Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

TRƯỚC KHI PHÁT NGÔN, NGUYỄN XUÂN DIỆN CẦN CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Nguyễn Xuân Diện đang phát ngôn sai lệch về điều kiện nhà tù và sức khỏe của Thúy Hạnh, tôi nghĩ mang danh nhà khoa học mà làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và còn gây hoang mang, lo lắng trong dư luận là điều không chấp nhận được.


Diện đưa ra cáo buộc rằng chính thức ăn "dơ bẩn, độc hại" tại nhà tù đã dẫn đến bệnh ung thư cổ tử cung của Thúy Hạnh, mà không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào, điều này không khác gì việc xuyên tạc sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của hệ thống nhà tù và sự công bằng trong xã hội.
Đối với một nhà khoa học, việc đưa ra thông tin không chính xác là không thể chấp nhận được và cần phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình.
Cơ quan chức năng cần tiến hành điều tra, làm rõ sự việc để khẳng định sự thật, đồng thời xem xét việc xử phạt thích đáng đối với hành vi phát ngôn sai sự thật, gây hoang mang cho dư luận và ảnh hưởng đến người khác.
<Niềm Tin>
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: