Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

TẠI SAO PHẢI KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG?

Tống Giang

Như thông tin được báo chí đăng tải, ngày 29/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác” được quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 liên quan đến Hội Tin Lành truyền giáo Phục Hưng (Hội thánh truyền giáo Phục Hưng). Với những diễn biến phức tạp về mức độ lây lan, số ca dương tính với COVID-19 tăng nhanh chóng với hàng trăm người và hàng nghìn người thuộc diện F1,F2,F3 ở nhiều địa phương, tỉnh thành liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng thì việc lực lượng chức năng tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác” theo Điều 240 Bộ luật Hình sự là điều hoàn toàn đúng quy định pháp luật, nhanh chóng, kịp thời để điều tra làm rõ, xử lý đối với những cá nhân vi phạm và việc khởi tố này đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quần chúng nhân dân, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Vậy nhưng trái ngược lại với sự ủng hộ của quần chúng nhân dân về việc khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, một số đài báo không có thiện chí chống phá Việt Nam như RFA, VOA, BBC hay các cá nhân thường tuyên truyền chống phá đất nước như Phạm Minh Vũ, Nguyễn Lân Thắng, “luật sư” Hà Huy Sơn, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Đài... lại đăng tải những thông tin nhằm tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, cản trở công tác phòng, chống dịch COVID-19 của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam.

Điển hình như trang RFA đã đăng tải bài viết:“Hội thánh truyền giáo Phục Hưng: Nạn nhân hay thủ phạm lan truyền dịch COVID-19?”; BBC Tiếng Việt thì cho rằng “Covid-19: Chính quyền vội vàng khi khởi tố vụ án liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng?” hay VOA Tiếng Việt: “Tranh cãi việc khởi tố vụ án liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng”... Nội dung các bài viết trên đều đã xuyên tạc, vu cáo cho rằng “Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã định hướng, đổ lỗi nguyên nhân lây lan dịch lên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và đàn áp tôn giáo”, cho rằng chính quyền đang “khởi tố Hội thánh truyền giáo Phục Hưng”, “khởi tố tổ chức tôn giáo” hay “đàn áp tôn giáo” và thậm chí họ còn cho rằng chính quyền đã phân biệt đối xử với tôn giáo khi không khởi tố các vụ việc lây nhiễm COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh và từ đó cho rằng việc khởi tố vụ án hình sự là “vội vã” và "cơ sở để khởi tố chưa thuyết phục".

Về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác” được quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự là nhằm mục đích để điều tra, làm rõ về sai phạm của các cá nhân liên quan và khi đầy đủ dấu hiệu vi phạm thì mới tiến hành khởi tố bị can và đây là việc hoàn toàn đúng trình tự, quy định của pháp luật, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hơn nữa, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Vò Gấp khởi tố vụ án với những con người cụ thể, chứ không khởi tố đối với tổ chức là Hội thánh truyền giáo Phục Hưng hay “khởi tố tổ chức tôn giáo” hay “đàn áp tôn giáo” như những gì mà các báo đài, cá nhân không có thiện chí với Việt Nam đã đăng tải.

Thực tế trong quá trình điều tra dịch tễ liên quan đến các trường hợp dương tính COVID-19 khi tham gia sinh hoạt trong Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã cho thấy một số cá nhân liên quan đã không thực hiện phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định, khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương như không đảm bảo giãn cách, không thực hiện 5K đầy đủ, một số cá nhân còn không hợp tác khai báo để truy vết, không tự giác trong việc đi xét nghiệm… Với kết quả điều tra ban đầu thì trong vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, bước đầu đã xác định ông Phương Văn Tân là người đã tổ chức cầu nguyện khai lễ tập trung với sự tham gia của nhiều người trong khi thành phố đang có những diễn biến phức tạp về dịch COVID-19 và tổ chức sinh hoạt trong môi trường khép kín, chật hẹp, không mang khẩu trang...

Hơn nữa, liên quan đến việc vi phạm quy định công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng tiến hành xử lý nghiêm minh với những cá nhân vi phạm như vụ việc nam tiếp viên Vietnam Airlines Dương Tấn Hậu bị tuyên phạt 2 năm tù treo về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS vào cuối tháng 3/2021 hay việc không chấp hành công tác phòng, chống dịch của chủ quán bar Buddha, chủ nhà hàng The King... cũng đã bị xử lý nghiêm minh theo quy định. Do đó, không có việc chính quyền phân biệt đối xử hay đàn áp với tôn giáo như những gì mà các báo đài, các cá nhân chống phá đất nước đã đăng tải.

Trong khi nhân dân cả nước đang cùng nhau chung tay có những hành động thiết thực nhất để cùng nhau vượt qua đại dịch và phòng,chống đại dịch COVID-19 mọi sự lơ là, chủ quan hay cố tình vi phạm đến những quy định khuyến cáo của Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, bất kể họ là ai, theo hay không theo một tôn giáo nào.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: