Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

CẢNH TỈNH HAY BÊU RẾU CŨNG KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC

Việc xin tiền hỗ trợ để đi bar không phải là một hành vi bất hợp pháp, tuy nhiên nó có thể vi phạm một số quy định pháp luật nếu được thực hiện trong những hoàn cảnh cụ thể.


Theo Luật Hành chính, việc xin tiền tại nơi công cộng là một hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt hành chính, trừ khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc được thực hiện trong những trường hợp khẩn cấp. Có thể thấy du khách xin tiền hỗ trợ và trên bảng có ghi là “ Tôi đang đi du lịch mà không có tiền, xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi “ đồng ý là trường hợp này ai đi qua cũng sẽ mủi lòng và hỗ trợ anh du khách này ngay. Nhưng ai mà ngờ lòng tốt lại bị đối xử không ra gì. Qua xác minh của Sở LĐ-TB&XH thì ghi nhận những ngày gần đây, ban ngày nam du khách này cầm bảng tới các tuyến phố đông đúc đi xin tiền, ban đêm lại vào một số quán bar.

Cho nên cần phân biệt rõ ràng giữa việc xin tiền hỗ trợ để tiêu tiền vào những hoạt động không cần thiết như đi bar và việc xin tiền để giải quyết những vấn đề tài chính khó khăn. Nếu việc xin tiền được thực hiện vì những lí do khách quan và cần thiết, thì nó không vi phạm pháp luật và có thể được cộng đồng ủng hộ.

Tóm lại, việc xin tiền hỗ trợ để đi bar không phải là một hành vi bất hợp pháp, tuy nhiên nó có thể vi phạm một số quy định pháp luật trong những trường hợp cụ thể. Chúng ta cần tôn trọng luật pháp và đồng thời khuyến khích sử dụng tiền một cách có ý thức và trách nhiệm, đặc biệt là trong các hoạt động có liên quan đến sức khỏe và an toàn cộng đồng.

<Nguyễn Anh>
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: