thông tin, tài liệu, bài viết xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cần phải tuyên truyền, chia sẻ những mẩu chuyện đẹp, câu chuyện hay về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác hiện nay.

Năm nay kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần và khắc sâu những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta và đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc liên quan đến thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là để khẳng định thêm ý chí và sức mạnh, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển như Bác hằng mong muốn.