Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

GIÁO HOÀNG NÓI GÌ VỀ VỤ VIỆC 39 THIỆT MẠNG TẠI ANH
Giáo hoàng Francis nhắc về vụ 39 người thiệt mạng tại Anh khi vượt biên trái phép: "
"Các con đừng sợ chiếu toả căn tính Công giáo thật đẹp của các con. Điều này cũng sẽ làm cho các con trở thành người yêu nước hơn, thành người Việt Nam hơn: một tình yêu lớn dành cho đất nước của các con, một lòng trung thành tuyệt vời của một người yêu nước...

Các con hãy yêu nhà của các con! Ngôi nhà gia đình và ngôi nhà tổ quốc. Các con hãy yêu dân tộc Việt Nam, yêu đất nước của các con! Các con hãy là những người Việt Nam đích thực, với tình yêu Tổ quốc."
Mình mong rằng những người dân công giáo lắng nghe lời từ Giáo hoàng và dù theo tôn giáo hoặc không, hãy tỉnh táo, tin tưởng vào Nhà nước, thực hiện đúng nghĩa vụ công dân, xây dựng Việt Nam giàu đẹp.
Hi vọng là một số người làm trong lĩnh vực tôn giáo hiểu được lời dạy của Giáo hoàng, đừng chống phá, xuyên tạc, lợi dụng niềm tin tôn giáo vì mục đích cá nhân.
Adam
CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM ĐANG ĐI ĐÂU VỚI ANH LÁNG GIỀNG
a Daily cũng liên tục công bố những "giá trị văn hóa" này, với mục đích khẳng định chiếc áo dài thuộc về người Trung Quốc. Đây là một dạng "đường lưỡi bò" tinh vi hơn chăng?


Chiếc áo dài Việt Nam xuất hiện từ năm 1934, do họa sĩ Nguyễn Cát Tường thiết kế. Thế nhưng, nếu chúng ta không cẩn thận, thì Trung Quốc vẫn thừa khả năng (cả về tài lực, nhân lực, vật lực lẫn... quyền lực) để tạo dựng những chứng cứ lịch sử khác, mà tước đoạt bản quyền chiếc áo dài của Việt Nam.
Làm sao để bảo vệ chiếc áo dài Việt Nam? Tôi đã trò chuyện với hai nhân vật thời trang hàng đầu Việt Nam là nhà tạo mẫu Minh Hạnh và nhà tạo mẫu Sĩ Hoàng, cả hai đều khẩn thiết mong Chính phủ và Quốc hội nhanh chóng hoàn tất các điều kiện cần thiết để công nhận chiếc áo dài là Quốc Phục của Việt Nam.

Thực địa hay quần đảo bị chiếm hữu có thể giành lại, còn văn hóa bị lấy đi thì sẽ mất mãi mãi!
Anh thì lớn thế đấy, cái gì anh cũng muốn về anh để anh càng ngày càng lớn. Các iêm biết dựa làm gì thêm nữa.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

SỰ GIÀU CÓ CỦA HỌ ĐẾN TỪ ĐÂU
Vụ việc vừa xảy ra ở Burkina Faso, quốc gia thuộc tốp nghèo nhất thế giới.

Cuộc tấn công vào đoàn xe khai thác một trong hai mỏ vàng mà chủ của nó là người ...Canada.
Châu Phi vốn dĩ là nơi rất nhiều vàng và kim cương, tuy nhiên các quốc gia phát triển đã lợi dụng “tự do kinh tế” để mang hết vàng về nước “một cách hợp pháp” rồi để lại cho dân bản địa vài khẩu súng cho họ vui vẻ với nhau.
Đó là lý do các quốc gia như Canada “gần như không làm việc” mà vẫn có tiền nuôi người vô gia cư.

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

VỀ LỜI KÊU GỌI QUỐC TANG CHO 39 NGƯỜI CHẾT TẠI ANH !

Quốc tang cho 39 người chết tại Anh. Đó là nội dung được khá nhiều trang mạng chia sẻ, kêu gọi. Lí do cho điều này không ngoài việc, đó là một vụ việc thực sự đau lòng, là một thảm hoạ nhân đạo và việc để quốc tang sẽ cho thấy phần nào tình thương, chứng minh nhà nước VN không hề vô cảm đối với những thân phận đã ra đi một cách tức tưởi đến thế....

Đọc ra từ lí do được nói đến thì nói đi, nói lại và nói như thế nào đi nữa thì đấy cũng là sự trách móc đối với nhà nước mà những kẻ lĩnh xướng này nói ra. Hay nói ra rõ hơn thì nhà nước phải làm quốc tang vì lỗi đó thuộc về nhà nước (cả cách những người này ra đi và cả cái cách nhà nước đối xử với họ khi nghe tin về vụ việc)...
Nhưng xin được nói, ngay và luôn rằng, Quốc tang không phải dễ gì mà tuỳ tiện tổ chức hay không tổ chức. Tất cả đã có những quy chuẩn trong đó. Có chăng chỉ là vận dụng các quy định mà thôi.
VẤN ĐỀ THỨ NHẤT:
Theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP, Lễ Quốc tang được tổ chức cho các đối tượng sau:
"Cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang:
- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức Lễ Quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế".
Và công bằng, sòng phẳng mà nói thì 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh dù có là người VN cả đi nữa, hoàn toàn cũng không thuộc diện được tổ chức Quốc tang, dù đấy là tang thương với số lượng lớn, đau lòng và thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận trong, ngoài nước.
VẤN ĐỀ THỨ HAI:
Theo đạo lý dân tộc Việt Nam nghĩa tử là nghĩa tận, chúng ta đau xót, sẻ chia với gia đình, với người thân của họ. Nhưng nên nhớ rằng những người ra đi và xấu số kia là những người nhập cư trái phép vào nước Anh để mưu sinh. Trong khi đó, Nhà nước VN đã nhất quán trước sau thống nhất là lên án hành vi này và tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những kẻ tổ chức cho người VN thực hiện những hành vi như đã có... Và trên thực tế, trước và sau vụ việc giới chức tại VN đã liên tiếp xử lý, khởi tố nhiều đối tượng với các hành vi tương tự.
Sẽ là thế nào khi đến bây giờ chúng ta lại tổ chức quốc tang cho những người mà hành trình của họ đã bị lên án? E là có sự bất nhất và chỉ cần hé miệng thôi cũng đã bị dư luận lên án. Và điều đó sẽ không khác gì nói rằng, VN đang cổ vũ cho những cách nhập cảnh sang nước khác bằng con đường bất hợp pháp. Tin chắc khi đó uy tín, hình ảnh nhà nước VN sẽ xuống đến mức thấp nhất.
Chưa hết, thế giới sẽ xem VN, bao gồm cả công dân VN như những động vật ngoại lai. Họ sẽ khước từ tất cả và khi đó cơ hội để công dân VN sang các nước để làm việc ngoài Anh cũng trở nên khó khăn biết bao....
Trong chuyện này sẽ không quá khó để nhận ra rằng nguyên cớ khiến những người này kêu gọi Quốc tang bởi họ nhìn thấy hình ảnh ông Thủ tướng Anh, người dân nước này tưởng niệm những người đã thiệt mạng. Nhưng đừng quên rằng đó là việc mà người Anh phải làm khi cả thế giới đang dõi theo cái cách nước này ứng phó với những thảm hoạ nhân đạo kiểu này... Họ phải làm nếu không họ sẽ bị lên án, chứ không phải đó là điều họ muốn làm trong mọi hoàn cảnh. Cái vị thế của Anh trong trường hợp này khác xa VN. Chúng ta là liên quan trong khi Anh Quốc là chủ thể trực tiếp, hai tư cách khác nhau nên đương nhiên cái cách ứng xử cũng hoàn toàn khác nhau.
Molang
#HSV
LÒ CHÁY Ở KHÁNH HÒA !!

Ngày hôm qua 5/11, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hoà và một số cán bộ ở các tỉnh Khánh Hoà, Hoà Bình, Hà Giang và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.


Ban thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được xác định đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hoà.
Đối với các cá nhân cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, Ban Bí thư kết luận ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong 2 nhiệm kỳ và những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng, của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Ngoài ra, ông Vinh còn chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ban Bí thư cũng kết luận ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2011 - 2016, cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
"Đồng chí Lê Đức Vinh và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng đã trực tiếp ký các văn bản của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về đất đai, về đầu tư xây dựng các dự án, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung cố ý vi phạm", Ban Bí thư kết luận.
Đối với ông Đào Công Thiên, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2016 - 2021, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Theo Ban Bí thư, vi phạm của các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên là rất nghiêm trọng, cùng với vi phạm của các tổ chức đảng, cá nhân đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn đất đai, tài sản, ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, để lại nhiều hệ luỵ khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền địa phương đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.
Ảnh: Từtrái qua, các ông Đào Công Thiên, Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng.

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

VIỆT NAM TRỞ THÀNH THỦ LĨNH ASEAN
Có thể bạn chưa biết !
Tổ chức Asean ban đầu được lập ra là để.....chống lại Việt Nam .

Trong văn bản thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Văn bản được ký kết tại Bangkok 8 tháng 8 năm 1967 bởi năm thành viên sáng lập Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia và Thái Lan như một biểu hiện của sự đoàn kết chống lại chủ nghĩa cộng sản đang phát triển ở Việt Nam và sự nổi lên của chủ nghĩa cộng sản trong lòng các quốc gia này.Tình hình các quốc gia này ngày càng khiếp sợ hơn khi quân tình nguyện Việt Nam khi đánh đuổi Khơ Me đỏ có tình cờ lái nhầm tank qua gần Bangkok khiến quân đội Thái Lan sợ phải bỏ chạy về thủ đô định tử thủ, tuy nhiên sau khi xem lại bản đồ thì chúng ta có cáo lỗi với nước bạn vì đi lạc đường.
Đêm qua, sau tất cả, Việt Nam đã tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan 
CÓ NƠI NÀO NHƯ ĐẤT NƯỚC TÔI KHÔNG?

Chẳng có nơi nào hơn đất nước tôi đâu
Một dân tộc rất giầu lòng nhân ái
Tổng thống Mỹ vẫn thường hay qua lại
Đọc thơ thần nhớ mãi truyện hôm qua.


Chẳng có nơi nào hơn đất nước chúng ta
Tổng thống Ba Ma cũng ngồi ăn bún chả
Hà Nội phố đồng, dòng người hối hả
Hoàng Tử Anh tao nhã bước đi cùng.

Chẳng có nơi nào mà thoải mái ung dung
Thủ tướng Úc chạy cùng người đi bộ
Nào sợ chi phận danh mình bại lộ
Quán mỳ thơm ven quốc lộ ăn cùng.

Chẳng có nơi nào con người lại hoà chung
Thủ tướng Salfie sánh cùng dân Việt
Tự sướng, đăng tin cho mọi người đều biết
Đà Năng thanh bình, thân thiện, yêu thương...

Chẳng có nơi nào như mảnh đất quê hương
Việt Nam đó thân thương nơi tôi sống
Chẳng có chiến tranh, hòa bình, không bạo động
Mọi người dân đều được sống an lành.

Một đất nước cũng đáng để lưu danh
Từ câu thơ cũng trở thành huyền thoại
Tổng thống Mỹ nảy kiều không ngần ngại
Trước triệu người sở tại đất rồng bay.

Hỏi ai đi xa khắp thế gian này
Hỏi có nơi đâu con người hay hơn thế
Dẫu bạn có đi khắp năm châu bốn bể
Vẫn một lòng nhớ vị thế quê hương.

Chẳng có nơi đâu như đất Việt yêu thương
Bốn nghìn năm kiên cường trong giữ nước
Người dân Việt luôn hướng về phía trước
Độc lập - Tự do - Đất nước hoà bình.

Nguồn: Nguyễn Tiến Du

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

CÔNG AN NGHỆ AN KHỞI TỐ, BẮT 8 ĐỐI TƯỢNG ĐƯA NGƯỜI ĐI ANH TRONG VỤ 39 NGƯỜI CHẾT TẠI ANH

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu thông tin trước Quốc hội, cơ quan này đã khởi tố, bắt 8 đối tượng đưa người đi Anh trong vụ 39 người chết trong container, về tội “tổ chức đưa người khác đi nước ngoài trái phép”.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Thông tin “39 nạn nhân trong container là người Việt” có cơ sở
Phát biểu trước Quốc hội trong phiên thảo luận về công tác phòng chống tội phạm sáng 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu giơ biển tranh luận với đại biểu Nguyễn Mạnh Cường nói trước đó.


Cụ thể, đề cập đến vụ 39 người chết trong container tại Anh, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội) cho rằng, đây là vụ việc làm cả thế giới bàng hoàng. Ông chia sẻ với gia đình các nạn nhân và căm phẫn trước hành vi của bọn tội phạm buôn bán người.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường hiện là Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp.
Theo ông Cường, trong vụ việc đau xót này, các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã kịp thời phối hợp với cơ quan liên quan của Anh để xử lý. Đặc biệt, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam một số đối tượng để điều tra đường dây đưa người đi nước ngoài lao động trái phép.

Tuy vậy, dành phần lớn thời gian phát biểu để nhìn nhận nguyên nhân, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đề nghị “cần đánh giá tình hình một cách nghiêm túc, rút ra bài học để tránh những thảm hoạ tương tự”.
Cho rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc là hành vi tội phạm của bọn buôn bán người gây ra, nhưng từ vụ việc này ông Cường khẳng định có sự “hạn chế trong thực hiện vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước”.
Trước hết, nó nói lên rằng công tác quản lý nhà nước trong một số vụ việc chưa theo kịp thực tiễn. Mỗi năm chúng ta đưa hơn 100.000 người đi lao động ở nước ngoài theo con đường chính thức, nhưng con số thực tế lớn hơn nhiều, điều này có nghĩa là số người đi lao động chui rất nhiều.
Trong khi đó, tội phạm mua bán người rất phức tạp, câu kết với nhiều chủ thể, hoạt động đa quốc gia, chúng dụ dỗ, lôi kéo các gia đình khó khăn, có nhu cầu đi lao động nước ngoài, đưa họ vào những rủi ro, nguy hiểm không thể lường trước.
Hiện trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng “công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật còn rất hạn chế. Trách nhiệm này trước hết về chính quyền địa phương. Việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu chưa chặt chẽ. Công tác đấu tranh chống loại tội phạm buôn bán người, đưa người đi lao động “chui” còn chưa hiệu quả”.
Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo chính quyền địa phương làm tốt các công tác nêu trên, tổ chức thực hiện hiệu quả việc đưa người đi lao động ở nước ngoài đúng pháp luật.
“Phòng ngừa phải là chính, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người” – đại biểu Cường nhấn mạnh.
Trao đổi về ý kiến của ông Cường, Giám đốc Công an Nghệ An thống nhất nhận định, đây là một thảm họa nhân đạo chấn động dư luận quốc tế những ngày vừa qua.
Tuy nhiên, về phía cạnh pháp lý, trong vụ việc, ông Cầu phân tích, sự việc đau lòng xảy ra tại Anh nên kết luận về tội danh của các đối tượng liên quan tại đây do các cơ quan pháp luật của Anh định đoạt. Cụ thể, như phía bạn thông tin, đây là một vụ việc buôn bán người.
Tuy nhiên, theo luật pháp Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu phân tích, hành vi này không phải “buôn bán người” mà là việc tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép (theo quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự).
Ông Cầu thông tin, hiện tại, Bộ Công an đã chỉ đạo, Công an Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án “tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép”.
“Hôm qua, 3/11, chúng tôi đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây đưa nước khác đi nước ngoài trái phép này” - tướng Cầu thông tin.
Phương Thảo
AI LÀ BẠN

Trung Quốc và Mỹ là 2 ông lớn đang đối đầu với nhau.
Trung Quốc có lịch sử ngàn đời về xâm lược nước ta
" Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nên độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương"
Và sau này thì nhà Minh, Thanh, quân Tưởng, Biên giới 1979, và biển Đông hiện nay. Nhưng nhìn chung thì anh hàng xóm ấy mở rộng bờ cỏi khắp nơi trên thế giới, mở rộng về lãnh thổ, muốn các quốc gia đó trở thành lệ thuộc về kinh tế, ủng hộ mình trên mọi phương diện, nhưng không muốn xóa xổ một quốc gia hay một chế độ nào trên thế giới. Hay nói cách khác là tao làm sếp, mày làm lính, mày phải nghe tao, tao sẽ trả lương cho mày, bảo vệ mày.


Còn anh Mỹ thì sao, được xem là thiên đường ở trần gian, có nền " tự do, dân chủ" nhất thế giới, nhưng nhìn chung thì cũng cho người giàu tại Mỹ. Mỹ từng là kẻ thù của ta nhưng giờ là bạn ta, một người bạn mà mà cái miệng luôn nói giúp ta, ủng hộ ta nhưng 1 tay thì cầm súng chuẩn bị bắn ta khi ta sơ hở. Một tay nuôi dưỡng một lũ chống phá ta, đưa một lũ đặc vụ về nước để lật đổ ta ( đối tượng được an ninh Việt Nam theo rất sát). Đó là một người bạn mà chỉ muốn xóa xỏ ta ra khỏi bản đồ thế giới, giúp dân ta có dân chủ như Srya, Irac, Libya... đổi công sức ấy là dầu mở, là vàng, là thị trường vũ khí.
Trên thực tế 2 đối tác này chẳng ai là bạn cả. Một là kẻ thù trước mắt ( Trung Quốc) ngang tàn trong mở rộng lãnh thổ, nhưng chưa bao giờ kích động, nuôi dưỡng , tiếp tay cho những kẻ chống lại nhà nước ta. Vì " Không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi". Một kẻ là kẻ thù mãi mãi, vĩnh viễn bởi chúng luôn muốn lật đổ ta, chúng bảo vệ cho một lũ vọng nô đáng xấu hổ.
Trong khi đó người dân luôn bị xỏ mũi ( xin lỗi người dân không có liên quan) bởi nhưng trang báo chính thông và không chính thống, luôn ca ngợi Đất nước Mỹ mà không biết rằng họ từng có quyết định ném boom nguyên tử xuống Việt Nam, Cung cấp tiền cho lũ phản động biểu tình, đập phá chống Trung Quốc, cũng chính họ cũng là người giúp cho Trung Quốc có cái cớ đẩy nhanh tiến độ vũ trang hóa biển Đông.
Đảng, Chính Phủ, Nhà nước ta luôn thấy được điều đó, chỉ có chúng ta những người luôn cho là giỏi, cho mình yêu nước mà chống lại hết những tâm huyết của Bộ chính trị " ai Nóng hơn Bộ chính trị".
Tôi không nói ai là bạn chúng ta. Nhưng tôi thấy được không ai thật lòng tốt với chúng ta. Chỉ có những người cùng dòng máu đỏ da vàng mới thật lòng muốn đất nước mình đi lên. Đừng bao giờ tin vào lời hứa của một quốc gia khác bởi con dân của họ còn lo chưa xong lấy thời gian đâu mà lo cho chúng ta.
Quốc Anh
KẺ ĂN CƠM CỘNG SẢN THỜ MA NGOẠI BANG!

Tại Việt Nam, Cộng sản lên cầm quyền xứ này chính thức vào năm 1945. Sau khi Cộng sản cầm quyền, một loạt trí thức ưu tú dù đã thành danh ở nước ngoài như Trần Đại Ngĩa, Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Võ Đình Huỳnh... đã từ bỏ cuộc sống đủ đầy ở nước ngoài về nước theo chân cụ Hồ, theo chân Cộng sản kháng chiến, xây dựng quê hương.


Trương văn Dũng sinh năm 1958, tức thời điểm Cộng sản đã cầm quyền. Đến nay, 2019, vậy là Dũng đã có 61 năm ăn cơm Cộng sản, và nếu k có gì thay đổi như đột quỵ, ung thư, chắc Dũng sẽ ăn cơm Cộng sản thêm tầm 20-30 năm nữa.
Vậy tại sao Dũng không ra đi, nếu thực sự Cộng sản quá “độc tài”

Hay Dũng chỉ giỏi hô hào người khác, còn mình ngư ông đắc lợi.
Khi mà người ta đã bị đồng tiền làm mờ mắt, quyết bất chấp tất cả để kiếm tiền phi pháp thì xứ Cộng sản hay Tư bản người ta vẫn ra đi mà thôi!
Câu hỏi đặt ra là: Bao giờ Trường Văn Dũng sẽ ra đi??? Hay là muốn nhập kho chăn kiến !!
@Gabaothuc

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

SỐ HÊN, SỐ HƯỞNG
Hạnh phúc của một tang gia - Gia môn bất lực...
Lê Văn Hà quê ở Nghệ an được bố mẹ cho 900tr để đi Anh. Nhưng đến phút 89 Hà bỗng lật kèo, vì nhận thấy có 900tr trong tay mà lại phải đi làm culi cho bố con thằng khác thì hoá ra mình là con bò à? Sáng hôm đi nộp tiền đóng phí 900tr Hà không nộp mà lại mang tất cả số tiền bố mẹ đưa dông tuốt vào Nam lập nghiệp, đánh lô đề gọi vốn cho vay lãi giấu bố mẹ . Mất tăm mất tích không nói cho ai cả.

Đến hôm xảy ra sự việc gia đình ngất lên xuống tin là con trai cũng đi Anh. Được cho là đã chết. Và đang nhờ thầy triệu vong từ Anh về, thế méo nào thầy phán là vong đang về đến (băng la đét) Đang làm thủ tục thông quan sang ít-xà-ren dự phải 1 tháng mới về Việt Nam!
Tình cờ Hà lướt facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút . Hà liền gọi ngay về cho gia đình khiến mọi người té ngửa. Bố mẹ hàng xóm người thân vừa mừng vừa tức. Thôi thì còn người còn của 
Via: Gia Lâm Toàn Cảnh

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

XỘ KHÁM 5 NĂM VÌ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC

Ngày 29-10, tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phước (SN 1979, trú tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) 5 năm tù về tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 8-2018, Phước tự tạo và nhờ người thân tạo các tài khoản Facebook. Sau đó, Phước sử dụng các tài khoản này để theo dõi, gửi lời mời kết bạn với các tài khoản Facebook có ảnh đại diện liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa, các đối tượng phản động lưu vong. Đối tượng Phước tại tòa.

Sau đó, nhiều lần livestream nói chuyện về tình hình chính trị và chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo.
Ngoài ra, để hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức phản động lưu vong, khoảng 11h ngày 29-4-2017, Phước làm ra 3 lá cờ vàng ba sọc đỏ (cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa), rồi dán 1 lá lên tường nhà, 2 lá cờ còn lại mang đến khu vực khóm Đông An 6 (phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên), gần nhà Phước dán.
Khoảng 9h ngày 30-4-2017, người dân phát hiện, đến cơ quan Công an trình báo. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Long Xuyên tiến hành thu giữ các tài liệu và vật chứng liên quan.
Ngày 10-12-2018, Phước đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 19-4-2019, Phước bị khởi tố, điều tra.
#newhoaky