Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

PHÁO SÁNG: ĐỪNG CHỬI INDO HAY MALAI NỮA-ĐỪNG ĐỂ VÀI ĐỨA ÓC GÌ ĐẤY LÀM XẤU ĐI HÌNH ẢNH BÓNG ĐÁ VIỆT


Tổng hợp bình luận trên MXH sau trận đấu Hà Nội FC - Nam Định.
-Ngày hôm nay CĐV Nam Định đã chính thức soán ngôi hội CĐV vô văn hóa nhất
- Nam Định đã thua to ở trên sân, trên khán đài CĐV Nam Định cũng thua xa CĐV Hà Nội về độ văn minh.
-Ôi...Nam Định ơi...người anh em thân thiết của...Hải Phòng.

- Tôi xin có 3 ý kiến như sau:
Fan HAGL và fan Hà Nội có thể chửi bới nhau trên mạng, nhưng tôi thấy đây là 2 đối tượng fan văn minh nhất ở V-League.

Tôi đã từng rất quý đội bóng Nam Định, và luôn cảm nhận được cái nhiệt huyết ở nơi đây. Cảm giác như đây là Dortmund hay Athletic Bilbao của Việt Nam. Nhưng sau hôm nay thì thôi, cực kì thất vọng. Có lẽ các cầu thủ Nam Định cũng phải thấy xấu hổ với CĐV của mình vì họ còn đánh cả cảnh sát. Fan NĐ hnay hành xử thuộc vào dạng tồi tệ nhất trong lịch sử V-League nhiều năm nay.
Hà Nội là trung tâm của cả nước, vậy mà sau bao sự cố pháo sáng lực lượng an ninh vẫn xử lí chậm . Tôi đề nghị nên có hai xe cứu hoả thường trực. Một xe dập lửa, một xe phun thẳng lên khán đài chỗ đốt pháo sáng. Làm như thế hiệu quả mà cũng bảo vệ các chiến sĩ công an


-Tôi là người NĐ, làm việc tại HN. Theo dõi trận đấu tôi không thể nào hiểu nổi:
Những CĐV NĐ quá khích họ muốn thể hiện điều gì vậy??? Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ, vô cùng xấu hổ! Chỉ vì một nhóm bất hảo làm ảnh hưởng đến hình ảnh hàng chục ngàn CĐV Nam Định cất công xây dựng bấy lâu.
Ban tổ chức sân, lực lượng an ninh làm việc kiểu gì vậy? Xem truyền hình cũng thấy pháo sáng đã nhen nhóm từ đầu nhưng vẫn để tái diễn bao lần tới cuối trận. Mà những năm qua, sự cố pháo sáng với CĐV Hải Phòng hay Nam Định đâu phải lần đầu?
Phải chăng đợi án phạt từ FIFA rồi BTC sân, BTC giải hẵng tính cũng chưa muộn?
Hôm trước còn mới chê cười Indo để xảy ra bạo loạn, giờ thì ta cũng đẹp mặt lắm thay!
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: