Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2024

TÔI ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM CỦA BỘ 4T, CÁC BẠN THÌ SAO?

Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội, do mức phạt hiện tại còn thấp và không đủ sức răn đe, đặc biệt đối với những người nổi tiếng có thu nhập cao. Đó là một nội dung rất cần thiết với bối cảnh như hiện nay.


Ngoài ra, Bộ 4T cũng đang làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hạn chế hình ảnh của những nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng trên các phương tiện truyền thông. Dự kiến vào giữa năm 2024, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới với các quy định cụ thể hơn về quản lý mạng xã hội và xử phạt hành chính.

Tôi ủng hộ việc tăng mức xử phạt đối với hành vi phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội, vì mức phạt hiện tại không đủ để ngăn chặn những hành vi gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Đặc biệt, việc hạn chế hình ảnh của những người nổi tiếng cũng là một biện pháp cần thiết để bảo vệ giá trị và đạo đức trong xã hội.

Các bạn có ủng hộ quan điểm của bộ 4T không?

<Niềm Tin>
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: