Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

NGÀY NHẬN BẢN ÁN CỦA DŨNG VOVA SẼ KHÔNG CÒN XA

Bá Kiến

Lê Văn Dũng, có tên thường gọi là “Dũng Vova”; sinh ngày 10/10/1970 tại Hà Nội. Lê Văn Dũng hiện trú tại 54B Hà Trì, P Hà Cầu, quận Hà Đông


Lê Văn Dũng được biết đến là một kẻ chống phá chính quyền quyết liệt thông qua việc tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và vu cáo chính quyền. Lê Văn Dũng cũng thường xuyên kích động người dân cũng như trực tiếp tham gia các vụ biểu tình chống chính quyền dưới danh nghĩa chống Trung Quốc, bảo vệ môi trường…

Từ năm 2017, Lê Văn Dũng điều hành “Kênh 4” của “Phong trào chấn hưng nước Việt”. Trong quá trình thực hiện để tránh bị cơ quan chức năng xử lý, đối tượng đã đổi tên “Kênh 4 phong trào chấn hưng nước Việt” thành “Thông tấn xã vỉa hè”, “Chấn hưng tivi”, “CHTV VietNam”...

Trước đó, ngày ngày 31/12 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã gửi giấy triệu tập lần thứ nhất đối với Lê Văn Dũng để làm việc liên quan đến “Tin báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”. 

Ngay sau khi nhận được giấy triệu tập, Dũng đã lên mạng bù lô bù loa rêu rao rằng: Điều tra viên không được ký và đóng dấu trên giấy triệu tập, Điều tra viên vi phạm pháp luật, đòi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công an. Đúng là một kẻ đã dốt luật lại còn hay bao biện. 

Lần triệu tập thứ 2, Dũng vẫn không có mặt. 

Hiện đã là lần triệu tập thứ 3 nhưng Dũng vẫn không có mặt theo đúng lệnh triệu tập của Cơ quan điều tra, điều này đủ cho thấy bản chất chống đối của một kẻ cơ hội chính trị lâu năm như Dũng vô va. 

Lần triệu tập này có thể là cuối cùng trước khi Cơ quan điều tra áp dụng những biện pháp khác trong tố tụng hình sự. Với những hành vi bỉ ổi của y cũng như những bằng chứng mà cơ quan Công an thu được thì bản án nặng sẽ đến với Dũng Vova một ngày không còn xa.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: