Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

NỖ LỰC CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM THỰC SỰ ĐÁNG GHI NHẬN

Thanh Huyền

Tổng kết lại giai đoạn 05 năm vừa qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hoàn tất điều tra, đưa ra xét xử hơn 2.600 bị cáo về các hành vi tham nhũng. Trong số những người bị đưa ra xét xử có cả những người đã từng là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Trung ương, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cho thấy quyết tâm và nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành nhằm làm trong sạch bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước.
Có nhiều kẻ vẫn tin rằng đấu tranh chống tham nhũng chỉ là vỏ bọc cho vấn đề đấu đá, tranh giành quyền lực trong nội bộ hay triệt hạ phe cánh,... Nhưng con số 2.600 người bị đưa ra xử lý trong 05 năm thì sẽ chẳng còn ai tin vào những luận điệu xuyên tạc, vô căn cứ như vậy.

Chống giặc nội xâm là khó khăn, vất vả nhất. Nhưng đổi lại sẽ giữ được kỷ cương phép nước và lòng tin của nhân dân. Đó mới là kế sâu bền gốc rễ.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: